{Đón năm mới 2021} Câu chuyện tình yêu

Cặp vợ chồng “đáng nể” nhất showbiz Việt: Mối tình dìu dắt nhau qua biết bao đêm dài

SVVN - Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài vào những tháng cuối năm để lại nỗi buồn và sự tiếc thương vô bờ bến không chỉ của khán giả khắp cả nước mà cả giới showbiz Việt nói chung. Và ở đó người ta còn thấy được câu chuyện tình yêu "ngọt ngào", trân trọng, đồng điệu dù là khoảnh khắc ở bên hay phải xa lìa nhau của cặp vợ chồng được "nể trọng" nhất nhì showbiz Việt. 

Cuộc hôn nhân hạnh phúc 33 năm không sinh con

Có thể nói, ca sĩ Phương Loan là bóng hồng duy nhất mà nam danh hài gắn bó suốt 33 năm dù không sinh con. Thậm chí, sau khi “về chung một nhà", nữ ca sĩ còn quyết định lui về sau để ủng hộ chồng theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Cuộc sống của họ giản dị tựa như chính phong cách, con người và tình yêu mà Chí Tà i- Phương Loan dành cho nhau.
Cặp vợ chồng “đáng nể” nhất showbiz Việt: Mối tình dìu dắt nhau qua biết bao đêm dài ảnh 2

Cả thanh xuân của Chí Tài lẫn Phương Loan đều có sự hiện diện của đối phương. Cả hai quen nhau từ thời còn rất trẻ, khi Chí Tài mới 23 tuổi và Phương Loan là ca sĩ chính trong nhóm nhạc Chi Tai’s Brothers do Chí Tài thành lập. Họ cùng nhau rong ruổi đi biểu diễn khắp nơi. Mãi sau này, khi Chí Tài quyết định thôi không hát nữa mà chuyển sang hài kịch thì Phương Loan mới nghỉ hát.

Cặp vợ chồng “đáng nể” nhất showbiz Việt: Mối tình dìu dắt nhau qua biết bao đêm dài ảnh 3

Cả hai đã phải vượt qua lựa chọn rất lớn giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp để đi đến quyết định kết hôn. Để đến được với Phương Loan, Chí Tài đã từng phải đứng trước lựa chọn "ban nhạc hay vợ?". Và trước một người phụ nữ luôn biết hy sinh, gạt bỏ tình cảm cá nhân để chồng mình đạt được những gì yêu thích, một người phụ nữ lạt mềm buộc chặt như Phương Loan, Chí Tài hiểu rằng thương ai cứ thương chứ không liên quan đến công việc, và càng trân quý vợ mình hơn.

Được khán giả nhớ mặt biết tên, có một người vợ hiểu mình, với Chí Tài đó là hạnh phúc. Duy chỉ có một điều Chí Tài tiếc nuối là không có ai nối nghiệp mình. Ngày trước cả hai chưa thích có con vì lo không có đủ điều kiện vật chất cho chúng, không muốn con cái sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn vì công việc chưa vững. Cả hai vợ chồng chờ đủ kinh tế rồi mới tính. Sau đó, Chí Tài làm nghề và dính chặt với nó, quên luôn việc có em bé. Đến lúc dừng lại nghỉ ngơi thì quá già rồi. Và họ đã trải qua quãng hành trình suốt 33 năm dù không có con nhưng vẫn trân quý, thương yêu nhau như những ngày đầu mới quen.
Cặp vợ chồng “đáng nể” nhất showbiz Việt: Mối tình dìu dắt nhau qua biết bao đêm dài ảnh 7

Một mối tình dìu dắt nhau qua biết bao đêm dài tăm tối không tìm thấy đường về

Tình yêu đẹp luôn nhiều thử thách. Phương Loan đã từng trải qua cơn thập tử nhất sinh, khiến Chí Tài phải dồn hết tiền bạc tích cóp được trong thời gian đi hát để chạy chữa cho người mình yêu. Viện phí quá lớn, không đủ, Chí Tài phải bán cả quần áo và mở lớp dạy đàn để kiếm tiền xoay xở.  Còn Chí Tài trong những ngày đầu bước chân sang sân khấu hài kịch, đã có lúc hoang mang, lo lắng, thậm chí sợ khán giả không chấp nhận, chính Phương Loan là người đã luôn ở bên cạnh, chia sẻ, theo dõi và động viên Chí Tài từng bước. Thế nhưng, khi chồng đã gặt hái danh tiếng, đi diễn có bao tiền đều đưa hết cho vợ thì Phương Loan vẫn không vì thế mà ỷ lại, hay dựa dẫm vào chồng. Đều đặn 5 ngày một tuần, Phương Loan đi làm cho một hãng điện tử ở Mỹ. 

