'Cẩu tặc' rút kiếm tấn công bảo vệ

Bảo vệ Bình bị đa chấn thương do "cẩu tặc" đâm xe vào
Bảo vệ Bình bị đa chấn thương do "cẩu tặc" đâm xe vào
TPO - Ngày 8/10, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Sơn (22 tuổi, ở xã Phương Độ, Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ.

> Mất niềm tin, người dân tự xử
> ‘Đại ca cẩu tặc’ bộc bạch nỗi sợ hãi

Bảo vệ Bình bị đa chấn thương do
Bảo vệ Bình bị đa chấn thương do "cẩu tặc" đâm xe vào.

Thời gian gần đây, tại địa bàn phường Viên Sơn (thị xã Sơn Tây) xảy ra hàng chục vụ trộm chó. 'Cẩu tặc' rất manh động, thường đi theo nhóm và mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Khoảng 4h30 ngày 7/10, 4 tổ công tác gồm lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng Công an phường Viên Sơn tiến hành mật phục nhằm bắt quả tang ổ nhóm trộm chó.

Phát hiện hai thanh niên bịt kín khẩu trang (trong đó có đối tượng Sơn), mặc áo chống nắng, đi trên chiếc xe máy được che mất biển số, 4 tổ công tác tổ chức vây bắt. Bị chặn đường, Sơn rú ga đâm thẳng vào tổ công tác khiến bảo vệ tổ dân phố Nguyễn Đăng Bình (42 tuổi, ở phường Viên Sơn) ngã xuống đường.

Tiếp đó, Sơn cùng đồng bọn liều lĩnh rút kiếm mang theo tấn công tổ công tác hòng trốn thoát. Lực lượng chức năng khống chế, bắt gọn được Sơn ngay sau đó. Đối tượng đi cùng lợi dụng đêm tối chạy thoát, theo thông tin ban đầu đối tượng này ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Tại trụ sở công an, khám người Sơn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ dùng đi trộm chó.

Bảo vệ Bình được thành viên tổ công tác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sơn Tây trong tình trạng bị gãy xương tay, gãy 1 răng cửa, chấn thương đầu gối, vùng cằm có nhiều vết rách.

Vụ việc đang được Công an thị xã Sơn Tây mở rộng điều tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG