CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 9/8, Trần Thanh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho) điều khiển xe máy mang BKS 63C1 – 344.80 lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn thuộc phường 6, TP. Mỹ Tho thì bị tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra.

Sáng 9/8, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là người thân của bệnh nhân T.V.Đ (SN 1982), nhân viên quán thịt chó Ánh Vi, địa chỉ xã Thanh Quang (huyện Nam Sách).

Cụ thể, bà N.T.M (72 tuổi, trú tại thôn Lương Gián, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách), là mẹ anh T.V.Đ. Theo dịch tễ, từ 25/7 đến nay bà N.T.M ở nhà trông 3 cháu nội. Thỉnh thoảng bà ra đồng, có vào nhà hàng xóm xin nước. Khoảng 2 ngày bà lại đi chợ Rồng mua thực phẩm một lần.

Ba trường hợp bệnh nhi gồm: con trai anh T.V.Đ là cháu T.V.D (SN 2019) và hai cháu ruột là T.T.T.P (SN 2014) và T.D.L (SN 2017).

Những ngày gần đây, cả 3 cháu bé trên đều chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 1/8, cháu T.T.T.P và T.D.L ăn cơm cùng với anh T.V.Đ.

Trước đó, chiều 6/8 lực lượng chức năng huyện Nam Sách tổ chức lấy mẫu gộp 10 tại xã Quốc Tuấn, trong đó có anh T.V.Đ (SN 1982), làm nghề giết mổ chó mèo tại quán thịt chó Ánh Vi, địa chỉ tại xã Thanh Quang.

Ngày 7/8, anh T.V.Đ được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm đơn và cho kết quả nghi ngờ. Đến ngày 8/8, lực lượng chức năng xét nghiệm khẳng định người đàn ông 40 tuổi dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đưa F1 của nam bệnh nhân đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và xác định bà N.T.M và 3 cháu bé dương tính SARS-Cov-2.

Cũng trong ngày 8/8, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Nam Sách thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ xóm 1 (thôn Lương Gián), xóm 4 (thôn An Xá) và chợ Rồng, cùng xã Quốc Tuấn. Đồng thời phong tỏa khu vực quán thịt chó Ánh Vi (xã Thanh Quang).

Huyện Nam Sách yêu cầu UBND xã Quốc Tuấn và Thanh Quang phối hợp với lực lượng công an, y tế truy vết F1, F2, quản lý F2 tại nhà. Thiết lập các chốt kiểm soát 24/24h tại khu vực phong tỏa, cách ly.

Các cơ quan, đơn vị, các xã trên địa bàn dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán giết mổ chó mèo. Các tổ chức, người dân kinh doanh vận chuyển, ăn thịt chó, thịt mèo trong những ngày gần đây cần chủ động liên hệ khai báo với trạm y tế để được lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn biện pháp phòng dịch.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

09/08/2021 09:38

Nghệ An ghi nhận 31 ca dương tính SARS-CoV-2, phần lớn về từ Hà Nội và các tỉnh phía Nam

Sáng 9/8, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 08/8 đến 6h00 ngày 09/8), Nghệ An ghi nhận 31 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trường hợp từ 1,2,3,4 gồm: N.X.V (nam, sinh 2001); L.T.N (nữ, sinh 1991); L. (nữ, sinh 1991); L.V.T (nữ, sinh 1996); cùng trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ngày 24/7, đi từ Hà Nội về đến Yên Thành, được cách ly tại TYT Sơn Thành và lấy mẫu XN 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 01/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, được lấy mẫu lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, lấy mẫu lần 5 gửi CDC. Tối 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trường hợp 5: N.Đ.T (nam, sinh 1997), trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ngày 26/7, T. đi từ Hà Nội về đến Yên Thành, được cách ly tại TYT Sơn Thành và lấy mẫu XN 3 lần vào các ngày 26/7, 28/7, 02/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, T. được lấy mẫu lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, T. được lấy mẫu lần 5 gửi CDC. Tối 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 6: V.H.H (nữ, sinh 2005), trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ngày 25/7, H. đi từ Hà Nội về đến Yên Thành, được cách ly tại TYT Sơn Thành và lấy mẫu XN 3 lần vào các ngày 26/7, 28/7, 2/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, H. được lấy mẫu lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, H. được lấy mẫu lần 5 gửi CDC. Tối 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Trường hợp 7, 8: H.T.N (nữ, sinh 2002); T.T.N (nữ, sinh 1979), cùng trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, đi từ TPHCM về đến Yên Thành, được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 3/8, 5/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, được lấy mẫu lần 3 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, lấy mẫu lần 4 gửi CDC. Tối 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 9: T.T.K.A (nữ, sinh 2021), trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. A. là F1 và là con của bệnh nhân N.T.H.N đã được công bố trước đó. Ngày 2/8, A. từ Long An về đến Anh Sơn, được cách ly tại Trường tiểu học Lĩnh Sơn và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, A. được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, A. được lấy mẫu lần 3, tối 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 10,11,12, 13: N.T.H (nữ, sinh 1999); N.T.H (nữ, sinh 1984); C.A.T (nam, sinh 2009); Đ.T.M (nữ, sinh 1999); cùng trú xã Hùng Thành, huyện Yên Thành. H. đi từ TPHCM về, được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 14: T.T.H (nữ, sinh 1989), trú xã Hùng Thành, huyện Yên Thành. H. đi từ Bình Dương về, được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 15: Đ.T H (nữ, sinh 1981), trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. H. đi từ Hà Nội về, được lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 16, 17,18: V.G.C (nam, sinh 1980); V.Y.X (nam, sinh 1981); V.C.T (nam, sinh 1979); cùng trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Ngày 3/8 đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 19: V.B.N (nam, sinh 1992), trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ngày 3/8, N. đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 20: L.B.X (nam, sinh 1995), trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ngày 2/8, X. đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 21: V.B.G (nam, sinh 2000), trú xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ngày 2/8, G. đi từ Bình Dương về, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 22: N.V.S (nam, sinh 1987), trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương. S. đi từ TPHCM về cách ly tại khách sạn Cửa Lò. Lấy mẫu lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 23: T.V.L (nam, sinh 2003), trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Ngày 2/8, L. đi từ TPHCM về đến Thanh Chương, được lấy mẫu XN 4 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 24, 25: N.T.H (sinh 1963); N.V.H (sinh 1993); cùng trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, là F1 của N.T.H.A đã cách ly tại trường mầm non Quỳnh Lâm khu vực Thuận Nghĩa ngày 02/8. Sáng 9/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 26,27,28: T.N.A (sinh 2003); L.V.N (sinh 1988); L.V.D (sinh 2013), cùng trú Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu; là F1 của BN H.T.N và L.T.Q; được cách ly ngày 31/7 tại trường Mầm non Hoa Mai, Thị Trấn Cầu Giát. Sáng 9/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 29. T.T.H (sinh 2002), trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. H. trở về từ Bình Dương ngày 1/8, được cách ly tập trung tại Trường tiểu học Quỳnh Thanh, được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 30: L.T.T (nữ, sinh 1984), trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ngày 6/8, T. từ Bình Dương về đến Yên Thành, cách ly tại bệnh viện Yên Thành. Sáng 9/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 31: T.T.N (nữ, sinh 1960), trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu. Ngày 4/8, N. đi từ Bình Dương về đến Diễn Châu, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 407 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 105, TP Vinh: 95, Yên Thành: 43, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 27, Kỳ Sơn: 18, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Anh Sơn: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 07, Quế Phong: 07, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 03, Cửa Lò: 02. (Thu Hiền)

