CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 27/7: Dân Bình Phước không ra đường sau 18h bắt đầu từ ngày 28/7

0:00 / 0:00
0:00
CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 27/7: Dân Bình Phước không ra đường sau 18h bắt đầu từ ngày 28/7
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bình Phước đề nghị người dân không ra khỏi nhà vào buổi tối, bắt đầu từ 18h ngày 28/7.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

27/07/2021 09:33

24 giờ thế giới ghi nhận thêm 6.732 ca tử vong vì COVID-19

Cả thế giới có 195.279.354 ca mắc, trong đó 177.086.779 khỏi bệnh; 4.181.853 tử vong và 14.010.722 đang điều trị (84.796 ca diễn biến nặng).

Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 405.391 ca, tử vong tăng 6.732 ca.- Châu Âu tăng 92.787 ca; Bắc Mỹ tăng 36.687 ca; Nam Mỹ tăng 41.673 ca; châu Á tăng 211.196 ca; châu Phi tăng 21.417 ca; châu Đại Dương tăng 1.451 ca.

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 70.550 ca, trong đó: Indonesia tăng 28.228 ca, Malaysia tăng 14.516 ca, Thái Lan tăng 15.376 ca, Philippines tăng 6.664 ca, Myanmar tăng 4.630 ca, Campuchia tăng 778 ca, Singapore tăng 135 ca, Lào tăng 223 ca.

Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 27/7, Việt Nam có tổng 109.111 ca mắc, trong đó có 2.203 ca nhập cảnh và 106.908 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 105.338 ca, trong đó có 18.570 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định.

- Có 09 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang.

Tình hình điều trị

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 21.344 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 126 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 15 ca. (Quảng An)

27/07/2021 09:44

33 y bác sĩ Bệnh viện Nội tiết TƯ lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch

Số ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh trong những ngày vừa qua gây áp lực rất lớn đến hệ thống y tế đất nước nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Trước tình hình đó, bệnh viện Nội tiết Trung ương đã thành lập đoàn tình nguyện gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xung phong tham gia hỗ trợ nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm COVID– 19

Đoàn cán bộ tham gia tình nguyện gồm 10 bác sĩ và 23 điều dưỡng, kỹ thuật viên dày dạn về chuyên môn, nhiệt huyết với công việc, được phân công vào khu vực cấp cứu của tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt đoàn cán bộ tình nguyện, Th.S.Bác sĩ Nguyễn Công Bình khẳng định: với tinh thần “chia lửa cho tiền tuyến”, những chiến sĩ áo trắng đầy nhiệt huyết của Bệnh viện Nội tiết Trung ương quyết tâm dốc hết sức mình vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ việc cứu chữa người bệnh, góp một phần nhỏ bé trong cuộc chiến của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chống đại dịch COVID-19. (Thuận Phương)

27/07/2021 09:52

Hai nhân viên y tế ở Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 27/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 26/7 đến 7h00 ngày 27/7), Nghệ An ghi nhận 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 2 đều là nhân viên y tế, công tác tại bệnh viện ngoài công lập và có tiếp xúc một bệnh nhân là tài xế đường dài vào đây thực hiện test nhanh.

Trường hợp thứ nhất T.T.T, nữ, sinh năm 1993, trú tại xóm Tân Thắng, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Chị T. là điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Minh An.

Ngày 21/7, chị T. được phân công tăng cường công tác lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2. Trong đó có bệnh nhân L.V.C test nhanh dương tính và được CDC xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22/7. Ngày 26/7, chị T. được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính. Ngay sau đó, chị T. được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và được Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai N.T.H, nữ, sinh năm 1989, trú xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Chị H. là điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Minh An.

Ngày 21/7, chị H. trực thu ngân tại cổng Bệnh viện. Trong ca trực có bệnh nhân L.V.C test nhanh dương tính và đã được CDC xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22/7. Ngày 26/7, chị H. được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính. Ngay sau đó, chị H. được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và được Trung tâm y tế Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 21/6, chị H. đã được tiêm mũi 1 vắc-xin Astra Zeneca phòng COVID-19. (Thu Hiền)

Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 191 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 14 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Quỳnh Lưu: 14, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 6, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 4, Hoàng Mai: 2, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1.

27/07/2021 10:23

Phong tỏa một bệnh viện vì 2 nhân viên dương tính SARS-CoV-2

Ngày 27/7, thông tin từ ngành Y tế Nghệ An cho biết, ngay sau khi phát hiện có 2 nhân viên dương tính khi thực hiện test nhanh COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Minh An (xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) đã được yêu cầu tạm thời phong tỏa; phun hóa chất tiêu độc, khử trùng; lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể nhân viên, bệnh nhân và người nhà.

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Minh An vẫn thường thực hiện test nhanh COVID-19 cho các lái xe đường dài. Có một số bệnh nhân COVID-19 là lái xe đường dài đã được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 ở đây.

Trong sáng 27/7, Nghệ An công bố có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới là nhân viên Bệnh viện Đa khoa Minh An.

Cụ thể:

T.T.T, (nữ, sinh năm 1993). Nghề nghiệp: Điều dưỡng. Địa chỉ: Xóm Tân Thắng, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. T. làm việc tại Bệnh viện ĐK Minh An, ngày 21/7 được phân công tăng cường công tác lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2. Trong tua trực có bệnh nhân L.V.C. test nhanh dương tính và được CDC Nghệ An xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22/7. Ngày 26/7, T.T.T được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính (5 ngày làm 1 lần và lần trước liền kề có kết quả âm tính).

Ngay sau đó, T.T.T. được cách ly tại Bệnh viện ĐK Minh An và được Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.H, (nữ, sinh năm 1989). Nghề nghiệp: Điều dưỡng. Địa chỉ: Xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. N.T.H. làm việc tại Bệnh viện ĐK Minh An, ngày 21/7 tham gia trực thu ngân của khách test nhanh COVID-19 tại cổng Bệnh viện. Trong tua trực có bệnh nhân L.V.C test nhanh dương tính và đã được CDC Nghệ An xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22/7. Ngày 26/7, bệnh nhân N.T.H được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính (5 ngày được làm 1 lần và lần trước liền kề có kết quả âm tính).

N.T.H. được cách ly tại Bệnh viện ĐK Minh An và được TTYT Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2...Tiền sử: Ngày 21/6, bệnh nhân đã được tiêm mũi 1 vắc-xin Astra Zeneca phòng Covid-19.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 27/7: Dân Bình Phước không ra đường sau 18h bắt đầu từ ngày 28/7 ảnh 1

Bệnh viện đa khoa Minh An test nhanh COVID-19 cho lái xe đường dài.

Trong đêm 26/7, Đội phản ứng nhanh của CDC Nghệ An và Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu đã và đang thực hiện điều tra truy vết lấy mẫu các trường hợp F1, F2 của 2 ca dương tính. (Cảnh Huệ)

27/07/2021 11:03

Bình Dương: Một doanh nghiệp '3 tại chỗ' có 248 công nhân dương tính

27/07/2021 11:11

29 cán bộ y tế Quảng Bình lên đường làm nhiệm vụ tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 27/7, những cán bộ y tế tại tỉnh Quảng Bình tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại Tp. Hồ Chí Minh đã xuất phát lên đường làm nhiệm vụ.

Đoàn tình nguyện gồm 14 bác sĩ và 15 điều dưỡng, trong đó, có 17 nhân viên y tế thuộc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới và 12 nhân viên y tế thuộc Sở Y tế. Mọi thành viên trong đoàn đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid – 19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 27/7: Dân Bình Phước không ra đường sau 18h bắt đầu từ ngày 28/7 ảnh 5

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã động viên 29 cán bộ y tế trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Được biết, đoàn nhân viên y tế Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới sẽ đến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến 1.000 giường bệnh thuộc Quận 9, TP. Thủ Đức. Đoàn Sở Y tế Quảng Bình sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế Quận 10, TP.HCM.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 27/7: Dân Bình Phước không ra đường sau 18h bắt đầu từ ngày 28/7 ảnh 6

Ông Dương Thanh Bình, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới dặn dò cán bộ y tế của mình trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định: “Đây là mệnh lệnh từ trái tim của những người thầy thuốc, vì nghĩa đồng bào, hướng về miền Nam ruột thịt. Với kinh năng lực chuyên môn, hy vọng đội ngũ thầy thuốc Quảng Bình sẽ cùng chung tay đẩy lùi được dịch bệnh trong thời gian sớm nhất tại TP.HCM”…

