CẬP NHẬT DỊCH 30/7: Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
CẬP NHẬT DỊCH 30/7: Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
TPO - Trong ngày 30/7 bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính, nâng số y bác sĩ bị lây nhiễm trong quá trình điều trị cho bệnh nhân tại đây lên 4 người.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

30/07/2021 07:18

Đà Nẵng phong tỏa nhiều chung cư do liên quan ca mắc COVID-19

30/07/2021 07:18

Bộ Y tế công bố thêm 159 bệnh nhân COVID-19 tử vong

30/07/2021 07:19

Sáng 30/7 ghi nhận 4.992 ca mắc COVID-19, riêng Bình Dương 1.284 trường hợp

30/07/2021 08:24

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm 9.561 ca tử vong vì COVID-19

Cả thế giới có 197.269.746 ca mắc, trong đó 178.466.358 ca khỏi bệnh; 4.212.367 tử vong và 14.591.020 đang điều trị (87.126 ca diễn biến nặng).

Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 620.476 ca, tử vong tăng 9.561 ca.- Châu Âu tăng 136.845 ca; Bắc Mỹ tăng 107.166 ca (Mỹ tăng 73.795 ca); Nam Mỹ tăng 67.934 ca; châu Á tăng 266.290 ca; châu Phi tăng 40.685 ca; châu Đại Dương tăng 1.556 ca (số ca mắc của Thế giới có dấu hiệu tăng trở lại).

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 91.620 ca, trong đó: Indonesia tăng 44.673 ca, Malaysia tăng 17.170 ca, Thái Lan tăng 17.669 ca, Philippines tăng 5.735 ca, Myanmar tăng 5.234 ca, Campuchia tăng 765 ca, Singapore tăng 133 ca, Lào tăng 241 ca.

Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 30/7, Việt Nam có 133.405 ca mắc trong đó có 2.213 ca nhập cảnh và 131.192 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 129.622 ca, trong đó có 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. (Lê Vũ)

30/07/2021 08:26

Hai người Nghệ An về từ miền Nam dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 30/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 29/7 đến 7h00 ngày 30/7), Nghệ An ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 ca từ địa phương khác về. Trường hợp còn lại liên quan đến ổ dịch Bệnh viện đa khoa Minh An.

1. H.X.H, nam, sinh năm 1978, trú khối Hạ Long, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. H. là F1 của bệnh nhân L.A.N đã được công bố trước đó.

Ngày 21/7, H. cùng với bạn đi ô tô cá nhân từ Tân Uyên, Bình Dương về đến Nghệ An. Ngày 23/7, H. về địa phương được cách ly tại Trạm Y tế thị trấn Nam Đàn (cũ) và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần các ngày 23/7, 26/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/7, H. được lấy mẫu lần 3 gửi CDC Nghệ An, sáng 30/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

2. T.B.N, nam, sinh năm 1990, trú xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc. Ngày 28/7, N. từ An Phú, Thủ Đức, TPHCM về được cách ly tại Trường Mầm non Nghi Đồng. Ngày 29/7, N. được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An, sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

3. H.V.H, nam, sinh năm 1988, là lái xe, trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. H. là F1 của bệnh nhân H.V.C và T.T.T đã được công bố trước đó.

Ngày 27/7, H. được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Thuận và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 29/7, H. có biểu hiện mệt mỏi, đau tức ngực được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gửi CDC Nghệ An, sáng 30/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 210 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 14 địa phương: Thành phố Vinh: 90, Quỳnh Lưu: 26, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 8, Hoàng Mai: 6, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 05, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1.

Số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 118. Số bệnh nhân chuyển tuyến Trung ương điều trị: 3. Số bệnh nhân tử vong: 1. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 88. (Thu Hiền)

30/07/2021 08:31

Cảnh báo: Trang web giả mạo cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế

Bộ Y tế vừa phát đi thông tin vừa phát hiện trang thông tin mạo danh Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 29/7 cho biết, Bộ Y tế vừa phát hiện trang thông tin https:// www.miniboon.vn mạo danh Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế https://www.moh.gov.vn.

Bộ Y tế xin thông báo: Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế chỉ tồn tại duy nhất tại địa chỉ: https://www.moh.gov.vn. Bản quyền thuộc về Bộ Y tế.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo về trang giả mạo này giúp người dân và doanh nghiệp không bị lừa đảo bởi thông tin trên trang giả mạo này. (Thuận Phương)

30/07/2021 08:33

Hà Nội: Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch

Theo Sở Y tế Hà Nội, để không bị động, chuẩn bị sẵn sàng cho những diễn biến sắp tới của dịch bệnh, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, Trung tâm giám định y khoa Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực, đáp ứng mọi tình huống trong công tác phòng chống dịch tại đơn vị và khi được huy động.

Trước hết, các đơn vị rà soát và đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ tại đơn vị và có phương án nhân lực đáp ứng khi Sở Y tế huy động. Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện đa khoa Đống Đa (đầu ngành truyền nhiễm), Bệnh viện Thanh Nhàn (đầu ngành kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức cấp cứu) để đăng ký tập huấn cho các bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ của đơn vị về khám, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở các mức độ và biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. (Quảng An)

Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Bệnh viện đa khoa Đống Đa hướng dẫn các đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn theo yêu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội về công tác tiếp nhận, khám, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng, mức độ nhẹ, vừa.

Với Bệnh viện Thanh Nhàn, Sở Y tế yêu cầu hướng dẫn các đơn vị về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng, mức độ nhẹ, vừa, nặng và nguy kịch. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và liên hệ với bệnh viện tuyến trung ương tổ chức tập huấn cho bác sĩ, điều dưỡng theo yêu cầu của các bệnh viện trong và ngoài công lập về công tác khám chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch.

30/07/2021 10:34

Hơn 800 người từ Đồng Nai về Đắk Lắk, 4 người dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 30/7, một lãnh đạo Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đắk Lắk cho biết, tối qua, rất nhiều người dân của tỉnh đang sinh sống, lao động tại Đồng Nai đã trở về địa phương dưới sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, hình sự, đội ngũ y bác sĩ tỉnh bạn.

Theo thông tin từ phía Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai, những người này đều là công nhân lao động làm việc tại các công ty trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu có nguyện vọng và được tỉnh giải quyết cho về quê.

Cùng ngày, ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết, tối qua cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 đối với 836 mẫu (người dân trở về từ Đồng Nai).

“Trong số này có 4 mẫu cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Ngoài việc cách ly y tế, chúng tôi tiếp tục đưa 4 mẫu này làm làm xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật Real time RT-PCR và đang chờ kết quả”, ông Trí cho biết.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 30/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận số người dân trên từ Đồng Nai về cách ly tập trung tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Long (số 694/26 Võ Văn Kiệt, P. Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Để tổ chức đưa đón, tỉnh Đắk Lắk ngoài việc bố trí đội ngũ y tế, còn phân công lực lượng CSGT làm nhiệm vụ dẫn đường, kêu gọi mạnh thường quân phát tặng thức ăn, nước uống cho người đi đường.

Chiều 29/7, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương cho phép các phương tiện vận tải hành khách của Đắk Lắk được ra, vào địa điểm tập trung công dân để tiếp nhận người dân đưa về.

Tính đến thời điểm này, có khoảng 1.100 người dân thuộc diện ưu tiên tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương sẽ được đón về Đắk Lắk vào đầu tháng 8.

Cụ thể, người dân tại TP.HCM sẽ đón tại bến xe Miền Đông từ 1 đến 3/8; tại Đồng Nai từ 30/7 đến 5/8, địa điểm do địa phương thống nhất sau. Riêng Bình Dương đã sẵn sàng hỗ trợ Đắk Lắk, tuy nhiên đang chờ ý kiến thống nhất của UBND tỉnh này về thời gian, địa điểm.

Với TP.HCM, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản đề nghị TP.HCM tạo điều kiện cho tổ công tác đặc biệt, các xe khách từ Đắk Lắk vào thành phố đón người dân có nhu cầu về quê. (Vũ Long - Huỳnh Thủy)

30/07/2021 10:36

Thêm 5 ca mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh

Sáng 30/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 4 người về trên chuyến tàu SE14 và 1 người tự đi xe máy về.

4 trường hợp đi trên chuyến tàu SE14 gồm: P.H.B (SN 1991), trú thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà; P.V.V (SN 1998), trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà; L.V.H (SN 1985) và B.N.T. (SN 1990), trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ. Sáng 26/7, ngay khi về đến Hà Tĩnh, 4 trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung tại địa phương và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 29/7, cả 4 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm khẳng định 4 trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Còn trường hợp nam N.P.H (SN 1993), trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh. Ngày 28/7, bệnh nhân đi xe riêng từ tỉnh Bình Dương đến chốt kiểm soát phòng chống dịch xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, được lực lượng chức năng đưa về cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Kỳ Tây.

Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 145 ca mắc. Trong đó, có 12 ca trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE14. (Hoài Nam)

30/07/2021 10:37

Ngày mai, 200 người đầu tiên ở TPHCM sẽ được Bình Thuận đón về quê

Ngày 30/7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ký văn bản thống nhất về đối tượng, số lượng, thời gian và phương án đón người dân từ TPHCM trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung (đợt 1) theo như đề xuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đón người dân Bình Thuận từ TPHCM trở về và thực hiện cách ly tập trung đợt 1 sẽ được tổ chức vào ngày 31/7 với số lượng 200 người và ưu tiên trong đợt này là người dân đi khám, điều trị bệnh, người nuôi bệnh nhân, học sinh, sinh viên có điều kiện khó khăn.

Địa điểm đón người dân dự kiến ở Bến xe Miền Đông cũ, TPHCM. Tại đây, người dân sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh rồi lên xe. Các xe di chuyển về Bình Thuận và sẽ bàn giao người dân cho các khu cách ly y tế tập trung theo danh sách. Người dân thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Để đảm bảo cho quá trình tổ chức đưa đón người dân, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế bố trí đoàn công tác kết nối, xử lý thông với TPHCM; hướng dẫn, kiểm tra, đối chiếu thông tin, hỗ trợ người dân và bộ phận y tế. Nếu người dân không đủ các giấy tờ gốc có liên quan như Chứng minh nhân dân/Căn cước người dân, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, giấy khám chữa bệnh, thẻ sinh viên… để đối chiếu thì không thực hiện tiếp nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành phương án cụ thể đón người dân từ TPHCM trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung (đợt 1) đảm bảo theo đúng chỉ đạo. Đồng thời, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát danh sách đăng ký của người dân; chịu trách nhiệm xác định danh sách đưa về đảm bảo đủ các điều kiện và đối tượng theo quy định.

Tính đến trưa 28/7, cơ quan chức năng Bình Thuận đã tiếp nhận 1.425 người dân đăng ký về quê. Thời gian tới, Sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục rà soát, xác nhận danh sách đã đăng ký và trình tham mưu phương án thực hiện theo từng đợt tiếp theo. Dự kiến mỗi đợt 200 người, vào thứ 7 hằng tuần. (Duy Quang)

30/07/2021 10:46

Tăng cường cảnh sát hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Long An

Hôm nay (30/7), Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa tổ chức Lễ tiếp nhận 150 CBCS của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ) hỗ trợ Công an tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay sau Lễ tiếp nhận, Công an tỉnh Long An đã bàn giao lực lượng được tăng cường cho Phòng Cảnh sát Cơ động; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Châu Thành để trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Long An thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Long An cũng đã tiếp nhận 30 CBCS của Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ (thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ), 150 học viên trường Đại học An ninh Nhân dân và 46 học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Vượt ngưỡng 5.000 ca mắc COVID-19

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An, đến 18h ngày 29/7, trên địa bàn tỉnh Long An ghi nhận 5.283 ca mắc COVID-19. Trong đó có 3.142 ca mắc cộng đồng được cấp mã số, 2.125 ca mắc cộng đồng chưa có mã số; ngoài ra còn có 16 ca nhập cảnh.

(Tân Châu)

30/07/2021 10:48

Phát hiện 14 ca dương tính SARS-Cov-2 sau nhập cảnh tại Quảng Bình

Sáng 30/7, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 14 ca dương tính với SARS-Cov-2 đối với những người nhập cảnh là công dân Việt Nam làm ăn sinh sống ở Thái Lan, Lào trở về sau khi đã thực hiện 14 ngày cách ly ở tại tỉnh Khăm Muộn, Lào.

Những trường hợp này khi làm thủ tục nhập cảnh và qua tờ khai, khám sàng lọc đã không phát hiện những dấu hiệu bất thường nên đã được chuyển về cách ly tại khu vực cách ly tạm thời ở Trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự huyện Tuyền Hóa (cũ).

Tất cả 18 công dân nói trên không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Tuy nhiên, khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thì 14/18 người có kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Hiện BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Bình đã đưa 14 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 phát hiện sau nhập cảnh vào bệnh viện dã chiến để điều trị. (Hoàng Nam)

30/07/2021 12:41

Đà Nẵng kêu gọi đội ngũ y tế về hưu hỗ trợ thành phố tiêm vắc xin COVID-19

Theo Sở Y tế, trước tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, ngoài việc thực hiện 5K, truy vết, xét nghiệm, điều trị… thì tiêm vắc xin COVID-19 là một trong những biện pháp phòng chống có hiệu quả.

Để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng kịp thời và đạt hiệu quả cao, Sở Y tế kêu gọi nhân lực từ đội ngũ y tế đã về hưu đăng ký tình nguyện tham gia cùng với ngành y tế trong chiến dịch tiêm phòng. Đội ngũ này gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, y sĩ đang cư trú trên địa bàn.

Các tình nguyện viên đăng ký gửi đơn đăng ký, kèm theo bản photo bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề về Sở Y tế thông qua đầu mối Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (số 315 Phan Châu Trinh, Hải Châu).

Như Tiền Phong thông tin, ngày 29/7, Đà Nẵng bắt đầu tiêm 33.600 liều vắc xin Moderna được Bộ Y tế phân bổ cho 16.800 người. Mũi 1 bắt đầu từ ngày 29/7 - 5/8, mũi 2 từ ngày 28/8 -6/9. (Thanh Trần)

30/07/2021 13:01

Nghệ An khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo cách ly người về từ miền Nam

UBND TP Vinh (Nghệ An) vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về việc đón công dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ các tỉnh, thành về cách ly tại địa phương. Công dân khi trở về địa phương được cách ly tập trung tại các điểm: Ký túc xá Trường CĐSP Nghệ An; Ký túc xá Trường CĐ Nghề Việt Hàn và các khu cách ly tập trung tại các phường, xã.

Ngoài ra, các khu cách ly dịch vụ có thu phí tại: Khách sạn Vinh Plaza (số 03 đường Mai Hắc Đế); khách sạn Tecco (số 72 đường Lê Lợi); khách sạn Hữu Nghị (số 74 đường Lê Lợi); khách sạn Quyết Thành (số 174 đường Nguyễn Du) và một số khách sạn khác khi có yêu cầu.

Sau khi công dân về đến địa điểm đón tiếp, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí di chuyển từ địa điểm đón công dân về các khu cách ly tập trung của thành phố và khu cách ly của phường, xã.

Đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí cách ly tập trung theo quy định. Riêng những đối lượng lựa chọn cách ly tại khách sạn thì phải tự chi trả toàn bộ chi phí lấy mẫu xét nghiệm, chi phí về ăn ở, sinh hoạt... theo mức giá mà khách sạn công bố.

Những đối tượng lựa chọn cách ly tập trung tại các khu cách ly của thành phố và phường xã cũng phải chịu chi phí lấy mẫu xét nghiệm; tiền ăn mỗi người 80.000 đồng/ngày và các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày là 40.000 đồng/người/ngày.

Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, tất cả các công dân trở về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đều phải cách ly tập trung ít nhất 14 ngày tại các địa điểm cách ly tập trung. Ngoài ra công dân còn phải cách ly ít nhất 14 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Đối với những trường hợp đặc biệt phải cách ly tại nhà 28 ngày.

Tại huyện Nghi Lộc, để chuẩn bị đón công dân về quê, địa phương này đã bố trí 305 phòng cách ly tại 29 xã, thị trấn, để có thể đáp ứng cho nhu cầu của 1.226 người dân.

Tính đến hết ngày 29/7, Nghệ An đã có hơn 10.000 người đăng ký về quê qua website http://dangkyveque.nghean.gov.vn. (Thu Hiền)

30/07/2021 13:12

Quảng Trị đóng cửa các trung tâm giáo dục, đào tạo để phòng chống dịch

Bắt đầu từ hôm nay 30/7, theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, tất cả các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, các cơ sở dạy thêm và học thêm, các đơn vị tư vấn du học trên địa bàn tỉnh này tạm dừng hoạt động để phòng, chống COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, từ 7h ngày 29/7, tất cả các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, giải khát trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã dừng hoạt động phục vụ tại chỗ, chỉ cho phép bán hàng cho khách mang đi, khuyến khích bán hàng online, bán hàng qua mạng. (Hữu Thành)

30/07/2021 14:57

Sóc Trăng tăng cường kiểm tra chặt chẽ đường mòn lối mở

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương lập các chốt có rào chắn ở tất cả các cửa ngõ ra vào từng xã, phường, thị trấn (đặc biệt là trên các tuyến đường liên xã, đường hẻm nhỏ liên thông nhiều địa bàn), đảm bảo thực hiện nghiêm túc “gia đình cách ly với gia đình; ấp, khóm cách ly với ấp, khóm; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn”.

