Câu hỏi Olympia khiến netizen xôn xao vì quá phức tạp, có người lại ra đáp án sau vài giây

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhiều khán giả cho rằng nhờ câu hỏi "đọc xong thấy rất phức tạp" này mà chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đã "thành công trong việc đánh đố thí sinh".

Đường Lên Đỉnh Olympia đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi một câu hỏi của chương trình này bị nhận xét là "đánh đố" thí sinh. Câu hỏi thuộc lĩnh vực Toán học, xuất hiện trong số phát sóng mới đây của chương trình.

Cụ thể, câu hỏi có nội dung như sau: "Tìm số thứ nhất biết nếu thêm chữ số 3 vào bên trái số thứ nhất ta được số thứ hai gấp 7 lần số thứ nhất (biết số thứ nhất có hai chữ số)" .

Việc câu hỏi lặp lại 4 lần cụm từ "số thứ nhất" được dân mạng cho là đã đánh đố thí sinh Olympia.

Câu hỏi Olympia khiến netizen xôn xao vì quá phức tạp, có người lại ra đáp án sau vài giây ảnh 1

- Câu này chỉ dùng kiến thức của học sinh cấp 1 nhưng quan trọng là áp lực lúc thi thôi. Mấy ông comment bảo dễ thế không làm được thì cũng đến chịu.

- 1 câu hỏi mà lặp cụm "số thứ nhất" hẳn 4 lần. Đọc phức tạp chứ phân tích ra thì tính toán chưa đến 1 giây".

- Nguyên đọc câu hỏi cũng đủ rối rồi, có vài giây để trả lời thì đầu óc phải nảy số cực nhanh mới đưa ra câu trả lời đúng được.

Tuy nhiên, cũng có dân mạng lên tiếng cho biết, đáp án của câu hỏi này khá đơn giản.

Cụ thể: Gọi số thứ nhất cần tìm là ab. Ta được số thứ 2 = 3ab = 300 ab.

Theo như mệnh đề: "Nếu thêm chữ số 3 vào bên trái số thứ nhất ta được số thứ hai gấp 7 lần số thứ nhất", ta được: 300 ab = 7 * ab. Suy ra: ab = 50.

Câu hỏi Olympia khiến netizen xôn xao vì quá phức tạp, có người lại ra đáp án sau vài giây ảnh 4
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Thừa Thiên Huế chiến thắng sau màn rượt đuổi tỉ số

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Thừa Thiên Huế chiến thắng sau màn rượt đuổi tỉ số

HHT - Cuộc thi Tuần mở màn cho Quý 3 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, khán giả tiếp tục được chứng kiến màn so tài tỉ số giữa các thí sinh, đặc biệt là hai đại diện Huỳnh Dương Hải Long (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) và Võ Quang Phú Đức (trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Thừa Thiên Huế).