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 27/7: Dân Bình Phước không ra đường sau 18h bắt đầu từ ngày 28/7 ảnh 7

29 cán bộ y tế là các bác sĩ, điều dưỡng của ngành Y tế Quảng Bình và BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới lên đường làm nhiệm vụ

(Hoàng Nam)

27/07/2021 11:59

Hai ngày hơn 4000 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện

Sáng nay 27/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, tính từ 18 giờ 30 ngày 26/7 đến 6 giờ ngày 27/7, Thành phố ghi nhận thêm 1.849 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng cùng ngày. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có hơn 68.200 trường hợp mắc COVID-19.

Bên cạnh các con số mắc gia tăng, TPHCM cung ghi nhận tín hiệu lạc quan khi số ca mắc được xuất viện ngày một nhiều lên. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, trong ngày 26/7, có thêm 1.955 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 16.659. Hiện đang điều trị 37.714 bệnh nhân dương tính, trong đó có 696 bệnh nhân nặng đang thở máy và 13 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay có 698 bệnh nhân tử vong.

Trước đó, vào ngày 25/7, TPHCM cũng ghi nhận thêm 2.115 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 14.704. Ngoài ra, Thành phố xác định có34 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt; có thêm 03 chuỗi lây nhiễm mới tại khu dân cư tại quận 10 và quận Tân Bình. Kết quả xét nghiệm từ 26/5 đến nay cho thấy, đã lấy 2.501.948 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao..., trong đó 2.385.736 mẫu có kết quả, 116.212 mẫu chờ kết quả.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, đến nay đang thực hiện cách ly là 46.765 người, trong đó 8.969 người đang cách ly tập trung, 37.796 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Ngoài ra, đang tổ chức thực hiện cách ly F1, F0 không triệu chứng đủ điều kiện xuất viện tại nơi cư trú, đồng thời tổ chức khu cách ly tập trung cho các trường hợp F0 không triệu chứng tại các quận huyện, Thành phố Thủ Đức.

Trước đó, chiều 26/7, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng Ban giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 ở TP Thủ Đức đã chúc mừng 17 bệnh nhân từng rơi vào nguy kịch vì mắc COVID-19 đã bình phục và được xuất viện. Từ ngày thành lập đến nay bệnh viện đã đón 400 bệnh nhân, trong đó có 83 bệnh nhân từ độ nặng và nguy kịch được điều trị bước sang tình trạng vừa và nhẹ, được chuyển xuống các bệnh viện điều trị cấp nhẹ hơn.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đang nỗ lực gồng gánh, tiếp nhận, điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 trở nặng và nguy kịch. Từ các bác sĩ trực chiến liên tục ở bệnh viện, đến các đội cấp cứu lưu động, chúng tôi đang hoạt động hết công suất và nỗ lực bằng tất cả những gì có thể để cứu bệnh nhân. Gần như ngày nào anh em y bác sĩ cũng phải đối đầu với những tình huống giữa sự sống và cái chết của người bệnh. "Việc 17 bệnh nhân nguy kịch được cứu kịp thời và xuất viện là tín hiệu rất lạc quan", bác sĩ Linh nói. (Lê Nguyễn)

27/07/2021 13:10

Người dân TP Buôn Ma Thuột sẽ được cấp phát thẻ đi chợ

Ngày 27/7, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thột (Đắk Lắk) Đoàn Ngọc Thượng cho biết, thành phố vừa giao UBND xã, phường khẩn trương phát hành và cấp thẻ đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi mua lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, thẻ đi chợ sẽ cấp cho người dân với tần suất 3 ngày/lần để mua sắm các hàng hóa thiết yếu. Thời gian áp dụng thẻ bắt đầu từ ngày 29/7 đến 7/8. Việc làm này nhằm hạn chế tập trung đông đúc lây nhiễm trong cộng đồng khi TP.Buôn Ma Thuột đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP.Buôn Ma Thuột còn lưu ý, người dân cầm thẻ phải đúng người trực tiếp ra vào chợ, không cử người khác đi thay. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ trên địa bàn.