Việc thiết lập các chốt có rào chắn phải được khẩn trương hoàn thành và đưa vào hoạt động từ 17 giờ ngày 30/7.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức các chốt kiểm soát hoạt động 24/24h ở tất cả các cửa ngõ ra vào thuộc phạm vi địa bàn quản lý, đảm bảo ngăn cách toàn diện với các địa bàn lân cận; kiểm tra chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

"Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện tại các xã, phường, thị trấn; đơn vị nào thực hiện không nghiêm túc, còn xảy ra tình trạng người dân ra khỏi nhà không thật sự cần thiết, từ địa bàn này qua địa bàn khác, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh”, công văn nêu rõ

Đại tá Quách Văn Nhỏ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết, Sóc Trăng có tổng số 85 khu cách ly, hiện tại 74 cơ sở đã xây dựng hoàn chỉnh có khả năng tiếp nhận 7.234 công dân, hiện đang cách ly 2.592 công dân. Dự kiến mở thêm 9 khu cách ly với công suất tiếp nhận 1.100 công dân. Sóc Trăng đã đề nghị và được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ phun khử khuẩn trên địa bàn các địa phương đang có dịch phức tạp là thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (Mỹ Tú), thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên).

Theo thông báo của Sở Y tế Sóc Trăng, tính từ 15 giờ ngày 28/7 đến 15 giờ ngày 29/7, tỉnh này ghi nhận thêm 52 ca mắc COVID-19, trong đó thị xã Vĩnh Châu có 16 trường hợp, thị xã Ngã Năm 5 trường hợp, huyện Mỹ Xuyên 17 trường hợp, huyện Long Phú 4 trường hợp, huyện Cù Lao Dung 8 trường hợp. Như vậy, tính từ ngày 4/7 đến nay, toàn tỉnh đã có 10/11 huyện, thị xã xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng với 229 trường hợp.

Sóc Trăng miễn toàn bộ chi phí đón người dân khó khăn về quê

Ngày 29/7, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết sẽ miễn phí toàn bộ chi phí đón rước người dân Sóc Trăng gặp khó khăn từ TP. HCM và Bình Dương về quê.

Theo đó, tỉnh Sóc Trăng sẽ đón người dân của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, lao động, học tập tại TP. HCM và tỉnh Bình Dương về quê hương tránh dịch. Việc đón sẽ được thực thiện theo từng đợt, mỗi đợt khoảng 300 người. Trước mắt, Sóc Trăng sẽ rước người từ TP. HCM về trước vì tình hình dịch ở nơi này phức tạp, sau đó sẽ đón người từ tỉnh Bình Dương.

Hiện Sóc Trăng đã gửi văn bản đến UBND TP. HCM và Bình Dương để phối hợp đón bà trở về.

Trong thời gian chờ sự phối hợp giữa tỉnh với TP.HCM và tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch về việc đón rước bà con được an toàn, chu đáo, đề nghị bà con chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch tại tại nơi cư trú.

Với những người có về địa phương bằng xe hai bánh hoặc các phương tiện khác, tỉnh đề nghị bà con phải tự giác đến Trạm y tế xã, phường, thị trấn để khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định. Đối với bà con đang gặp khó khăn, tỉnh sẽ miễn phí toàn bộ chi phí ăn uống, sinh hoạt, xét nghiệm trong thời gian cách ly tập trung.

UBND tỉnh rất mong bà con quê hương Sóc Trăng tại TP.HCM và Bình Dương hợp tác với chính quyền địa phương để vừa bảo đảm sức khỏe cho bản thân, vừa góp phần cho công tác phòng, chống dich COVID-19 đạt hiẹu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng.

(Xuân Lương - Nhật Huy)

30/07/2021 15:34

Bình Thuận phát thông báo khẩn, tìm người từng đến loạt trụ sở công an Phan Thiết

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai có hiệu quả, ngày 30/7 Sở Y tế Bình Thuận yêu cầu những người dân có đi đến địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo và được tư vấn hỗ trợ.

1. Công an thành phố Phan Thiết, số 28 đường Nguyễn Hội từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 29/7/2021.

2. Công an các xã/phường sau:

- Công an xã Tiến Lợi từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 29/7/2021.

- Công an xã Thiện Nghiệp từ 7h ngày 21/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

- Công an phường Phú Tài từ ngày 17/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

- Công an phường Mũi Né từ ngày 20/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

- Công an phường Đức Long từ 15h ngày 22/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

- Công an phường Hàm Tiến từ 12h ngày 23/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

- Công An phường Đức Long từ ngày 24/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

- Công an phường Thanh Hải từ ngày 27/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

3. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 29/7/2021.

4. Tiệm sửa xe Honda Sáu Thiện, đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết từ 9h ngày 24/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

5. Quán cà phê Nhí Gà Chọi số 72, đường Phạm Thị Ngư, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết từ ngày 16/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

6. Nhà thuốc Minh Thông, đường Nguyễn Hội, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết từ 17h ngày 26/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

7. Cửa hàng tạp hóa Vân Tân, đường Nguyễn Hội, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết từ ngày 24/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

Sở Y tế Bình Thuận yêu cầu những người đến địa điểm và thời gian nêu trên, liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn/Phòng khám đa khoa khu vực; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Cung cấp đầy đủ, chính xác số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Ngày 30/7, tỉnh Bình Thuận có 17 ca nghi nhiễm COVID-19. Trong đó, thị xã Lagi 13 ca, gồm 7 ca là F1 khu cách ly, 1 ca trong khu phong tỏa, 5 ca ở khu phong tỏa; thành phố Phan Thiết 2 ca sàng lọc cộng đồng; huyện Tánh Linh 1 ca là F1 trong khu cách ly; huyện Bắc Bình 1 ca là người về từ HCM.

Bản tin cập nhật nhanh vào tối 29/7 của Bộ Y tế công bố, Bình Thuận có 63 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 61 ca ở thị xã La Gi (12 ca là F1 khu cách ly, 49 ca trong khu phong tỏa), 1 ca là F1 ở khu cách ly huyện Hàm Thuận Nam, 1 ca ở huyện Tánh Linh là người từ TPHCM về.

Trong ngày 29/7, thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, là bệnh nhân 15913. Có 13 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 có diễn biến nặng, phải thở oxy, gồm 12 ca ở thị xã La Gi và 1 ca ở huyện Đức Linh.

Các lực lượng kiểm tra, giám sát y tế 989 lượt xe, 38 lượt tàu với 9.629 người. Riêng 3 chốt kiểm soát dịch ở Hàm Tân, Tuy Phong và chốt quốc lộ 55 (xã Thắng Hải) kiểm tra y tế 8.054 người. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện khai báo y tế bằng nhiều hình thức. (Duy Quang)

30/07/2021 15:50

Công dân Hậu Giang ở TP.HCM về quê phải đáp ứng điều kiện gì?

Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch hỗ trợ đón công dân trở về địa phương. Đối tượng là công dân của tỉnh Hậu Giang đang học tập, lao động tại TP.HCM, không thuộc đối tượng F0, gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, có nguyện vọng trở về địa phương.

Thứ tự ưu tiên được sắp xếp theo 3 nhóm.

Nhóm 1: người già, trẻ em; phụ nữ mang thai; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người khuyết tật; người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân nhân, đi công tác chưa trở về được; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng; học sinh, sinh viên.

Nhóm 2: lao động tự do; người lao động bị mất việc làm.

Nhóm 3: các đối tượng khác.

Về hình thức đăng ký, đăng ký tại trang thông tin điện tử của Sở LĐ-TB&XH Hậu Giang (địa chỉ https://sldtbxh.haugiang.gov.vn) hoặc App Hậu Giang.

Cung cấp thông tin cho người thân để đăng ký qua UBND xã/phường/thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hậu Giang. Hoặc đăng ký tại các địa chỉ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng TP.HCM.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký thì liên hệ các cán bộ của Sở LĐ-TB&XH, gồm: ông Lê Văn Hai (0939.158909); ông Mai Quốc Thịnh (0939.188171); ông Nguyễn Thanh Kiệm (0901.211241); ông Nguyễn Thành Lợi (0987.475275); bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh (0903.711819).

Công tác hỗ trợ tiếp nhận và đưa công dân trở về Hậu Giang phải đảm bảo đủ 3 điều kiện: phải thực hiện đăng ký theo mẫu hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hậu Giang; được sự thống nhất của cơ quan chức năng tại TP.HCM, nơi công dân đang cư trú và phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Việc tổ chức đưa công dân về sẽ thực hiện theo từng đợt. Đợt 1 dự kiến từ ngày 3-4/8/2021 (đón các công dân thuộc đối tượng ưu tiên nhóm 1, số lượng khoảng 200-300 người).

