TPO - Nhằm hỗ trợ người dân tại các vùng dịch COVID-19 yên tâm cách ly, Huyện đoàn Cư M’gar (Đắk Lắk) đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp các hội, đoàn thể thu hái cà phê, hoa màu và chăm sóc gia súc, gia cầm để bà con yên tâm điều trị, phòng chống dịch bệnh.
TPO - Theo lời kể của người bệnh, khi đang cắt cỏ bằng máy thì bị một vật bay vào mắt trái. Sau đó người bệnh đau nhức mắt, mắt tối không nhìn thấy gì, được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.
TPO - “Các đô thị lớn trên thế giới họ cũng để cỏ mọc tự nhiên… Kinh phí cắt cỏ được để lại đầu tư cho các lĩnh vực xã hội”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.
TPO - Sau khi dừng chi ngân sách cho việc cắt tỉa thảm cỏ, trồng hoa cảnh trên tuyến Đại lộ Thăng Long nhằm tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm, Hà Nội đã tiến hành trồng hàng loạt cây xanh trên tuyến đường dài 24 km này.
TPO - Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tư pháp về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 nêu rõ, sau vụ việc cắt cỏ tốn đến 700 tỷ đồng xảy ra ở Hà Nội, nhiều người dân muốn chính quyền các thành phố lớn công khai chi phí các dịch vụ công cộng.
TP - Sẽ có 3 cấp độ cắt cỏ ở Hà Nội sau hơn 3 tháng tạm dừng cắt tỉa, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ tại nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận, huyện, với mục đích chính là tiết kiệm, giảm chi phí.
TPO - Sau khi Hà Nội yêu cầu dừng toàn bộ công tác cắt tỉa cây cỏ trên toàn địa bàn từ 1/7, trên nhiều tuyến phố, cỏ cây mục um tùm, lan cả sang lòng đường, gây tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
TP - Chỉ với việc dừng chi phí cắt cỏ, tỉa và trồng cây hoa cảnh, mỗi năm Hà Nội tiết kiệm được 700 tỷ đồng. Thực tế cho thấy việc kéo dài cơ chế “đặt hàng”, “xin-cho” đối với các doanh nghiệp Nhà nước cung cấp dịch vụ công ích, bộc lộ nhiều bất hợp lý. Nhiều người trong cuộc cũng cho rằng, cần sớm chấm dứt tình trạng này để ngăn chặn thất thoát, lãng phí.
TP - Việc cắt cỏ, tỉa cây tưởng chừng là chuyện nhỏ hóa ra không hề nhỏ. Tuần qua, thông tin từ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 15/8 cho hay, thành phố quyết định dừng toàn bộ việc cắt tỉa và trồng hoa cây cảnh trên địa bàn chỉ để lại một số điểm quan trọng. “Quyết sách này giúp thành phố tiết kiệm được khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm.
TPO - Trong một báo cáo gửi HĐND TP Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ký nêu rõ: “Quy trình, định mức duy tu, duy trì không còn phù hợp với thực tế, được xây dựng trên một đơn vị sản phẩm đơn lẻ, khối lượng nhỏ dẫn đến hao phí nhân công, máy móc thiết bị lớn”.
"Lương công nhân chúng tôi cũng chỉ có hơn 3 triệu đồng/ tháng với những người ký hợp đồng làm việc lâu dài còn công nhân không hợp đồng cũng chỉ 5-6 triệu đồng / thời vụ”, một công nhân cắt cỏ trên Đại lộ Thăng Long cho biết.
TP - Trưa ngày 21/11, ông Nguyễn Sum (71 tuổi, trú thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên) dùng thuyền nan chở 3 người cùng thôn là ông Lê Văn Nhơn, chị Trương Thị Hồng Hạ (34 tuổi) và Phan Thị Lẻ (33 tuổi) qua sông Ba để cắt cỏ cho bò.
TPO- Các nhà hoạt động nhân quyền đang đòi công lý cho một nữ sinh Kenya bị hiếp dâm tập thể và bị ném xuống hố, nhưng những kẻ tấn công chỉ bị phạt cắt cỏ ở đồn cảnh sát.
TPO - Ngoài những việc nhà thông thường như giặt giũ, lau dọn nhà cửa… có rất nhiều hoạt động khác bạn có thể làm hàng ngày để đốt cháy calo mà bạn không ngờ tới.