Cầu nối đưa chính sách BHXH, BHYT tới từng người dân

Nhân viên đại lý thu ở Hậu Giang (trái) trao thẻ BHYT cho người dân.
Nhân viên đại lý thu ở Hậu Giang (trái) trao thẻ BHYT cho người dân.
Với sự năng động, nhiệt tình các nhân viên đại lý tại Hậu Giang đã góp phần cùng cơ quan BHXH thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Họ thực sự là những cánh tay nối dài, cầu nối của ngành BHXH với từng người dân.

Hướng đến lợi ích người dân

Ngoài vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Tường (TP.Vị Thanh, Hậu Giang), chị Nguyễn Thị Hồng Tươi còn được chính quyền tín nhiệm giao làm công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Để lan toả màu xanh an sinh cho quê hương, chị Tươi đã không quản ngại thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bởi theo chị, làm việc này không đơn thuần là đến nhà vận động mà quan trọng là thông qua tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức của mỗi người dân. Cũng vì vậy, chị luôn gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các gia đình, sau đó mới tuyên truyền, vận động.

“Khi đi vận động, tôi không chỉ giải thích theo văn bản mà còn dẫn chứng về những trường hợp cụ thể khi đi khám chữa bệnh không có BHYT, phải tốn kém chi phí. Trong khi người có BHYT thì được chi trả, số tiền bỏ ra chẳng bao nhiêu”, chị Tươi chia sẻ.

Trong quá trình đi tuyên truyền, chị Tươi thường chủ động đến tận nhà người dân để lấy thông tin; sau khi nhận được thẻ chị lại tranh thủ trao tận tay cho người dân trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, với những gia đình chưa đồng thuận tham gia BHYT, chị luôn kiên trì tiếp cận để thuyết phục, giúp mọi người hiểu rõ thiệt hơn.

Được biết, những ngày đầu triển khai chính sách BHYT, chị Tươi cũng gặp không ít khó khăn, do người dân chưa hiểu biết nhiều về chính sách nên vẫn còn thờ ơ không tham gia. Dù vậy, chị vẫn không nản chí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi hội, tổ hội phụ nữ, chị đều tranh thủ tuyên truyền chính sách BHYT; đồng thời thường xuyên cập nhật danh sách những người tham gia BHYT trên địa bàn. Với những người có thẻ BHYT sắp hết hạn, chị Tươi chủ động nhắc để bà con biết và tiếp tục tham gia; với người chưa tham gia, chị kiên trì giải thích, vận động để mọi người đồng thuận thực hiện. 

Chính nhờ sự tích cực của chị Tươi, nhiều hội viên phụ nữ và gia đình trên địa bàn phường Vĩnh Tường đã tham gia BHYT. Kết quả, trong năm 2019, 100% hội viên phụ nữ của phường đều có thẻ BHYT, trong đó 100% hộ gia đình hội viên phụ nữ khu vực Bình Hòa và khu vực Bình Hiếu đều tham gia BHYT.

Gắn bó với từng người dân

Tại xã Vĩnh Thuận Tây (huyện Vị Thủy, Hậu Giang), anh Chế Tấn Tài là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, kiêm đại lý thu của BHXH Việt Nam, khi cả 2 công việc đều gắn anh với từng người dân. Do đó, mỗi khi hội họp hoặc đến nhà người dân, ngoài chuyện “đồng áng” anh còn tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT. Nhờ đó, nhiều người nông dân nơi đây đã hiểu và tích cực tham gia không chỉ BHYT còn cả BHXH tự nguyện.

Không chỉ thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách BHXH, BHYT tại các lớp tập huấn do BHXH tỉnh và BHXH huyện tổ chức, anh Tài còn tự tìm hiểu để cập nhật các chính sách mới nhằm phổ biến kịp thời cho bà con. “Nếu bản thân mình mơ hồ, giải thích không rõ ràng, cụ thể thì làm sao thuyết phục được mọi người tham gia BHXH”, anh Tài bộc bạch.

Theo anh Tài, cũng có nhiều người cho rằng bản thân còn khỏe nên không tham gia BHXH, chưa nghĩ tới lúc khi về giá. Lúc đó, anh phải giải thích cho mọi người hiểu nên mua lúc chưa cần, chứ đừng để đến lúc cần mới mua.

Ngoài ra, anh còn chú trọng tuyên truyền, giới thiệu về tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện để mọi người tham gia, với mong muốn sau này được lĩnh lương hưu, tránh trở thành gánh nặng cho con cái. Những lần tuyên truyền, anh thường minh họa bằng những câu chuyện người thật, việc thật, giúp bà con hiểu rõ về lợi ích mà chính sách mang lại.

Qua giải thích của anh Tài, chị Dương Thị Diệu Hiền (ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, Vị Thuỷ, Hậu Giang) đã lập tức đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân. Chị Hiền cho biết: “Do hoàn cảnh khó khăn nên ban đầu cũng ngại tham gia. Tuy nhiên, sau khi được anh Tài giải thích cụ thể, mỗi tháng tôi dành dụm ra một ít để đóng BHXH tự nguyện, lo dần cho tuổi già sau này”.

Được biết, năm 4 tuổi, anh Tài bị sốt bại liệt, dẫn đến bị teo cơ chân phải, từ đó đi lại khó khăn. Dù đôi chân không lành lặn nhưng địa bàn vùng sâu, vùng xa cũng không thể cản bước anh. Chính sự nhiệt tình của anh đã góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu BHXH tự nguyện, BHYT được giao.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 28/5, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,3 triệu người; BHXH tự nguyện là 556 nghìn người; BHYT là 84,1 triệu người. Đã có 52 BHXH tỉnh thành nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với tổng số 1.133 đơn vị (gần 105.000 người lao động) đã được phê duyệt hồ sơ, với số tiền tạm dừng đóng ước khoảng 388 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG