CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16

0:00 / 0:00
0:00
CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16
TPO - Trước tình hình dịch trên địa bàn thành phố Vinh đang rất phức tạp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Vinh đề xuất thực hiện cách ly toàn thành phố trong 7 ngày.
COVID-19 ngày 22/8

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

22/08/2021 09:17

Hoang tin nơi mình sống có 23 ca mắc COVID-19, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 21/8, Công an phường Trảng Dài phát hiện tài khoản facebook “Gia Minh Khang” có đăng bài viết kèm theo hình ảnh với nội dung “Hẻm Tư Bách - Hẻm 97 khu phố 3, phường Trảng Dài có 23 ca nhiễm, mọi người cố gắng phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Bài viết sau đó đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Công an phường Trảng Dài xác minh và xác định được tài khoản Facebook “Gia Minh Khang” là Hoàng Khánh Hải (sn 1999, tạm trú tại KP5, phường Trảng Dài). Chiều cùng ngày, Công an phường Trảng Dài đã mời đối tượng Hoàng Khánh Hải đến trụ sở Công an phường lấy lời khai xác minh vụ việc. Tại cơ quan công an, Hải đã thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên tài khoản Facebook của mình.

Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hoà) đã phối hợp với Tổ liên ngành phòng chống COVID -19 phường Trảng Dài lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, với mức phạt 7,5 triệu đồng đối với Hoàng Khánh Hải. (Mạnh Thắng)

22/08/2021 10:44

22/08/2021 10:49

Hơn 9.500 hộ dân ở Bà Rịa-Vũng Tàu 'ở yên trong nhà' từ 0h ngày 23/8

Sáng 22/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính đến ngày 21/8, toàn tỉnh có 2.821 ca dương tính với SARS-CoV-2 thì huyện Long Điền ghi nhận 1.118 ca mắc COVID-19, trong đó thị trấn Long Hải đã có tới 976 ca.

Từ ngày 19/7, thị trấn Long Hải bắt đầu phát sinh ổ dịch, đến nay qua 6 lần xét nghiệm vẫn phát hiện nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính.

Hiện tại, 12/12 khu phố của thị trấn đều có ca dương tính. Các trường hợp đều có nguồn lây nhiễm liên quan đến cảng cá Long Hải và có khả năng lây nhiễm cộng đồng cao giữa các khu phố trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, từ 0h ngày 23/8 đến 30/8, hơn 9.500 hộ dân với hơn 33.500 nhân khẩu của thị trấn Long Hải, huyện Long Điền được yêu cầu “ở yên trong nhà”, thực hiện nghiêm “nhà cách ly với nhà”.

“Thời gian qua, địa phương đã thực hiện 6 lần tổ chức xét nghiệm COVID-19 nhưng số F0 còn nhiều. Do đó, Ban chỉ đạo quyết định tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với thị trấn Long Hải với mức cao hơn, quyết liệt hơn. Sau thời gian này, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ đánh giá lại tình hình và có quyết định tiếp theo”, ông Thọ nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt, người dân phải chấp hành nghiêm, hợp tác với chính quyền, thực hiện “ai ở đâu ở đó” để đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, để đảm bảo an sinh cho người dân, chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ mua thực phẩm thiết yếu, thuốc men phát miễn phí đến từng hộ dân.

Trong thời gian này, những người dân Long Hải sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà với tần suất 3 ngày/lần.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sẽ điều động 295 chiến sĩ hỗ trợ thị trấn Long Hải trong 7 ngày này. Lương thực thực phẩm sẽ được bộ đội đưa vào từng hộ dân để bảo đảm người dân không phải ra khỏi nhà. Còn lực lượng biên phòng sẽ phối hợp với các lực lượng khác kiểm soát chặt tất cả các đường mòn, lối mở lên xuống biển, tuần tra lưu động, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối không để người dân xuống biển và bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các cảng cá.

Tương tự, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hiện tại ở Long Hải đã có 70 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh được tăng cường về để tham gia phòng chống dịch, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự. Vào chiều qua 22/8, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều thêm 170 cán bộ, chiến sĩ về thị trấn Long Hải. (Duy Quang)

22/08/2021 12:31

Lợi dụng xe hoạt động từ thiện, chở người từ TP. HCM về Kiên Giang tránh dịch

Khoảng 22h ngày 21/8, lực lượng chức năng làm công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt số 7 (Kiên Giang), phát hiện xe ô tô mang BKS 51G-98148 đang di chuyển đến cuối đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (thuộc xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế .

Tài xế Trần Thế Khanh (42 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) thừa nhận lợi dụng xe được phép hoạt động từ thiện đã chở thuê vợ chồng L.V.T., H. A. từ quận Phú Nhuận (TP. HCM) về huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) với giá 7 triệu đồng thì Khanh đồng ý.

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 2

Tài xế Khanh (bìa trái) nhận chở thuê cặp vợ chồng về quê với giá 7 triệu đồng.

Trên đường đi, Khanh đã hướng dẫn cho cặp vợ chồng trên nói dối rằng nếu bị Công an phát hiện, nói mình là cháu ruột của một ông chú đang làm "sếp” lớn ở TP. HCM nên nhờ Khanh (là tài xế của ông chú) chở về quê ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tránh dịch.

Công an huyện Châu Thành đã lập biên bản xử lý tài xế Khanh về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” với mức xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc tài xế này quay xe về TP. HCM.

Công an huyện Châu Thành đã dùng xe ô tô đưa vợ chồng T. và A. về địa phương (Gò Quao) bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa đi cách ly tập trung theo quy định. (Nhật Huy)

22/08/2021 12:36

Thành phố Phan Thiết tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 31/8

Sáng 22/8, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản, tiếp tục cho TP.Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 31/8, theo Chỉ thị số 16. Nguyên nhân, hiện nay Phan Thiết vẫn còn phát sinh nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, khu cách ly và khu phong tỏa.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Phan Thiết tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, không để người dân chủ quan, lơ là; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tập trung triển khai xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đầy đủ và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã ban hành, để sớm khoanh định rõ khu vực “vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ” và xây dựng phương án đảm bảo an toàn đối với các “vùng xanh” sau khi được xét nghiệm sàng lọc, phương án giãn cách cụ thể cho từng khu vực, phường xã sau ngày 31/8.

Tính đến ngày 21/8, Phan Thiết có 280 ca mắc COVID-19. Riêng trong ngày 21/8 có 27 ca, trong đó có 11 ca trong khu cách ly và 16 ca khu phong tỏa.

Ngày 22/8, Bình Thuận tổ chức khai trương tổng đài 1022 Bình Thuận. Cách quay số từ số cố định nội tỉnh thì quay trực tiếp số 1022. Từ số liên tỉnh, số di động thì quay 0252 + 1022. Theo Sở Thông tin Truyền thông Bình Thuận, tổng đài 1022 Bình Thuận sẽ tiếp nhận và xử lý các thông tin giải đáp thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoạt động của tổng đài liên tục 24/7 để hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

(Duy Quang)

22/08/2021 13:16

Cà Mau: Ổ dịch COVID-19 tại Đầm Dơi có nhiều trẻ mắc

Ngày 22/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ghi nhận thêm 1 trẻ dương tính với SARS- CoV- 2 tại ổ dịch xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi).

Đó là bé L.T.A (SN 2020) - là cháu và sống gần gia đình bệnh nhân L.M.Đ (BN323382) và chơi cùng với 4 bệnh nhân nhí được xác định mắc COVID-19. Bé L.T.A được cách ly tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Đầm Dơi cùng với mẹ là bà T.T.H.

Cán bộ y tế truy vết 2 người (mẹ và cô) là F1, chưa ghi nhận trường hợp F2. Ngay lập tức, bé L.T.A đã được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cùng với bà H chăm bé.

Trước đó, tối 21/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ghi nhận 3 bé dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi), đã được cách ly, là Ng.Th.H.A (SN 2010); L.H.N (SN 2011) và Tr.H.H (SN 2016), cùng có địa chỉ thường trú tại ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

Hiện tại đang điều tra các F có liên quan. Đã chuyển bé Tr.H.H và cha (người nuôi bé) về cách ly tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau. Chuyển bé Ng.Th.H.A và L.H.N về cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh cùng người thân.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau truy vết F1, F2, F3, khoanh vùng trung tâm lấy mẫu gộp 3 lần/ngày ở ấp Hiệp Hoà Tây, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi).

Trong những ngày đầu Cà Mau thực hiện các biện pháp phòng chống dịch “bình thường mới” ghi nhận 9 ca dương tính (ngày 20/8) và ngày 21/8 ghi nhận 7 ca dương tính với vi rút SARS- CoV- 2. (Nguyễn Tiến Hưng)

22/08/2021 14:48

24 giờ thế giới ghi nhận 548.731 ca mắc và 8.462 ca tử vong do COVID-19

Đến nay toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 212 triệu ca COVID-19, trong đó có hơn 4.4 triệu trường hợp tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 548.731 và 8.462 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 189.724.981 người, 17.928.935 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 109.936 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 86.461 ca mới; tiếp theo là Anh (32.058 ca) và Ấn Độ (31.035 ca); Indonesia dẫn đầu về số ca tử vong mới với 1.361 người chết, tiếp theo là Nga (797 ca) và Mexico (767 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 38.513.996 người, trong đó có 644.823 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 32.423.541 ca nhiễm, bao gồm 434.399 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 20.556.487 ca bệnh và 574.209 ca tử vong. (Lê Vũ)

22/08/2021 15:00

Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng nguồn oxy y tế đáp ứng dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn- Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế việc vận chuyển, cung ứng oxy là một yếu tố quan trọng, nếu không chuẩn bị tốt, có phương án sẵn sàng, khả thi sẽ có nguy cơ thiếu hụt, gián đoạn cung ứng oxy y tế trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các thời điểm khi số bệnh nhân tăng cao.

Vì thế để hỗ trợ các Bệnh viện, cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng, tại cuộc họp, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các nhà sản xuất, cung ứng oxy y tế tăng cường năng lực sản xuất, rà soát chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện cung ứng oxy y tế đáp ứng yêu cầu, mức độ phòng chống dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Trung bình hiện tại tổng công suất, cung ứng oxy trên cả nước mỗi ngày đạt khoảng gần 1.200 tấn oxy lỏng/ngày.

Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng oxy trên cả nước cũng cam kết có thể nâng thêm 50% - 100% công suất khi cần.

Tuy lượng oxy phục vụ điều trị không thiếu vì nhiều nhà máy có thể chuyển đổi sản xuất nhưng có thời điểm xảy ra quá tải cung ứng ở một số đơn vị do nhiều bệnh viện đến lấy cùng một lúc và thiếu thiết bị chiết.

Đặc biệt vấn đề cấp thiết hiện nay là vấn đề cung cấp đủ chai, bình chứa oxy đến từng bệnh nhân vì vậy Bộ Y tế đã lên kế hoạch nhập khẩu cũng như đề nghị các đơn vị chủ động sản xuất để trang bị thêm cho các bệnh viện.

Dịch bệnh đã bùng phát trên diện rộng, có quy mô lớn và tính chất phức tạp, nhiều nguồn lây, ổ dịch, đặc biệt sự xuất hiện biến chủng Delta tốc độ lây lan rất nhanh, nguy hiểm, làm tăng ca bệnh nặng so với 3 đợt dịch trước.

Vì vậy nếu các cơ sở y tế không chuẩn bị sẵn sàng các phương án lắp bồn oxy lỏng, dự phòng chai chứa (Loại 8, 10, 40 Lít); Bình XL45/ DPL650, Hệ thống khí oxy trung tâm cùng các thiết bị đầu cuối và thiết bị phụ trợ sử dụng liên quan,… thì khi lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tăng cao sẽ không kịp thời để thực hiện thu dung điều trị, nguy cơ tử vong là rất lớn. (Quảng An)

22/08/2021 15:48

Bệnh nhân đầu tiên điều trị COVID-19 tại BV Dã chiến số 13 được ra viện

"Em không biết nói gì hơn ngoài 2 từ cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng, y tá, hộ lý chăm sóc, đã giúp em vượt qua sự sợ hãi cũng như những đau đớn và mệt mỏi khi bị nhiễm COVID-19 để được khoẻ mạnh trở về nhà. Em có lẽ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc em nhập viện điều trị và niềm vui vỡ oà khi em được ra viện. Mong các thầy thuốc, bác sĩ, điều dưỡng hãy giữ gìn sức khoẻ để cứu chữa cho thật nhiều người bệnh. Mong cho tất cả mọi người đều bình an trước đại dịch COVID-19 này". Đây là lời chia sẻ của chị P.T, 34 tuổi, sau 7 ngày điều trị COVID-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đặt tại BV Dã chiến số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) được xuất viện, trở về đoàn tụ bên gia đình.

Chị P.T gửi lời cảm ơn và những yêu thương đến các y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 13 Theo TS. BS Lưu Quang Thuỳ - Phó Giám đốc BV Dã chiến số 13, Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện HN Việt Đức cho biết: Tại thời điểm xuất viện, sức khỏe của bệnh nhân T. ổn định, không có các triệu chứng lâm sàng như: sốt, ho, khó thở; chụp Xquang phổi bình thường; các xét nghiệm chức năng gan, thận bình thường, xét nghiệm CovidPCR (-) 2 lần sau 24-48h liên tiếp.

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 3

BV Dã chiến số 13, nơi đang điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BS cung cấp

Sau khi ra viện bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định, theo dõi thân nhiệt và sẽ được lẫy mẫu xét nghiệm 2 lần. "Tính đến thời điểm hiện tại (sau 10 ngày nhận bệnh nhân COVID=19 đầu tiên), Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đặt tại TP Hồ Chí Minh đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân, trong đó có 20-30 bệnh nhân hết triệu chứng, đang làm XN PCR đánh giá, nếu đủ tiêu chuẩn chúng tôi sẽ cho xuất viện về cách ly tại nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị hết sức mình cho các bệnh nhân để có thêm nhiều bệnh nhân sớm được ra viện khi đủ tiêu chuẩn", TS Thuỳ cho biết thêm.

