Cầu thủ “đảo chính”, bóng đá Philippines rung chuyển

TP - Người hâm mộ bóng đá Philippines đang thấp thỏm lo âu về một kỳ AFF Suzuki Cup thất bát khi một số trụ cột đội tuyển quốc gia tuyên bố tẩy chay HLV trưởng Thomas Dooley.

Hai tuyển thủ Stephan Schrock và Dennis Cagara vừa lên tiếng trên trang mạng xã hội rằng họ không muốn thi đấu cho đội tuyển Philippines nếu HLV Dooley tiếp tục tại vị. Bộ đôi trụ cột này thể hiện rõ quan điểm không hài lòng với chính sách trẻ hóa mà ông thầy người Mỹ đang áp dụng cho đoàn quân Azkals.

Cầu thủ “đảo chính”, bóng đá Philippines rung chuyển ảnh 1 Tuyển thủ Philippines Stephan Schrock trong một cuộc họp báo tại 
AFC Challenge Cup 2014.  Ảnh: InterAKTV

“Nếu HLV Dooley vẫn dẫn dắt đội, tôi sẽ không khoác áo Azkals thêm một lần nào nữa. Tôi hy vọng sẽ trở lại vào một ngày nào đó!”, tiền vệ Schrock nói trên trang mạng Twitter cũng như Facebook. Schrock năm nay 27 tuổi, anh sinh ra tại Đức và có mẹ là người Philippines. Sau 17 lần khoác áo Philippines, Schrock ghi 3 bàn và giúp đội tuyển nước này thu hẹp khoảng cách với các ông lớn trong khu vực. Hiện anh đang khoác áo đội bóng hạng hai Đức Greuther Furth. 

Tương tự, hậu vệ trái Cagara, người sinh ra và đang thi đấu tại Đan Mạch cho Lyngby BK, cũng viết trên Twitter rằng anh không hợp với đoàn quân Azkals dưới thời ban huấn luyện hiện tại. “Dooley là lý do tại sao tôi không muốn thi đấu cho Azkals vào thời điểm này”, hậu vệ 29 tuổi với 13 lần khoác áo Philippines nói.

LĐBĐ Philippines cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức mà chỉ biết thông tin qua trang mạng xã hội của các cầu thủ. “Điều tốt nhất là vấn đề sẽ được lãnh đạo đội tuyển tự giải quyết”, Tổng thư ký LĐBĐ Philippines Edwin Gastanes nói từ Hà Nội, nơi ông vừa tham dự lễ bốc thăm vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 cùng với HLV trưởng Dooley.

Cựu tuyển thủ Mỹ Dooley được chỉ định làm HLV trưởng đoàn quân Azkals từ đầu năm và giúp họ giành vị trí á quân giải AFC Challenge Cup 2014 hồi tháng 5, giải đấu mà ông giới thiệu nhiều gương mặt trẻ. Trong trận chung kết thua 0-1 trước Palestine, Schrock bị thay ra giữa trận, còn Cagara gần như bị quên lãng và chỉ thi đấu hai trận vòng bảng.

Sau trận chung kết, ông Dooley không ngần ngại đưa ra lời khen ngợi về màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ, nhưng cũng khẳng định ông vẫn muốn giữ một vai trò nhất định cho các cựu binh. “Nó không có nghĩa tôi muốn loại các cầu thủ kỳ cựu, nhưng chúng ta cần tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ có thể phát triển”, Dooley giải thích trên trang chủ AFC Challenge Cup.

Tại lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2014, khi được hỏi về khả năng gây khó dễ cho Việt Nam như mấy năm trước, ông Dooley nói: “Tôi không biết Philippines thi đấu như thế nào hai năm trước. Nhưng chắc chắn chúng tôi không sao chép phong cách thi đấu đó vào đội tuyển hiện tại”.

MỚI - NÓNG