Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả

TPO - Hội thi đánh trống tế trong lễ hội Đền Cả ( thị trấn Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) là một trong những hoạt động độc đáo, thu hút rất đông khán giả trong và ngoài huyện theo dõi, cổ vũ.

Video độc đáo Hội thi giao lưu đánh trống tế ở lễ hội Đền Cả (thị trấn Hòa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) năm 2025 thu hút đông đảo khán giả đến tham dự.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 1
Sáng 11/2, trong khuôn khổ Lễ hội Đền Cả năm 2025 đã diễn ra Hội thi giao lưu trống tế. Đây là một trong những hoạt động độc đáo và được mong chờ nhất của lễ hội Đền Cả.
Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 2

Hội thi năm nay có sự tham gia của 6 đội thi đến từ các địa phương gồm thị trấn Hoa Thành, xã Xuân Thành, Đông Thành, Long Thành, Tăng Thành và Phúc Thành.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 3

Hội thi giao lưu được tổ chức nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống trong lễ hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 4

Các đội thi tham gia tùy theo số lượng dụng cụ sẽ có từ 8 đến 20 người. Trong đó gồm người xướng lễ, người phụ trách trống cả, trống con, chiêng, nao, bạt. Một số đội thi có thêm người phụ trách kèn, cờ, làm lễ....

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 5

Theo thể lệ, các đội thi có 20 phút để thể hiện bài trống tế của mình. Trong đó quy định các đội thi phải đánh khai lễ 1 hồi 3 tiếng trống: Đánh Tiểu chinh cổ với 3 hồi 9 tiếng chuông - trống nhỏ, Đánh Đại chinh với 3 hồi 9 tiếng chiêng - trống to và Tấu tiểu nhạc (nhạc sinh khởi nhạc - nhạc lễ cung đình).

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 6

Các đội thi phải mặc trang phục theo quy định gồm áo dài và áo đánh trống lễ. Trong đó người xướng lễ phải mặc áo dài. Các thành viên khác mặc trang phục hội đỏ hoặc vàng.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 7

Nhiều đội thi bài bản với đầy đủ phần lễ.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 8Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 9Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 10
Mở đầu bài thi, các đội đánh chuông và trống tiểu cổ.
Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 11Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 12

Những người đánh trống cả được xem là nhạc trưởng chính của đội.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 13

Ngoài ra còn có các thành viên phụ trách trống con, chiêng, nao bạt.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 14

Trong hội thi năm nay có sự tham gia của một cậu bé 9 tuổi trong đội đánh trống tế. Tuy còn nhỏ tuổi, tay đánh trống mượt mà, chuẩn chỉnh của cậu bé thu hút sự quan tâm của khán giả.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 15

"Từ khi 4 tuổi em đi theo bố, các chú, các anh đánh trống lễ nên thích và học theo. Sau đó em biết đánh và tham gia vào đội thi được 2 năm nay. Em rất thích đánh trống và luôn cố gắng theo các ông, các chú để hoàn thiện phần thi của đội mình", em Hoàng Đình Đức (9 tuổi, trú xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An) nói.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 16

Ngoài trống, chiêng, nhiều đội thi còn có thêm ban nhạc với kèn, đàn, sáo khiến phần thi thêm đặc sắc.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 17

Những tay đánh nao bạt thuần thục khiến người xem thích thú.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 18Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 19

Hội thi thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 20

Kết thúc hội thi, ban giám khảo chấm điểm và trao giải Nhất cho đội thi xã Xuân Thành. Xã Đông Thành đạt giải Nhì. Giải Ba thuộc về thị trấn Hoa Thành. Các đội còn lại được trao giải khuyến khích.

Cậu bé 9 tuổi đánh trống tế ở hội thi Đền Cả ảnh 21

Di tích Đền Cả (xã Hoa Thành) là một công trình kiến trúc cổ được xây dựng từ thời nhà Lê, đây không chỉ là ngôi đền có kiến trúc đẹp mà còn nổi tiếng linh thiêng khắp vùng. Đền là nơi thờ phụng các vị thần có công bảo quốc hộ dân như Cao Sơn - Cao Các, thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang; Bạch Y công chúa, phối thờ các vị các vị thần tổ của các dòng họ lớn trong vùng. Năm 2012, Đền Cả được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Tin liên quan