Các y bác sĩ đang nỗ lực từng ngày từng giờ để điều trị bệnh nhân COVID-19 với mong muốn càng nhiều bệnh nhân được xuất viện sớm càng tốt.

Nhìn bệnh nhân khoẻ mạnh, nụ cười nở trên môi khi được xuất viện, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy thuốc. Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 rất khốc liệt nhưng tất cả đang chạy đua với thời gian, chung sức đồng lòng cứu chữa người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 nặng và rất nặng. (Tiên Duy)

22/08/2021 16:13

Quân khu 7 chi viện cho Bà Rịa-Vũng Tàu 151 chiến sĩ để chống dịch COVID-19

Ngày 22/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận 151 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn Bộ binh 302 được Quân khu 7 chi viện cho Bà Rịa-Vũng Tàu để phòng chống dịch COVID-19.

Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 sẽ hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố của Bà Rịa-Vũng Tàu ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, đồng thời cùng địa phương tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trước khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu, tất cả cán bộ, chiến sĩ được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng dịch.

Tại lễ tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập huấn quy trình mặc và tháo trang phục bảo hộ, quán triệt quy định “5K” khi thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng; nhận khẩu trang, kính chắn giọt bắn, trang phục bảo hộ đủ số lượng và đảm bảo chất lượng để thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tinh thần “ai ở đâu ở đó”. Do vậy sự chi viện kịp thời từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 sẽ giúp Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm lực lượng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, ổn định tâm lý nhân dân, hỗ trợ ngay khi dân cần. Sau lễ tiếp nhận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức giao quân đến các huyện, thị xã, thành phố. (Duy Quang)

22/08/2021 16:15

60 tình nguyện viên y khoa hỗ trợ Đồng Nai chống dịch

Ngày 22/8, các khu cách ly tập trung trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiếp nhận 60 tình nguyện viên y khoa của Đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y- Dược Đại học Thái Nguyên và Đoàn cán bộ y tế số 8 của tỉnh Yên Bái tình nguyện vào tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP Biên Hòa.

Trong số cán bộ, sinh viên tình nguyện vào Đồng Nai tham gia chống dịch COVID-19 lần này, Trường Đại học Y-Dược Đại học Thái Nguyên có 30 thành viên, trong đó có 2 Tiến sĩ- Bác sĩ, 1 Thạc sĩ- Bác sĩ, 1 Bác sĩ và 25 sinh viên các lớp Bác sĩ đa khoa, Cử nhân điều dưỡng và xét nghiệm y học.

Trước khi xuất quân lên đường hỗ trợ cho Đồng Nai, các cán bộ, sinh viên nhà trường đã được tập huấn, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đáp ứng với tình hình dịch và tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Theo kế hoạch, các tình nguyện viên y khoa này sẽ tham gia hoạt động phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung của thành phố cho đến khi hết dịch. Ông Nguyễn Duy Tân - Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho biết: Từ ngày 4 đến 21/8, TP Biên Hòa đã đón tiếp 5 Đoàn công tác tình nguyện đến từ các tỉnh miền Bắc với tổng cộng gần 350 cán bộ y tế, giảng viên và sinh viên y khoa chi viện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Trong đợt dịch thứ 4 này, TP Biên Hòa có số ca mắc COVID-19 cao nhất tỉnh với 7.320 ca. (Mạnh Thắng)

22/08/2021 16:50

55/56 xã, phường của Đà Nẵng có ca mắc COVID-19

Số ca mắc COVID-19 trong ngày 22/8 ở TP Đà Nẵng tiếp tục tăng. Trong ngày, một số địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nhiều như: quận Hải Châu 62 ca, quận Thanh Khê 35 ca, quận Cẩm Lệ 53 ca, quận Sơn Trà 12 ca...

Theo báo cáo, trên địa bàn Đà Nẵng đã có tổng cộng có 55/56 xã, phường ghi nhận có ca mắc COVID-19.

Các phường có số ca mắc COVID-19 lớn như Nại Hiên Đông (248 ca), Thọ Quang (211 ca), Mân Thái (182 ca), Hoà Cường Nam (152 ca)....

Trong đó, đáng chú ý, ở các quận trung tâm TP Đà Nẵng như Hải Châu, Thanh Khê số ca mắc đang gia tăng. Quận Hải Châu đã có 484 ca, Thanh Khê 459 ca....

Do địa bàn các quận này có nhiều kiệt hẻm nhỏ nên khó tuyên truyền, khó kiểm tra, giám sát, dân cư đông đúc nên khả năng lây lan dịch bệnh là rất lớn. Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, kiểm tra, giám sát và chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch đầy đủ trong các khu vực kiệt, hẻm trên địa bàn. Đặc biệt, các địa phương cần phát huy tối đa vai trò của các lực lượng dân phố và tổ COVID-19 cộng đồng.

Trong 7 thực hiện "ai ở đâu thì ở yên đó", Đà Nẵng đã thực hiện 2 đợt xét nghiệm diện rộng trên địa bàn TP cho 773.615 lượt người là đại diện hộ gia đình và các đối tượng theo kế hoạch 152 của TP. Trong đó đợt 1 (từ ngày16/8 – 18/8) xét nghiệm 360.332 lượt người phát hiện 142 ca mắc. Đợt 2 (từ ngày 19/8-22/8) đã xét nghiệm 373.283 lượt người phát hiện 140 ca mắc.

Sau 7 ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC TP Đà Nẵng) dự báo số lượng ca bệnh vẫn còn gia tăng trong thời gian đến nhờ công tác rà soát, xét nghiệm đang được triển khai. Nếu tiếp tục áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo rà soát các trường hợp mắc và cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng, thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn sẽ được khống chế. (Nguyễn Thành)

Từ 8h ngày 23/8 đến 8h ngày 26/8, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Quyết định 2788 triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19, sau khi kết thúc 7 ngày áp dụng (từ 16-23/8). TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đợt 3 để tách các F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời tổng hợp, đánh giá mức độ nguy hiểm của từng khu vực, để tính toán triển khai các biện pháp phù hợp.

22/08/2021 16:57

Đắk Lắk: Hơn 70 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh

Tính đến 16h ngày 22/8, Đắk Lắk ghi nhận thêm 90 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, riêng huyện Krông Búk có 72 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan tới chùm ca bệnh.

Chiều 22/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến 16h cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận thêm 90 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở địa phương này lên con số 739.

Trong đó, riêng huyện Krông Búk có 72 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra, truy vết của ngành y tế, tại buôn Drao, xã Cư Né (thuộc huyện Krông Búk) có công nhân của công ty điện gió đang triển khai làm việc ở nhiều địa điểm huyện này. Do đó, người dân buôn Drao thường hay giao thương với những công nhân trong công ty và người dân bên ngoài.

Theo Trung tâm Y tế huyện Krông Búk, tại khu vực công ty điện gió thường có công nhân tập trung nghỉ ngơi, vừa qua đã có trường hợp H.N.M. (SN 1977, là chủ quán nước) có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/8 nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Cũng trong ngày 19/8, ngành Y tế huyện này ghi nhận trường hợp Y.N.N. (SN 1995, trú tại buôn Drao, xã Cư Né) có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (nằm cùng phòng với một bệnh nhân mắc COVID-19).

Theo CDC Đắk Lắk, trước thời gian này tại xã Cư Né chưa ghi nhận trường nào mắc COVID-19, nay xuất hiện chùm ca bệnh là do quá trình dịch bệnh có thể đã qua 3 đến 4 chu trình lây, nguồn lây nhiễm dịch bệnh là do xâm sự xâm nhập từ bên ngoài vào, có thể do người dân đi từ vùng dịch, hoặc liên quan đến sự vận chuyển trang thiết bị vật tư ngành điện từ các tỉnh thành về địa phương.

Trả lời phóng viên, ông Lục Duy Phương - Chủ tịch UBND xã Cư Né cho biết xã đã có quyết định áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ toàn địa phương này với hơn 3.300 hộ, hơn 14.500 khẩu, trong đó áp dụng Chỉ thị 16+ đối với 15 thôn, buôn. Riêng 2 buôn Drao và Ktơng Run đã tiến hành phong toả từ ngày 20/8.

Đến thời điểm này, địa phương có số ca bệnh tăng đột biến, do đó, Ban chỉ đạo xã hiện đang đề nghị với Ban chỉ đạo COVID-19 của huyện phong toả các buôn còn lại. Đồng thời, triển khai các kế hoạch để phòng chống dịch bệnh COVID-19”, ông Phương nói.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk có 223 trường hợp khỏi bệnh, 513 trường hợp đang cách ly để điều trị và có 3 trường hợp tử vong. (Thanh Hải)

22/08/2021 18:35

Gần 400 công dân là 'bà bầu' và hoàn cảnh khó khăn đã về Quảng Bình

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 4

Ngày 22/8, hai chuyến bay tuyến Sài Gòn – Đồng Hới đã đưa khoảng 400 công dân Quảng Bình là những “bà bầu” trẻ nhỏ và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã về đến quê hương. Những người này sau khi rời máy bay được đưa đến khu cách ly y tế đã được tỉnh Quảng Bình chuẩn bị tại trường Cao đẳng Luật miền Trung. Toàn bộ chi phí đi lại, việc cách ly y tế đều được UBND tỉnh Quảng Bình chi trả. Đúng 12h5p, chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới.