09/08/2021 09:51

Bị triệu tập vì đăng tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19

Ngày 9/8, phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa phối hợp Thanh tra Sở Thông tin truyền thông triệu tập làm việc một chủ tài khoản mạng xã hội Facebook đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Trước đó, vào ngày 5/8, người phụ nữ tên N. (SN 1999) đã đăng nhập tài khoản Facebook của mình có nickname là Thắng Hân để vào bình luận dưới một bài viết với nội dung: "Gán bu lại tiêm nhiều vào rồi chết chung cho vui, An Phú tiêm vắc xin mới có 6 người trong 1 gia đình tiêm vắc xin chết 6 người".

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 1

N. (áo đỏ) bị triệu tập đến cơ quan công an

Qua công tác nắm tình hình, phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận nên mời N. về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, N. đã thừa nhận do không tìm hiểu kỹ, nên đã viết bình luận với nội dung thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý N. theo quy định của pháp luật. (Hương Chi)

09/08/2021 10:02

Vũng Tàu thêm 19 ca nghi mắc COVID-19, phong tỏa 1 khu phố

Sáng 9/8, UBND TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, từ 18h ngày 8/8 đến 6h ngày 9/8/2021, TP.Vũng Tàu ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, 18 trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa, gồm 2 ca trong khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; 4 ca trong khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 1 ca trong khu cách ly tập trung khách sạn Hà Sơn; 11 ca trong khu phong tỏa phường 11; 1 ca là chuyên gia người nước ngoài, được cách ly tại khách sạn Ngọc Hân ngay sau khi nhập cảnh.

Lực lượng chức năng đã truy vết được thêm 5 trường hợp F1. Lũy kế, TP.Vũng Tàu đang có 1.684 trường hợp F1 và 1.521 người là F2. Như vậy, TP.Vũng Tàu đang có 662 ca dương tính với SARS-CoV-2, số ca điều trị khỏi là 183 người.

Hiện tại, TP.Vũng Tàu đã thiết lập 64 khu phong tỏa thuộc các phường 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa, Thắng Nhì, Thắng Nhất với 3.969 hộ dân và 15.897 nhân khẩu.

Từ ngày 5-8/8, TP.Vũng Tàu tổ chức tiêm vắc xin mũi thứ 2 tại Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu và Trường THCS Trần Phú, tổng số đã tiêm 1.144. Ngày 8-10/8, tổ chức tiêm vắc xin mũi thứ 1 tại 5 điểm.

Ngoài ra, Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Vũng Tàu ra quyết định phong tỏa toàn bộ khu phố 3 của phường Thắng Nhì từ 0h ngày 9/8, do địa bàn này vừa nghi nhận 27 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào ngày 3/8 sau khi ghi nhận 3 trường hợp dương tính ngoài cộng đồng tại dãy trọ số 54/3 Trần Xuân Độ, UBND phường Thắng Nhì đã tiến hành phong tỏa khu vực hẻm này với 12 hộ, 46 người.