Chính quyền địa phương còn yêu cầu các điểm bán hàng phải bố trí người, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19; khuyến khích các tiểu thương và người dân mua-bán hàng trực tuyến.

Cũng liên quan đến công tác phòng dịch, mới đây UBND TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cũng áp dụng phát phiếu cho người dân đi chợ, khi thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong thời gian phong tỏa 14 ngày, mỗi gia đình sẽ được phát 7 phiếu. Phiếu để trống ngày, đại diện hộ gia đình, số điện thoại và địa chỉ cụ thể. Đại diện hộ gia đình cứ 2 ngày được đi chợ 1 lần (theo ngày chẵn hoặc lẻ in trên phiếu) và tự điền thông tin vào phiếu. (Vũ Long)

27/07/2021 15:10

Bình Thuận lập tổ công tác đặc biệt để dập dịch ở thị xã La Gi

Ngày 27/7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã La Gi. Tổ công tác đặc biệt do ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận làm tổ trưởng. Hai tổ phó là ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế và ông Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã La Gi để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã La Gi.

Tổ trưởng Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo hoạt động của tổ, phân công nhiệm vụ thành viên theo lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện công tác điều phối chung. Định kỳ hàng ngày báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kết quả thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Cũng trong ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký văn bản tăng cường mạnh mẽ các biện pháp giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị số 16.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi đến hết ngày 11/8 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, đồng thời tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ hơn. Toàn bộ hệ thống chính trị của thị xã La Gi phải tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm khống chế dịch trong thời gian sớm nhất. (Duy Quang)

27/07/2021 15:54

Thêm một nhân viên y tế mắc COVID-19 tại Bình Định

Ngày 27/7, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, huyện Phù Cát (Bình Định) vẫn là địa phương có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất, với 9 ca. Đây chủ yếu là các trường hợp đi từ TPHCM về địa phương, được ghi nhận tại các xã Cát Tường, Cát Trinh, Cát Tân và Cát Nhơn.

Đáng chú ý, trong 12 ca bệnh mới có 1 bệnh nhân là nhân viên y tế đang tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh nhân 101182 (nữ, SN 1997) - là nhân viên y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (Cơ sở 1, TP Quy Nhơn) tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện này.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/7 xác định nhân viên y tế trên dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, tỉnh Bình Định cũng phát hiện 6 trường hợp là nhân viên y tế (1 người làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tại chốt kiểm soát y tế QL 1D Quy Nhơn – Sông Cầu, 5 nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Cát Tường) mắc COVID-19.

Cũng trong ngày 27/7, Sở Y tế Bình Định đã phát thông báo khẩn tìm những người đi trên 2 chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Phù Cát, cụ thể:

Chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Phù Cát hạ cánh lúc 12h50 ngày 22/7 và chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Phù Cát hạ cánh lúc 12h50 ngày 24/7, do có liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19.

(Trương Định)

27/07/2021 17:19

Hà Nội phát 'phiếu ra đường' cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội

27/07/2021 17:19

Người dân Bình Dương không ra đường sau 18h hằng ngày, bắt đầu từ 28/7

27/07/2021 17:21

TPHCM báo động F0 lang thang ngoài cộng đồng

27/07/2021 17:23

Đồng Nai bắt đầu thực hiện cách ly F1 tại nhà

Theo thống kê sơ bộ của TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, địa phương này có khoảng 4.000 người thuộc diện F1 phải thực hiện cách ly. Tuy nhiên, số cơ sở cách ly tại đây đã bắt đầu quá tải. Vì vậy, từ 27/7, thành phố bắt đầu thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. (PV)

27/07/2021 17:25

Gần 150 y bác sĩ chuyên môn cao tới TPHCM chống dịch

Gần 150 y, bác sĩ, kỹ thuật viên 5 bệnh viện gồm: Bệnh viện E, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa lên đường vào TP Hồ Chí Minh tiếp sức công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

27/07/2021 19:09

Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Đắk Lắk được xuất viện

Ngày 27/7, ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến 16 giờ cùng ngày, địa phương có thêm 13 trường hợp mắc COVID-19, nâng số mắc bệnh ghi nhận trên địa bàn tỉnh lên 141 ca. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk đang điều trị 134 trường hợp, 7 trường hợp đã khỏi bệnh (4 ca xuất viện từ trước đợt dịch COVID-19 lần thứ 4) và chưa có bệnh nhân tử vong.

