CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính

0:00 / 0:00
0:00
CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính
TPO - Ba người trong một gia đình ở huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một bệnh nhân 3 tuổi.
COVID-19 ngày 20/7

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

20/07/2021 09:37

Kết quả xét nghiệm hơn 2.000 mẫu liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam

Sáng 20/7, ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, lien quan đến BN COVID-19 T. T. B (quê ở Tiên Hà, Tiên Phước, Quảng Nam; lưu trú tại TP. Hội An), có hơn 2.000 người là F1, F2.

“Toàn bộ hơn 2.000 mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính, kể cả trường hợp lấy mẫu diện rộng” – ông Mười nói.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, ngày 19/7 Quảng Nam ghi nhận 11 ca dương tính. Cụ thể:

2 ca bệnh có nguồn lây từ TP. Đà Nẵng là T.T.H.Y - BN53957 (SN 1997) ghi nhận tại thị xã Điện Bàn, có 7 F1 đã được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính; BN L.K.D - BN55970 (SN 2018) ghi nhận tại huyện Quế Sơn,có 10 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.

Ca bệnh về từ TP. Hồ Chí Minh gồm T.T.T - BN55969 (SN 2004) ghi nhận tại huyện Nông Sơn.

Các ca bệnh tại ghi nhận tại huyện Tiên Phước có liên quan đến bệnh nhân T.T.B (BN 53956): BN56059 (SN 1990); BN 56060 (SN 1966); BN56061 (SN 1995) và BN56062 (SN 2004); BN56063 (SN SN 1971); BN56064 (SN 1986); BN 56065 (SN 2019).

2 ca bệnh công bố tại tỉnh Lào Cai, có địa chỉ nhà tại Quảng Nam gồm BN53929 – T. H. T (SN 1989; thường trú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ) và BN53930 – H. V. T (SN 1986, thường trú tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.

Ngoài ra, có 1 ca bệnh nghi ngờ ghi nhận tại TX Điện Bàn là N.X.T - (SN 1989) ghi nhận tại huyện Điện Bàn. (Hoài Văn)

20/07/2021 09:41

11/58 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không có ca mắc mới

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng ngày 20/7, Việt Nam có tổng cộng 60.180 ca mắc, trong đó 58.100 ca trong nước và 2.080 ca nhập cảnh.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 56.530 ca, trong đó có 8.273 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 11/58 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Tình hình điều trị

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 11.047 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 118 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 64.226 xét nghiệm cho 214.746 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.589.253 xét nghiệm cho 12.189.959 lượt người.

Tình hình tiêm chủng

Trong ngày có 21.595 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.305.501, trong đó tiêm 1 mũi là 3.995.710 người, tiêm đủ 2 mũi là: 309.791 người. (Lê Vũ)

20/07/2021 09:48

Kết quả xét nghiệm hơn 10.000 người nguy cơ cao tại Hà Nội

Tính đến chiều tối ngày hôm qua (19/7), các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã lấy 10.249 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn thành phố. Kết quả, 100% số mẫu này âm tính với SARS-CoV-2.

Trong 10.249 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của Hà Nội, huyện Đông Anh nhiều nhất với 2.650 mẫu âm tính, tiếp đó là Sóc Sơn 1.455...

Trước đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với CDC Hà Nội từ ngày 19/7 đến 25/7, rà soát, xác minh và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp ho, sốt, chưa có nguyên nhân rõ ràng, nghi ngờ mắc COVID-19, không cần yếu tố dịch tễ, thời gian bắt đầu có triệu chứng từ ngày 10/7/2021.

Phương thức xét nghiệm là phương pháp RT-PCR lấy mẫu gộp thực địa, hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên.

Các đối tượng gồm công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, cư trú trên địa bàn các quận, huyện (lấy mẫu tại cộng đồng) tại huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh;

Người làm dịch vụ vận tải, lái xe/phụ xe đường dài, nhân viên bán vé, người làm việc thường xuyên tại một số bến xe lớn của thành phố hoặc lái tàu, nhân viên phục vụ, kiểm soát trên tàu hoặc tại nhà ga;

Tiểu thương, người thường xuyên làm việc tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn các quận, huyện thị xã; người làm dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ. (Thuận Phương)

20/07/2021 10:36

Phát hiện 4 ca dương tính, Bạc Liêu phong toả khu dân cư

Ngay khi phát hiện 4 ca dương tính SARS- CoV- 2 trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định phong toả khu vực dân cư thuộc ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Qưới A (Hồng Dân) để phòng chống dịch.

