Cặp vợ chồng trồng hàng trăm cây cần sa để...chữa bệnh cho gà

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ công an phát hiện gia đình ông Năm trồng trái phép hàng trăm cây cần sa
Hiện trường vụ công an phát hiện gia đình ông Năm trồng trái phép hàng trăm cây cần sa
TPO - Cơ quan công an bất ngờ kiểm tra nơi ở của cặp vợ chồng tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk, phát hiện sau vườn gia đình này đang trồng trái phép hàng trăm cây cần sa. Vợ chồng này khai rằng, trồng số cây cần sa này để...chữa bệnh cho gà.

Ngày 10/5, nguồn tin từ Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk cho biết, vừa phát hiện một cặp vợ chồng trồng trái phép gần 500 cây cần sa tại vườn nhà.

Cặp vợ chồng trồng hàng trăm cây cần sa để...chữa bệnh cho gà ảnh 1

Vợ chồng ông Năm cấu giấu hoa cần sa khô trong bình thủy tinh

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/4, một tổ công tác của Công an huyện Krông Năng phát hiện tại vườn nhà ông Mai Năm (SN 1968, trú ở thôn Quyết Tâm, xã Ea Tân) trồng 275 cây cần sa tươi, chiều cao khoảng 15-25cm và 54 gốc cây cần sa khô.

Cặp vợ chồng trồng hàng trăm cây cần sa để...chữa bệnh cho gà ảnh 2

Cần sa khô trong vườn nhà ông Năm

Bước đầu, ông Năm khai nhận, lúc đi trên xe khách, một người lạ mặt cho hạt giống cây cần sa đem về trồng có thể chữa bệnh cho gia cầm.

Đem hạt giống trồng khoảng 3 tháng, vợ chồng ông Năm thu hoạch rồi đem phơi khô. Sau đó, gia đình này lấy hạt ươm thêm khoảng 300 cây cần sa để tái canh.

Sau khi thấy lực lượng công an vào kiểm tra, vợ chồng ông Năm sợ bị phát hiện nên đã cất giấu ở vườn nhà hàng xóm gần 200 cây cần sa khô (khối lượng 10,6kg) và 2 lọ thủy tinh đựng hoa cây cần sa (khối lượng 1kg).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều vụ trồng cây cần sa trái phép.

Cụ thể, ngày 6/3, công an huyện Ea H’leo phối hợp với Công an xã Ea Hiao kiểm tra và bắt quả tang Lê Anh Tài (SN 1978, ở thôn 1, xã Ea Hiao) và Lê Hoàng Quỳnh (SN 1990, ở thôn 4, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) trồng trái phép 1.500 cây cần sa xen canh trong vườn cà phê, hồ tiêu.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 4 hộ dân ở xã Hòa Thuận (TP.Buôn Ma Thuột) trồng trái phép hơn 1.500 cây cần sa; phát hiện 1 hộ dân tại xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột trồng 410 cây cần sa….

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 32 vụ (tăng hơn 25 vụ so với năm 2019), với 33 đối tượng trồng trái phép cây cần sa, thu giữ gần 8.500 cây cần sa.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.