Đến ngày 5/8, phường tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong hẻm, 2 ngày sau đó kết quả xét nghiệm có 27 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Các ca F0 chủ yếu xuất phát từ nhóm công nhân bốc xếp làm việc tại cảng cá phường 5 và Xí nghiệp tàu thuyền. Cũng trong ngày 7/8, phường Thắng Nhì đã tiến hành lấy 2.000 mẫu xét nghiệm của toàn bộ người dân khu phố 3.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Vũng Tàu ra quyết định phong tỏa toàn bộ khu phố 3 của phường Thắng Nhì từ 0h ngày 9/8, yêu cầu người dân trên địa bàn phường Thắng Nhì hạn chế ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Tăng cường kiểm soát các khu phong tỏa, giữ vững “vùng xanh an toàn” ở các khu phố còn lại. (Duy Quang)

09/08/2021 10:03

Hà Nội: Hơn 200 người khai báo ho sốt ở cộng đồng, chờ được xét nghiệm SARS-CoV-2

09/08/2021 10:38

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm 7.495 ca tử vong vì COVID-19

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến sáng 9/8

- Cả thế giới có 203.394.686 ca mắc, trong đó 182.697.482 khỏi bệnh; 4.306.521 tử vong và 16.390.683 đang điều trị (98.893 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 460.640 ca, tử vong tăng 7.495 ca.

- Châu Âu tăng 92.201 ca; Bắc Mỹ tăng 53.018 ca; Nam Mỹ tăng 25.238 ca; châu Á tăng 256.263 ca; châu Phi tăng 31.167 ca; châu Đại Dương tăng 953 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 78.732 ca, trong đó: Indonesia tăng 26.415 ca, Malaysia tăng 18.688 ca, Thái Lan tăng 19.983 ca, Philippines tăng 9.671 ca, Myanmar tăng 3.027 ca, Campuchia tăng 556 ca, Lào tăng 260 ca, Singapore tăng 78 ca, Đông Timor tăng 54 ca.

Tại VIệt Nam, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng ngày 09/8, Việt Nam có 215.560 ca nhiễm trong đó có 2.360 ca nhập cảnh và 213.200 ca nhiễm trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 211.630 ca, trong đó có 68.723 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 02/62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 71.497 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 501 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca. (Lê Vũ)

09/08/2021 10:44

Đảm bảo quyền lợi người có BHYT và kinh phí khám chữa bệnh BHYT trong giai đoạn dịch COVID-19

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.

Cụ thể, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, nhằm tiếp tục chung tay phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi của người BHYT, đảm bảo kinh phí khám chữa bệnh BHYT cho cơ sở y tế, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, BHXH các tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát và thực hiện tạm ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định tại Điều 32 Luật bảo hiểm y tế.

Trường hợp đặc biệt, căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh thuyết minh, đề xuất, có ý kiến của Sở Y tế (đối với các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý) gửi cơ quan BHXH xem xét giải quyết, đảm bảo tạm ứng đủ kinh phí phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT, không để người bệnh tự chi trả chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng theo quy định.

BHXH các tỉnh thực hiện việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết. (Quảng An)

09/08/2021 11:12

Cà Mau chi viện thầy thuốc điều trị bệnh nhân nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 9/8, Khoa hồi sức tích cực- chống độc Bệnh viện đa khoa Cà Mau cử 2 đội gồm 2 bác sĩ và 4 điều dưỡng giỏi chi viện cho TP HCM.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 6

Những thầy thuốc ở Cà Mau xung phong vào tâm dịch TP HCM

BS Trần Hoàng Phó và BS Nguyễn Huỳnh Nhã làm Đội trưởng với 2 điều dưỡng giỏi của mỗi đội, tham gia việc điều trị bệnh nhân nguy kịch do COVID- 19 tại trung tâm hồi sức tích cực bệnh COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy- TP HCM.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 7

Lãnh đạo Khoa hồi sức tích cực- chống độc Bệnh viện đa khoa Cà Mau

BS Mã Nhơn Khiêm, Trưởng khoa hồi sức tích cực- chống độc Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết: “Đây là đợt đầu tiên, chúng tôi cử 6 bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm, nhiệt tình, có thể hoàn thành việc chi viện cho Bệnh viện Chợ Rẫy”. (Nguyễn Tiến Hưng)

09/08/2021 11:37

Sau kết thúc cách ly, Bệnh viện Sa Đéc chuyển thành nơi điều trị COVID-19

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 8

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu. - Ảnh: V.K

Sáng 9/8, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết thúc cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và chuyển thành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoàn thành cách ly y tế và chuyển trạng thái thành bệnh viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Theo đó, hoàn thành cách ly y tế toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc kể từ 0 giờ ngày 9/8 và chuyển sang trạng thái tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ trung bình và nặng.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ khó khăn thời gian qua của đơn vị, đồng thời động viên tinh thần các y, bác sĩ tại Bệnh viện tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới được giao; đó là tổ chức thu dung, điều trị cho các trường hợp mắc COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Sa Đéc hỗ trợ, phối hợp với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong việc triển khai hoạt động của Bệnh viện; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, hậu cần để Bệnh viện hoạt động an toàn, hiệu quả.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 9

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc kết thúc cách ly y tế và chuyển sang điều trị bệnh nhân COVID -19.

Sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vào ngày 24/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết định thiết lập cách ly y tế tạm thời đối với toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để phòng, chống dịch.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thanh Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, ngay sau khi có Quyết định cách ly, Bệnh viện đã kích hoạt các hoạt động phòng, chống dịch; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc cách ly theo đúng nguyên tắc, khoa cách ly theo khoa, tầng cách ly theo tầng, khu nhà cách ly theo khu nhà.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cho biết, sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ khi chuyển Bệnh viện thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19; trước mắt sắp xếp lại bộ máy tổ chức và ê kíp phục vụ, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm trong nhân viên y tế. (Hòa Hội)

09/08/2021 14:15

TPHCM huy động nhân viên y tế trong các khu phong tỏa tham gia chống COVID-19

Ngày 9/8, Sở Nội vụ TPHCM đã đề nghị Sở Y tế, giám đốc các bệnh viện và Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện triển khai bố trí nguồn nhân lực của ngành y tế hiện cư trú tại các khu phong tỏa trên địa bàn tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Sở Y tế và các Bệnh viện khẩn trương thông báo huy động và bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xét nghiệm, điều trị và tiêm vắc xin.

Các quận huyện và TP Thủ Đức khẩn trương thông báo huy động và bố trí các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Phòng Y tế, các Trạm Y tế phường, xã, thị trấn và người lao động thuộc hệ thống y tế tư nhân (nếu có nguyện vọng) đang cư trú trong các khu phong tỏa thực hiện nhiệm vụ được phân công; hỗ trợ công tác xét nghiệm, điều trị và tiêm vắc xin theo yêu cầu hoặc các nhiệm vụ liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tất cả các trường hợp được huy động phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế và đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

Đối với các trường hợp chưa thể rời khu phong tỏa, các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành y tế trực tiếp tham gia hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong khu phong tỏa.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 10

TPHCM đang rất thiếu y bác sỹ có chuyên môn sâu về hồi sức cấp cứu

Các nhân lực được huy động từ các khu vực đang phong tỏa sẽ được bố trí nơi lưu trú tạm thời phù hợp ngoài khu phong tỏa cho đến khi hết thời hạn phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thông báo và tạo điều kiện, hỗ trợ thuận lợi để lực lượng y tế thuộc các nhóm nêu trên được rời khỏi khu phong tỏa thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo phân công của ngành y tế.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM kiêm Tổ trưởng Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, TPHCM đang cần hơn 12.000 người để bổ sung lực lượng phòng chống dịch tại các quận huyện, khối điều trị COVID-19 và khối cấp cứu.

Hiện nay số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng đang gia tăng. TPHCM rất cần lực lượng bác sĩ, điều dưỡng đủ trình độ khám, điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn về hồi sức tích cực, hồi sức nâng cao…

Về lực lượng tham gia phòng chống dịch, TPHCM hiện có gần 44.000 người đang công tác trong ngành y tế, trong đó có hơn 42.000 người thuộc khối y tế công lập và 1.600 người thuộc khối y tế tư nhân. Tổng số bác sĩ hiện có của hai khối là gần 9.700 người và hơn 17.000 điều dưỡng…

Ngoài ra, TPHCM có hơn 16.000 người tham gia lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Vừa qua, TPHCM cũng đã tiếp nhận 4.253 người từ 44 bệnh viện trực thuộc bộ ngành trung ương, 5.049 người đăng ký làm tình nguyện viên.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ nhận được văn bản đề xuất của 45 đơn vị với hơn 2.440 người tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch. Khi cần thiết, thành phố có thể huy động được 21.000 người từ khối Đảng, đoàn thể.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 11

Các y bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM được tăng cường hỗ trợ thành phố phòng chống dịch

TPHCM đã phân bổ gần 10.000 người tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương và 559 người phục vụ chăm sóc y tế tại các cơ sở cách ly tập trung F0. Tại các tầng điều trị COVID-19, TP đã huy động 19.606 người…

Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh như Bình Dương, Đồng Tháp cũng đang diễn biến phức tạp, nên Bộ Y tế đã chỉ đạo rút 2 đoàn bệnh viện trung ương đang hỗ trợ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP đến hỗ trợ.

Trước tình hình nhân viên y tế đã quá tải về sức khỏe, Tổ điều phối đã huy động 2.000 giảng viên, sinh viên có chuyên môn y tế, 1.000 nhân viên y tế thuộc các bệnh viện TPHCM, 1.000 nhân viên y tế bệnh viện ngoài công lập tham gia các bệnh viện điều trị COVID-19.

Để tăng cường nguồn nhân lực, trước đó, Tổ điều phối đã có văn bản đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM huy động lực lượng bộ đội xuất ngũ và vận động công ty bảo vệ trên địa bàn để tham gia công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, TPHCM đề nghị Bộ Y tế không rút nhân sự nhưng có thể cử nhân sự thay thế luân phiên để đảm bảo số lượng nhân sự đã huy động. TPHCM cũng kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục vận động nhân lực từ các tỉnh thành, địa phương hỗ trợ cho TPHCM, tập trung lực lượng bác sĩ, điều dưỡng có khả năng hồi sức để phục vụ công tác điều trị tại các bệnh viện tầng 4, tầng 5.

(Huy Thịnh)

09/08/2021 14:42

Bình Dương chuyển 1.600 F0 tuyến dưới đến BV dã chiến để nhường chỗ cho F0 còn ‘tại gia’

Ngày 9/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương thông tin, các đơn vị liên quan đã phối hợp điều chuyển 1.600 ca F0 từ bệnh viện tuyến dưới ở các địa phương lên cơ sở thu dung điều trị của Bệnh viện dã chiến.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến số 3 ở Trường Đại học Việt Đức (TX Bến Cát) tiếp nhận 1.140 ca F0, Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương tiếp nhận 154 ca, số còn lại được phân chia cho 19 cơ sở điều trị khác.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 12

Khu điều trị COVID-19 Thới Hòa có sức chứa 5.300 giường bệnh

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 13

Tại các khu điều trị COVID-19 được trang bị xe đảm bảo di chuyển khẩn cấp bệnh nhân đến từng khu điều trị theo tháp 3 tầng

Trước đó, báo Tiền Phong có bài phản ánh tình trạng các bệnh viện dã chiến còn trống chỗ nhưng nhiều F0 vẫn còn tại nhà, nhà máy công ty. Ngay sau đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã có cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này để nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh, trong đó chỉ đạo về vấn đề bấp cập mà báo Tiền Phong phản ánh.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo phải hoàn thành việc chuyển các ca bệnh tại các địa phương về điều trị tại các bệnh viện dã chiến nhằm tạo điều kiện cho các địa phương tiếp nhận thu dung các ca nhiễm mới qua sàng lọc.