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 5

Công dân đầu tiên rời khỏi máy bay

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 6

Nhiều công dân “đặc biệt” tay bồng tay bế những đứa trẻ rời sân bay.

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 7

Có mặt tại khu vực sân bay Đồng Hới, ông Vũ Đại Thắng -Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết: “Các công dân đã trở về quê an toàn, chúng ta phải đảm bảo tất cả các điều kiện tốt nhất để những công dân “đặc biệt” này thực hiện việc cách ly y tế và sớm trở về với gia đình”…

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 8

“Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã quan tâm và tạo điều kiện cho chúng tôi trở về quê hương. Chúng tôi rất cảm động trước sự quan tâm này và sẽ thực hiện tốt việc cách ly y tế để sớm trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình mình”… Chị HIền ở Lệ Thuỷ - Quảng Bình chia sẻ. Trong ảnh: Những “công dân” đặc biệt lên xe và được đưa thẳng về khu cách ly

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 9

Ngoài sân bay, hai ông bà già duy nhất đã lặn lội hơn 40km đến chỉ mong nhìn thấy con cháu nhưng không thể được đành gọi điện để nắm tình hình sức khoẻ của con cháu mình.

(Hoàng Nam)

22/08/2021 19:02

22/08/2021 19:27

Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 với phương châm 'ai ở đâu ở yên đó'

Chiều 22/8, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Nghệ An họp bàn về công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đặc biệt tại địa bàn TP. Vinh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thông tin, tính đến 8h ngày 22/8, tỉnh đã ghi nhận 876 ca nhiễm tại 21 địa phương. Tính từ ngày 14/8 đến nay, đã có 408 ca nhiễm, trong đó có 189 ca nhiễm trong cộng đồng, riêng TP. Vinh có 71 ca nhiễm trong cộng đồng.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú cho biết, tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang rất phức tạp và thời gian tới sẽ diễn biến mới, khác, tốc độ lây lan nhanh hơn, trong đó có rất nhiều ca trong cộng đồng. Tình trạng lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình là rất nhiều.

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 11

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú cho biết, tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang rất phức tạp nên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Vinh đề xuất thực hiện cách ly y tế toàn thành phố trong 7 ngày. Mục đích là để xét nghiệm miễn phí cho 500.000 người dân; bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; thiết lập các vùng xanh.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ huy động xe tải, xe taxi vận chuyển hàng hóa, người cấp cứu đến bệnh viện trong thời gian cách ly y tế. Ký hợp đồng với các cơ sở kinh doanh để đáp ứng đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian cách ly. Đồng thời, đề xuất của tỉnh hỗ trợ thêm lực lượng đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn TP. Vinh.

Đồng tình quan điểm trên, Giám đốc Sở Y tế Nghệ an Dương Đình Chỉnh cho rằng, việc cách ly y tế toàn thành phố sẽ rất khó khăn và đề nghị thành phố áp dụng các biện pháp tăng cường, bổ sung khi thực hiện Chỉ thị 16, thời gian áp dụng từ 0h ngày 23/8 và kéo dài trong 7 ngày. Sở Y tế sẽ điều động khoảng 1.000 nhân viên y tế hỗ trợ thành phố việc lấy mẫu trong 4 ngày, bắt đầu từ 8h ngày 24/8.

Nghệ An ghi nhận 44 ca dương tính SARS-CoV-2

Tối 22/8 , Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 cùng ngày), Nghệ An ghi nhận 44 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong 44 ca dương tính SARS-CoV-2, có 13 ca cộng đồng, 02 ca trong khu phong tỏa và 29 ca đã được cách ly tập trung trước đó. Các trường hợp dương tính phần lớn thuộc thành phố Vinh, còn lại ở thị xã Cửa Lò, huyện Thanh Chương, huyện Đô Lương, huyện Yên Thành, huyện Diễn Châu, huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên.

(Cảnh Huệ)

22/08/2021 19:28

22/08/2021 19:32

Cà Mau cách ly y tế nhiều khu vực

Ngày 22/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân cho biết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) vừa quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thêm 14 ngày trên phạm vi xã Ngọc Chánh và xã Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi) từ 21/8.

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 13

Tại hai xã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nêu trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đầm Dơi khoanh vùng, thiết lập khu vực cách ly y tế 14 ngày, bán kính từ 500-1. 500 m đối tại ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, với 102 hộ dân, 319 nhân khẩu. Phong toả từ cầu Cây Mắm đến cầu Trưởng Đạo, chợ Thanh Tùng, thuộc ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng với 134 hộ, 457 khẩu.