Ngày 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định phong toả khu dân cư thuộc ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Qưới A (Hồng Dân) từ 0 giờ 20/7 để phòng chống dịch Covid- 19, gồm 333 hộ, 1.541 người.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 1

Cán bộ y tế tiêu độc khử trùng khi phát hiện ca dương tính trong cộng đồng

Như báo Tiền Phong thông tin, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu vừa cho biết ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS - CoV-2, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Chùm ca bệnh này trong cùng một gia đình tại xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân) gồm một phụ nữ đang mang thai, chồng, con trai và một cháu gái. Qua điều tra dịch tễ, trong gia đình có người từng di chuyển từ vùng đang có dịch vào tỉnh Bạc Liêu vào đầu tháng 7 vừa qua.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 2

Người bị bệnh được điều trị tích cực

Chùm ca bệnh trên được ngành y tế huyện Hồng Dân phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên SARS - CoV-2, cho kết quả nghi ngờ dương tính với virus này vào ngày 19/7. Cả 4 bệnh nhân trên được tiến hành cách ly nghiêm ngặt theo quy định phòng, chống dịch COVID-19, lấy mẫu chuyển đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu làm xét nghiệm, cho khẳng định cả 4 người đều dương tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng nay, 20/7, ngành chức năng đã ghi nhận 27 F1 tiếp xúc gần với chùm ca bệnh trên. Ngành y tế đã tiến hành test nhanh kháng nguyên SARS - CoV-2 lần thứ nhất đối với 27 F1 và đã cho kết quả âm tính.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định phong toả khu dân cư thuộc ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Qưới A (Hồng Dân) từ 0 giờ 20/7 để phòng chống dịch Covid- 19, cho đến khi có thông báo mới. (Nguyễn Tiến Hưng)

20/07/2021 11:14

Hưng Yên: Phát hiện 2 lái xe đường dài dương tính SARS-CoV-2

Sáng 20/7, tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện 3 ca dương tính mới, trong đó có 2 lái xe đường dài nâng tổng số ca mắc tại tỉnh này lên 214 trường hợp, tính từ 21/6 đến nay.

Các ca mắc mới gồm: 1 ca ở xã Thanh Long, Yên Mỹ, đã được cách ly tập trung từ trước

2 ca ở thị trấn Vương, Tiên Lữ lái xe từ Bến Tre về đêm 17/7, ngày 19/7 đi test nhanh tại BV Hưng Hà kết quả dương tính. Sau đó chuyển mẫu cho CDC Hưng Yên xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, tối 19/7, Sở Y tế Hưng Yên thông tin 4 ca mắc COVID-19 được ghi nhận, gồm: Trần Tiến Đ., sinh năm 2005, địa chỉ tại xã An Viên (Tiên Lữ); Lương Thị H., sinh năm 1994, địa chỉ tại thị trấn Vương (Tiên Lữ); Nguyễn Văn Kh., sinh năm 2004, địa chỉ tại xã Trung Hưng (Yên Mỹ); Đào Minh Đ., sinh năm 2015, địa chỉ tại xã Thanh Long (Yên Mỹ).

Các trường hợp này đều được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, của huyện từ ngày 22 - 29/6.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Hưng Yên hiện đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. (Nguyễn Hoàn)

20/07/2021 11:15

20/07/2021 11:16

Đã tìm ra phương thức ngăn chặn sự nhân lên của SARS-CoV-2 trong tế bào người

Các nhà khoa học đã khai thác công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR để ngăn chặn sự sao chép của virus corona chủng mới trong tế bào người, một cách tiếp cận mà một ngày nào đó có thể trở thành phương pháp điều trị mới cho COVID-19.

Tuy nhiên, nghiên cứu này được thực hiện trong phòng thí nghiệm và vẫn chưa được thử nghiệm trên động vật hoặc người, có nghĩa là để có một phương pháp điều trị dựa trên phương pháp này có thể mất nhiều năm nữa.

CRISPR là một công cụ cho phép các nhà nghiên cứu chỉnh sửa ADN một cách chính xác . Nó dựa trên một hệ thống phòng vệ tự nhiên được sử dụng trong vi khuẩn cho phép vi khuẩn nhắm mục tiêu và phá hủy vật chất di truyền của virus.

Trong nghiên cứu mới này, được công bố ngày 13/7 trên tạp chí Nature Communications , các nhà nghiên cứu đã sử dụng hệ thống CRISPR nhắm mục tiêu và phá hủy các sợi RNA , chứ không phải ADN. Cụ thể, hệ thống của họ sử dụng một loại enzym có tên là Cas13b, enzym này phân cắt các sợi ARN đơn lẻ, giống như những sợi được tìm thấy trong SARS-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19. (Cas13b tương tự như Cas9, loại enzyme thường được sử dụng nhất trong công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR, nhưng Cas9 phân cắt ADN trong khi Cas13b phân cắt RNA.)

Các nhà nghiên cứu đã thiết kế CRISPR-Cas13b để nhắm mục tiêu các vị trí cụ thể trên RNA của SARS-CoV-2; Theo một tuyên bố từ Trung tâm Ung thư Peter MacCallum ở Victoria, Australia, một khi enzyme liên kết với RNA, nó sẽ phá hủy phần virus cần thiết để tái tạo .

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Sharon Lewin, thuộc Viện Peter Doherty về Nhiễm trùng và Miễn dịch tại Đại học Melbourne, Australia cho biết: “Một khi virus được phát hiện, enzyme CRISPR sẽ được kích hoạt và tiêu diệt virus”.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, phương pháp này hoạt động ngay cả khi các đột biến mới được đưa vào bộ gen SARS-CoV-2, bao gồm cả những đột biến được thấy trong biến thể alpha , lần đầu tiên được phát hiện ở Vương quốc Anh.

