Cặp vợ chồng ở Quảng Nam cầm đầu đường dây làm giả CCCD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phan Hoàng Song khai nhận, thông qua việc thành lập công ty hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, đối tượng đã cùng vợ thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế, tự làm giả 150 CCCD để tạo ví thanh toán điện tử quốc tế.
Cặp vợ chồng ở Quảng Nam cầm đầu đường dây làm giả CCCD ảnh 1

Công an khám xét công ty S1 Media. Ảnh CA

Ngày 6/12, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Hoàng Song (28 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngoài ra, Phan Diệu Linh (26 tuổi, vợ Song) và Nguyễn Lê Duy Khánh (18 tuổi, cùng trú TT Hà Lam) cũng bị khởi tố về tội danh trên nhưng cho tại ngoại.

Trước đó, lực lượng công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam kiểm tra hành chính trụ sở làm việc của Công ty S1 Media do Phan Hoàng Song làm giám đốc.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện công ty này làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức nên phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở công ty và hai địa điểm khác.

Qua khám xét, công an thu giữ 150 căn cước công dân giả (CCCD), 5.000 trang tài liệu trích xuất chứa 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế, 20 máy tính bàn và máy tính xách tay, 91 điện thoại di động, một máy in, bảy thẻ ATM và Visa mang tên Song.

Tại cơ quan điều tra, Song khai nhận thông qua việc thành lập công ty hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, đối tượng đã cùng vợ thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế và tự làm giả 150 CCCD để tạo ví thanh toán điện tử quốc tế. Còn bị can Khánh là người giúp sức cho vợ Song làm CCCD và nhiều giấy tờ giả khác.

MỚI - NÓNG