Cặp vợ chồng lừa hàng trăm tỷ đồng

Cặp vợ chồng ‘rổ rá ghép lại’ này khiến nhiều nạn nhân đau khổ. Ảnh: Tân Châu
Cặp vợ chồng ‘rổ rá ghép lại’ này khiến nhiều nạn nhân đau khổ. Ảnh: Tân Châu
TPO - Cặp vợ chồng ‘rổ rá ghép ại’ này chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng của các nạn nhân.

Hôm nay ( 19/10), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ bị cáo Lã Thị Thùy Vân (61 tuổi) tù chung thân và Lâm Phúc Lâm (59 tuổi, chồng Vân), cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào ngày 16/10/2017, TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vân tù chung thân, bị cáo Lâm 20 năm tù; Buộc  Vân trả 34 tỷ đồng, Lâm và Vân phải hoàn trả trên 100 tỷ đồng cho các nạn nhân.

Theo bản án sơ thẩm, Vân và Lâm cùng cư ngụ tại quận Phú Nhuận TPHCM, cặp vợ chồng ‘rổ rá’ này ráp lại, chung sống với nhau sau khi cả hai đã ly hôn chồng và vợ trước.

Lã Thị Thùy Vân trước khi gây ra vụ án này từng bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao (nay là Tòa cấp cao tại TPHCM) tuyên phạt 12 năm tù, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”. Thụ án từ ngày 10/12/1993 đến năm 2000 thì được đặc xá.

Lâm Phúc Lâm ngày 27/9/2013, bị TAND quận Tân Bình (TPHCM) tuyên phạt 50 triệu đồng và Lâm đến ngày 16/10/2017 vẫn chưa thi hành án.

Ngoài ra vào ngày 14/1/1999, Lâm bị Tòa phúc thẩm tối cao phạt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”. Thụ án từ ngày 4/2/1997 đến năm 2003 thì được ra tù.

Năm 2005, Lâm, Vân  biết UBND TPHCM có chủ trương bán chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận, thuộc sở hữu Nhà nước) cho 20 hộ dân đang thuê sống. Lâm, Vân vẫn đề nghị họ bán lại để làm dự án và thỏa thuận trả cho các hộ dân gần 3.300 lượng vàng và 900 triệu đồng.

Tiếp đến, Vân và Lâm mang hồ sơ ‘dự án’ chung cư 64 này đi chào bán, kêu gọi góp vốn đầu tư của nhiều người, thu được 180 tỷ đồng và 3.000 lượng vàng.

Tổng số tiền Vân và Lâm chiếm đoạt và bị quy buộc phạm tội là trên 130 tỷ đồng, trong đó Vân bị quy buộc thực hiện hành vi chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng, số tiền còn lại trên 100 tỷ đồng thì hai vợ chồng Lâm, Vân sẽ chịu trách nhiệm chung.

Sau án sơ thẩm, Vân và Lâm kháng cáo kêu oan; 8 người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan và 1 bị hại kháng cáo.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hoãn tòa vì người thiếu vắng người liên quan. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

Nữ đại gia T.-  giám đốc 1 Cty địa ốc - xuất hiện đình đám trên mặt báo khi sở hữu chiếc siêu xe Rolls Royce (Anh quốc sản xuất), có giá 1,3 triệu USD (tương đương 21 tỷ đồng). Tuy nhiên trước đó, chính nữ đại gia T. lại ‘ngậm ngùi’… báo công an khi bị cặp vợ chồng Vân – Lâm lừa 2.485 cây vàng.

Trong vụ án này, ngày 28/9/2006, vợ chồng Vân, Lâm gặp nữ đại gia T. thế chấp căn nhà ở quận Phú Nhuận (TPHCM) để vay 2.240 lượng vàng SJC.

Đến ngày 10/1/2007, Vân và Lâm tiếp tục vay tiếp của nữ đại gia T. thêm 245 lượng vàng.

Tháng 7/2007, nữ đại gia T. cùng 1 số nạn nhân có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Vân, Lâm gửi đến Công an quận Phú Nhuận và CA TPHCM. Sau đó nữ đại gia T. đã được Lâm, Vân trả lại số tiền tương đương với 2.500 lượng vàng SJC và nữ đại gia T. rút đơn kiện.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.