Cậu bé Ukraine được khen là ‘người hùng’ vì một mình vượt biên trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cậu bé 11 tuổi từ thành phố Zaporizhzhia thuộc miền đông nam Ukraine vừa được giới chức Slovakia khen là “người hùng của bóng tối”, sau khi tự mình vượt qua biên giới Ukraine để vào Slovakia.
Cậu bé Ukraine được khen là ‘người hùng’ vì một mình vượt biên trong đêm ảnh 1

Một bà mẹ đang cho con bú trong khu dành cho người tị nạn từ Ukraine sang Ba Lan. (Ảnh: CNN)

Cậu bé mang theo một chiếc ba lô, một túi nhựa và hộ chiếu, với số điện thoại viết trên tay, Bộ Nội vụ Slovakia cho biết.

Cậu bé đi một mình vì cha mẹ cậu phải ở lại Ukraine. Các tình nguyện viên đã hỗ trợ, đưa cậu bé đến nơi ấm áp và cho cậu ăn uống.

Chia sẻ câu chuyện trên trang Facebook, Bộ Nội vụ Slovakia cho biết nhờ thông tin được viết trên tay cậu bé và một mảnh giấy kẹp trong hộ chiếu, các nhân viên ở biên giới đã liên lạc được với họ hàng cậu bé ở Slovakia để họ đến đón cậu.

“Cậu ấy đã chiến thắng tất cả bằng nụ cười, quyết tâm và không biết sợ của một người hùng thực sự”, thông báo cho biết. Không rõ vì sao không ai có thể đi cùng cậu.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, ít nhất 1,5 triệu người đã rời khỏi Ukraine từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 24/2. Hơn 53,7% trong số đó chạy sang Ba Lan, còn lại sang các nước Hungary, Slovakia, Moldova và Romania.

Ngày 6/3, ông Filippo Grandi, uỷ viên cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, viết trên Twitter rằng đây là “cuộc khủng hoảng tị nạn tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức nói với CNN rằng gần 38.000 người từ Ukraine đã vào quốc gia này kể từ khi xung đột nổ ra.

Nhưng vì giữa Đức và Ba Lan không có chốt kiểm soát ở biên giới nên số người thực tế và Đức có thể cao hơn đáng kể.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.