Trước đó vào chiều 21/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) quyết định phong tỏa tạm thời đoạn đường 2.000 m, từ tuyến lộ Tây Bạch Ngưu đến nhà ông K.M.P ở ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình). Khu vực này có 130 hộ dân với 514 khẩu.

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 14

Khu vực bị phong toả có người dương tính với SARS- CoV- 2

Chiều ngày 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành văn bản chỉ đạo (hoả tốc) yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương có vùng phong toả, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, việc xét nghiệm, truy vết nhanh các trường hợp có tiếp xúc gần với người bệnh, xem xét, xử lí trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra việc tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách, cũng như xử lí trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trong quá trình khám, điều trị bệnh cho một số trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 tại xã Ngọc Chánh và Thanh Tùng (Đầm Dơi).

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 15

Vùng nông thôn Cà Mau bị phong toả tạm thời để truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

Riêng trường hợp ca mắc COVID-19 ở xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình) liên quan đến Công ty TNHH MTV DVTS Thành Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, củng cố hồ sơ, xem xét xử lý nghiêm đối với công ty để kịp thời răn đe, ngăn chặn các vi phạm tương tự (Tiến Hưng).

22/08/2021 21:47

Cần Thơ đưa hơn 300 người từ TP.HCM về quê

Đây là đợt đón công dân đầu tiên của TP. Cần Thơ nhằm chia sẻ áp lực cho TP. HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 16

Gần 19 giờ 22/8, đoàn xe đón công dân từ TP.HCM về Cần Thơ, do ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Cần Thơ làm trưởng đoàn đã hoàn thành tốt đẹp việc đón hơn 309 công dân về quê.

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 17

Ông Tiêu Minh Dưỡng cho biết, đoàn công tác hơn 30 người đã xuất phát từ TP. Cần Thơ đi TP. HCM lúc 2 giờ sáng nay. Đoàn đã có mặt tại khu vực tập kết bến xe Miền Tây lúc 7h sáng với 26 xe ô tô (20 xe giường nằm vận chuyển người dân, 2 xe tải vận chuyển xe máy, 1 xe chở thành viên đoàn công tác). Ngoài ra, Công an TP. Cần Thơ bố trí 1 xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn, Sở Y tế bố trí 2 xe (1 xe cứu thương và 1 xe 16 chỗ để phục vụ công tác xét nghiệm).

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 18

Khi đến Bến xe Miền Tây (TP. HCM), CDC Cần Thơ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Đồng thời, lập danh sách những trường hợp có kết quả dương tính để báo cơ quan y tế địa phương điều trị. Những trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính được đưa lên xe về Cần Thơ và đưa vào khu cách ly tập trung 14 ngày, tại khu ký túc xá (khu A) của Trường đại học Cần Thơ.

CẬP NHẬT DỊCH: Thành phố Vinh áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16 ảnh 19

Đối với các thành viên Đoàn công tác, CDC Cần Thơ đều thực hiện test nhanh COVID-19 trước và sau khi hoàn thành chuyến công tác, những trường hợp âm tính theo dõi sức khỏe tại nhà.

(Nhật Huy)

22/08/2021 21:49

Hậu Giang có thêm 7 ca mắc COVID-19

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hậu Giang đến thời điểm hiện tại là 398 ca; đã được Bộ Y tế công bố 391 ca, còn 7 ca đang hoàn thiện hồ sơ dịch tễ chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Trong ngày có 11 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 được điều trị khỏi của tỉnh đến nay là 230 ca.

Thực hiện kế hoạch xét nghiệm đợt 2 để tiếp tục sàng lọc trong cộng đồng, tính đến 17 giờ ngày 22/8, Hậu Giang đã thực hiện được 63.322 mẫu gộp test kháng nguyên (189.555 người), đạt tỷ lệ 97,28%.

Qua 3 ngày xét nghiệm cộng đồng (20-22/8) ghi nhận 9 trường hợp test kháng nguyên dương tính (huyện Phụng Hiệp 6 trường hợp; huyện Vị Thủy 2 trường hợp; thị xã Long Mỹ 1 trường hợp). Sau khi thực hiện xét nghiệm RT-PCR khẳng định đã ghi nhận 2 trường hợp (huyện Vị Thủy) dương tính với SARS-CoV-2; 7 trường hợp còn lại âm tính.

Tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Theo kế hoạch của Bộ Y tế, từ tháng 8 đến tháng 12/2021, tỉnh Hậu Giang sẽ được phân bổ thêm 900.860 liều vắc xin (được chia làm nhiều đợt).