Các tác giả cho biết vắc xin COVID-19 hiệu quả hiện đang được phân phối trên khắp thế giới, nhưng vẫn có "nhu cầu rõ ràng và khẩn cấp" về các phương pháp điều trị hiệu quả cho căn bệnh này. Họ lưu ý rằng có "những lo ngại nghiêm trọng" rằng virus sẽ tiến hóa để tránh được các loại vắc-xin hiện tại.

Một phương pháp điều trị lý tưởng sẽ là một loại thuốc kháng virus mà bệnh nhân sử dụng ngay sau khi được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19. "Cách tiếp cận này, bao gồm thử nghiệm và điều trị, sẽ chỉ khả thi nếu chúng ta có một loại thuốc kháng virus rẻ tiền, đường uống và không độc hại. Đó là những gì chúng tôi hy vọng sẽ đạt được một ngày nào đó với phương pháp kéo gene này", Lewin nói.

Mặc dù nghiên cứu mới là bước đầu tiên hướng tới một phương pháp điều trị như vậy, nhưng có thể sẽ mất nhiều năm trước khi phương pháp này có thể trở thành một phương pháp điều trị phổ biến rộng rãi. Các nhà nghiên cứu hiện có kế hoạch thử nghiệm phương pháp này trên mô hình động vật, và cuối cùng tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người.

Các loại thuốc sử dụng công nghệ CRISPR vẫn chưa được phê duyệt để điều trị bất kỳ bệnh nào, nhưng nhiều nghiên cứu đang được tiến hành để thử nghiệm các liệu pháp dựa trên CRISPR ở người như một phương pháp điều trị các bệnh khác nhau, bao gồm cả ung thư và HIV. (Lan Anh)

20/07/2021 11:19

Hơn 6.000 người dân Quảng Nam làm ăn ở TPHCM đăng ký về quê

Ngày 20/7, ông Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam khu vực phía Nam cho biết, việc đưa những công dân Quảng Nam từ TPHCM về quê sẽ chính thức bắt đầu từ chiều tối 22/7.

“Theo phương án đã được UBND tỉnh Quảng Nam duyệt, người dân Quảng Nam ở TPHCM và một số tỉnh, thành khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt muốn về quê, liên hệ với Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại TPHCM trước ngày 30/7 sẽ được đón về”, ông Phúc nói và cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 6.000 người dân đăng ký để được về quê trong dịp này.

Theo kế hoạch, 10 chuyến xe đầu tiên dự kiến sẽ xuất phát từ TPHCM vào lúc 17h ngày 22/7 để đưa gần 500 người về Quảng Nam. Sau đó, người dân sẽ được đưa về các khu cách ly, thực hiện các biện pháp cách ly tập trung, phòng chống dịch COVID-19 theo quy định trong thời gian 14 ngày trước khi về nhà.

Còn 10 chiếc xe sẽ lập tức quay đầu về lại TPHCM, tiếp tục đưa những người dân Quảng Nam về với quê hương.

Đối với phụ nữ có thai, người già yếu, tàn tật, ốm đau, trẻ em dưới 12 tuổi, UBND tỉnh Quảng Nam ưu tiên với phương án di chuyển bằng phương tiện máy bay.

“Số người dân có nguyện vọng được về trong dịp này chưa dừng lại ở con số 6.000 mà vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, do điều kiện vật chất, năng lực cách ly y tế của các địa phương còn hạn chế nên để đưa được tất cả người dân về quê trong dịp này không phải là chuyện dễ”, ông Phúc nói.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam, người dân cần chuẩn bị đầy đủ đơn đăng ký theo mẫu, bản cam kết theo mẫu, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính trong vòng 48h trước khi lên xe. (Duy Quang)

20/07/2021 11:36

Bắc Ninh dựng chốt chặn các phương tiện ra vào khu công nghiệp để phòng dịch

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh xâm nhập vào các Khu công nghiệp (KCN), tỉnh Bắc Ninh lên phương án xây dựng các chốt chặn đầu vào các phương tiện giao thông ra vào các KCN. Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động lên phương án sắp xếp người lao động “ăn cùng, ở cùng, làm cùng”, để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các KCN, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư hạ tầng các KCN khảo sát, xây dựng phương án các chốt chặn để phân loại các phương tiện ra vào KCN theo hướng phân luồng phương tiện giao thông của người dân (không phải là người lao động trong KCN thì không đi qua khu công nghiệp).

Các chốt chặn kiểm soát chặt đầu vào các phương tiện giao thông ra vào các KCN nhất là các xe từ tỉnh ngoài, xe không theo hướng tuyến cố định (ưu tiên luồng xanh đối với phương tiện cá nhân của công nhân; xe ô tô chở công nhân, chuyên gia, nhân viên văn phòng, các phương tiện chở hàng hóa đi theo hướng tuyến cố định). Các chốt chặn sẽ triển khai từ 0 giờ ngày 22/7.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định cho công nhân ăn đủ 3 bữa tại nhà máy. Đối với công nhân lưu trú trong tỉnh di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì chỉ được rời khỏi nhà máy sau 20 giờ tối.

