Câu hỏi trong Đường Lên Đỉnh Olympia bỗng gây "bão mạng" vì quá nhiều người trả lời sai

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một câu hỏi tưởng chừng như rất gần gũi và quen thuộc thế nhưng rất nhiều người lại nhầm lẫn đấy!

Trải qua 21 mùa phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia vẫn là sân chơi trí tuệ danh giá nhất dành cho lứa học sinh THPT trên toàn quốc. Để cuộc thi diễn ra suôn sẻ, đảm bảo tính học thuật cao thì các câu hỏi luôn được lựa chọn kỹ lưỡng. Có câu hỏi đầy hóc búa nhưng có câu hỏi khá dễ, chỉ là kiến thức thông thường trong sách giáo khoa.

Ở mỗi chương trình, người xem không chỉ ngưỡng mộ thí sinh giành vòng nguyệt quế mà còn học hỏi được nhiều kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những câu hỏi "cân não" đòi hỏi thí sinh phải thực sự tập trung cao độ và có kiến thức cực chắc chắn mới có đưa ra đáp án chính xác thì chương trình cũng có nhiều câu hỏi thực tế đơn giản thách thức sự tập trung của thí sinh.

Mới đây, vòng thi Đường lên đỉnh Olympia Tuần 2, Tháng 2, Quý 3 phát sóng 13h15 trưa ngày 30/5 đã xuất hiện một câu hỏi tương đối dễ nhưng nếu mất tập trung thí sinh có thể mất điểm.

Câu hỏi trong Đường Lên Đỉnh Olympia bỗng gây "bão mạng" vì quá nhiều người trả lời sai ảnh 1

"Oxi nặng hay nhẹ hơn không khí?" là câu hỏi khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Cụ thể, trong vòng thi Khởi động của thí sinh Nguyễn Ngọc Dũng có câu hỏi như sau: "Oxy nặng hơn hay nhẹ hơn không khí?". Nam thí sinh này ngay lập tức trả lời "nặng hơn" và xuất sắc giành được điểm.

Câu hỏi trong Đường Lên Đỉnh Olympia bỗng gây "bão mạng" vì quá nhiều người trả lời sai ảnh 2

Tuy nhiên, gần đây câu hỏi này đã được lan truyền trên mạng xã hội và nổ ra nhiều tranh cãi. Có người cho rằng, oxi với không khí là một cho nên chương trình hình như đã có sự nhầm lẫn trong câu hỏi dành cho thí sinh.

Câu hỏi trong Đường Lên Đỉnh Olympia bỗng gây "bão mạng" vì quá nhiều người trả lời sai ảnh 3

3 thành phần chính của không khí.

Thế nhưng trên thực tế, không khí là tập hợp của nhiều loại khí với số lượng khác nhau, hơi nước và vật chất dạng hạt. Khí nitơ (78%), oxy (21%), argon (0,9%) và carbon dioxide (0,03%) chiếm tới 99,99% không khí. Còn oxy là một thành phần khí riêng lẻ tồn tại như một phần của không khí. Khí oxy có khối lượng là 32g/mol. Không khí có khối lượng trung bình là 29g/mol. Vì vậy oxy nặng hơn không khí 32/29 = 1,1 lần.

Câu hỏi trong Đường Lên Đỉnh Olympia bỗng gây "bão mạng" vì quá nhiều người trả lời sai ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?