Sở Y tế đã triển khai kế hoạch tiêm vắc xin theo hình thức vắc xin nhận về đến đâu sẽ phân bổ ngay xuống các điểm tiêm để triển khai tiêm vắc xin cho người dân theo các nhóm đối tượng quy định.

Tính đến ngày 21/8, tỉnh đã tiêm được 94.101 liều trên tổng số 103.040 liều đã được Bộ Y tế cấp, đạt tỷ lệ 91,32%; trong đó tiêm mũi 1 là 86.883 liều; tiêm mũi 2 là 7.218 liều… (Cảnh Kỳ)

22/08/2021 21:55

22/08/2021 21:56

Hà Tĩnh thêm 4 ca mắc COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8, Hà Tĩnh có thêm 4 ca mắc COVID-19, đi về từ các tỉnh phía Nam, đã được cách ly.

Theo đó, 4 ca tự về từ các tỉnh phía Nam gồm: nam N.Đ.L (SN 2011), có địa chỉ tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc; nam L.Đ.H (SN 1983) và L.A (SN 1992), đều có địa chỉ tại xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh; nam L.H.P (SN 2004), có địa chỉ tại Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh. Những ca bệnh này đã được cách ly ngay khi về đến Hà Tĩnh.

Kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR vào ngày 22/8 khẳng định, 4 trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đưa 4 bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 382 ca mắc COVID-19.

22/08/2021 21:57

22/08/2021 21:59

Cà Mau phát hiện 8 ca dương tính, có 2 người là công nhân chế biến thuỷ sản

Ngày 22/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau thông báo, phát hiện thêm 8 ca dương tính. Cụ thể:

4 ca dương tính ghi nhận tại ổ dịch ấp Hiệp Hoà Tây, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) gồm: Nguyễn Thị Huỳnh A (SN 2010), Lê Hạo N (SN 2010), Trần Hoàng H (SN 2016), Lê Tuấn A (SN 2020). Những bệnh nhân này thường chơi chung với bệnh nhân Lê Tiến Đ (BN 323382), bệnh nhân Lâm Như Y (BN 323538).

Một trường hợp dương tính là phụ xe Phân Tấn H (SN 1990, ở đường Phan Ngọc Hiển, khóm 3, phường 5, TP Cà Mau), đã được cách ly tập trung.

Một trường hợp dương tính là người về từ TP.HCM Dương Cẩm D (SN 1970, ở xã Thới Bình, huyện Thới Bình), có thời gian giúp việc nhà ở TP.HCM, tự phát đi về quê bằng xe tải hàng người quen, đã được cách ly tập trung.

Hai trường hợp dương tính còn lại là công nhân chế biến thuỷ sản tại Cty Thành Tâm là Trương Diễm M, sinh năm 2004, Trương Diễm Th, sinh năm 2007, ở khóm 5, phường Tân Xuyên (thành phố Cà Mau). Như vậy, ổ dịch tại Cty Thành Tâm đã có 3 ca công nhân dương tính với SARS- CoV- 2.

Đến thời điểm này, Cà Mau có 53 ca dương tính với vi rút SARS- CoV-2 đang điều trị tại các bệnh viện, truy vết được 50 F1, 82 F2 và 338 F3. (Nguyễn Tiến Hưng)

2 trường hợp thuộc chùm sàng lọc khu vực phong tỏa

D.T.P, nữ, sinh năm 1978, địa chỉ tại Hàng Bột, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa tại ngõ Văn Hương (phong tỏa từ ngày 13/8). Ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Đ.T.K, nữ, sinh năm 1988, địa chỉ tại Hàng Bột, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa tại ngõ Văn Hương (phong tỏa từ ngày 13/8). Ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

5 trường hợp thuộc chùm ho sốt thứ phát

Đ.L.D, nữ, sinh năm 2017, địa chỉ tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống tại chung cư HH4C Linh Đàm. Ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

D.T.T, nữ, sinh năm 1995, địa chỉ tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống tại chung cư HH4C Linh Đàm. Ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

T.V.T, nam, sinh năm 1995, địa chỉ tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là sống tại chung cư HH4C Linh Đàm. Ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

V.T.K.D, nữ, sinh năm 1992, địa chỉ tại Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.P. Ngày 16/8 được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại khu CT2, Đông Anh. Ngày 18/8 xuất hiện sốt, ho, rát họng được chuyển Bệnh viện Đông Anh. Ngày 19/8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

N.M.T, nam, sinh năm 1986, địa chỉ tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (chồng) của bệnh nhân N.T.T, được lấy mẫu (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Thạch Thất, sau đó được chuyển sang cách ly tại Bệnh viện Đức Giang (do có con nhỏ đi cách ly cùng bố và có kết quả dương tính ở lần xét nghiệm thứ 2). Tại bệnh viện, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.561 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.308 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.253 ca. (Trường Phong)

MỚI - NÓNG