Cầu nguyện hòa bình cho biển Đông

Quyên góp động viên các lực lượng bám biển. Ảnh: Dân Trí
Quyên góp động viên các lực lượng bám biển. Ảnh: Dân Trí
TP - Tại Tổ đình sắc tứ Tịnh Quang ở huyện Triệu Phong, ngày 11/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam(GHPGVN) tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông và đóng góp vì nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã ôn lại lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, GHPG kêu gọi mỗi người dân Quảng Trị nói riêng và người dân Việt Nam nói chung cùng chung tay góp sức bằng những hành động thiết thực tích cực ủng hộ lực lượng đang ngày đêm bảo vệ biển Đông.

   Buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như đọc thông điệp của đức Pháp chủ GHPGVN về hòa bình biển Đông gửi các tăng ni, phật tử; tổ chức dâng hương cầu nguyện đức Phật 10 phương, hồn thiêng sông núi và hòa bình trên biển Đông; phóng sinh chim bồ câu và thả bóng bay gửi gắm mong muốn hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ của người dân Việt Nam.

*Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc

Ngày 11/6, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc”.

Tại hội thảo, các chức sắc, tăng ni, phật tử đã tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông; Ban tổ chức hội thảo cũng tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về biển Đông.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).