Cầu Rồng, bờ biển Đà Nẵng “khoác” áo mới chào APEC

Những bức tranh gốm màu sắc đang dần thay thế những bức tường bê tông xám xịt của bờ kè biển Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh
Những bức tranh gốm màu sắc đang dần thay thế những bức tường bê tông xám xịt của bờ kè biển Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Cầu Rồng và bờ kè biển Đà Nẵng giờ đây được trang trí bằng những bức tranh tường sinh động, nhiều màu sắc, thay thế cho những mảng bê tông xám xịt.

Giai đoạn 1 dự án “Trang trí bờ kè biển bằng tranh gốm” gồm 72 bức tranh gốm (mỗi bức có kích thước 2mx5m với tổng chiều dài 360m) đang được gấp rút hoàn thành để chào đón APEC...

Đoạn bờ kè được ốp đá kéo dài từ ngã ba đường Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp đến ngã ba đường Nguyễn Văn Thoại và Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Các bức tranh gốm xoay quanh 3 chủ đề chính: thành phố hướng biển, văn hóa đời sống xã hội và ý thức môi trường.

Các bức vẽ do các họa sĩ trẻ, đa số là sinh viên tại các trường mĩ thuật và các tác giả nhí, những em thiếu nhi thực hiện. Tất cả đều được Hội Mỹ thuật thành phố tuyển chọn từ các cuộc thi vẽ. Sau đó, các bức tranh sẽ được chuyển sang mặt gốm rồi sắp xếp các mảnh gốm để hoàn thành.

Theo ông Nguyễn Cửu Loan, phụ trách dự án, mỗi chủ đề bao gồm nhiều bức tranh nối tiếp và liền mạch nhau với nội dung, thông điệp cụ thể. Người xem hiểu rõ hơn về những nét văn hóa độc đáo của làng chài vùng biển, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp.

Ông Loan hi vọng rằng, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành xong trước 4/11 để chào đón tuần lễ cấp cao APEC. “Một bức tranh được hoàn thiện cần hàng trăm mảnh gốm nhỏ, việc ghép nối các mảnh gốm để tạo thành các bức tranh mang chủ đề rất tỉ mỉ, độ chính xác và cần nhiều thời gian”, ông Loan cho biết thêm.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, dự án sẽ tiếp tục phủ kín 1.300m bờ kè biển Đà Nẵng bằng những bức tranh gốm sứ độc đáo.

Anh Nguyễn Việt Anh (du khách Cần Thơ) bày tỏ: “Những bức tranh gốm rất sinh động, vừa làm đẹp bờ biển, vừa truyền đi các thông điệp ý nghĩa. Du khách đến Đà Nẵng lại có thêm 1 địa điểm đẹp để chụp ảnh”.

Trước đó, những trụ cầu, gầm cầu cũ kỹ của Cầu Rồng cũng được trang trí bằng những bức tranh 3D sống động, rực rỡ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Mỹ thuật đường phố năm 2017 do Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng phối hợp với UBND TP thực hiện .

Các tác phẩm tranh 3D được thể hiện với chủ đề bầu trời và đại dương với những sinh vật biển như san hô, cá voi, cá heo... Để hoàn thành tác phẩm này, 5 thầy cô giáo và 5 sinh viên của Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng phải mất 1 tuần để thực hiện.

Cầu Rồng, bờ biển Đà Nẵng “khoác” áo mới chào APEC ảnh 1

Chủ đề các bức tranh khá đa dạng như thành phố hướng biển, văn hóa đời sống xã hội, ý thức môi trường... Ảnh: Giang Thanh

Cầu Rồng, bờ biển Đà Nẵng “khoác” áo mới chào APEC ảnh 2

Những bức vẽ này do các họa sĩ trẻ là sinh viên mỹ thuật và các em thiếu nhi thực hiện. Ảnh: Giang Thanh

Cầu Rồng, bờ biển Đà Nẵng “khoác” áo mới chào APEC ảnh 3

Nhiều người dân và du khách hào hứng với những bức tranh gốm thú vị trên bờ kè. Ảnh: Giang Thanh

Cầu Rồng, bờ biển Đà Nẵng “khoác” áo mới chào APEC ảnh 4

Gầm cầu Rồng đã trở thành địa điểm chụp ảnh thu hút giới trẻ. Ảnh: Giang Thanh

Cầu Rồng, bờ biển Đà Nẵng “khoác” áo mới chào APEC ảnh 5

Những chiếc trụ cầu thô ráp được thay thế bằng những bức tranh 3D sinh động. Ảnh: Giang Thanh

 
Cầu Rồng, bờ biển Đà Nẵng “khoác” áo mới chào APEC ảnh 6 Các bức tranh thể hiện sinh động chủ đề bầu trời và đại dương và mất 1 tuần để hoàn thiện. Ảnh: Giang Thanh
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.