Đối với những bệnh nhân trở nặng, tuyến huyện không đáp ứng công tác điều trị, phải kịp thời chuyển lên tuyến trên để điều trị. Hoàn thành điều chuyển ca bệnh về các bệnh viện dã chiến trong ngày 8/8.

Đợt dịch thứ 4 (tính từ ngày 27/4 đến nay), Bình Dương ghi nhận 27.639 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.633 bệnh nhân đã khỏi bệnh, xuất viện và 176 bệnh nhân tử vong.

Toàn tỉnh Bình Dương có 21 khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, Bình Dương đã huy động, thành lập 4 bệnh viện đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. (Hương Chi)

09/08/2021 14:43

An Giang có 50 ca nhiễm mới, Cần Thơ thành lập Tổ điều phối tiếp nhận F0 tại cộng đồng

Ngày 9/8, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố vừa kí quyết định thành lập Tổ điều phối tiếp nhận F0 tại cộng đồng.

Địa điểm làm việc của Tổ điều phối tiếp nhận F0 tại cộng đồng đặt tại Văn phòng UBND thành phố (số 2 Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Cụ thể, Tổ điều phố này có nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố và Ban Chỉ đạo về công tác điều phối tiếp nhận F0 tại cộng đồng thường trực 24/24 trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch và công bố số điện thoại 1022 nhánh 2 để kịp thời điều phối hoạt động thu dung người nghi nhiễm theo kế hoạch; điều phối xe tiếp nhận bệnh nhân đến các khu vực điều trị, thông báo cho đơn vị tiếp nhận F0, xử lí các tình huống phát sinh trong quá trình thu dung, tiếp nhận trường hợp F0 tại cộng đồng.

Ngoài ra, Tổ điều phối sẽ ghi nhận thông tin tiếp nhận trường hợp F0 tại các đơn vị điều trị tầng 1, bố trí tiếp nhận phù hợp theo địa bàn và công suất tiếp nhận của từng đơn vị; hỗ trợ công tác chuyển tầng bệnh nhân khi có đề xuất từ các đơn vị trị. Báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố quyết định thay đổi địa điểm tiếp nhận F0 trong trường hợp vượt quá công suất thu dung.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 14
Tỉnh An Giang ghi nhận 50 ca nhiễm mới tính đến 16h ngày 8/8 - Ảnh: Kim Hà.

Cùng ngày 9/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang cũng cho biết, tính đến 16h 8/8, toàn tỉnh ghi nhận 50 ca nhiễm mới.

Cụ thể, tại TP Long Xuyên, huyện Châu Thành và thị xã Tân Châu phát hiện 10 trường hợp trong khu phong toả cách ly.

Huyện Châu Phú cũng phát hiện 1 trường hợp trong khu phong toả cách ly và 2 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà và được lấy mẫu lần 4 theo quy định có kết quả PCR dương tính.

Một trường hợp ở huyện Chợ Mới được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đang tiếp tục truy vết.

Huyện Thoại Sơn ghi nhận 36 trường hợp. Trong đó, có 35 người được phát hiện trong khu phong tỏa, cách ly tập trung và trường hợp T.B.L.P (ngụ ấp 5, thị trấn Núi Sập). Vào ngày 7/8, P. đến khám bệnh tại Trung tâm y tế Thoại Sơn. Kết quả test nhanh và PCR đều dương tính.

Trong ngày 8/8, Tổ kiểm tra liên ngành các huyện đã tiến hành kiểm tra việc không đeo khẩu trang và vi phạm phòng chống dịch đối với 997 trường hợp. Qua đó, xử phạt số tiền 120,3 triệu đồng. Lũy kế đến ngày 8/8, tỉnh An Giang đã xử phạt 34.189 số lượt vi phạm phòng chống dịch với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng. (Kim Hà)

09/08/2021 15:05

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19

Ngày 9/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là người về từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, đã được cách ly ngay khi về đến Hà Tĩnh.

4ca mắc COVID-19 gồm: nữ L.T.B (SN 1964), trú xóm Thượng, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh; nam Đ.Q.C (SN 1987), trú tại xóm mới, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ; nữ N.T.B.N (SN 1993), trú thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ và nam H.D.N (SN 1998), có địa chỉ tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc.

Kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR vào tối ngày 8/8 khẳng định, 4 trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tiến hành làm các thủ tục cần thiết để đưa 4 bệnh nhân đi cách ly, điều trị tại Khu điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn).

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 226 ca mắc COVID-19. (Hoài Nam)

09/08/2021 15:56

Cần Thơ triển khai chiến dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân toàn thành phố

TP. Cần Thơ thành lập 320 đội lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân tại tất cả 9 quận, huyện… nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng, tiến hành cách ly F1 và mở rộng “vùng xanh” của thành phố.

Cụ thể Cần Thơ thành lập hơn 300 đội đi lấy mẫu xét nghiệm tại các xã, phường, thị trấn; 83 Ban chỉ đạo chiến dịch cấp xã và 9 Ban chỉ đạo cấp quận, huyện.

Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 9/8, tại khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, gần 100 người dân tập trung trên đường Trần Hoàng Na để lấy mẫu xét nghiệm. Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm tại đây cho biết, phiếu được địa phương phát trước đó, có ghi giờ cụ thể. Sau khi lấy mẫu xong, người dân được phát tiếp phiếu thứ hai, hẹn 3 ngày sau tiếp tục xét nghiệm lần nữa.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 15
CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 16
Người dân đến lấy mẫu đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Song song với triển khai chiến dịch xét nghiệm, TP. Cần Thơ cũng đang triển khai đợt 5 của chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, với số lượng được Bộ Y tế phân bổ là 170.370 liều.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, TP. Cần Thơ tiếp tục được phân bổ hơn 1,7 triệu liều đủ để tiêm đạt 2 mũi cho khoảng 900.000 người, tạo sự miễn dịch cộng đồng.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 17
Cán bộ khu vực chia khung thời gian hẹn trên phiếu xét nghiệm để tránh tập trung quá đồng người cùng lúc và bố trí ghế ngồi, luôn nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn trong lúc chờ đến lượt lấy mẫu.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan vừa lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, vừa tiêm vắc xin. Trong đó, việc lấy mẫu xét nghiệm, cần đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhanh chóng. Trong tiêm vắc xin, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, ưu tiên lực lượng tuyến đầu chống dịch, người trên 65 tuổi, người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người như tài xế, nhân viên giao hàng,…

Cùng ngày, Cần Thơ cũng có quyết định tạm ngưng đưa 428 người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP. HCM về quê như kế hoạch vào hôm nay (9/8) để tập trung phòng chống dịch.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, lý do đột ngột dừng đón công dân là do kế hoạch phòng chống dịch có sự thay đổi. Bắt đầu từ hôm nay, thành phố sẽ triển khai chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố. Mục tiêu là truy vết các ca mắc bệnh, phấn đấu đến hết ngày 17/8, thành phố không phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 và chuyển sang sinh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 18

CDC Cần Thơ đã tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho hơn 400 shipper Grab.

Tổng số test nhanh dự kiến thực hiện là gần 895.000 mẫu. Do cần phải huy động một lực lượng lớn cho mục tiêu này nên thành phố quyết định tạm ngưng đón công dân về quê. Thành phố rất mong người dân đã đăng ký về quê thông cảm và chia sẻ. Kế hoạch đón công dân ở TP. HCM về quê sẽ được thực hiện trong thời điểm thích hợp.

Cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ đã tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho hơn 400 shipper Grab. Động thái này nhằm đảm bảo việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Trước đó, UBND TP. Cần Thơ quy định, nhân viên giao hàng phải được test COVID-19 định kỳ 3 ngày/lần và phải mang theo giấy xét nghiệm khi di chuyển trên đường. Nhân viên giao hàng chỉ được phép hoạt động trong khung thời gian từ 6h đến 18h hàng ngày và hoạt động tại một quận, huyện nhất định. (Nhật Huy)

09/08/2021 15:59

Phú Yên sẽ tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo để khai báo y tế

Ngày 9/8, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: Tỉnh này đã chỉ đạo Sở TT-TT tỉnh rà soát số hộ nghèo, cận nghèo chưa có điện thoại di động thông minh và đề xuất phương án hỗ trợ. Phấn đấu trong quý III năm nay, mỗi hộ gia đình của tỉnh sẽ có ít nhất 1 điện thoại di động thông minh sử dụng phần mềm khai báo y tế.

Theo ông Thế, tất cả người dân có điện thoại di động thông minh phải cài đặt Bluezone, ứng dụng khai báo y tế điện tử của từng cá nhân, thông tin tiêm chủng, xét nghiệm và cả hành trình di chuyển. Đối với các chốt kiểm soát, triển khai ngay việc kiểm soát thông tin người và phương tiện qua lại, khai báo y tế điện tử (có mã QR code) tại các chốt kiểm soát. Tiến tới người dân khi qua chốt hoặc đến các nơi công cộng sẽ không cần phải khai báo thông tin theo cách thủ công, tránh tiếp xúc trực tiếp, hạn chế nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 19
Đại diện Viettel Phú Yên tặng 100 điện thoại thông minh cho tỉnh Phú Yên. Ảnh Xuân Triệu.

Trước đó, chiều 9/8, Tập đoàn Viettel tặng tỉnh Phú Yên 100 chiếc điện thoại thông minh (trị giá 239 triệu đồng) để cung cấp cho các chốt kiểm dịch quét mã QR người qua lại thông qua ứng dụng Bluezone. Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Phú Yên cảm ơn Tập đoàn Viettel đã hỗ trợ món quà rất có ý nghĩa lúc này để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cùng lãnh đạo Sở TT-TT Phú Yên đã trực tiếp đến trao và hướng dẫn sử dụng tại 2 chốt kiểm dịch số 3 Hòa Xuân Nam và số 4 Đồn Biên phòng cửa khẩu Vũng Rô. (Lữ Hồ)

09/08/2021 18:08

Một nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly tập trung mắc COVID-19

Chiều 9/8, thông tin từ ngành Y tế Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 410 người. Trong đó có trường hợp T.V.T- là bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền, được phân công nhiệm vụ làm nhân viên y tế trong khu cách ly tập trung, Ký túc xá Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh – Trường Đại học Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột).

Ngoài ra, 3 ca mắc COVID-19 trong một gia đình tại huyện Krông Pắc cũng khá phức tạp. Anh L.Đ.T. (20 tuổi) từ Bình Dương về địa phương, đang thực hiện cách ly tại nhà (thôn 6, xã Vụ Bổn); sau đó ngành y tế lấy mẫu phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hai người thân trong gia đình anh T. cũng mắc COVID-19.

Liên quan đến những ca bệnh này, UBND huyện Krông Pắc quyết định cách ly toàn bộ thôn 6 và thôn 7, với 331 hộ, hơn 1.500 nhân khẩu theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn lân cận, bắt đầu từ ngày 8/8 đến ngày 22/8.

UBND huyện Krông Pắc giao UBND xã Vụ Bổn chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng thiết lập chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với hai thôn nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội với đối tượng cách ly y tế.

Hiện, cơ quan chuyên môn đang đang khẩn trương truy vết, xét nghiệm nhanh các trường hợp có liên quan. (Huỳnh Thủy)

09/08/2021 18:40

Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 9/8, Trần Thanh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho) điều khiển xe máy mang BKS 63C1 – 344.80 lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn thuộc phường 6, TP. Mỹ Tho thì bị tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra.

Tại đây, Tuấn không chứng minh được việc ra đường trong trường hợp cần thiết nên thiếu tá Đặng Vũ Ca – Đội CSGT Công an TP. Mỹ Tho lập biên bản và tiến hành tạm giữ phương tiện.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 20

Tuấn bị bắt sau khi tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Châu Thành.

Lúc này, Tuấn cản trở lực lượng chức năng. Khi thượng uý Nguyễn Minh Triều - cán bộ Công an phường 5 đến can ngăn thì bị Tuấn lao vào cào mặt và hành hung. Ngay lập tức, thượng uý Triều được đồng đội hỗ trợ và khống chế Tuấn.

Sau khi nhân viên Trạm Y tế phường 6 làm xét nghiệm test nhanh, Tuấn có kết quả âm tính với COVID-19. Sau đó, Tuấn được đưa về Công an phường 6 để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Tại cơ quan Công an, Tuấn thừa nhận đã cào mặt và xô xát với thượng úy Triều khi bị lập biên bản vi phạm hành chính và bị giữ xe.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

(Châu Thành - Nhật Huy)

09/08/2021 18:43

Hải Dương thêm 12 ca mắc COVID-19, thêm ổ dịch phức tạp

Tại ổ dịch huyện Nam Sách có 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân T.V.Đ (SN 1982), làm việc tại một quán bán thịt chó mèo tại địa phương. Trong đó, 3 bệnh nhi là con và cháu ruột anh T.V.Đ, 2 trường hợp cao tuổi là mẹ và hàng xóm bệnh nhân cùng trú tại thôn Lương Gián, xã Quốc Tuấn.

Cũng tại huyện Nam Sách, 3 trường hợp bệnh nhi khác đều là con bệnh nhân T.T.H (trú tại thôn Mạc Đình, xã Thái Tân), gồm: BN 216.024 (SN 2009), BN 216.023 (SN 2010) và BN 216.025 (SN 2012).

Cả ba bệnh nhi này đều được cách ly tập trung từ trước và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 sau 4 lần xét nghiệm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương cũng ghi nhận thêm trường hợp là công nhân tại khu công nghiệp. Đó là BN 216.022 (SN 1991, trú tại xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang), làm tại Công ty TNHH Haivina, địa chỉ tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc. Bệnh nhân là F1 của nữ công nhân P.T.N, làm cùng công ty.

CDC Hải Dương cũng thông tin, từ tháng 7 đến nay địa phương ghi nhận 143 ca mắc COVID-19, trong đó 60 trường hợp được điều trị khỏi và đã xuất viện. Toàn tỉnh có hơn 18.400 trường hợp thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe.

Liên quan ổ dịch tại huyện Nam Sách, lực lượng chức năng đã rà soát, lấy mẫu cho hơn 30.800 lượt người, trong đó 738 F1, 4.542 F2 và hơn 17.400 trường hợp trong khu phong tỏa. Qua xét nghiệm xác định 40 trường hợp mắc COVID-19.

Riêng ổ dịch mới phát sinh tại xã Quốc Tuấn (Nam Sách), CDC Hải Dương nhận định, anh T.V.Đ (nhân viên quán bán thịt chó mèo) có yếu tố dịch tễ rất phức tạp.

Do đó, CDC Hải Dương đề nghị huyện Nam Sách khẩn trương phối hợp với cơ quan liên ngành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao.

Còn tại ổ dịch xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc), lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 2.000 trường hợp, trong đó 823 F1 và hơn 1.100 F2.

(Nguyễn Hoàn)

09/08/2021 18:48

Đội mai táng thuê xe cấp cứu 'thông chốt' kiểm dịch

09/08/2021 19:01

Đà Nẵng: Số ca mắc COVID-19 ở quận Sơn Trà tiếp tục tăng

Chiều ngày 9/8, cơ quan y tế TP Đà Nẵng cho biết: trong ngày trên địa bàn quận Sơn Trà tiếp ghi nhận 46 ca mắc COVID-19.

Trong đó, tại địa bàn 5 phường đang bị cách ly y tế, phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” số ca mắc tiếp tục tăng. Cụ thể, tại phường Thọ Quang phát hiện thêm 15 ca, Nại Hiên Đông 13 ca, Mân Thái 10 ca, An Hải Bắc 7 ca, Phước Mỹ 1 ca.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, trên địa bàn quận Sơn Trà đã ghi nhận tổng cộng 544 ca.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 25

Chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà dừng hoạt động, phong toả để dập dịch. Ảnh: Nguyễn Thành

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại quận Sơn Trà, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND quận huy động tối đa lực lượng quận, phường và huy động thêm lực lượng công án, quân sự, biên phòng tham gia công tác kiểm soát phòng, chống dịch tại các phường đang thiết lập y tế của quận Sơn Trà.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 26

Tăng cường kiểm soát người ra vào khu vực cách ly y tế phường Nại Hiên Đông. Ảnh: Nguyễn Thành

Cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng có văn bản gửi Công an quận Sơn Trà yêu cầu tuyệt đối tuân thủ phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trên địa bàn quận, đặc biệt đối với 5 phường phong tỏa. Cấm tuyệt đối những người không có phận sự vào trong khu cách ly, phong tỏa, kể cả lực lượng công an, báo chí, các đoàn từ thiện. (Nguyễn Thành)

09/08/2021 21:10

Tối 9/8, một F1 ở Nghệ An trở thành F0

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 6h00 ngày 09/8 đến 18h00 cùng ngày), Nghệ An ghi nhận 01 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trường hợp Ng. T. D., (nữ, sinh năm 1990). Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai. D. là mẹ BN H. V. Tr. A. (sinh năm 2018) đã được công bố trước đó. Ngày 31/7, sau khi BN H. V. T. A. dương tính với SARS-COV-2, do còn nhỏ nên BN Ng. T. D. đi cùng để chăm sóc. D. được xét nghiệm vào các ngày 30/8 và ngày 3/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 8/8, D. được xét nghiệm lần 3 gửi CDC Nghệ An, ngày 9/8 cho kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 408 BN mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 105, TP Vinh: 95, Yên Thành: 43, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 28, Kỳ Sơn: 18, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 12, Anh Sơn: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 07, Quế Phong: 07, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 03, Cửa Lò: 02.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 27

Một F1 ở Nghệ An trở thành F0

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 182 BN. Lũy tích số BN tử vong: 01. Số BN hiện đang điều trị: 225.

Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện ĐK Minh An từ ngày 26/7 đến nay đã có 95 ca mắc tại 2 huyện, trong đó: Quỳnh Lưu: 85 ca (tại 10 xã); Hoàng Mai: 10 ca (tại 02 xã).

Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận: 138 ca trong đó: 51 ca về từ TP Hồ Chí Minh; 71 ca về từ Bình Dương; 03 ca về từ Đồng Nai; 02 ca về từ Bình Phước, 02 ca về từ Long An, 09 lái xe đường dài đi ngang qua (Cần Thơ: 02, TP HCM: 01, Kon Tum: 01, Bình Định: 01, Đà Nẵng: 01, Quãng Ngãi: 02, Thừa Thiên Huế: 01).

Về công tác xét nghiệm, trong 12 giờ qua tổng số mẫu tiếp nhận là 1.475 mẫu. Đã có kết quả 1.056 mẫu, phát hiện 1 ca Dương tính (đã thông báo trên). Hiện tại, đang chờ kết quả 419 mẫu. (Cảnh Huệ)

09/08/2021 21:33

Hậu Giang có số ca COVID-19 được điều trị khỏi cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh

09/08/2021 22:59

Hà Nội vẫn kiểm tra Giấy đi đường kèm lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ

09/08/2021 23:00

Cần Thơ có 128 ca nhiễm mới, An Giang xây dựng kế hoạch sàng lọc dịch bệnh cộng đồng

Các ca nhiễm mới gồm: 5 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 3 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm; 120 trường hợp trong khu cách ly, khu vực phong tỏa. Rà soát khoanh vùng, ngành chức năng truy vết được 69 F1, 6 F2 liên quan.

Trong ngày, còn có 54 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Chiều 9/8, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sàng lọc dịch bệnh trong cộng đồng, xét nghiệm trên diện rộng để tạo vùng xanh.

CẬP NHẬT DỊCH 9/8: Ra đường không có lý do chính đáng còn tấn công thượng úy công an ảnh 32

Tỉnh An Giang chỉ đạo xây dựng kế hoạch sàng lọc dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo đó, từ ngày 15/4 đến sáng ngày 9/8, An Giang ghi nhận 534 trường hợp mắc COVID-19; trong đó có 383 trường hợp đang điều trị, 194 trường hợp khỏi bệnh và 2 trường hợp tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý, các Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố còn 7 ngày nữa là hết thời gian giãn cách, cần xây dựng ngay kế hoạch sàng lọc dịch bệnh trong cộng đồng, xét nghiệm trên diện rộng. Đặc biệt, tập trung ở các vùng nguy cơ cao từng có ca nhiễm trong cộng đồng thì lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR, nơi ít nguy cơ chỉ lấy mẫu gộp test nhanh.

Thời điểm này, phải tăng cường siết chặt quản lí các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện nhanh các trường hợp đi từ cùng dịch về để cách ly đúng quy định. Đồng thời, các sở, ngành cũng cần xây dựng kịch bản, dự báo tình hình sẵn sàng ứng phó trong các tình huống nhằm nhanh chóng đẩy lùi đại dịch, trở lại trạng thái bình thường. (Kim Hà)

MỚI - NÓNG