Có 32 kết quả :

Nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng rong ruổi trên đường để tặng quà thiện nguyện

Nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng rong ruổi trên đường để tặng quà thiện nguyện

TPO - 4 năm qua anh Nguyễn Hữu Tài, 23 tuổi cùng nhóm bạn trẻ thường xuyên xuống phố vào buổi tối để tìm và tặng quà cho các cô chú lao công, công nhân các khu công nghiệp hay bác bán hàng rong,... đem lại niềm vui, sự ấm áp cho những người lao động hoàn cảnh khó khăn, cũng như lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến giới trẻ, cộng đồng.
Du khách xem cầu Rồng phun nước, phun lửa.

Phun nước, phun lửa cầu Rồng, quay cầu sông Hàn phục vụ Tết

TPO - Ngày 5/2, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở GTVT về thời gian phun nước, phun lửa cầu Rồng, vận hành quay nhịp cầu sông Hàn, ngừng hoạt động xe tải chở vật liệu xây dựng và ngừng cấp giấy phép thi công phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Người dân hiếu kì đông kín trên cầu cho tới khuya.

Một phụ nữ nhảy cầu Rồng tự tử

TPO - Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Khoảng  20h30 tối 27/2, bà Lê Thị H. (42 tuổi, ngụ tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đi dạo mát trên cầu Rồng, đến giữa cầu thì bất ngờ leo qua lan can gieo mình xuống sông tự vẫn.                                                                                                                         -->
Đăng ký Cầu Rồng thép vào kỷ lục Guinness

Đăng ký Cầu Rồng thép vào kỷ lục Guinness

TP - UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương khánh thành cùng lúc 3 công trình trọng điểm, kỷ lục: Cầu Rồng, cầu mới Trần Thị Lý, cáp treo thứ 3 Bà Nà Hills đúng dịp kỷ niệm 38 ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3).
Lắp đầu cho cầu Rồng

Lắp đầu cho cầu Rồng

TP - Sáng 19-2, Tổng Cty XDCTGT 1 (Cienco1, Bộ GTVT) chính thức gắn, khớp nối đầu cho con Rồng trên công trình cầu Rồng bắc qua sông Hàn (TP Đà Nẵng).
Hư danh

Hư danh

TP - Báo Tiền Phong số ra hôm nay có bài kể về những dân chơi, dù không có tiền, dù đang lông bông nhưng muốn khoác lên mình vẻ hào nhoáng của những thứ của cải vật chất đi thuê nhằm lòe thiên hạ. Không bàn đến mục đích của họ khi làm vậy bởi trong bài đã đề cập. Nhưng có vẻ trong xã hội ta, chuyện này khá phổ biến, tồn tại nhiều cấp độ, nhiều giới, nhiều bối cảnh, nhiều lĩnh vực.