Câu chuyện đam mê nghề nói của nữ MC xứ Nghệ

0:00 / 0:00
0:00
Câu chuyện đam mê nghề nói của nữ MC xứ Nghệ
SVVN - Nguyễn Thị Thu Ngọc (sinh năm 2001), hiện là sinh viên năm ba, chuyên ngành Báo chí, trường ĐH Vinh. Ngoài việc học, Thu Ngọc còn làm MC cộng tác cho Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và nhiều chương trình, sự kiện.

Đam mê nghề nói

Sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, từ nhỏ, Thu Ngọc đã có một giọng nói truyền cảm và dễ gần. Thu Ngọc cho biết, lúc còn học lớp 9, cô đã được tham gia đóng chú cuội làm MC. Và lần thứ 2 được đứng trên sân khấu là mãi đến cuối năm lớp 12, dẫn chương trình lễ tri ân ở trường. “Thực sự, đến tận thời điểm đó, mình mới biết bản thân bắt đầu yêu thích và đam mê nghề nói”, cô tâm sự.

Những ngày đầu theo đuổi nghề MC, cô nàng xứ Nghệ đã gặp không ít khó khăn. “Mình khá áp lực với việc luyện tập, vào thời điểm cách đây 2 năm trước, mình luôn phải nghĩ cách để luyện hơi thật tốt, làm sao để giọng nói được chắc, được khỏe và trong. Nhìn các anh chị, các MC làm việc tại Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An mình thích thú lắm, là động lực để mình phấn đấu từng ngày”, Thu Ngọc nói.

Câu chuyện đam mê nghề nói của nữ MC xứ Nghệ ảnh 1

Thu Ngọc sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt khả ái. (Ảnh: NVCC)

Theo cô nàng xứ Nghệ, là một MC, ngoài giọng nói phải đẹp, phải tốt, thì ngoại hình cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để lại ấn tượng cho khán giả. Thu Ngọc chia sẻ: “Ban đầu mới lên hình, mình cũng chưa thành thạo lắm, sau một thời gian thì mới bắt đầu chỉn chu hơn về trang phục, make up... Mình thường xuyên tập thể dục để giữ vóc dáng và đặt ra chế độ ăn nghiêm ngặt mỗi khi mình tăng cân”.

Nữ MC trẻ tuổi nhất Đài

Ngày 19/5/2019, là sinh nhật lần thứ 18 của Thu Ngọc và cũng chính là lần đầu tiên cô lên hình trên một bản tin của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. “Mình vô cùng hạnh phúc với món quà đặc biệt này, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ tự tin và hoàn thành tốt được như vậy”, Thu Ngọc nhớ lại.

Câu chuyện đam mê nghề nói của nữ MC xứ Nghệ ảnh 2

Thu Ngọc bắt đầu cộng tác ở Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất.

Những ngày bắt đầu làm việc tại Đài, thời điểm đó Thu Ngọc đang là sinh viên năm nhất, những kiến thức học tại trường hầu như là các môn đại cương nên cô gặp rất nhiều khó khăn về: giọng nói, trang phục, biên kịch lời dẫn,... Và sau đó, cô nàng xứ Nghệ đã cố gắng sắp xếp thời gian, học hỏi thêm từ nhiều anh chị đi trước, từ thầy cô giáo.

“Mình cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội được cộng tác cho Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Mình đã học hỏi được những kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp vô cùng quý báu từ các anh chị. Những buổi ghi hình tại trường quay, những lần tham gia vào ekip tổ chức sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp, xử lý những sự cố khi tác nghiệp... Mình còn học được những bài học về cách đối nhân xử thế, về lối sống, bản lĩnh được rèn luyện trong môi trường báo chí thực tế”, Thu Ngọc chia sẻ.

Câu chuyện đam mê nghề nói của nữ MC xứ Nghệ ảnh 3

Theo Thu Ngọc, là một MC truyền hình, ngoài giọng nói phải đẹp, phải tốt thì chưa đủ.

Đang là sinh viên năm thứ ba, nên Thu Ngọc vẫn luôn tất bật với việc học ở trường. Nhưng không phải vì thế mà Thu Ngọc bỏ bê công việc, cô vẫn lên kế hoạch cụ thể, sắp xếp hợp lý cho từng ngày: “Mình đăng ký lịch làm việc ở Đài vào những thời gian rảnh, không phải đi học ở trường, mình thật sự rất vui khi được các anh, chị tạo điều kiện như vậy”, Thu Ngọc tâm sự.

Câu chuyện đam mê nghề nói của nữ MC xứ Nghệ ảnh 4

Thu Ngọc vẫn luôn nỗ lực cho đam mê của mình.

Hiện tại, cô đang đảm nhận dẫn Bản tin Thể thao và chương trình Nghệ An ngày mới. Thu Ngọc cũng cho biết, cô có rất nhiều dự định, mục tiêu cho tương lai. Mục tiêu gần nhất chắc chắn là tốt nghiệp đại học và sau đó sẽ tập trung học trau dồi hơn nữa để trở thành một biên tập viên.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.