Theo bà Trần Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm, các học viên sẽ được cùng ăn, cùng ở, cùng làm ruộng với bà con nông dân xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước (Long An). Đây là lần thứ hai Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tổ chức chương trình này.
Ý tưởng xây dựng chương trình học làm nông dân đến từ một tổ chức phi chính phủ ở Nhật Bản, theo bà Liên. Hiện chương trình này tại đất nước Mặt trời mọc rất nổi tiếng. Tại Trung Quốc cũng đang có nhiều hoạt động tương tự. Các chuyên gia nước này nói đưa thanh thiếu niên thành phố về “thực tế” tại nông thôn là rất cần thiết vì nay đời sống của giới trẻ ở thành thị chỉ biết xoay quanh chiếc máy tính.
Năm nay, chương trình của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam mở rộng ra cho các thành viên khác trong gia đình học viên, để cả nhà cùng trải nghiệm việc làm nông. Kinh phí cho chương trình 4 ngày là 1,2 triệu đồng/người.