Cấp phép cuộc thi Người đẹp các vùng kinh đô 2019

Cuộc thi Người đẹp các vùng kinh đô 2019 chính thức được cấp phép
Cuộc thi Người đẹp các vùng kinh đô 2019 chính thức được cấp phép
TPO - Cục Nghệ thuật biểu diễn chính thức cấp phép cho BTC cuộc thi “Người đẹp các vùng kinh đô 2019”.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 23/04 - 20/10/2019. Vòng sảo cuộc thi sẽ diễn ra từ 9-18/8 tại Hà Nội, vòng bán kết sẽ diễn ra từ ngày 06-15/9 và vòng Chung kết sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 11-20/10/2019.

Cuộc thi từng được tổ chức năm 2006, nay cuộc thi trở lại do Cty TNHH Văn hóa và đầu tư Cầu Vồng chủ trì, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo.

Theo đó, BTC mong muốn tôn vinh sắc đẹp, tâm hồn, trí tuệ của những thiếu nữ các vùng kinh đô xưa và các tỉnh thành có dấu ấn, dấu tích của kinh đô Việt Nam. Đại diện BTC cuộc thi biết, chuỗi hoạt động của cuộc thi là hành trình văn hóa mang nhiều giá trị, trải nghiệm về những trầm tích lịch sử văn hóa của đất kinh đô qua những di sản văn hóa độc đáo cảu dân tộc được UNESCO vinh danh.

Cấp phép cuộc thi Người đẹp các vùng kinh đô 2019 ảnh 1 Tìm kiếm nhan sắc ở các vùng kinh đô

Các thí sinh tham dự cuộc thi có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và chưa từng qua chuyển đổi giới tính, có chiều cao 165 cm trở lên; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa đăng ký kết hôn, chưa lập gia đình, chưa sinh con; có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

Thí sinh Top 5 của các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố, ngành ở 8 tỉnh thành có dấu tích kinh đô xưa như Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Huế, Bắc Ninh, Phú Thọ được tổ chức trong các năm 2016, 2017, 2018 không phải dự sơ khảo, được đặc cách tham gia chung khảo.

Tổng giải thưởng dự kiến gần 1 tỷ đồng, trong đó riêng danh Hiệu Người đẹp các vùng kinh đô 2019 nhận giải thưởng 150 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.