Các bệnh nhân mới được xuất viện, gồm: mã bệnh nhân 15921 (SN 1996, trú tại buôn Drên A, xã Đắk Liêng, huyện Lắk); mã bệnh nhân 18690 (SN 1987, trú tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) và bệnh nhân 22359 (SN 1976, trú tại thôn 5, xã Cư Mốt, huyện Ea Hleo).

Theo ngành y tế, sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đắk Lắk, qua hai lần xét nghiệm, cả 3 bệnh nhân đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và tình trạng sức khỏe ổn định (khỏe, không sốt, không ho, ăn ngủ bình thường).

Do đó, chiều 26/7, xe của bệnh viện đã đưa các bệnh nhân về tận nơi cư trú và hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà trong những ngày tiếp theo. (Vũ Long)

27/07/2021 19:20

230 người tiêm tiêm thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19 Nano Covax mũi 2 giai đoạn 3

Chiều 27/7, PGS.TS Chử Văn Mến giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học, Học viện Quân Y- cho biết, đến thời điểm này có khoảng 230 tình nguyện viên giai đoạn 3 đã tiêm mũi 2 vắc xin Nano Covax phòng COVID-19

Theo đó, trước khi tiêm thử nghiệm, các tình nguyện viên phải khai báo y tế, khám sinh hiệu đo các chỉ số dấu hiệu sinh tồn, kiểm tra cho nữ tình nguyện viên trong độ tuổi sinh sản xem có đang mang thai hay không, sau đó khám trước tiêm.

230 tình nguyện viên này nằm trong số 12.000 tình nguyện viên còn lại của giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 3b. Đợt tiêm thử nghiệm này được thực hiện sau khi hoàn thành tiêm mũi 2 cho 1.004 tình nguyện viên (đợt 3a) trước đó.

PGS.TS Chử Văn Mến cho biết, 12.000 tình nguyện viên được tiêm theo tỉ lệ 2:1 (tức 2 người tiêm vắc xin, 1 người tiêm giả dược) với nhóm liều duy nhất 25mcg.

Trước đó, 13.000 tình nguyện viên (đợt 3a và 3b) đã hoàn thành mũi tiêm thử nghiệm đầu tiên vắc xin Nano Covax vào ngày 14/7, sau đó 1.004 tình nguyện viên (đợt 3a) hoàn tất mũi tiêm thứ 2 vào ngày 22/7.

Các tình nguyện viên có sức khỏe ổn định, không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng ngoài dự kiến. Dự kiến, việc tiêm thử nghiệm mũi 2 của giai đoạn 3 cho tất cả các tình nguyện viên sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 14/ 8/2021. (Lê Vũ)

27/07/2021 19:33

Tối 27/7, Nghệ An ghi nhận 2 ca dương tính, có lái xe đường dài ở các tỉnh phía Bắc

Tối 27/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 7h00 đến 19h00 cùng ngày), Nghệ An ghi nhận 2 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, H.V.C., (nam, sinh năm 1992). Nghề nghiệp: Lái xe. Địa chỉ: Tân Thắng, An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. C. là chồng của BN Tr.T. Th. đã được công bố sáng nay. Trong vòng 1 tuần trở lại đây anh C. có lái xe chở hàng đi các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam.

Ngày 27/7, anh C. được cách ly tập trung và được test nhanh cho kết quả 2 lần đều dương tính. Sau đó, mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là bé H. Tr. Q. N., (nữ, sinh năm 2019). Địa chỉ: Tân Thắng, An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Bé N là con của BN Tr. T. T. và BN H. V. C. đã được công bố cùng ngày. Ngày 27/7, bé được cách ly tập trung và test nhanh cho kết quả 2 lần đều dương tính. Sau đó bé được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. (Cảnh Huệ)

27/07/2021 19:43

TPHCM lập thêm 4 bệnh viện dã chiến tổng công suất hơn 10.000 giường

27/07/2021 19:43

Đà Nẵng thêm 26 ca mắc COVID-19, nhiều bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp

27/07/2021 19:43

Tối 27/7 thêm 5.149 ca mắc mới COVID-19, riêng TPHCM có 4.469 trường hợp

27/07/2021 20:22

Cần Thơ ghi nhận 116 ca nhiễm mới, An Giang bắt đầu thực hiện giãn cách nghiêm ngặt

Tối 27/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ cho biết, tính đến 17h cùng ngày, thành phố đã ghi nhận 116 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 948 người (tính từ ngày 8/7 đến nay).