Đợt 2 dự kiến từ ngày 11-12/8/2021 (các công dân thuộc đối tượng nhóm 2 và nhóm 3, số lượng 200-300 người.

Các đợt sau sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh và các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 tại các vùng dịch; dựa trên số lượng công dân đăng ký trở về sau khi được xét duyệt của các địa phương và khả năng tiếp nhận của khu cách ly theo quy định trên địa bàn tỉnh…

Sau khi công dân về tỉnh sẽ được đưa về khu cách ly tập trung tại Khu Hòa An của Trường Đại học Cần Thơ (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Người dân trả chi phí trong thời gian cách ly tập trung; các khoản chi phí còn lại (phương tiện vận chuyển, lực lượng phục vụ…) được chi từ nguồn ngân sách tỉnh...

Cũng trong chiều 30/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho hay, tỉnh vừa ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19, là các F1 trong các khu cách ly, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên 120 ca, ngoài ra hiện có 46 trường hợp dương tính đang chờ Bộ y tế công bố.

Cùng ngày, có 11 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi của tỉnh đến nay là 40 ca. (Cảnh Kỳ)

30/07/2021 16:33

Lâm Đồng đề nghị TP.HCM hỗ trợ đón những người yếu thế về quê

Ngày 30/7, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện nay, công dân Lâm Đồng đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM với số lượng tương đối lớn.

Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và nhằm giảm áp lực cho TP.HCM trong giai đoạn áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Lâm Đồng có chủ trương tổ chức đón một số công dân có nguyện vọng trở về địa phương; trước mắt ưu tiên người già yếu, tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, người ốm đau và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (đã được các địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng xác nhận).

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Lâm Đồng đang cư trú tại TP.HCM được xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trước khi trở về địa phương; đồng thời, được phép di chuyển từ nơi cư trú đến nơi tập kết xe đưa đón của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, tỉnh này cũng đề nghị TP.HCM đảm bảo an ninh trật tự để Lâm Đồng đón công dân bằng phương tiện ô tô ở các bến, bãi nhận trả khách hiện nay của Công ty CP xe khách Phương Trang – FUTABUSLINES hoặc các địa điểm khác do cơ quan chức năng của TP.HCM bố trí và thông báo cho tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng đề nghị TP.HCM hỗ trợ cơ quan chức năng của tỉnh và Công ty CP xe khách Phương Trang trong quá trình đưa, đón công dân Lâm Đồng tại địa điểm tập kết và di chuyển trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo tỉnh cho biết đã giao Sở LĐ-TBXH làm đầu mối, phối hợp các cơ quan chức năng của TP.HCM để triển khai kế hoạch đón công dân trở về địa phương. Lâm Đồng sẽ cung cấp cho TP.HCM danh sách cụ thể của từng đợt đón công dân và phương án tập kết, đón, đưa công dân trở về địa phương.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, ngày 29/7, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc giao các huyện, thành phố trong tỉnh thống kê số công dân Lâm Đồng có nhu cầu về địa phương phòng chống dịch COVID-19, trước mắt ưu tiên người già yếu, khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, người ốm đau và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các huyện, thành không tiếp nhận những người từ vùng dịch, vùng giãn cách xã hội tự ý trở về địa phương mà không đăng ký trước. (Kim Anh)

30/07/2021 16:43

3 bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 30/7, trả lời PV Tiền Phong, bác sĩ Đinh Đạo – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xác nhận, bệnh viện vừa xét nghiệm sàng lọc phát hiện 3 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đây đều là bác sĩ và điều dưỡng làm việc ở khu cách ly của bệnh viện.

"Ngay khi phát hiện 3 nhân viên dương tính, trong ngày, bệnh viện đã tiến hành truy vết có 20 trường hợp là F1. Tất cả những người này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm chờ kết quả. Đồng thời, thực hiện thanh khuẩn bệnh viện, thay toàn bộ ê kíp mới vào chăm sóc bệnh nhân", ông Đạo nói.

Theo bác sĩ Đạo: "Bệnh viện đang điều trị cho 10 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 2 bệnh nhân nặng. Đặc biệt, có trường hợp cụ ông lớn tuổi bị liệt nửa người, chuyển biến nặng nên các nhân viên thường xuyên túc trực chăm sóc. Có lẽ trong quá trình chăm sóc 3 nhân viên này không may bị nhiễm từ người bệnh". (Hoài Văn)

30/07/2021 16:58

Bình Định chi viện lực lượng y tế hỗ trợ Bình Dương, TPHCM chống dịch

Ngày 30/7, hai đoàn công tác (31 người) là các y, bác sĩ tỉnh Bình Định đã xuất phát vào tỉnh Bình Dương và TPHCM để tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, đoàn 14 người của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa ở TP Quy Nhơn (Bình Định) - thuộc Bộ Y tế, gồm 5 bác sĩ, 9 điều dưỡng được tăng cường cho TPHCM. Số còn lại tỉnh Bình Định tăng cường hỗ trợ cho tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Bình Định còn cử 1 bác sĩ của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định vào TPHCM tham gia tập huấn nâng cao năng lực hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch và hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phòng chống dịch COVID-19.

CẬP NHẬT DỊCH 30/7: Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ảnh 4

Đoàn nhân viên y tế ở tỉnh Bình Định lên đường hỗ trợ TPHCM, Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: Trương Định

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Bình Định yêu cầu đoàn công tác khi đến các địa phương phải tuần thủ theo sự phân công của địa phương, trên cơ sở khả năng chuyên môn của từng người và nhu của từng địa phương đó.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lâm Hải Giang – Phó chủ tịch tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện, xung phong ra tuyến đầu chống dịch của đội ngũ y tế tỉnh nhà.

Đồng thời ông Giang cũng đề nghị đoàn công tác phát huy tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đến, quyết tâm cùng với Bình Dương, TPHCM cũng như cả nước đẩy lùi, tiến tới khống chế và dập tắt dịch bệnh. (Trương Định)

30/07/2021 17:00

30/07/2021 17:22

Đà Nẵng phong tỏa một phường với gần 20.000 dân

Chiều 30/7, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) có quyết định thiết lập khu vực tạm thời phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với phường Nại Hiên Đông (trừ khu vực các công ty thuộc Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang trên tuyến đường Vân Đồn, cây xăng Thái Quang).

Việc thiết lập nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 lây lan và tổ chức xét nghiệm toàn dân, tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Thời gian áp dụng biện pháp tạm thời phong tỏa 14h ngày 30/7 đến khi có thông báo mới.

CẬP NHẬT DỊCH 30/7: Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ảnh 7

Phường Nại Hiên Đông có nhiều chung cư nhất trên địa bàn TP Đà Nẵng, hiện có 7 khu chung cư đã phải cách ly phong toả. Ảnh: Thanh Hiếu.

Nại Hiên Đông là phường tập trung đông chung cư nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó nhiều chung cư bố trí cho người lao động nghèo, dân tái định cư, công chức, viên chức của TP và chung cư thương mại.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn hết sức phức tạp. Địa phương đã thiết lập khu cách ly y tế, phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 tại 14 khu dân dân cư với 751 hộ dân (hơn 3.100 nhân khẩu). Trong đó, có 7 khu chung cư với khoảng 590 hộ và 2.300 nhân khẩu phải phong tỏa do ghi nhận các ca mắc COVID-19.

Chỉ tính 20 ngày từ 10/7 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có 568 ca mắc COVID-19. Hiện, 16 chợ và 47 phường của thành phố ghi nhận ca nhiễm nCoV; 127 điểm phong tỏa cứng. Trong đó riêng chuỗi liên quan cảng cá Thọ Quang (phường Nại Hiên Đông) đã ghi nhận 81 ca dương tính.