Người lao động trong các KCN thực hiện nghiêm túc “2 địa điểm, 1 cung đường”, chỉ đi, về trên 1 cung đường cố định từ nơi ở đến nơi làm việc. Người đi bằng phương tiện ô tô khi lên xe hạn chế tối đa nói chuyện trong suốt quá trình di chuyển, chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết (khi dịch bệnh xảy ra đối với bản thân và lây lan cho người xung quanh). Những người đi bằng phương tiện cá nhân, có cam kết với công ty chỉ đi theo 1 hướng tuyến cố định, không dừng đỗ dọc đường.

Công nhân ở các khu nhà trọ, ký túc xá tiếp tục thực hiện nghiêm túc trở về nơi ở ngay sau khi làm và trước 21 giờ (trừ những trường hợp làm khác ca). Chủ nhà trọ, ký túc xá có trách nhiệm lập danh sách và điểm danh hàng ngày đối với công nhân ở trọ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị kiểm tra từng nhà trọ, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định và lập danh sách người ở trọ. Cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp là công nhân ra đường sau 21 giờ tối không có lý do chính đáng, chủ nhà trọ không thực hiện quản lý công nhân và các yêu cầu khác, hộ kinh doanh tại các khu vực nhà trọ không thực hiện theo các quy định.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Ban quản lý các KCN phối hợp với các địa phương yêu cầu các doanh nghiệp sắp xếp người lao động của công ty mình theo hướng “ăn cùng, ở cùng, làm cùng”, từ đó bố trí công nhân công ty thuê cùng 1 khu nhà trọ, cùng 1 khu vực (phấn đấu hoàn thành trước 30/9) để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Đối với những doanh nghiệp có nhiều công nhân ở trọ gần nhà máy mà có thể đi bộ đi làm, công ty cử người giám sát công nhân đi theo nhóm nhỏ, đi theo hướng tuyến cố định từ nơi ở đến nhà máy. Công ty có trách nhiệm thông báo thời gian đi, về cho UBND cấp xã.

Các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng phương án dự phòng khi có yêu cầu để cho người lao động lưu trú tập trung tại nhà máy (chuẩn bị phương án tiếp nhận trong vòng 24 tiếng khi UBND tỉnh yêu cầu).

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu lãnh đạo công ty, chuyên gia, nhân viên văn phòng, công nhân và người nước ngoài,... hàng ngày phải cập nhật thông tin “vùng đỏ” của các tỉnh thành để từ đó có phương án tạm ngừng đưa đón người lao động, hoặc hạn chế tiếp xúc. Khuyến khích công nhân, người lao động lưu trú, ở lại tỉnh Bắc Ninh để vừa làm, vừa tránh dịch trong tình hình hiện nay. Khuyến khích các công ty có nhân viên văn phòng hiện đang lưu trú ở Hà Nội, sắp xếp công việc hợp lý để tổ chức làm việc trực tuyến tại nhà, hoặc ở lại tỉnh Bắc Ninh (hạn chế đi,về hàng ngày). (Long Vân)

20/07/2021 11:37

Nghệ An hỗ trợ công dân trở về quê từ vùng dịch TP Hồ Chí Minh

Ngày 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã có công văn hỏa tốc gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tỉnh Nghệ An đang sinh sống làm việc trên địa bàn.

Theo công văn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc, các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An xin chia sẻ những khó khăn và cùng đồng hành với thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân tỉnh Nghệ An cư trú trên địa bàn về điều kiện sinh hoạt, việc làm và ăn ở trong thời gian giãn cách xã hội; Chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương rà soát và tổng hợp danh sách công dân Nghệ An đang lưu trú và làm việc trên địa bàn thực sự có nhu cầu về quê; Cử đơn vị làm đầu mối để phối hợp với tỉnh Nghệ An để xây dựng kế hoạch chi tiết đưa, đón công dân về quê nhà.

UBND tỉnh Nghệ An sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ đón công dân Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập trở về quê (nếu có nhu cầu) và đã giao Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội trực tiếp phối hợp thực hiện việc đón công dân trở về.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Hội đồng hương Nghệ An tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp hỗ trợ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Đồng thời tập hợp danh sách công dân thực sự có nhu cầu trở về quê; Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An lập kế hoạch chi tiết phương án đón công dân trở về quê nhà đảm bảo an toàn và chu đáo nhất. (Cảnh Huệ)

20/07/2021 16:41

20/07/2021 16:42

10 tấn rau củ từ Đà Nẵng thẳng tiến TP.HCM

Chiếc xe chở theo 10 tấn rau củ quả và một số thực phẩm chế biến sẵn đã lăn bánh trong hôm nay (20/7), để chia sẻ cùng người dân TP.HCM chống dịch COVID-19.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 5

Anh Mậu Vương (Đà Nẵng) cho biết chuyến xe này do CLB xe bán tải Đà Nẵng, những tình nguyện viên và nhiều tấm lòng ở tỉnh Quảng Nam đóng góp. Toàn bộ rau, củ, quả, thức ăn chế biến sẵn, mì tôm…được tập kết về một đầu mối tại quận Liên Chiểu. Mọi người cùng tới đây phân loại, đóng gói và bốc xếp lên xe.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 6

“Liên hệ với anh em trong TP.HCM thì chúng tôi được biết trong ấy thiếu rau củ quả nhiều. Vậy nên ai có chừng nào góp chừng đó. Gom mỗi nơi một ít, dồn lại cũng được 10 tấn”, anh Vương nói.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 7

Các loại rau củ chủ yếu là bí đao, bí đỏ, cà rốt, củ đậu, đu đủ…Những loại này vận chuyển đường dài khó dập hỏng.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 8

Những quả bí to phải vác trên vai được gửi tặng những "bếp ăn 0 đồng" ở TP.HCM.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 9

Trên đường Nam tiến, xe sẽ ghé lại Phú Yên để nhận thêm rau củ. Một phần CLB mua thêm, một phần do các nhóm từ thiện hỗ trợ.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 10

Khi xe vào tới TP.HCM, các tình nguyện viên trong đó sẽ vận chuyển tới các bếp ăn 0 đồng, góp thêm vào bữa ăn cho bà con chống dịch.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 11

Chuyến xe này chỉ có một mình tài xế. Xe do một thành viên trong CLB xe bán tải hỗ trợ.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 12

Đây là lần thứ 3 nhóm tình nguyện này hỗ trợ thự phẩm cho TP.HCM từ khi dịch bùng phát mạnh tại thành phố này. Lần gần đây nhất, mọi người đã kho cá, đóng gói và vận chuyển bằng xe đông lạnh. (Thanh Trần)

20/07/2021 16:44

20/07/2021 16:46

Thái Bình "nới lỏng" các chốt kiểm dịch

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ 12 giờ trưa hôm qua (19/7), Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã thực hiện Thông báo số 40/CV-BCĐ về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát người ra, vào tỉnh.

Theo đó, từ 12h trưa ngày 19/7, người về Thái Bình, người Thái Bình khi ra tỉnh ngoài quay về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Trong đó, đối với xét nghiệm bằng phương pháp Realtime PCR thì có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ; đối với xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên thì có kết quả âm tính trong vòng 48 giờ.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 14

Từ trưa ngày 19/7, toàn bộ người vào tỉnh Thái Bình đều phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2- Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp thị sát một số điểm chốt ở cửa ngõ tỉnh, đặc biệt là chốt Tân Đệ, ngày 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã có kết luận “nới lỏng” quy định trên nhằm tạo điều kiện cho người dân ra vào tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã quyết định có cơ chế đặc thù cho một bộ phận công nhân, lao động trong tỉnh đi làm ở các địa phương lân cận như Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương và TP Hải Phòng.

Theo đó, công nhân phải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch, ký cam kết, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cấp thẻ cho công nhân đi qua chốt hằng ngày. UBND các xã, phường, thị trấn phải quản lý chặt di, biến động của lượng người này. Lực lượng y tế định kỳ xét nghiệm hằng tuần khoảng 20% mẫu trên tổng số công nhân đi làm ngoài tỉnh.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 15

Thái Bình tổ chức xét nghiệm ngày tại các chốt giáp tỉnh bạn cho người có nhu cầu - Ảnh: Hoàng Long

Tỉnh Thái Bình cũng thống nhất tăng thời gian hiệu lực của việc test nhanh kháng nguyên COVID-19 lên thành 3 ngày (quy định trước đây là 2 ngày). Công dân dù có xét nghiệm âm tính khi qua chốt kiểm dịch vào tỉnh vẫn phải khai báo y tế với chính quyền địa phương. Sau đó, y tế sẽ phân loại, theo dõi, đánh giá, trường hợp từ vùng dịch trở về hoặc có nguy cơ vẫn phải thực hiện cách ly bình thường.

Ngoài ra, tỉnh Thái Bình cũng tổ chức lực lượng, máy móc phục vụ xét nghiệm tại chỗ tại các chốt giáp với tỉnh bạn cho người vào tỉnh Thái Bình nếu có nhu cầu.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 16

Lực lượng chức năng phân luồng, ưu tiên cho phương tiện đặc biệt và các phương tiện chở hàng hoá giao thương - Ảnh: Hoàng Long

Cũng trong sáng ngày 20/6, khi trực tiếp thị sát chốt Tân Đệ, chốt cầu Hiệp (giáp tỉnh Hải Dương), Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã có các điều chỉnh tại chỗ để phù hợp với tình hình.

Theo đó, ông Thận yêu cầu các chốt có ngay phương án phân luồng riêng cho các xe hàng hóa, xe chở người đi bệnh viện, xe cấp cứu và ưu tiên thực hiện khai báo y tế và thủ tục hành chính để hàng hóa lưu thông thông suốt trên khắp địa bàn. (Hoàng Long)

20/07/2021 17:08

20/07/2021 17:10

Đắk Lắk thêm 2 ca mắc COVID-19

Ngày 20/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, thành phố ghi nhận thêm 2 người dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến chùm ca bệnh của nhà xe Tiến Oanh.

