‘Cát tặc’ mang ghe và sà lan đến hoạt động gần cầu cao tốc Long Thành - Dầu Giây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát hiện lực lượng chức năng, một số đối tượng trong nhóm ‘cát tặc’ bỏ phương tiện và máy đang hoạt động, nhảy xuống sông bỏ trốn về phía bờ tỉnh Đồng Nai.

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nhằm làm rõ hành vi khai thác cát trái phép của một nhóm đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Đồng Nai.

Lúc đến đoạn thuộc phường Long Phước, TP Thủ Đức, Tổ công tác bắt quả tang một số đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực gần cầu Cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận các ghe đang hút cát, nhóm đối tượng đã bỏ ghe và máy đang hoạt động, nhảy xuống sông bỏ trốn về phía bờ tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, tất cả đã bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ.

 ‘Cát tặc’ mang ghe và sà lan đến hoạt động gần cầu cao tốc Long Thành - Dầu Giây ảnh 1

Đối tượng và phương tiện bị bắt quả tang khi đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (khu vực gần cầu Cao tốc Long Thành - Dầu Giây).

 ‘Cát tặc’ mang ghe và sà lan đến hoạt động gần cầu cao tốc Long Thành - Dầu Giây ảnh 2

Các phương tiện tại hiện trường.

Lực lượng Công an đã tiến hành lấy lời khai ban đầu và các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tang vật bị tạm giữ gồm 2 ghe hút cát và 2 sà lan cùng hơn 40m3 cát đang khai thác. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.