Chỉ khi đi qua gian khó và hoạn nạn, người ta mới thấu hiểu thế nào là chân tình. Có lẽ vậy nên sau này khi đã nên duyên vợ chồng, dù khi ở gần nhau hay xa nhau, Chí Tài - Phương Loan vẫn luôn dành cho nhau tình cảm ấm nồng. Dù đã bước qua tuổi lục tuần nhưng Chí Tài - Phương Loan luôn dành cho nhau sự âu yếm trẻ trung và đáng yêu. Mỗi lần Phương Loan theo chồng đi diễn hoặc tham gia các sự kiện, khuôn mặt cả hai đều ánh lên niềm hạnh phúc.

Cặp vợ chồng “đáng nể” nhất showbiz Việt: Mối tình dìu dắt nhau qua biết bao đêm dài ảnh 8

 40 năm quen nhau, Chí Tài vẫn gọi Phương Loan bằng cái tên thân mật "Bé Heo" và yêu sự nhõng nhẽo, trẻ con của vợ. Đối với Chí Tài, trong hành trình 33 năm kết hôn của mình, điều mà cố nghệ sĩ luôn cảm nhận được đó là hạnh phúc của cả một đời người mà mấy ai có được: một sự nghiệp ổn định, cuộc sống gia đình viên mãn, được thưởng thức những bữa cơm do vợ nấu với món cá tộ yêu thích. Bởi trên đời này chỉ có một mình Phương Loan hiểu và chiều được sự khó tính trong ăn uống của Chí Tài. Ở tuổi ngoài 60, Chí Tài vẫn thích nắm tay vợ đi trên đường phố, ngắm vợ nấu ăn. Có khi, cả hai rủ nhau đi chơi xa, tắt hết điện thoại, chỉ ăn, ngủ và nói chuyện với nhau cả ngày. Chí Tài gọi đó là "hạnh phúc tuổi già".

Chí Tài luôn biết ơn vợ đã hy sinh, tạo điều kiện cho mình về nước, chấp nhận cảnh xa nhau. Điều đó khiến cố nghệ sĩ luôn "giữ mình" khi đối diện với rất nhiều cám dỗ trong những năm làm nghề ở Việt Nam. Hai vợ chồng ở xa nhưng lúc nào cũng điện thoại nói chuyện, vui buồn đều kể nhau nghe.

Cặp vợ chồng “đáng nể” nhất showbiz Việt: Mối tình dìu dắt nhau qua biết bao đêm dài ảnh 9

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đã nửa năm qua, vợ chồng Chí Tài chưa được gặp nhau. Những tưởng sắp được đoàn tụ thì lại phải chia lìa mãi mãi như một 'cú sốc lớn" mà Phương Loan phải đối mặt khi họ không thể cùng nhau đi đến cuối đời. Phương Loan mong muốn được đưa thi hài của Chí Tài qua Mỹ chỉ để được nhìn thấy chồng, tự tay lo lắng cho Chí Tài lần cuối và chắc chắn mâm cơm cúng Chí Tài sẽ phải do Phương Loan nấu. Bởi Phương Loan cảm nhận được rằng, dù Chí Tài đi xa nhưng chồng mình vẫn ở đây trong trái tim, ký ức, hoài niệm đẹp đẽ cả thời tuổi trẻ cho đến lúc "xế chiều" của mình. Và một mối tình bền chặt mà cặp vợ chồng Chí Tài - Phương Loan đã trải qua sẽ còn sống mãi trong ký ức của mọi người và cả showbiz Việt. 

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm