CẬP NHẬT dịch 31/5: Nghệ An truy vết nữ công nhân về từ Bắc Ninh liên quan ca mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
CẬP NHẬT dịch 31/5: Nghệ An truy vết nữ công nhân về từ Bắc Ninh liên quan ca mắc COVID-19
TPO - Một nữ công nhân người Nghệ An trở về từ tỉnh Bắc Ninh khai báo là F1 khi người bạn từng tiếp xúc gần được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 31/5, ông Hồ Sỹ Dương - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai cho biết, địa phương vừa kích hoạt Đội phản ứng nhanh, đồng thời giao tổ truy vết vào cuộc điều tra dịch tễ, truy vết người tiếp xúc gần để tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sau khi có một trường hợp F1 từ Bắc Ninh trở về.

Trường hợp F1 này là nữ, từng làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh. Do chị gái của cô này liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều nên đầu tháng 5, cô được cơ quan chức năng ở Bắc Ninh đưa đi cách ly tập trung.

Đến ngày 19/5, sau khi hết thời gian cách ly, cô trở về quê ở xã Quỳnh Lập và tiếp tục được cách ly tại nhà.

Chiều 30/5, nữ công nhân nhận được thông tin một người bạn từng tiếp xúc gần với cô trong thời gian còn ở Bắc Ninh dương tính với SARS-CoV-2 nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

Hiện, người này đã được cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Quỳnh Lập. Cơ quan y tế đã phun hóa chất khử khuẩn tại gia đình trường hợp F1 và các trường hợp F2 đã xác định. (Thu Hiền)

Huế cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả công dân đến từ TP HCM

Sáng 31/5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế cho biết, vừa ban hành thông báo bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh này.

Theo đó, kể từ 0h ngày 31/5, tỉnh TT-Huế thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đến tỉnh này (bao gồm cả người Huế về địa phương) đã đi qua/đến từ các quận/huyện/thành phố của TP HCM.

Việc bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh này được thực hiện sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP HCM diễn biến phức tạp, dự báo số ca nhiễm là chuỗi bệnh liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (TPHCM) có thể tiếp tục tăng lên.

Để ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng, kể từ 0h ngày 31/5, TP HCM đã áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày.

Còn tại TT-Huế, thời gian qua địa bàn này có 5 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, 4 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện vào ngày 28/5 vừa qua.

Trước đó, vào ngày 30/5, do tình hình dịch bệnh tại TPHCM diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế cũng từng phát đi thông báo đề nghị tất cả người dân đi về từ TPHCM từ ngày 22/5 cần liên hệ với cơ sở y tế địa phương để được hỗ trợ chăm sóc y tế và tiến hành xét nghiệm.

Những trường hợp này còn được yêu cầu tự giám sát, theo dõi sức khỏe tại nhà và thường xuyên khai báo y tế; liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất nếu có xuất hiện các biểu hiện về sốt, ho, khó thở và các vấn đề về sức khỏe. (Ngọc Văn)

Huế chi viện thầy thuốc giúp Bắc Giang phòng chống dịch

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, thời gian gần đây, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường tại tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện T.Ư Huế cử đoàn công tác đến Bắc Giang gồm 18 thành viên là những thầy thuốc, cán bộ có kinh nghiệm về điều trị, cấp cứu, chống nhiễm khuẩn... của bệnh viện tại các đợt chống dịch COVID-19.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn công tác. Các thành viên còn lại là các y, bác sĩ thuộc các lĩnh vực chuyên môn về gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, điều dưỡng hồi sức tim mạch, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, chống độc...

Tại Bắc Giang, đoàn công tác sẽ thực hiện nhiệm vụ do trưởng bộ phận thường trực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế điều hành. Lực lượng này sẽ phụ trách một bệnh viện dã chiến hoặc phối hợp tác nghiệp cùng các đơn vị khác tuỳ theo tình hình thực tế. (Ngọc Văn)

51 người ở Bệnh viện Đức Giang - Hà Nội tiếp xúc ca dương tính SARS-CoV-2

Trong ngày 30/5, Hà Nội phát hiện 17 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Đáng chú ý có trường hợp chị ĐT.P, 29 tuổi, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (đã được Bộ Y tế công bố, gắn mã số ca bệnh BN6969).

Chị P là nhân viên văn phòng làm việc tại địa chỉ 99 Láng Hạ, quận Đống Đa, có tiền sử về quê tại tỉnh Hải Dương từ ngày 8/5. Khu vực nhà chị P ở Hải Dương có ca bệnh COVID-19.

Ngày 23/5, chị có biểu hiện đau họng, đau đầu. Đến ngày 24/5, chị đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả âm tính, được bệnh viện kê đơn điều trị ngoại trú.

Ngày 27/5, chị bị đau bụng và quay lại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám, được nhập viện điều trị. Ngày 30/5, kết quả xét nghiệm do Bệnh viện này thực hiện cho thấy chị dương tính với SARS-CoV-2.

BS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - cho biết Bệnh viện đã tiến hành rà soát được 51 người (gồm: nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân) có tiếp xúc với chị P, trong đó đã có khoảng 40 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo ông Thường, để bảo đảm an toàn, sau khi có kết quả chị P dương tính, Bệnh viện đã rà soát triệt để những người liên quan. Trong số 51 người này là cả những người tiếp xúc gần và những người chỉ liên quan đến người tiếp xúc gần với chị P.

"100% nhân viên y tế khi tiếp xúc với chị P đều mặc quần áo bảo hộ; 100% người bệnh đều đeo khẩu trang, bảo đảm giãn cách", BS Thường nói. (Thuận Phương)

Bệnh nhân duy nhất mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi được công bố khỏi bệnh

Sáng 31/5, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho BN 3067. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 duy nhất ở Quảng Ngãi được ghi nhận từ đầu năm 2021 đến nay.

Bệnh nhân 3067 ở xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi. Bệnh nhân được Bộ Y tế công bố nhiễm COVID-19 ngày 6/5, có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch ở Đà Nẵng. Ngay trong ngày, bệnh nhân được đưa đi cách ly điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Qua 25 ngày được điều trị theo phát đồ của Bộ Y tế, BN 3067 trải qua 8 lần xét nghiệm. 5 lần xét nghiệm đầu, bệnh nhân nhận kết quả dương tính, ở 3 lần xét nghiệm sau đều có kết quả âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Võ Hùng Viễn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cho biết, tại thời điểm mới nhập viện, bệnh nhân không có triệu chứng ho, sốt, rát họng. Tuy nhiên, sang ngày thứ 3, bệnh nhân sốt 39,5 độ C kèm theo rát họng, ho. Tình trạng này kéo dài suốt 1 tuần và sau đó các triệu chứng trên mới bắt đầu thuyên giảm. Với việc bệnh nhân duy nhất xuất viện, hiện tại, Quảng Ngãi không còn trường hợp nào mắc COVID-19.

"Thời điểm xuất viện, bệnh nhân không còn các dấu hiệu lâm sàng như: Sốt, ho hay khó thở. Sau xuất viện, bệnh nhân về nhà và sẽ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định, được theo dõi thân nhiệt 2 lần/ngày. Đồng thời, sẽ được lấy mẫu xét nghiệm thêm 2 lần nữa", bác sĩ Viễn nói.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, từ 0h ngày 30/5, tất cả những người từ TP.HCM đến Quảng Ngãi (trừ các trường hợp cách ly khác theo hướng dẫn của ngành Y tế) phải thực hiện cách ly tại nhà 21 ngày.

Những người dân có tiếp xúc với hoạt động Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng và đi khám bệnh tại các bệnh viện đã ghi nhận ca bệnh ở TP.HCM về Quảng Ngãi trong 14 ngày qua, chủ động liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (64 Bùi Thị Xuân, TP Quảng Ngãi; số điện thoại: 0914021022) để được hướng dẫn xét nghiệm, thực hiện các biện pháp y tế kịp thời; tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho, sốt, cúm chủ động liên hệ đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn. (Nguyễn Ngọc)

Tất cả các đối tượng tiêm vắc xin 'made in Việt Nam' đều sinh kháng thể

PGS.TS Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự thuộc Học viện Quân y cho biết, đến thời điểm hiện tại, giai đoạn 2 thử nghiệm vắc xin Nano Covax đã đi được gần hết chặng đường. Các tình nguyện viên tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 6 tháng, tính từ thời điểm tiêm mũi đầu tiên.

Đánh giá về hiệu quả bảo vệ cũng như độ an toàn của vắc xin Nano Covax so với các loại vắc xin ngừa COVID-19 đã được cấp phép hiện nay, PGS Hồ Anh Sơn nhận định, nhiều loại vắc xin ngừa COVID-19 trên thế giới có hiệu quả sinh kháng thể tốt nhất đạt khoảng trên 90%, một số loại chỉ đạt khoảng 60-70%. Đối với sản phẩm vắc xin đang nghiên cứu, tất cả các đối tượng tiêm vắc xin đều sinh kháng thể.

Theo ông Sơn, sau tiêm sức khoẻ các tình nguyện viên đều an toàn, không có trường hợp phải xử lý thuốc, cấp cứu. Lượng kháng thể với virus SARS-CoV-2 của tất cả đều tăng. "Đến hiện tại, vắc xin an toàn với người được tiêm", PGS Hồ Anh Sơn nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự cho biết, theo thông tin mới nhất, có thể ngay tuần này (dự kiến vào đầu tháng 6), sẽ bước vào nghiên cứu vắc xin Nano Covax giai đoạn 3 với số lượng tình nguyện viên tham gia dự kiến khoảng 13.000 người. (Quảng An)

Hải Phòng cách ly y tế người về từ TP Hồ Chí Minh

Sáng 31/5, UBND TP Hải Phòng có thông báo hỏa tốc gửi các sở ngành, quận huyện trên địa bàn áp dụng một số biện pháp khẩn cấp trong phòng chống COVID-19.

Theo đó, từ ngày 31/5, thành phố áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 21 ngày đối với người đến và về Hải Phòng từ các khu vực, điểm dịch và vùng phong tỏa thực hiện theo Chỉ thị 16 thuộc TP Hồ Chí Minh.

Cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối với người đến và về Hải Phòng từ các khu vực còn lại thuộc TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện vận động con em, người thân đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh tạm thời không trở về trong thời gian địa phương này giãn cách xã hội.

Giao Sở GTVT chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định từ Hải Phòng đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Đồng thời thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hành khách đón trả khách không đúng nơi quy định; đề xuất báo cáo UBND TP về việc tạm dừng chuyến bay Hải Phòng đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại.

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng phối hợp với liên ngành tổ chức thực hiện khai báo đối với tất cả hành khách về Hải Phòng từ TP Hồ Chí Minh, tổng hợp dữ liệu chuyển các địa phương để thực hiện quản lý và cách ly y tế theo quy định.

Các chốt kiểm soát COVID-19 tại cửa ngõ thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và tổ chức cách ly chặt chẽ đối với người dân đến và về từ các khu vực, điểm dịch thuộc các địa phương có dịch, đặc biệt vùng phong tỏa theo Chỉ thị 16 thuộc TP Hồ Chí Minh.

54 F1 liên quan nữ thủ quỹ Trường THPT Ngô Quyền mắc COVID-19

Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đến nay thành phố đã ghi nhận 9 ca mắc COVID-19. Liên quan đến BN6863 (địa chỉ tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân), bệnh nhân đã được đưa vào cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. UBND Quận Lê Chân đã phong tỏa 43 hộ dân, nơi bệnh nhân cư trú và khử khuẩn Trường THPT Ngô Quyền.

Qua truy vết, rà soát, lực lượng chức năng xác định có 54 trường hợp F1 và đưa những người này đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả 53/54 mẫu xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp đang chờ kết quả. 183 trường hợp F2 liên quan cũng có kết quả xét nghiệm âm tính.

Lực lượng liên ngành thành phố đang tích cực lấy mẫu xét nghiệm 122 trường hợp khác liên quan ca bệnh trên.

Liên quan đến các ổ dịch tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, đến hết ngày 30/5, các quận huyện của thành phố đã rà soát, quản lý, xét nghiệm hơn 1.500 công dân về từ Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh. Trong đó, 676 trường hợp cho kết quả âm tính, những mẫu còn lại đang chờ kết quả. (Nguyễn Hoàn)

TPHCM còn hơn 93.500 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19

Ngày 31/5, Trung tâm Kiếm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, nhân y tế vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng các ca nhiễm mới; phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nghi nhiễm mới.

Liên quan đến tính hình dịch bệnh, trong ngày 30/5/2021, Bộ Y tế công bố 49 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TPHCM là BN7059-BN7107. Như vậy từ ngày 27/5, có 149 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được công bố.

Kết quả điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm từ 27/5 đến hết ngày 30/5/2021 như sau: Đã lấy 151.487 mẫu xét nghiệm, trong đó tiếp xúc gần các trường hợp dương tính là 2.722 mẫu, tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm là 148.765 mẫu. Kết quả có 149 trường hợp dương tính, 57.810 trường hợp âm tính, 93.528 trường hợp đang chờ kết quả.

HCDC cũng triển khai lấy mẫu xét nghiệm giám sát người về từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5. Triển khai giám sát ngẫu nhiên hành khách từ các tỉnh thành khác đến thành phố tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chưa phát hiện trường hợp nhiễm.

Hiện, Thành phố đang cách ly là 10.069 người; trong đó 4.524 người đang cách ly tập trung, 5.945 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

“Người dân không hoang mang, thực hiện theo các khuyến cáo phòng dịch của ngành Y tế; Đi khám bệnh ngay khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… và cần trung thực trong khai báo y tế khi đi khám bệnh” – ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc HCDC khuyến cáo. (Uyên Phương)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.