Theo đó, trường hợp thứ nhất là anh N.V.T. (SN 1994, trú tại 132 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, là nhân viên giao nhận hàng).

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 11 đến 17/7, do đặc thù công việc, anh T. đi đến khá nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người trong thành phố; ghé về thăm nhà anh trai và người yêu ở xã Quảng Hiệp, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar).

Đến ngày 18/7, cơ quan chức năng phong tỏa khu vực đường Hai Bà Trưng (nơi vừa ghi nhận anh N.T.H (SN 1985), là nhân viên Văn phòng nhà xe Tiến Oanh mắc COVID-19), lấy kết quả xét nghiệm đối với nhiều người, trong đó có anh N.V.T.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên sáng 20/7 khẳng định, anh T. dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai vừa ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 là bà P.T.X.D., (SN 1970, trú tại 142 Hai Bà Trưng, là F1 của bệnh nhân H.T.Q.S (ở thôn 3, xã Cư ÊBur, TP. Buôn Ma Thuột, vợ của anh N.T.H, nhân viên Văn phòng nhà xe Tiến Oanh).

Như vậy, đến nay theo kết qua truy vết ban đầu, có 10 người mắc COVID-19 ở Đắk Lăk liên quan đến yếu tố dịch tế từ anh N.T.H.

Cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, thu thập hồ sơ liên quan đến vụ việc nhân viên Văn phòng nhà xe Tiến Oanh đi từ vùng dịch trở về không cách ly, làm nhiều người (trong đó có 3 người nhà) bị mắc COVID-19. (Vũ Long)

20/07/2021 17:24

20/07/2021 17:29

Hậu Giang thêm 10 ca mắc COVID-19

Chiều 20/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 10 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này lên 40 ca.

Trong số 10 ca mắc mới, có 1 ca có tiền sử đi về từ Cần Thơ, 1 ca có tiền sử đi về từ TP Hồ Chí Minh và 8 ca tại ổ dịch xã Thuận Hòa và xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ).

Đáng chú ý, riêng chùm ca bệnh ở xã Thuận Hòa và xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ), qua điều tra dịch tễ 2 ca F0 tại xã Thuận Hòa cho thấy những trường hợp này đã không chấp hành đúng các quy định về cách ly tại nơi cư trú; đã có tiếp xúc với những người thân trong gia đình, từ đó đã lây nhiễm bệnh cho nhiều người (cha, mẹ, chị, con, cháu…), đồng thời làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Từ 2 ca F0, ngành y tế truy vết được 72 F1, 143 F2, đã xét nghiệm RT-PCR ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính ở xã Thuận Hòa và xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Tổng cộng liên quan ổ dịch này đến nay có 28 ca, trong đó Bộ Y tế mới công bố 8 ca.

Như vậy, tính đến 12 giờ ngày 20/7, Hậu Giang có tổng cộng 40 ca mắc COVID- 19 đã được Bộ Y tế công bố, hiện có 27 ca đang hoàn thiện hồ sơ gửi đăng ký về Bộ Y tế để công bố.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, do tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, số ca mắc cộng đồng nhiều, lực lượng điều tra truy vết cần có thời gian để củng cố, hoàn thiện hồ sơ dịch tễ của từng ca nhiễm SARS-CoV-2 và gửi đăng ký về Bộ Y tế để công bố ca mắc mới COVID-19, theo trình tự tổng hợp hoàn chỉnh hồ sơ đến đâu sẽ gửi đăng ký đến đó để được Bộ Y tế công bố ca mắc mới.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 19

Tỉnh Hậu Giang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 19/7. Ảnh: HT

Cũng trong hôm nay (20/7), UBND tỉnh Hậu Giang có công văn đề nghị Bộ Tư pháp thống nhất cho tỉnh được trưng dụng Trường Cao đẳng Luật Miền Nam (đóng trên địa bàn huyện Vị Thủy) để làm khu cách ly tập trung. Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ thống nhất cho tỉnh được trưng dụng Khu Hòa An của Trường Đại học Cần Thơ (tại huyện Phụng Hiệp) để làm khu cách ly tập trung của tỉnh.

Tỉnh Hậu Giang có khoảng 70.000 người dân đi làm ăn xa, chủ yếu tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Những ngày gần đây đã có hàng trăm người trở về.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước hiện nay và qua rà soát, nắm thông tin trên địa bàn tỉnh, hiện đang còn nhiều người dân đi làm ăn ở các địa phương khác trở về, trong đó có nhiều trường hợp người về từ các tỉnh, thành đang có nhiều ca mắc COVID-19.

Trước đó, tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Hậu Giang hôm 14/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh cần tăng cường năng lực tiếp nhận cách ly y tế tập trung, đảm bảo tối thiểu là 10.000 người, đặc biệt cần có phương án chuẩn bị tiếp nhận người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành có dịch trở về… (Cảnh Kỳ)

20/07/2021 18:05

Bình Dương phát động tiêm chủng vắc xin miễn dịch toàn dân

Ngày 20/7, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh này vừa ký văn bản hỏa tốc liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương triển khai kế hoạch phát động tiêm chủng vắc xin và ra quân phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn. Cuộc “cách mạng” miễn dịch trong toàn dân này sẽ được chính thức bắt đầu từ ngày 24/7 tới.

