TPO - Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu NĐ-2404 cho biết, trên tàu đang chở khoảng 180 mét khối cát nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp.
TPO - Trong thời gian ngắn, trên vùng biển giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã liên tục phát hiện 2 trường hợp tàu vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, với tổng khối lượng khoảng 180m3.
TPO - Liên quan tới vụ "cát tặc" lộng hành trên sông Sê San mà báo Tiền Phong phản ánh, tổ kiểm tra liên ngành của UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) đã mời đại diện 3 công ty đến Công an huyện Chư Păh để làm việc, cung cấp giấy tờ liên quan.
TPO - Sau nhiều ngày mật phục, phóng viên Tiền Phong ghi nhận "cát tặc" ngày đêm khai thác trái phép trên lòng hồ thuỷ điện Ia Ly (thuộc sông Sê San) ở địa phận huyện Chư Păh, Gia Lai. Đáng nói, lượng xe tải ra vào vận chuyển, tàu hút cát hoạt động rầm rộ nhưng lại không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng.
TPO - Trong thời gian dài các đối tượng sử dụng tàu, ô tô tải để khai thác cát trái phép ở khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly (địa phận huyện Chư Păh, Gia Lai). Qua ghi nhận, nhóm PV Tiền Phong chứng kiến sự lộng hành, ngang nhiên như chốn không người của các đối tượng "cát tặc".
TPO - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, sắp tới Bộ sẽ đánh giá toàn bộ hệ thống trữ lượng cát của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và sẽ hỗ trợ các địa phương kiểm tra, giám sát.
TPO - Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu SG7190 cho biết, trên tàu đang chở khoảng 50m3 cát nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp.
TPO - Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện 2 vụ làm giả giấy tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không rõ nguồn gốc nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính.
TPO - Ngày 12/4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định xử phạt hơn 180 triệu đồng đối với 4 cá nhân và Cty TNHH MTV Long Phước liên quan đến việc khai thác trái phép hơn 1.000m3 cát.
TPO - “Cát tặc” trong lòng hồ Dầu Tiếng, nằm giáp ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, vẫn ngày đêm lộng hành nhưng cơ quan chức năng sở tại vẫn làm ngơ.
TPO - Giáp ranh 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, hồ Dầu Tiếng không chỉ cung cấp nước sinh hoạt , tưới tiêu nông nghiệp cho các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, nơi đây có trữ lượng cát khổng lồ khiến cho “cát tặc” ngày đêm vươn vòi… rút ruột.
TP - Dù đã tạm ngưng cấp phép khai thác cát trên sông Đồng Nai nhưng những gì phóng viên Tiền Phong ghi nhận cho thấy hàng ngày vẫn có một lượng cát lớn được “móc ruột” từ lòng sông này đưa ra một bãi tập kết tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú rồi tỏa đi các nơi tiêu thụ.
TPO - Sáng 28/3, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường thuộc công an thành phố vừa bắt quả tang 5 đò máy ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Hương.
TP - Thời gian gần đây, vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) trở nên sôi động với nhiều công trình dự án quy mô lớn được triển khai khởi công, xây dựng. Kèm theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt bãi tập kết cát lậu, với ý đồ “đón đầu” chờ thời cơ cung cấp với giá rẻ cho những công trình dự án này trước sự lúng túng trong công tác xử lý của các cơ quan chức năng.
TPO - Trước tình trạng nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) trái phép ven sông chậm được xử lý, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch các quận, huyện, thị xã kiên quyết cưỡng chế giải toả xong trước ngày 31/12/2017.
TP - Với tên gọi “Những khúc sông dậy sóng”, bộ phim truyền hình dài 33 tập do Công ty Bách Việt Phương Nam phối hợp với hãng phim One Talk Group (Hồng Kông) sản xuất vừa chính thức bấm máy tại Việt Nam.
TP - Cùng với các tỉnh thành khác, Đồng Nai đã tạm ngưng các dự án nạo vét, khai thác cát và tăng cường hoạt động ngăn chặn khai thác trái phép. Thế nhưng, những chiếc tàu sắt tải trọng lớn phục vụ cho việc khai thác cát liên tục được đóng mới. Những công trường cát lậu vẫn hoạt động rầm rộ.
TP - Ngày 15/5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa có văn bản chỉ đạo Công an, Sở TN&MT tỉnh phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát lậu trên sông Bồ.
Ông Nguyễn Hồng Lâm (bí thư) và ông Ngô Xuân Cảnh - phó bí thư thường trực Huyện ủy Hồng Ngự (Đồng Tháp) - vừa bị khởi tố do vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.