Hà Nội quyết định:

'Cắt ngọn' công trình sai phạm trong tuần tới

'Cắt ngọn' công trình sai phạm trong tuần tới
TP - Hôm qua, 18/4, sau các cuộc họp liên tục trong ngày, cuối cùng cấp lãnh đạo cao nhất của TP Hà Nội đã thống nhất đưa ra phương án cuối cùng xử lý các công trình xây dựng có sai phạm nổi cộm: “Cắt ngọn” toàn bộ phần sai phạm của các toà nhà sai phép, vượt phép.

Cuối chiều qua (18/4), ông Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết:

Sáng 18/4, Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp và nhất trí thông qua phương án cuối cùng xử lý các công trình xây dựng sai phép nổi cộm trên địa bàn thành phố. Đây là những công trình có nhiều sai phạm lớn, được dư luận đặc biệt chú ý trong thời gian qua.

Theo đó, Thường vụ Thành ủy đã nhất trí quan điểm và phương án xử lý nghiêm khắc “cắt ngọn” tất cả các công trình sai phạm (sai phép, vượt phép) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 5-6/4 vừa qua.

Được biết, ngoài việc xử lý “cắt ngọn” tòa nhà,  chủ đầu tư các công trình sai phạm còn bị xử phạt hành chính, mức phạt cao nhất lên tới 70 triệu đồng/công trình, theo đúng quy định của pháp luật.

Về việc tổ chức thực hiện: Các chủ đầu tư có công trình sai phạm phải tự lập phương án “cắt ngọn” phần sai phạm của các tòa nhà đã xây dựng sai phép, vượt phép theo đúng thời gian quy định, và phải chịu toàn bộ chi phí.

Trong trường hợp chủ đầu tư không tự nguyện thực hiện, thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế theo luật định. Chi phí tổ chức cưỡng chế do chủ đầu tư chi trả.

Nếu chủ đầu tư cố tình chống đối việc cưỡng chế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt có thể bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ.

'Cắt ngọn' công trình sai phạm trong tuần tới ảnh 1
Công trình số 4 Đặng Dung vượt phép 8 tầng

Việc cắt ngọn sẽ được thực hiện trong tuần tới

Như Tiền phong đã liên tục thông tin, các công trình sai phạm nổi cộm sẽ bị xử lý cắt ngọn lần này là: số 4 Đặng Dung, 2/31 Nguyễn Chí Thanh, 9 Đào Duy Anh. 

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, công trình số 4 Đặng Dung không chỉ xây vượt phép 13,1m mà còn vi phạm về diện tích xây dựng: từ tầng 1 đến tầng 3 diện tích xây dựng được mở rộng từ 671 m2 lên 749,1m2. Tổng diện tích sàn xây dựng trái phép của cả tòa nhà lên tới 6.913,2m2.

Với tòa nhà số 9 Đào Duy Anh, theo Kết luận Thanh tra TP Hà Nội công trình xây dựng vượt quá 3 tầng so với thỏa thuận của Kiến trúc sư trưởng thành phố trước đây.

Công trình số 2/31 Nguyễn Chí Thanh được xây nhà ở 5 tầng và 1 tum. Tuy nhiên, công trình đã xây dựng thành 10 tầng + 1 tầng hầm (vượt phép 5 tầng).

Dự kiến trong tuần tới, thành phố sẽ bắt đầu triển khai thực hiện cắt ngọn các toà nhà sai phạm.

Liên quan tới những công trình sai phạm khác được phát hiện trong thời gian gần đây trên địa bàn quận Tây Hồ, Hoàng Mai…, lãnh đạo thành phố thống nhất quan điểm xử lý nghiêm khắc, “cắt ngọn” phần sai phạm theo đúng quy định để làm gương về sau.

Đồng thời, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định rõ thêm: Cuối tháng Tư này, thành phố sẽ kỷ luật các cán bộ có liên quan.

MỚI - NÓNG