Cáp quang ngư dân lấy dưới biển chứa chất phóng xạ

Cáp quang ngư dân lấy dưới biển chứa chất phóng xạ
TP - Tiền phong đưa tin Sóc Trăng phát hiện nhiều tàu cá chở khoảng 230 tấn cáp lấy được dưới đáy biển và chở vào đất liền bán lõi đồng. Được biết, đây là cáp của quân đội Mỹ đặt trước năm 1975 để truyền tải dữ liệu sóng viba phục vụ chiến tranh ở Việt Nam. Vấn đề đặc biệt quan tâm là ở các đầu nối, ký hiệu STC của đường dây cáp này có chứa nguồn phóng xạ.

Đồng thời, ở Kiên Giang cũng phát hiện vụ vận chuyển, mua bán 45,5 tấn cáp trên biển của Cty TNHH Phước Lộc ở phường An Hòa (TP Rạch Giá). Ở Ninh Thuận, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng vừa hoàn tất hồ sơ xử lý 2 tàu chở 24,5 tấn cáp khai thác ở vùng biển Bình Thuận, chở vào Ninh Thuận bán.

Thượng tá Hoàng Ngọc Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự  kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Sóc Trăng- cho biết:

Qua khai báo của các thuyền viên trên tàu chở cáp bị phát hiện trước, thì khi đánh bắt hải sản trên biển, lưới của họ vướng phải dây cáp. Cắt thấy bên trong có lõi đồng nên ngư phủ đã kéo lên thuyền cắt ra thành từng khúc dài khoảng 1-2m để chở vào đất liền bán. Riêng với 3 tàu bị phát hiện gần đây (ngày 15/4) thì cáp quang loại nhỏ nên được cuộn lại.

Về nguồn gốc loại cáp này, ông Phạm Ngọc Toàn- Trưởng phòng tổng hợp Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang - cho biết:

Thông tin mà ông có được thì đây là cáp của quân đội Mỹ đặt trước năm 1975 để truyền tải dữ liệu sóng viba phục vụ chiến tranh ở Việt Nam.

Đường cáp này từ Thái Lan qua  Bà Rịa – Vũng Tàu, Cam Ranh (Việt Nam), qua Philippines rồi về Mỹ. Tuyến cáp do Cộng hòa Liên bang Đức thực hiện và bảo hành.

Hệ thống này đã ngưng hoạt động từ sau 1975. Theo tư liệu của PV Tiền phong thì loại cáp này từng được tàu đánh cá một số tỉnh khai thác lén lút hơn 10 năm về trước (chẳng hạn tàu đánh cá của tỉnh Hậu Giang cũ).

Thiếu tướng Phạm Nam Tào - Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát vừa ký công văn gửi cho công an các tỉnh ven biển nêu rõ, cáp này là tài sản quốc gia nên nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, việc xử lý với số cáp khai thác trái phép đã được phát hiện thì mới dừng ở việc lập biên bản tạm giữ dây cáp chứ chưa giữ người và phương tiện liên quan. Ở Kiên Giang nhận thấy đây không phải hoạt động phạm tội nên giao cho cơ quan quản lý thị trường xử lý.

Ông Phạm Ngọc Toàn cho biết thêm: Vấn đề đặc biệt quan tâm là ở các đầu nối, ký hiệu STC của đường dây cáp này có chứa nguồn phóng xạ. Một bản báo cáo mới đây của Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, cơ quan này đã phát hiện 16 nguồn phóng xạ “hết sức nguy hiểm” do ngư dân cắt từ các đầu nối của hệ thống cáp nói trên bỏ lên tàu.

Nếu đúng như vậy thì vấn đề liên quan đến hệ thống cáp này không chỉ là kinh tế, là tài sản quốc gia mà còn liên quan đến sức khỏe của người dân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.