Trong đó, 6 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện, 38 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó, 26 trường hợp trong khu cách ly, phong tỏa, 46 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

Hiện, các ca nhiễm đã được chuyển đến các cơ sở y tế cách ly và điều trị.

Qua rà soát, khoanh cùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ và các Trung tâm Y tế quận, huyện phối hợp lực lượng công an đã truy vết được 217 F1, 60 F2 liên quan.

Trong ngày, có 15 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh An Giang đã ban hành công văn về việc tăng cường quản lí thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, số ca nhiễm trong cộng đồng liên tục gia tăng; để kiểm soát chặt chẽ sự lây nhiễm, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hạn chế ra đường từ 18h đến 5h sáng hôm sau. Thời gian bắt đầu từ ngày 27/7.

Trong thời gian trên, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông), trừ trường hợp thật cần thiết như: Cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(Kim Hà)

27/07/2021 21:24

Người dân Bình Phước không ra đường sau 18h bắt đầu từ ngày 28/7

Tối 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ký công văn khẩn về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, bắt đầu từ tối 28/7 trong khung giờ từ 18h đến 5h mỗi ngày người dân không ra đường. Thời gian thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Các trường hợp được đi lại trong khung giờ trên, gồm: Cấp cứu, lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 27/7: Dân Bình Phước không ra đường sau 18h bắt đầu từ ngày 28/7 ảnh 21

Lực lượng chức năng Bình Phước phun thuốc khử trùng

Các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; Các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện “1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện ít nhất đến hết ngày giãn cách xã hội.

Ngoài ra, quy định các hộ sản xuất cao su tiểu điền thuộc các địa phương gồm: huyện Đồng Phú; Hớn Quản, Bình Long tạm ngưng hoạt động.

Trước đó, từ 0h ngày 19/7, Bình Phước đã áp dụng giãn cách toàn xã hội 14 ngày với quyết tâm nhanh chóng khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Sau hơn một tuần giãn cách xã hội, Bình Phước ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới.

Tính đến nay, Bình Phước ghi nhận 190 ca mắc COVID-19, trong đó có 7 ca được chữa khỏi.

(Hương Chi)

1 trường hợp thuộc chùm Nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ làL.B.H, nữ, sinh năm 2021, địa chỉ tại Thụy Khuê, Tây Hồ, là F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 22/7 (âm tính). Ngày 25/7, bệnh nhân có triệu chứng vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông điều trị được lấy mẫu xét nghiệm (dương tính).

2 trường hợp thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

Trường hợp L.V.S, nam, sinh năm 1980, địa chỉ tại Mộ Lao, Hà Đông có tiền sử làm việc tại khu vực phố Bùi Thị Xuân. Ngày 19/7, bệnh nhân có triệu chứng ho, đau họng, ngày 25/7 vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông điều trị được lấy mẫu xét nghiệm (dương tính).

Trường hợp N.V.T, nam, sinh năm 1979, địa chỉ tại thôn 5, Yên Bình, Thạch Thất là F1 đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 26/7 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

3 trường hợp thuộc chùm ho sốt thứ phát

Trường hợp N.T.L, nữ, sinh năm 2019, địa chỉ tại số 32, ngõ 2/15/50 Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, là F1 (con) của bệnh nhân L.T.S, tiếp xúc lần cuối ngày 25/7, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 26/7 kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.T, nữ, sinh năm 1988, địa chỉ tại số 11 tập thể nhà Dầu, Khâm Thiên, Đống Đa là F1 của bệnh nhân L.T.S (làm cùng công ty ARTEX VINA tiếp xúc làn cuối ngày 23/7). Ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp G.X.Đ, nam, sinh năm 2000, địa chỉ tại số 4 ngõ 80 Tu Hoàng, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, là F1 làm cùng công ty với bệnh nhân L.T.S tiếp xúc lần cuối ngày 23/7. Ngày 26/7 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 trường hợp thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai làT.T.H, nữ, 1960, địa chỉ tại 53 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân trong khu vực phong tỏa có liên quan đến trường hợp F0. Ngày 23/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính), ngày 25/7 xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (dương tính).

2 trường hợp thuộc chùm TP. Hồ Chí Minh

Trường hợp N.D.K, nam, sinh năm 1980, địa chỉ tại Chu Quyến, Chu Minh, Ba Vì, là F1 của F0 và đã được cách ly từ ngày 12/7 và có kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính. Ngày 26/7 xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính.

Trường hợp N.Đ.H, nam, sinh năm 1974, địa chỉ tại 16 Hàn Thuyên, Hoàn Kiếm. Ngày 25/7, bệnh nhân từ Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh về Bệnh viện 103 bằng xe cứu thương, chiều cùng ngày được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị. Ngày 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 trường hợp thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa là V.X.T, nam, snh năm 1955, địa chỉ tại Trần Phú, thị trấn Thường Tín, Thường Tín; là F1 đã được cách ly và xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 26/7, bệnh nhân xuất hiện ho, mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (dương tính).

4 trường hợp thuộc chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội

Trường hợp N.Q.T, nam, sinh năm 1995, địa chỉ tại số 23B khu hưu trí Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông; trường hợp C.T.T, nữ, sinh năm 1983, địa chỉ tại Xâm Xuyên, Hồng Vân, Thường Tín. Cả hai bệnh nhân là nhân viên y tế của Bệnh viện Phổi Hà Nội, tiếp xúc với các F0 đã được xác định ngày 25-26/7. Ngày 26/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.T, nam, sinh năm 1957, địa chỉ tại Vân Hội, Phong Vân, Ba Vì, là bệnh nhân điều trị tại khoa Nội 6 của Bệnh viện Phổi Hà Nội từ 10/7. Ngày 26/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.Đ.A, nam, sinh năm 1963, địa chỉ tại 169A Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, là bệnh nhân điều trị tại khoa Nội 3 của bệnh viện từ ngày 14/7. Ngày 26/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4 trường hợp thuộc chùm ho sốt cộng đồng

Trường hợp D.T.H.V, nữ, sinh năm 1959, địa chỉ tại E5 tập thể Trung Tự, Đống Đa. Ngày 21/7, bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục, mệt mỏi vào Bệnh viện Đại học Y khám và xét nghiệm PCR lần 1 (âm tính). Ngày 26/7, bệnh nhân tiếp tục vào Bệnh viện Đại học Y khám lại do vẫn còn sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (dương tính).

Trường hợp N.C.T, nam, sinh năm 1988, địa chỉ tại số 7 ngõ 213 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, là F1 (con rể) của bệnh nhân D.T.H.V. Hàng ngày, bệnh nhân có đưa con đến nhà mẹ vợ và ngày 26/7 đưa mẹ vợ đi khám tại Bệnh viện Đại học Y cũng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp T.N.L, nam, sinh năm 1949, địa chỉ tại Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân có tiền sử ho mãn tính 23 năm nay. Hai ngày 25-26/7, bệnh nhân ho tăng, tức ngực, test nhanh kháng nguyên tại Bệnh viện Nông nghiệp (dương tính), 26/7 được lấy mẫu xét nghiệm PCR (dương tính).

Trường hợp T.T.T.Đ, nữ, sinh năm 1980, địa chỉ tại Xuân Nộn, Đông Anh, là công nhân làm tại cụm công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. Ngày 26/7, bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, được TTYT huyện Đông Anh test nhanh (dương tính), sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR (dương tính).

1 trường hợp thuộc chùm Công ty SEI là T.T.M, nữ, sinh năm 1970, địa chỉ tại thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh là F1 (nhân viên bộ phận nhân sự công ty SEI) được cách ly tập trung và xét nghiệm 3 lần âm tính, 26/7 lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Như vậy, trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29/4 đến thời điểm này Hà Nội đã có 813 trường hợp mắc (495 tại cộng đồng, 318 đã được cách ly), trong đó có 544 trường hợp thuộc các ổ dịch chưa qua 14 ngày. (Trường Phong)

MỚI - NÓNG