Động thái này được thực hiện khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang diễn biến hết sức phức tạp, liên tục ghi nhận ca mắc mới. Chỉ tính riêng đợt dịch thứ tư này, Bình Dương có hơn 3.300 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca tử vong. Dịch bệnh khiến hơn 55.000 người lao động tạm thời nghỉ việc.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 20

Bình Dương xét nghiệm toàn dân, thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin cho người dân trên toàn tỉnh

Theo kế hoạch, Bình Dương phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vắc xin trên quy mô toàn tỉnh. Theo số liệu, Bình Dương có gần 1,3 triệu dân từ 18 tuổi trở lên.

Song song với đó, Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm đồng loạt với sự hỗ trợ của các lực lượng ngoài tỉnh để loại nhanh F0 ra khỏi cộng đồng.

Qua thống kê các ca mắc COVID-19 hàng ngày, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nhận định, chu kỳ để tăng gấp đôi số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày vào khoảng từ 7 đến 8 ngày.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 21

Bình Dương tiến hành phun khử trùng trên toàn tỉnh

Dự báo số ca mắc mới sẽ tiếp tục gia tăng trong nhưng ngày tới khi ngành Y tế Bình Dương tăng cường lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Với việc áp dụng cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16, Bình Dương dự báo số ca mắc COVID-19 đến hết ngày 25/7/2021 sẽ giảm mạnh.

Việc áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương và hạn chế người về từ TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai là cần thiết. Từ đó, sẽ giúp truy vết hiệu quả hơn, giảm số lượng đối tượng F1, góp phần hiệu quả vào việc cắt đứt nguồn lây, tách các F0 ra khỏi cộng đồng, dập triệt để các ổ dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

Đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương áp dụng phương án sản xuất "3 tại chỗ" và thực hiện phương án "1 cung đường, 2 địa điểm"; kịp thời ứng phó phù hợp, hiệu quả với tình huống xuất hiện các ca dương tính trong từng doanh nghiệp, không được bị động dẫn đến để dịch lây lan, mất kiểm soát. (Hương Chi)

20/07/2021 20:31

20/07/2021 20:32

Hải Phòng dừng đón khách thăm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử

Chiều 20/7, UBND TP Hải Phòng bổ sung một số biện pháp phòng chống COVID-19 tại các quận huyện trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 21/7, thành phố dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, như: thẩm mỹ, thể dục thể hình, yoga, bi-a, tẩm quất, vật lý trị liệu, cơ sở chăm sóc sắc đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc), game, casino, rạp chiếu phim, bể bơi. Ngoài ra, thành phố cũng dừng các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, phòng khám răng hàm mặt, phòng khám tai mũi họng.

Các tuyến xe khách cố định, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ Hải Phòng đi Hà Nội và ngược lại cũng dừng hoạt động.

Đối với các nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà, thành phố yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn, sát khuẩn tay, giãn cách tối thiểu 1m, khuyến khích bán mang về. Trường hợp không đáp ứng đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch, yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động.

UBND TP Hải Phòng cũng dừng các hội nghị, hội thảo, hoạt động tập trung đông người không cần thiết, nếu tổ chức không quá 20 người tham dự.

Đề nghị người dân tạm hoãn tổ chức đám cưới, các hoạt động tập trung đông người (tiệc liên hoan, sinh nhật, tân gia…). Đám hiếu không tổ chức quá 30 người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Các cơ sở kinh doanh dược phẩm, hiệu thuốc trên địa bàn lập danh sách những người có biểu hiện ho sốt, khó thở đếm khám mua thuốc. Đồng thời, hướng dẫn các trường hợp này đến cơ sở làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Chỉ cho phép các hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị hoạt động 50% công suất bên trong và lượng xe gửi tại bãi. Bố trí khai báo y tế bằng QR Code tại cửa ra vào. (Nguyễn Hoàn)

20/07/2021 20:33

20/07/2021 21:30

Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở bản vùng cao Nghệ An

Tối 20/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 7h00 đến 19h00 ngày 20/7), Nghệ An ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây đều là các trường hợp F1 chuyển hóa thành F0 và đã được cách ly từ trước.

Trường hợp thứ nhất là M.T.H, nam, sinh năm 2016 ở bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), là F1 của bệnh nhân M.T.C đã được công bố trước đó.

Trường hợp thứ hai là O.V.M, nam, sinh năm 2004 ở bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), là F1 và là cháu của bệnh nhân O.V.H đã được công bố trước đó.

Trường hợp thứ ba là O.V.T, nam, sinh năm 2013 ở bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), là con của bệnh nhân O.V.H đã được công bố trước đó.Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã ghi nhận 170 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 12 địa phương: TP. Vinh: 90 ca, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Kỳ Sơn: 9, Quỳnh Lưu: 8, Nam Đàn: 6, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 4, TX. Hoàng Mai: 2, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1.