(Nguyễn Thành)

30/07/2021 17:26

Thêm 50 y, bác sĩ của Thanh Hoá hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch

Ngày 30/7, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiễn 50 cán bộ, y, bác sĩ làm việc tại các đơn vị y tế trong tỉnh lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Đây là đợt thứ 2, Thanh Hóa tổ chức đưa các cán bộ, y bác sĩ tình nguyện lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác lần này có 50 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên kĩ thuật y tế đến từ các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, được chia làm 2 đoàn: 1 đoàn gồm 30 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và 1 đoàn 20 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, phòng chống dịch. Đây là những cán bộ, nhân viên y tế được lựa chọn kỹ lưỡng, có nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng làm việc độc lập, với tinh thần chia lửa cùng miền Nam đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trước khi lên đường, tất cả các cán bộ y tế đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19, đồng thời đã được tiêm chủng vắc xin đủ 2 mũi, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: Tiên phong lên đường thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần lần này của đoàn Thanh Hóa có 50 cán bộ y tế mang đậm tính nhân văn và tình người sâu sắc. Sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh; sự đồng lòng nhất trí của mỗi thành viên trong đoàn công tác sẽ thể hiện được chuyên môn, trình độ của mình, cùng với các y, bác sĩ của TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương nói riêng, cả nước nói chung giúp Nhân dân chống dịch COVID-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm đến nay, bằng nhiều hình thức khác nhau, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ tích cực cho các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, hỗ trợ TP Hà Nội 2 tỷ đồng; hỗ trợ TP Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng; tỉnh Bình Dương 1 tỷ đồng; tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng; tỉnh Bắc Giang 1 tỷ đồng; tỉnh Bắc Ninh 1 tỷ đồng; tỉnh Quảng Nam 1 tỷ đồng; tỉnh Hải Dương 500 triệu đồng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Ngày 13/7, Thanh Hóa cử 59 cán bộ y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ngày 14/7, Bệnh viện 71 Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cử 10 bác sỹ, 18 điều dưỡng viên và 2 kỹ thuật viên hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ngày 30/7, Thanh Hóa tiếp tục cử thêm 50 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, hơn 1.700 tấn lương thực, thực phẩm của cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đến với nhân dân TP Hồ Chí Minh, kịp thời hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19... (Hoàng Lam)

30/07/2021 18:39

Gần 48.000 người Nghệ An được tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày 30/7, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 đợt 4 cho các đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Khoảng 8.000 người đã đăng ký sẽ được tiêm tại 2 điểm tiêm là Trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai và Trường Trung học cơ sở Lê Mao (TP Vinh).

Tại mỗi điểm tiêm chủng, ngành Y tế bố trí ít nhất 15 dây chuyền tiêm theo đúng quy định về tiêm chủng. Mỗi dây chuyền tiêm tối thiểu 3 cán bộ y tế gồm cán bộ khai báo y tế, đo thân nhiệt, đối chiếu danh sách tiêm; cán bộ khám sàng lọc trước tiêm chủng và cán bộ thực hiện tiêm chủng.

Bố trí 2 đội cấp cứu lưu động phụ trách theo dõi phản ứng, xử lý phản ứng sau tiêm. Ngoài ra có cán bộ y tế đo huyết áp, đo thân nhiệt; cán bộ phân luồng vị trí ngồi và di chuyển qua các phòng khám.

Các đối tượng được tiêm được kiểm tra thông tin, sàng lọc chặt chẽ, đảm bảo không để sai sót xảy ra. Tính đến 16h chiều nay, hơn 1.000 mũi vắc xin Moderna đã được tiêm. Chưa ghi nhận trường hợp tai biến nào xảy ra.

Trước đó, để chuẩn bị tốt cho việc tiêm vắc xin đợt 4 và các đợt tiếp theo, trong ngày 27/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tính đến nay, Nghệ An có 47.875 người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (tương đương 1,33% dân số toàn tỉnh). Trong đó, có 22.995 người đã tiêm đủ 2 mũi (0,65% dân số).

Dự kiến, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Nghệ An 4,3 triệu liều vắc xin từ nay đến hết năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc 2,15 triệu người Nghệ An sẽ hoàn thành tiêm chủng vắc xin COVID-19 ngay trong năm nay. Do đối tượng tiêm là người trên 18 tuổi nên 2,15 triệu người tương đương với hơn 92% dân số toàn tỉnh Nghệ An sẽ được tiêm chủng. (Thu Hiền)

30/07/2021 18:39

Đà Nẵng thí điểm cách ly F1 tại nhà

Chiều 30/7, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho hay sẽ thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với các F1 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang.

Các F1 được cách ly tại nhà khi cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 1, thứ 4, thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2. Những người này phải có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và cam kết thực hiện của bản thân, người ở cùng một nhà; đảm bảo có người cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm; không có người già hoặc người có bệnh nền cần chăm sóc y tế trong nhà.

Thời hạn cách ly tại nhà là 7 ngày. Sau khi hết thời gian cách ly phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Hiện thành phố đang thực hiện cách ly, giám sát 2.546 trường hợp F1 và 4.031 trường hợp F2. (Thanh Trần)

30/07/2021 19:05

Ninh Thuận cấm người dân ra đường sau 18h, giãn cách xã hội thêm 7 ngày

Chiều 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã có công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ và bổ sung giải pháp phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội các huyện, thị trong tỉnh được quy định tại Khoản 5 - Chỉ thị 16 của Chính phủ thêm 7 ngày, kể từ 0h ngày 30/7.

Riêng đối với TP. Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước, áp dụng bổ sung các biện pháp yêu cầu mọi người dân hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h hôm trước đến 4h sáng hôm sau kể từ 18h ngày 31/7 đến khi có thông báo mới.

Trong đó, các trường hợp sau đây vẫn được ra đường sau 18h gồm: lực lượng cấp cứu, phòng chống dịch bệnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trong tỉnh và Trung ương; công nhân vệ sinh môi trường; công nhân sửa chữa điện nước và hạ tầng; phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, phục vụ sản xuất và hàng hoá xuất nhập khẩu; phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các cửa hàng xăng dầu, nhà thuốc.

Theo ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, sau 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ, công tác phòng chống dịch COVID - 19 của tỉnh này đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, đã kiểm soát được những ổ dịch phát sinh trong cộng đồng.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, các cơ quan chức năng của địa phương vẫn tiếp tục phát hiện những ổ dịch mới, nguy cơ dịch bệnh trong tỉnh vẫn còn cao nên tỉnh phải kéo dài giãn cách xã hội và bổ sung thêm một số giải pháp chống dịch COVID - 19.

Được biết, toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 183 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 bệnh nhân nam 69 tuổi tử vong do có bệnh lý nền. (Công Hoan)

30/07/2021 19:07

Cần Thơ ghi nhận 141 ca nhiễm mới trong ngày, thêm 1 người tử vong do COVID-19

Ngày 30/7, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, tính từ ngày 8/7 đến 17h hôm nay thành phố đã có 1.302 người mắc COVID-19; 70 người được điều trị khỏi và 9 người tử vong.

Cụ thể, trong ngày 30/7, Cần Thơ ghi nhận 141 ca nhiễm Sars-CoV-2 gồm: 9 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 39 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm; 47 trường hợp trong khu cách ly; 46 trường hợp trong khu vực phong tỏa.

Trước số ca nhiễm trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ và các Trung tâm Y tế quận huyện phối hợp lực lượng công an rà soát, khoanh vùng, truy vết được 146 F1, 50 F2 liên quan. Hiện các bệnh nhân đã được chuyển đến các cơ sở y tế cách ly và điều trị.

Trong ngày, có 16 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định và 1 bệnh nhân tử vong. (Kim Hà)

30/07/2021 19:11

Đón 376 công dân từ TPHCM về Huế bằng tàu hỏa

Tỉnh TT-Huế tổ chức tiếp nhận 376 công dân về quê từ TPHCM bằng phương tiện tàu hỏa trên chuyến tàu SE38 vào chiều nay 30/7.

Tại ga Huế, chính quyền và lực lượng chức năng đã bố trí nhân viên y tế cùng đội ngũ chuyên trách tổ chức giám sát, kiểm soát người và phương tiện ra vào sân ga để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Ngay khi vừa xuống tàu, 376 công dân được lực lượng chức năng hướng dẫn đến khu vực kiểm tra y tế để sát khuẩn, khai báo y tế trước khi lên xe di chuyển về khu cách ly tập trung thuộc khung T4 do quân đội quản lý tại phường Phú Thượng, TP Huế

Được biết, đây là đợt đón thứ hai đối với các công dân từ TPHCM về Huế theo kế hoạch đã được xây dựng, thiết lập và danh sách xét ưu tiên dành cho bà con sinh sống, làm ăn xa xứ gặp hoàn cảnh đặc biệt.

Trước đó, vào chiều 26/7, tỉnh TT-Huế tổ chức đón 239 công dân từ TPHCM trở về quê đợt 1 bằng đường hàng không trên chuyến bay VJ302. Đây là những công dân từ vùng dịch về quê theo chương trình, danh sách do tỉnh và Hội đồng hương TT-Huế tại TPHCM phối hợp rà soát, thống nhất, phê duyệt.

Những công dân được xét duyệt về quê là những người yếu thế, người già, người mắc bệnh nền, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mất việc làm, người bị mắc kẹt do thăm thân, đi công tác...

Dự kiến vào ngày 1/8, Huế tổ chức thêm đợt 3 đón 250 công dân từ TPHCM về quê bằng chuyến bay dịch vụ, được bố trí cách ly tại 2 khách sạn theo mức phí quy định.

Sau ngày 1/8, TT-Huế sẽ tạm dừng tổ chức chương trình đón công dân từ vùng dịch về quê do các khu cách ly quá tải.

CẬP NHẬT DỊCH 30/7: Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ảnh 8

Đây là đợt đón thứ 2 đối với công dân từ TPHCM về Huế Ảnh: HD

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế, do tổng quy mô các khu cách ly toàn tỉnh chỉ đạt hơn 10.000 chỗ, hiện đã bố trí cách ly trên 8.000 người về từ vùng dịch. Dự kiến, trong vài ngày tới, các khu cách ly tại TT-Huế sẽ hết chỗ.

Ngoài ra, tỉnh TT-Huế phải tập trung nhân lực, vật lực điều trị cho hơn 30 bệnh nhân COVID-19, trong đó, hơn 20 bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly là người về từ các vùng dịch.

Vì vậy, tỉnh TT-Huế sẽ cho tạm dừng chương trình đón người từ vùng dịch về. Những trường hợp cấp thiết, người dân liên hệ với chính quyền thông qua ứng dụng Hue-S, hoặc đường dây nóng 19001075 để được hỗ trợ.

CẬP NHẬT DỊCH 30/7: Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ảnh 9

Nhân viên đường sắt hỗ trợ phụ nữ có con nhỏ chuyển hành lý Ảnh: HD

Theo tìm hiểu của PV, gần một tuần lại đây, mỗi ngày có cả nghìn công dân vì hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp, mất thu nhập nên bất chấp quy định Chỉ thị 16 từ vùng dịch di chuyển về Huế tự phát chủ yếu bằng xe máy, tàu hỏa.

Họ vẫn được tỉnh này tiếp nhận, đưa đi cách ly tập trung. Cơ quan chức năng cho biết, đối với những người di chuyển tự phát, khi về đến TT-Huế, tỉnh này đã thực hiện bố trí lực lượng tiếp nhận.

Trước nguy cơ TT-Huế sớm “vỡ trận” các điểm cách ly do công dân từ vùng dịch không ngừng về quê tự phát, lực lượng chức năng địa phương đã phải xoay xở, tìm kiếm, khảo sát, trưng dụng “vét” cả cơ sở vật chất của nhà chùa, các trường học từ thành thị đến nông thôn, vùng núi, vùng dân tộc ít người để làm nơi đón công dân từ vùng dịch trở về quê cách ly.

Mới đây, lãnh đạo tỉnh TT-Huế làm việc với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và được chấp thuận cho trưng dụng cơ sở 2 của Học viện tại phường An Tây, TP Huế, làm nơi cách ly công dân về Huế từ vùng dịch. Tuy nhiên, nơi đây cũng chỉ đáp ứng thêm được khoảng 1.000 chỗ cách ly cho người dân.

Tại 9 huyện, thị xã và TP Huế, các cơ sở trường mầm non dành cho các cháu nhỏ học tập cũng được trưng dụng làm cơ sở cách ly trong tình hình khó khăn hiện nay. Mỗi huyện, thị xã hiện huy động được từ 10 - 15 điểm cách ly từ các trường mầm non, với quy mô từ 40-50 giường/1 điểm cách ly, phân bổ theo các xã, phường, thị trấn.

Để giảm tải và bảo đảm cơ sở vật chất tiếp nhận công dân Huế từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương trong thời gian tới, bên cạnh nỗ lực tìm nguồn cơ sở cách ly mới, tỉnh TT-Huế vừa thống nhất phương án điều chuyển người cách ly tập trung hiện ở các khung T3, T4 (TP Huế, do quân đội quản lý) về các cơ sở cách ly dân sự do cấp huyện, xã phối hợp lực lượng chức năng cùng quản lý, vận hành. (Ngọc Văn)

30/07/2021 19:12

Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 một huyện ở Nghệ An từ 0h ngày 31/7

Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/7 để phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến 17h ngày 30/7, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ghi nhận 31 ca nhiễm COVID-19. Chỉ tính riêng từ 17h ngày 29/7 đến 17h ngày 30/7, huyện ghi nhận thêm 16 ca bệnh. Toàn huyện có 957 trường hợp F1; 2820 trường hợp F2; 4572 trường hợp F3.

Huyện Quỳnh Lưu đang sử dụng các trường cấp 1 và trạm y tế các xã để làm nơi cách ly các trường hợp F1. Riêng tại xã Quỳnh Văn và An Hòa đã quá tải và phải sử dụng trường cấp 2 để làm địa điểm cách ly tập trung các trường hợp F1.

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang rất “nóng”, diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/7.

Tiếp tục truy vết triệt để, không để lọt, không bỏ sót trường hợp nào. Trên cơ sở đó, phân nhóm kỹ để bố trí đúng đối tượng phải cách ly tập trung; quản lý chặt chẽ các điểm cách ly, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm ra bên ngoài.

Quỳnh Lưu sẽ lập các chốt kiểm soát tại các địa bàn, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 nhưng không gây ách tắc trên Quốc lộ 1. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng công an phải chủ trì và chủ trì cả trong truy vết, quản lý địa bàn. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 16 thì phải làm chặt cả bên trong lẫn bên ngoài. (Thu Hiền)

30/07/2021 19:42

Dừng hoạt động 2 công ty sản xuất '3 tại chỗ' có hơn 100 ca nghi mắc COVID-19

Tỉnh Đồng Nai đã tạm dừng hoạt động 2 công ty thực hiện theo phương thức “3 tại chỗ” nhưng để xảy ra hơn 100 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 30/7, theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc dừng hoạt động và cách ly y tế để đảm bảo quy định phòng, chống dịch và an toàn sản xuất, 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch tạm dừng hoạt động.

Theo đó, hai công ty gồm Công ty TNHH Công nghệ điện tử - nghe nhìn BOE Việt Nam (KCN Nhơn Phú – Nhơn Trạch 2, xã Phú Hội, huyệ Nhơn Trạch) với 867 lao động và Công ty TNHH Action Composites (KCN Nhơn Trạch 3, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) với 407 lao động dừng hoạt động trong thời gian 14 ngày, kể từ 18 giờ ngày 29/7.

Theo Ban phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Nhơn Trạch đến chiều 28/7, qua xét nghiệm PCR và test sàng lọc COVID-19 cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã phát hiện 132 ca F0 tại 42 doanh nghiệp.

Trong đó, 2 ổ dịch lớn tại Công ty BOE và Công ty TNHH Action Composites phát hiện hơn 100 ca dương tính SARS-CoV-2. Đây là 2 công ty đang thực hiện thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu UBND huyện Nhơn Trạch chủ động làm việc với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, triển khai phương án cách ly y tế tại 2 công ty nêu trên, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng trong công ty và lan ra cộng đồng; chủ động theo dõi diễn biến sức khỏe của người lao động để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp.

Tỉnh này cũng giao Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND H.Nhơn Trạch, các công ty thiết lập khu vực cách ly tập trung tạm thời tại công ty dành cho các đối tượng là công nhân có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2; cách ly, khoanh vùng, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch, đảm bảo không có sự lây nhiễm chéo với các công nhân khác tại công ty.

Theo đó, nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo giữa người lao động trong khu cách ly, 2 công ty nói trên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. (Mạnh Thắng)

30/07/2021 19:48

Tối 30/7, Nghệ An ghi nhận 17 ca dương tính SARS-CoV-2

Tối 30/7, Trung tâm Kiểm soát tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 7h00 đến 19h00 cùng ngày), Nghệ An ghi nhận 17 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Cụ thể:

1. N.T.V., (nữ, sinh năm1983). Nghề nghiệp: Buôn bán. Địa chỉ: Tiến Mỹ, Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu. V. là F1 và là con gái BN H. T. T. đã được công bố trước đó. Ngày 28/7 V. được cách ly tại nhà và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 29/7, V. được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

2. Đ. Th. H. Q., (nữ, sinh năm 2012). Địa chỉ: Xóm 6, Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Tối 28/7, Q. được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Sáng 30/7, cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

3. H.Q.N., (nữ, sinh năm 2021). Địa chỉ: Xóm 6, Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Tối 28/7, N. được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Sáng 30/7, cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

4. H. T.N. , (nữ, sinh năm 1953). Địa chỉ: xóm 3, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. N. là thông gia với BN H.Th.Tr. và là mẹ chồng BN N. T.L. được công bố cùng lúc. Ngày 28/7, N. được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Sản nhi, sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

5. N. T.L., (nữ, sinh năm 1978). Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. L. là F1 BN Ng.T.L. đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, L. được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

6. N. T.L. (nữ, sinh năm 1993). Địa chỉ: xóm 3, Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. L. là F1 và là con gái BN H. T.T. đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, L. được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

7. B. T. K., (nữ, sinh năm 1966). Địa chỉ: An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 và là mẹ BN H. H.D. đã được công bố trước đó. Ngày 29/7, K. được cách ly Trường tiểu học An Hòa và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

8. H. H.T., (nam, sinh năm 1986). Địa chỉ: An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. T. là F1 BN H. H. D. đã được công bố trước đó. Ngày 29/7, T. được cách ly và lấy mẫu XN RT-PCR, sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

9. H. V. H. (nam, sinh năm 1996). Địa chỉ: Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu. H. là F1 H. T.T. đã được công bố trước đó. Ngày 29/7, H. được cách ly tại nhà nghỉ Phúc Minh và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

10. N. K. D., (nữ, sinh năm 2001). Địa chỉ: Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. D. là F1 H. T. Ng. đã được công bố cùng lúc. Ngày 29/7, D. được cách ly Trường mầm non Quỳnh Lương và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

11. N. M.L., (nam, sinh năm 2021). Địa chỉ: Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. L. là F1 H. T. Ng. đã được công bố cùng lúc. Ngày 29/7, L. được cách ly Trường mầm non Quỳnh Lương và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

12. Ng. T.T., (nữ, sinh năm 1982). Địa chỉ: Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu. T. là F1 H. T. N. đã được công bố cùng lúc. Ngày 29/7, N. được cách ly Trường mầm non Quỳnh Lương và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, sáng 30/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

13. L.T. Ng., (nữ, sinh năm 1980). Nghề nghiệp: Làm ruộng. Địa chỉ: Xóm 14, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ng. là vợ BN Ng. H. Ng. được công bố cùng lúc. Ngày 20/7 Ng. đến Bệnh viện ĐK Minh An khám thai và nhập viện. Ngày 24/7, Ng ra viện về nhà. Ngày 30/7, Ng được Bệnh viện ĐK Quỳnh Lưu chuyển đến Bệnh viện ĐK tỉnh Nghệ An để sinh và được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS - CoV - 2. Hiện tại Ng. đang được cách ly tại TT Nhiệt đới –BVĐK tỉnh Nghệ An.

14. Ng. H. N., (nam, sinh năm 1975). Nghề nghiệp: Làm ruộng. Địa chỉ: Xóm 14, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. N là chồng BN L. T. N. được công bố cùng lúc. Ngày 20/7, N. đưa vợ đến Bệnh viện ĐK Minh An khám thai và nhập viện. Ngày 24/7, N. ra viện về nhà. Ngày 30/7 N đưa vợ chuyển đến Bệnh viện ĐK tỉnh Nghệ An và được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại N. đang được cách ly tại TT Nhiệt đới – BVĐK tỉnh Nghệ An.

15. H. M. A., (sinh năm 2011). Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. A. là F1 và là con BN Ng. T. L., BN H. T. C. đã công bố trước đó. Ngày 27/7, C. được cách ly tại Trường tiểu học Quỳnh Lâm và lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 29/7 A. có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu lần 2 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

16. Đ. Th. H. L., (nữ, sinh năm 2008). Nghề nghiệp: Học sinh. Địa chỉ: Xóm 6, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 30/7, L. được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Lâm. Ngày 21/7, L. đến khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Minh An khám và điều trị. Ngày 28/7, L. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả nghi ngờ, ngày 29/7 L. được lấy mẫu lại gửi CDC Nghệ An, ngày 30/7 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

17. Ng. Th. T., (nữ, sinh năm 1981). Nghề nghiệp: Buôn bán. Địa chỉ: xóm 5, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Ngày 30/7, T. được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Giang. Ngày 14/7 T. đến Bệnh viện ĐK Minh An để chăm con. Ngày 17/7, T. ra viện. Ngày 27/7 T. ra Trạm Y tế khai báo y tế và được hướng dẫn về cách ly tại nhà. Ngày 29/7 T. có biểu hiện đau rát họng. Ngày 30/7, T. được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả dương tính với virus SARS- CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 227 BN mắc COVID-19 ở 14 địa phương: TP Vinh: 90, Quỳnh Lưu: 43, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 08, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 05, Hoàng Mai: 06, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Thanh Chương: 01.

Tổng số BN điều trị khỏi, ra viện trong ngày: 6 BN; Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 124 BN, lũy tích số BN chuyển tuyến TW điều trị: 03, lũy tích số BN tử vong: 01. Hiện tại, số BN đang điều trị: 99.

Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện ĐK Minh An từ ngày 26/7 đến nay đã 35 ca mắc tại 2 huyện. Trong đó: Quỳnh Lưu: 31 ca (phân bổ ở 9 xã) ; Hoàng Mai: 04 ca (phân bổ ở 01 xã). (Cảnh Huệ)

30/07/2021 19:59

Gia Lai thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đến 17h cùng ngày, tỉnh này ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 6 trường hợp dương tính đều từ vùng dịch về địa phương, được đưa đi cách ly tập trung ngay tại chốt và tiến hành xét nghiệm.

Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nêu trên đều trong khu cách ly tập trung nên ít có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, tính từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/7, Gia Lai ghi nhận 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 7 trường hợp, hiện 39 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai khuyến cáo, hiện công dân tại các địa phương, vùng dịch di chuyển bằng phương tiện cá nhân về Gia Lai rất đông, vì vậy, khuyến cáo người dân ở tại các địa phương, vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 nên thực hiện nghiêm các quy định tại nơi sinh sống, không tự ý di chuyển bằng phương tiện cá nhân về tỉnh mà thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Bị phạt vì bình luận sai về dịch COVID-19

Ngày 19/7, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có tên “Nguyễn Văn Quang” đã đăng câu hỏi “Xin chào mọi người nhé, mình ở An Khê đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, dịch quá muốn về thì lộ trình sẽ như thế nào ạ?” lên trang của mình. Lúc này, anh Tài đã dùng tài khoản Facebook cá nhân là “Nguyễn Tài” để vào bình luận với nội dung “Đừng có về là đi cách ly ở Đức Cơ đó. Nay ở cách ly là bắt tiêm vắc xin Covid 2,2 triệu đồng, ăn ở khu cách ly nay là 120 ngàn đồng chứ không phải 80 ngàn đồng như trước nữa đâu, không bệnh thành có bệnh đó, chưa tính 3 ngày bác sĩ đi khám 1 lần là 200 ngàn đồng đó”.

Trước thông tin không chính xác trên, Công an thị xã An Khê đã mời anh Tài lên làm việc. Tại cơ quan công an, anh Tài thừa nhận mình đã không kiểm chứng thông tin mà đăng tải bình luận với nội dung hoàn toàn sai sự thật.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng với anh Nguyễn Trọng Tài (SN 1986, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

(Tiền Lê)

30/07/2021 20:38

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Đắk Nông xuất viện

Tối 30/7, Sở Y tế Đắk Nông thông tin, đơn vị vừa trao giấy ra viện cho bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2, cùng với các điều kiện khác theo quy định của Bộ Y tế.

CẬP NHẬT DỊCH 30/7: Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ảnh 10

Anh E. nhận giấy ra viện sau 15 ngày điều trị COVID-19

Đó là anh V.H.L.E (xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang) là lái xe đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngày 15/7, anh E. làm xét nghiệm thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Lập tức, anh E. được đưa vào khu điều trị riêng biệt. Khi nhập viện, bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, kết quả xét nghiệm máu và X-quang phổi bình thường.

Sau một thời gian điều trị, anh E. có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, 3 lần âm tính, vào các ngày 19, 26 và 28/7. Đến ngày 29/7, anh E. đã cách ly 15 ngày, có kết quả 2 lần xét nghiệm RT-PCR âm tính liên tiếp và lâm sàng đã ổn định nên theo phác đồ của Bộ Y tế đủ điều kiện xuất viện.

Sau khi trao giấy ra viện, các bác sỹ cũng nhắc nhở anh E. tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Đến thời điểm này, Đắk Nông có 59 ca mắc COVID-19, trong đó, anh E. là trường hợp đầu tiên được ra viện. Các bệnh nhân còn lại có sức khỏe tương đối ổn định. Nhiều trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần.

Hiện toàn tỉnh Đắk Nông đang thực hiện giãn cách xã hôi theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, riêng TP. Gia Nghĩa thực hiện theo Chỉ thị 16 sau khi ghi nhận một ca mắc phức tạp. (Huỳnh Thuỷ)

30/07/2021 20:49

Hà Tĩnh thêm 3 ca mắc COVID-19 đi trên chuyến tàu SE14

Tối 30/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 người đi trên chuyến tàu SE14 về tại Hà Tĩnh vào ngày 26/7.

CẬP NHẬT DỊCH 30/7: Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ảnh 11

3 người mắc COVID-19 gồm: nữ P.T.H (54 tuổi), trú tại Thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà; nam H.K.M (1 tuổi), trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê; nam L.T.Đ (3 tuổi), trú thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Cả 3 bệnh nhân đều trở về từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến tàu SE14. Ngay khi về đến tại Hà Tĩnh đã được đưa đi cách ly tập trung.

Hiện, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, truy vết F1, F2 của các ca bệnh.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 148 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 16 ca trở về từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến tàu SE14. (Hoài Nam)

30/07/2021 20:57

Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Tối 30/7, bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) cho biết, bệnh viện vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, sau khi phát hiện 3 trường hợp mắc COVID-19, bệnh viện tiếp tục xét nghiệm 602 mẫu thì có thêm 1 trường hợp dương tính.

"Trường hợp dương tính là nhân viên làm ở khoa Y học nhiệt đới, nên bệnh viện đã tạm thời phong tỏa 3 ngày để truy vết tiếp F1 và F2. Đến ngày thứ 4 sẽ cho xét nghiệm nhân viên toàn bệnh viện trở lại", ông Đạo nói.

Trước đó, bệnh viện phát hiện 3 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, gồm 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng làm việc ở khu cách ly của bệnh viện.

Ba người này trực tiếp chăm sóc điều trị cho bệnh nhân COVOD-19 nặng, là cụ ông lớn tuổi bị liệt nửa người đang thở máy. Theo lãnh đạo bệnh viện, có lẽ trong quá trình chăm sóc 3 nhân viên này không may nhiễm từ người bệnh.

Trong ngày hôm nay, bệnh viện cho truy vết F1, F2, đồng thời tiến hành thanh khuẩn, thay toàn bộ ê kíp mới vào chữa trị chăm sóc bệnh nhân. (Hoài Văn)

04/08/2021 10:20

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm 9.258 ca tử vong vì COVID-19

Cả thế giới có 200.185.577 ca mắc, trong đó 180.477.429 khỏi bệnh; 4.257.739 tử vong và 15.450.409 đang điều trị (92.253 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 579.205 ca, tử vong tăng 9.258 ca.

- Châu Âu tăng 119.086 ca; Bắc Mỹ tăng 107.928 ca (Mỹ 86.744), Nam Mỹ tăng 55.339 ca; châu Á tăng 264.742 ca; châu Phi tăng 30.668 ca; châu Đại Dương tăng 1.443 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 82.427 ca, trong đó: Indonesia tăng 33.900 ca, Malaysia tăng 17.105 ca, Thái Lan tăng 18.901 ca, Philippines tăng 6.879 ca, Myanmar tăng 4.713 ca, Campuchia tăng 577 ca, Lào tăng 250 ca, Singapore tăng 102 ca.

Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 04/8, Việt Nam có 174.461 ca nhiễm trong đó có 2.328 ca nhập cảnh và 172.133 ca mắc trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 170.563 ca, trong đó có 48.057 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

- Có 09 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Tổng số ca được điều trị khỏi: 50.831 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 463 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.451.122 mẫu cho 18.303.458 lượt người. (Lê Vũ)

04/08/2021 10:23

Test xét nghiệm SARS-CoV-2 thuộc nhóm có nguy cơ rủi ro cao

Theo Bộ Y tế cho biết, hiện nay, các test xét nghiệm SARS-CoV-2 muốn nhập khẩu, lưu hành và sử dụng tại Việt Nam phải được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép theo các quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT.

Hơn nữa, các sản phẩm này thuộc nhóm có nguy cơ rủi ro cao (loại C, D) nên mọi hoạt động mua bán, kinh doanh test xét nghiệm SARS-CoV-2 phải đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế về nhân sự, điều kiện kho bảo quản, phương tiện vận chuyển.

Người dân cần hết sức cảnh giác, không nên tự ý mua những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bán trôi nổi trên thị trường, đặc biệt là mạng xã hội bởi những sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành khi xét nghiệm có thể cho kết quả không chính xác. Như vậy, không những mất tiền oan mà nếu tin tưởng vào những kết quả này còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Trước đó, vào ngày 13/7/2021, Bộ Y tế cũng đã có công văn số 604/TTrB-P1 gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó việc thanh tra, kiểm tra về nhập khẩu, cung ứng, mua bán các trang thiết bị y tế và các test xét nghiệm SARS-CoV-2.

Để quản lý chặt chẽ, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để kiểm tra, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua hàng, đặc biệt không nên mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Thuận Phương)

04/08/2021 10:24

Phong tỏa 31 hộ dân ở TP Hải Dương liên quan tài xế dương tính SARS-CoV-2

TP Hải Dương đã tạm thời phong tỏa 31 hộ dân và 101 nhân khẩu tại thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến vì liên quan nam tài xế N.V.T (SN 1977, trú tại xã Tiền Tiến) dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo dịch tễ, ngày 27/7 sau khi làm xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 anh N.V.T đi từ Quảng Trị về xã Tiền Tiến (TP Hải Dương).

Chiều 28/7, anh chở hàng đi Lạng Sơn. Ngày 30/7, nam tài xế kiểm tra nhanh cho kết quả nghi ngờ. Tối 3/8, kết quả xét nghiệm RT-PCR tại tỉnh Lạng Sơn xác định anh N.V.T dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận thông tin ca bệnh từ lực lượng chức năng Lạng Sơn, TP Hải Dương đã tạm thời phong tỏa 31 hộ, 101 nhân khẩu nơi nam tài xế cư trú tại thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến. Đồng thời, truy vết F1, F2 liên quan để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

Ngay trong đêm 3/8, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu phong tỏa. (Nguyễn Hoàn)

04/08/2021 11:52

Thêm 3 công nhân ở Hải Dương dương tính SARS-CoV-2

Sáng 4/8, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, địa phương vừa ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là công nhân và trú tại xã Gia Khánh.

Trường hợp thứ nhất là chị N.T.T (SN 1990, trú thôn Cao Dương, xã Gia Khánh), làm việc tại Công ty TNHH During Việt Nam, địa chỉ tại KCN Đại An mở rộng (huyện Cẩm Giàng).

Theo dịch tễ, hằng ngày nữ công nhân đến công ty làm việc, từng đi chợ Đồng Bào, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương), chợ Cốc và chợ Gia Khánh.

Tối 2/8, nữ công nhân có biểu hiện ho sốt, rát họng nên đến Trung tâm y tế huyện Gia Lộc khám, làm xét nghiệm.

Sáng 4/8, kết quả xét nghiệm xác định chị N.T.T dương tính SARS-CoV-2. Qua truy vết, lực lượng chức năng bước đầu xác định có 20 F1 liên quan.

Trường hợp thứ 2 là anh P.V.Q (SN 1992, trú thôn Cao Lý, xã Gia Khánh), làm tại Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam, địa chỉ KCN Đại An (TP Hải Dương). Theo dịch tễ, nam công nhân hằng ngày đến công ty làm, tối về tiếp xúc với người thân.

Sáng 3/8, nam công nhân làm xét nghiệm dịch vụ tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Đến sáng 4/8, kết quả xét nghiệm xác định nam công nhân dương tính SARS-CoV-2. Qua rà soát, bước đầu lực lượng chức năng xác định có 10 F1 liên quan.

Trường hợp thứ 3 là chị P.T.H (SN 1992, vợ anh P.V.Q), trước đây làm tại Công ty TNHH M&S Vina, địa chỉ xã Gia Xuyên, TP Hải Dương.

Ngày 28/7, nữ công nhân chuyển sang làm tại Công ty TNHH During Việt Nam (KCN Đại An mở rộng), tiếp xúc với nhiều người cùng ca làm sau đó nghỉ làm ở nhà.

Ngày 2/8, nữ công đi xin việc tại Công ty TNHH sản phẩm giấy LEO (KCN Kỹ thuật cao An Phát, huyện Cẩm Giàng).

Ngày 3/8, chị P.T.H đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định 11 trường hợp tiếp xúc gần với nữ công nhân.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, BCĐ Phòng chống COVID-19 xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc) đã phong tỏa tạm thời thôn Cao Lý và Cao Dương. Đồng thời phối hợp với lực lượng y tế truy vết F1, F2. (Nguyễn Hoàn)

Hội An giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 từ 6h ngày 31/7

Tối 29/7, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam quyết định giãn cách toàn thành phố Hội An theo Chỉ thị 16 bắt đầu từ 6h ngày 31/7.

Trước đó, từ ngày 26/7 Hội An chỉ áp dụng Chỉ thị 16 tại các phường Tân An, Thanh Hà, thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà) nơi có các bệnh nhân COVID-19 sinh sống. (Hoài Văn)

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.