Trong 12h qua, CDC Nghệ An đã nhận tổng số 555 mẫu (trong đó, 1 mẫu test nhanh dương tính, 53 F1). Kết quả xét nghiệm khẳng định 03 mẫu dương tính (ở trên), 234 mẫu âm tính và 318 mẫu đang chờ kết quả. (Thu Hiền)

20/07/2021 21:39

20/07/2021 21:41

Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính

Tối 20/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh lên 17 người.

Theo đó, 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là F1 của BN60204.

Các trường hợp trên gồm: L.T.T (23 tuổi, em gái sống cùng nhà), N.T.Đ (48 tuổi, mẹ sống cùng nhà), T.L.T.H (3 tuổi, cháu sống cùng nhà) và B.H.P (24 tuổi, thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp).

Tất cả các trường hợp trên đã được cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của huyện Đắk R'lấp ngày 20/7; được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngày 20/7, cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR lúc 19h40 cùng ngày.

Trước đó, BN60204 là anh L.V.Đ (24 tuổi), nhân viên của một công ty sửa, làm việc tại siêu thị Big C ở TPHCM. Anh Đ. đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Sau khi về nhà, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 2 lần và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy hiên sáng 20/7, anh Đ. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, anh N.T.H (SN 1985, trú tại thôn 3, xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột, là nhân viên nhà xe Tiến Oanh) trở về từ vùng dịch TP HCM, nhưng không ở nhà cách ly theo quy định, mà đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Chính vì việc làm vô ý thức này đã khiến cho 8 người mắc COVID-19 và hàng loạt khu phố bị cách ly, phong tỏa. Sau đó, UBND TP Buôn Ma Thuột đã tức tốc thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ giãn cách xã hội toàn thành phố.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 25

Một ca bệnh ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai lây nhiễm từ tiếp xúc với N.T.H

Cụ thể, nam nhân viên này đã tiếp xúc với 8 người, gồm: N.H.N (SN 2013), N.H.D.M (SN 2016), N.Đ.N (SN 1950, đều trú tại số 8 đường Đào Tấn); H.T.Q.S (SN 1988) và Đ.Q.H (SN 1997, đều trú tại thôn 3, xã Cư Êbua); N.V.Q (SN 1984, cư trú tại tâng 7, block A, chung cư Hoàng Anh Gia Lai); B.V.S (SN 1991, đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi) và T.A.H (SN 1997, trú tại trú tại thôn 4, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin). Những người này đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện những ca bệnh trên, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phong tỏa toàn bộ khu dân cư nêu trên, hàng trăm người phải cách ly, theo dõi.

Theo kết quả truy vết, từ ngày 7 đến ngày 10/7, anh N.T.H đi xe tải vào TP Hồ Chí Minh, ở tại phường 10, quận Tân Bình.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 20/7: Nhiều người trong gia đình ở Đắk Nông dương tính ảnh 26

Phong tỏa đường Hai Bà Trưng nơi có văn phòng của nhà xe Tiến Oanh

Thế nhưng, sau khi người này đi về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã không đi kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế để thực hiện cách ly tại nhà thao quy định.

Từ ngày 10/7 đến khi phát bệnh (ngày 17/7), N.T.H đã đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, trong đó có cả quan chức địa phương.

Cụ thể, anh H. đến nhà bố mẹ (8 Đào Tấn, phường Tân Lợi); Ngân hàng BIDV (17 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An); Ngân hàng Vietinbank (40 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thắng Lợi); bánh canh Châu (gần Ngã tư Đào Duy Từ - Nguyễn Thị Minh Khai); sân tenis Hoài Ân (114 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập); quán mì hoàng thánh Hường (3 Mạc Thị Bưởi, phường Thống Nhất); quán bánh cuốn Bắc (84 Mạc Thị Bưởi, phường Thành Công); Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột; Bệnh viện Nhi Đức Tâm; nhà thuốc Tân Thái Bình (18 Nơ Trang Long, phường Thống Nhất); phòng khám Nhi bác sĩ Phong (73 Nguyễn Đức Cảnh, phường Thắng Lợi); tiệm sửa xe ô tô Hùng (đường Lý Thái Tổ, phường Tân An); quán cơm Tân Lạc Viên (đường Lý Thường Kiệt – Quang Trung); quán nhậu Garden (85 Mai Xuân Thưởng, phường Tân Tiến); bánh canh Phượng (20A Ngô Mây, phường Thành Công); hộ gia đình bà Giang (244 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi).

Ngày 17/7, bệnh nhân H. thấy mệt, kèm theo sốt nên gọi điện thoại đường dây nóng khai báo y tế. Sáng cùng ngày, anh H. lên Bệnh viện đa khoa TP Buôn Ma Thuột và Bệnh viện Nhi Đức Tâm làm xét nghiệm test nhanh COVID-19, nhưng thấy đông người nên về nhà nghỉ. Chiều cùng ngày, anh H. tiếp tục lên Bệnh viện đa khoa TP Buôn Ma Thuột làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 và có kết quả dương tính.

Kết quả xét nghiệm bằng công nghệ Realtime RT- PCR do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên trả lời, anh H. dương tính với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG