CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Trong 8 ca, có 3 ca ở Hội An, 3 ca ở Điện Bàn, 1 ca ở Tiên Phước được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (tất cả trường hợp này đều là F1 của ca bệnh trước đó, đã cách ly tập trung) và 1 ca về từ TPHCM. Đây là người thuộc diện được tỉnh hỗ trợ đón người dân về quê.

Ngày 26/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 231 ca dương tính với SARS- CoV-2, trong đó phát hiện 46 ca qua sàng lọc và 185 ca trong khu cách ly, phong tỏa). Trong đó TP Biên Hòa 146 ca (thuộc các phường nguy cơ cao, phát hiện thêm ở công ty Marigot Biên Hòa 11 ca, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 1 ca); Huyện Nhơn Trạch 54 ca; TP Long Khánh 9 ca.

Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 mới trong đợt dịch thứ tư Đồng Nai là 2.675 ca. Trong đó TP Biên Hòa nhiều nhất với 1.440 ca , huyện Vĩnh Cửu 314, huyện Nhơn Trạch 286, đã có 8 ca tử vong. Hiện Đồng Nai đã tiêm xong vắc xin đợt 3 cho các đối tượng ưu tiên, lực lượng tuyến đầu chống dịch tổng cộng hơn 75 ngàn liều vắc xin.

Để đáp ứng công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Đồng Nai đã đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến số 6 tại ký túc xá Trường đại học Đồng Nai với quy mô 1200 giường. Bệnh viện dã chiến số 7 ở ký túc xá Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) với công suất 600 giường bệnh đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 26 THÁNG 7

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

26/07/2021 10:15

Hải Phòng thông báo tìm người liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Hải Phòng vừa thông báo, đề nghị tất cả những ai từng qua Bệnh viện Phổi Hà Nội khám chữa bệnh từ 10/7 đến nay tới ngay trạm y tế khai báo để được hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch.

Sáng 26/7, bà Phạm Thu Xanh – Tổ trưởng Phản ứng nhanh COVID-19 TP Hải Phòng cho biết, liên quan tới các ca bệnh ghi nhận tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, địa phương có 2 trường hợp liên quan.

Cả hai trường hợp này đã thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày theo quy định của thành phố.

Bà Xanh cũng cho biết, BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Hải Phòng cũng vừa phát thông báo, đề nghị tất cả những ai từng qua Bệnh viện Phổi Hà Nội khám chữa bệnh trong 15 ngày (từ 10-25/7) khẩn trương ra trạm y tế gần nhất khai báo để được hướng dẫn và làm xét nghiệm miễn phí.

Trước đó, tối 25/7, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội thông tin, sau khi phát hiện 1 bệnh nhân từng điều trị 16 ngày tại bệnh viện về nhà dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh viện đã xét nghiệm toàn bộ khoa Nội 3, kết quả 14 trường hợp nghi ngờ. CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, 9 trường hợp dương tính (gồm 2 nhân viên y tế và 7 bệnh nhân). Các trường hợp này đến nay vẫn chưa thể xác định được nguồn lây.

Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tổ chức cách ly toàn bộ bệnh viện, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm 323 mẫu, trong đó 214 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Riêng khoa Nội 3 lực lượng chức năng phong tỏa hoàn toàn. (Nguyễn Hoàn)

26/07/2021 10:52

Bình Định: 6 nhân viên y tế mắc COVID-19

Sáng 26/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định cho hay, địa phương vừa phát hiện thêm 25 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 106 ca.

Đáng chú ý, trong 25 ca nhiễm mới này có 6 trường hợp là nhân viên y tế, cụ thể:

Bệnh nhân (BN) 95115 (nữ, 29 tuổi, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) - là nhân viên y tế được phân công nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tại Chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 1D Quy Nhơn - Sông Cầu.

Lúc 4h ngày 20/7, trong ca làm việc nhân viên y tế này đã lấy mẫu xét nghiệm BN 62931, có trang bị trang phục bảo hộ và thực hiện các thao tác lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đến 4h ngày 24/7, nữ nhân viên y tế trên được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ có kết quả dương tính nên được chuyển cách ly tạm thời tại Phòng khám Đa khoa khu vực số 4 (Quy Nhơn) để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Các BN 98477 (nữ, 37 tuổi) – 98478 (nữ, 31 tuổi) – 98479 (nữ, 51 tuổi) – 98480 (nam, 51 tuổi) – 98481 (nam, 44 tuổi, cùng ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát) đều là nhân viên y tế Trạm Y tế xã Cát Tường.

Ngày 23/7, các nhân viên y tế trên được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 nên lấy mẫu đơn xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân sau đó đã được đưa đi cách ly điều trị, ngành y tế cũng đã khoanh vùng, phun khử khuẩn; tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định. (Trương Định)

26/07/2021 10:54

Bình Thuận gần chạm mốc 350 ca mắc COVID-19

Sáng 26/7, Bình Thuận có 23 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên con số 341. Do đó, Bình Thuận dự kiến xây thêm 2 cơ sở điều trị COVID-19 tại Trung đoàn BB 812 và trường THPT Nguyễn Huệ, trực thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi với quy mô 200 giường/cơ sở.

Bản tin sáng 26/7 của Bộ Y tế cho biết, có 2.708 ca mắc mới COVID-19, với 4 ca nhập cảnh và 2.704 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 507 ca trong cộng đồng. Riêng tại Bình Thuận có 23 ca mắc COVID-19. Trong đó, thị xã La Gi có 17 ca, gồm 4 ca F1 trong khu cách ly, 13 ca xét nghiệm lần 1 trong khu phong tỏa; huyện Tánh Linh có 6 ca là F1 trong khu vực cách ly. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Bình Thuận đến ngày 26/7 là 341 ca.

Tính đến 18h ngày 25/7, lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra, giám sát y tế đối với 757 lượt xe và 16 lượt tàu với tổng số 8.528 người. Riêng 3 chốt kiểm soát dịch Hàm Tân, Tuy Phong và chốt quốc lộ 55 tại xã Thắng Hải kiểm tra 5.442 người đi ngang qua tỉnh, 1.996 người đi về 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

Để phục vụ cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Thuận yêu cầu tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư sinh phẩm, trang phục chống dịch.

Đồng thời, Sở Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Thuận xây dựng 2 cơ sở điều trị COVID-19 tại Trung đoàn BB 812 (khu phố 9, phường Tân An, thị xã La Gi) và tại trường THPT Nguyễn Huệ (khu phố 6, phường Tân An, thị xã La Gi) trực thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi với quy mô 200 giường/cơ sở. Mở rộng khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở điều trị cho mỗi huyện, bổ sung cho đủ ít nhất 120 giường/cơ sở, trừ Phan Thiết và La Gi.

Hiện tại, thị xã La Gi là nơi có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhất. Trước đó, ngày 13/7, thị xã La Gi ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Đến ngày 15/7, toàn thị xã đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, còn toàn tỉnh Bình Thuận giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Để dập dịch ở La Gi, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã La Gi yêu cầu xác định rõ mục tiêu, bằng mọi biện pháp trong vòng 7 ngày tới, phải khống chế được dịch ở thị xã La Gi.

Để thực hiện mục tiêu này, toàn bộ hệ thống phải cùng vào cuộc một cách quyết liệt. Tổng lực rà soát, truy vết với mục tiêu hàng đầu là bằng mọi cách tách F0 ra khỏi cộng đồng. Kiểm soát những người có biểu hiện sốt, ho trong cộng đồng để xét nghiệm, cách ly y tế kịp thời. Cương quyết không để dịch bệnh lây lan sang các xã, phường khác. (Duy Quang)

26/07/2021 10:55

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm 6.031 ca tử vong vì COVID-19

Cả thế giới có 194.768.752 ca mắc, trong đó 176.725.754 khỏi bệnh; 4.174.038 tử vong và 13.868.960 đang điều trị (84.000 ca diễn biến nặng).

Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 395.662 ca, tử vong tăng 6.031 ca.- Châu Âu tăng 88.235 ca; Bắc Mỹ tăng 37.752 ca; Nam Mỹ tăng 48.743 ca; châu Á tăng 214.975 ca; châu Phi tăng 15.790 ca; châu Đại Dương tăng 167 ca.

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 82.622 ca, trong đó: Indonesia tăng 38.679 ca, Malaysia tăng 17.045 ca, Thái Lan tăng 15.335 ca, Philippines tăng 5.479 ca, Myanmar tăng 4.998 ca, Campuchia tăng 819 ca, Singapore tăng 125 ca, Lào tăng 142 ca.

Tại Việt Nam, tính đến sáng 6/7, Việt Nam có tổng 101.173 ca mắc, trong đó có 2.182 ca nhập cảnh và 98.991 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 97.421 ca, trong đó có 16.564 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 19.342 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 130 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 17 ca.

- Tiểu ban điều trị cung cấp bổ sung số ca tử vong của các địa phương gửi về thêm 154 trường hợp (thành phố Hồ Chí Minh 129, Đồng Tháp 9, Long An 7, Cần Thơ 2, Khánh Hoà 2, Ninh Thuận 1, Bắc Ninh 1, Trà Vinh 1, Kiên Giang 1, Đồng Nai 1).

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 5.262.258 mẫu cho 14.982.078 lượt người.

Trong ngày có 77.967 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.613.491 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.223.628 liều, tiêm mũi 2 là 389.863 liều. (Lê Vũ)

26/07/2021 11:03

Xuyên đêm dựng lều dã chiến phong tỏa Bệnh viện Phổi Hà Nội

26/07/2021 11:17

Chuyến tàu 0 đồng chở hơn 800 công dân từ TPHCM về Hà Tĩnh

Sau gần 2 ngày rời Ga Sài Gòn, chuyến tàu chuyên biệt chở hơn 800 công dân Hà Tĩnh đã về tại quê nhà. Đây là chuyến tàu ‘đặc biệt’ đầu tiên đón người dân về quê theo nguyện vọng sau khi dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tăng nhanh.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 4

Rạng sáng 26/7, đoàn tàu SE14 chở 814 người dân Hà Tĩnh sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về đến Ga Yên Trung (huyện Đức Thọ) và Ga Hương Phố (huyện Hương Khê).

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 5

Đúng 5h20’ sáng nay, 700 công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về đến Ga Yên Trung. Những người còn lại di chuyển đến Ga Hương Phố.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 6

Các ngành chức năng huy động khoảng 100 người gồm công an, quân sự, thanh niên tình nguyện, y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 7

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, từ khi bắt đầu xuống ga, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, phun khử khuẩn, đo thân nhiệt.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 8

Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa người Hà Tĩnh rời khỏi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch bệnh tăng nhanh.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 9

Hình ảnh đoàn tàu về lúc rạng sáng tại Hà Tĩnh.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 10

Chuyến tàu ưu tiên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn không nghề nghiệp, sinh viên nghèo…Trong đợt về quê lần này có trên 80 trẻ em.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 11

Từng dòng người vội vã bước xuống sân ga sau thông báo được phát liên tục trên loa: ‘Chuyến tàu số hiệu SE14 đã đến Ga Yên Trung, kính mời quý khách thu dọn hành lý xuống tàu…’.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 12

Hơn 800 công dân, mỗi người mỗi nghề, mỗi số phận riêng. Nhưng cũng vì bất đắc dĩ để tránh rủi ro bệnh tật nên quyết định về quê với bao nỗi nhọc nhằn, lo toan. Lần về quê này như chuyến tàu 'chạy nạn', không quà cáp, không bánh kẹo....

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 13

‘Khi công dân xuống tàu phải chia theo từng địa phương, từng toa để xuống, lực lượng chia thành tổ kiểm tra để giám sát, hỗ trợ đưa công dân lên xe đi cách ly. Không được để người nhà vào trong khu vực đón công dân", Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải chỉ đạo tại điểm đón công dân về từ vùng dịch.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 14

Các địa phương đã thuê xe để đến ga đón công dân về quê để cách ly, thời gian cách ly trong 14 ngày. Trước khi lên xe về điểm cách ly, ngành chức năng tiến hành phun khử khuẩn phòng chống dịch.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 15

Chị Lê Thị Bảo Hằng (SN 1990) từ quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bế con gái 29 tháng tuổi về tại xã Sơn Bằng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Lâu nay do dịch phức tạp, chị cùng chồng và con gái nhỏ phải ở trong phòng trọ, điều kiện thiếu thốn. Chị bày tỏ lòng cảm ơn đến tỉnh nhà khi hỗ trợ đưa những người công dân nghèo như chị về quê để tránh dịch.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 16

Theo quy định, những công dân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, lần đầu ngay khi vào khu cách ly, lần thứ 2 vào ngày thứ 7 và lần thứ 3 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung bằng phương pháp Realtime – PCR.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 17

Công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày hoàn thành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ tư vào ngày thứ 7 sau khi hoàn thành cách ly tập trung bằng phương pháp Realtime – PCR.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 18

Ngành chức năng tiến hành phun khử khuẩn khu vực nơi công dân dừng chân xuống ga tàu.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 19

Nguyễn Trí Lạc - GĐ Sở Lao động Thương binh và Xã Hội cho biết: ‘Sau khi đưa công dân về cách ly, từ vòng ngoài và bên trong khu cách ly đều phải đảm bảo quy định phòng chống dịch. Hiện tại tổ công tác tại TP Hồ Chí Minh cũng đang lên phương án triển khai đón các công dân tiếp theo. Tuy nhiên cần phải xem xét kỹ phương án cách ly tại địa phương như thế nào mới đón tiếp công dân’. (Hoài Nam)

26/07/2021 11:19

Sóc Trăng cho tài xế, phụ xế vận chuyển hàng hóa đường dài tiêm vắc xin

Ngày 26/7, ông Trần Khắc Tâm - Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, cho biết, sau khi nhận được công văn của chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, ông đã nhanh chóng thông báo đã đến thành viên và các doanh nghiệp trên địa bàn.

“Đây là tin vui cho các doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký. Trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lượng vắc xin chưa nhiều, nhưng lãnh đạo tỉnh quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp, như tiếp thêm niềm tin và động lực để doanh nghiệp cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn”, ông Tâm nói.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 20

Sóc Trăng cho tài xế, phụ xế vận chuyển hàng hóa đường dài tiêm vắc xin.

Anh Nguyễn Văn Hậu, tài xế xe chở hàng cho một doanh nghiệp ở huyện Mỹ Xuyên chia sẻ: “Chúng tôi lái xe đi ngoài tỉnh nhiều nên rất khó khăn vì yêu cầu về công tác phòng, chống dịch, trong đó có vấn đề tiêm vắc xin. Nay Sóc Trăng có chủ trương cho tài xế, phụ xe và những người bốc xếp đi theo xe được tiêm vắc xin, anh em mừng lắm, vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa đảm bảo đảm kinh doanh cũng như công việc của bản thân”.

Trước đó, chiều 24/7 ông Trần Văn Lâu có công văn đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh khẩn trương thông báo đến các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có phương tiện vận chuyển hàng hóa đường dài (xe tải đi ngoài tỉnh) khẩn trương lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho tài xế, phụ xế và bốc xếp đi theo xe.

Theo nhiều tài xế, Sóc Trăng được đánh giá là tỉnh đầu tiên ở miền Tây dành vắc xin ngừa COVID-19 cho tài xế, phụ xế và bốc xếp xe tải vận chuyển hàng hóa đi ngoài tỉnh. (Cao Xuân Lương)

26/07/2021 11:34

Bình Dương khảo sát trưng dụng nhà xưởng làm Bệnh viện dã chiến 5.000 giường

Ngày 26/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, địa phương đã khảo sát để xây dựng thêm một bệnh viện dã chiến quy mô 5.000 giường tại nhà xưởng công ty.

Bệnh viện dã chiến này được thiết lập trên một phần nhà xưởng tại công ty trên địa bàn TX Bến Cát. Khu vực này hiện trạng là nhà kho mới hoàn thành của một tập đoàn về kho xưởng logistics, khi triển khai bệnh viện dã chiến phải lắp đặt thiết bị, đặc biệt là các trang thiết bị y tế, giường bệnh, đội ngũ nhân lực….

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 21

Trưng dụng nhà xưởng công ty vừa xây xong để làm bệnh viện dã chiến ở Bình Dương

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, để triển khai bệnh viện dã chiến quy mô lớn rất cần sự chung tay góp sức của nhiều nguồn, từ Nhà nước đến các doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Từ đó, Bình Dương sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Được biết, bệnh viện dã chiến thực hiện trong nhà xưởng công ty có 5.000 giường, trong đó, có 200 - 300 giường hỗ trợ máy thở với 250 nhân sự là y, bác sĩ và đội ngũ hậu cần hỗ trợ.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 22

Bệnh viện dã chiến mới này chia thành 2 khu vực

Bệnh viện dã chiến mới này được chia làm 2 khu, mỗi khu quy mô 2.500 giường bệnh. Tất cả việc quản lý tại đây đều được số hóa để giảm tải nhân lực, tránh quá tải trong quá trình vận hành. Số liệu sẽ được cập nhật 15 phút/lần, hệ thống camera giám sát có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến mới này sẽ là nơi điều trị tầng 2 của tháp đồ tức thu dung các bệnh nhân trung bình và nặng, trường hợp rất nặng sẽ được chuyển sang Bệnh viện dã chiến Becamex Bình Dương.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 23

Lắp đặt các thiết bị phù hợp với nhu cầu của một bệnh viện dã chiến

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 8.010 ca mắc COVID-19; 589 bệnh nhân khỏi bệnh; 38 bệnh nhân tử vong. Ngoài ra, trong sáng nay (26/7), Bình Dương ghi nhận thêm 407 ca dương tính với SARS-CoV-2 (Bộ Y tế chưa công bố).

Hiện, Bình Dương có 12 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với 3.882 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, có 72 phụ nữ mang thai, 44 người trên 65 tuổi, 150 người có bệnh lý nền, 95 người có diễn biến nặng. Nhân lực trực tiếp phục vụ có 120 bác sĩ, 295 điều dưỡng; cùng nhân viên y tế hỗ trợ 166 người (tổng cộng: 581 người), sử dụng 36 máy thở.

Bình Dương đã triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng bằng test nhanh và test RT-PCR tại tất các địa phương trên địa bàn tỉnh. Lũy kế sau 8 ngày xét nghiệm sàng lọc diện rộng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 865.970 người, kết quả phát hiện 9.049 người nghi mắc COVID-19 (tỷ lệ 1%). (Hương Chi)

26/07/2021 11:37

Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm 110 ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 26/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 25/7 đến 6h ngày 26/7, tỉnh này ghi nhận 110 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Bà Rịa ghi nhận 4 ca. Trong đó, 2 ca trong khu vực cách ly tập trung, liên quan đến BN 28499; 1 ca trong khu vực cách ly tập trung tại ký túc xá Dầu khí, là người về từ TPHCM; 1 ca cộng đồng ghi nhận tại phường Kim Dinh. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 12 ca, gồm 11 ca trong khu vực cách ly tập trung, liên quan đến BN 95309; 1 ca là nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ.

Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 1 ca tại chốt kiểm dịch Phú Mỹ. Huyện Long Điền ghi nhận 2 ca, gồm 1 ca trong khu vực phong tỏa, liên quan đến BN 24812 và 1 ca ghi nhận tại Trung tâm Y tế thị trấn Long Hải.

TP.Vũng Tàu ghi nhận 71 ca trong các khu vực phong tỏa. Trong đó 49 ca liên quan đến BN 28499; 17 ca liên quan đến BN 37514; 3 ca liên quan đến BN 37515; 1 ca liên quan đến BN 53890 và 1 ca trong khu vực cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 20 ca trong các khu vực phong tỏa, gồm 10 ca liên quan đến BN 37515; 10 ca liên quan đến BN 48593.

Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận từ ngày 28/6 đến nay là 868 ca. Lực lượng chức năng đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 2.898 trường hợp.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bà Rịa-Vũng Tàu kêu gọi người dân hãy ở nhà, không ra đường, đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia phòng, chống dịch tại địa bàn dân cư, không chủ quan, lơ là, phải tuân thủ quy định 5K, khai báo y tế và chấp hành triệt để việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngăn ngừa dịch lây lan trong cộng đồng.

Khuyến khích mọi người “đi chợ online” để hạn chế tiếp xúc; cùng chia sẻ những thông tin hữu ích, chính thống về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch. Tuyệt đối không tin theo những tin đồn, tin sai đang lan truyền, đang đồn thổi không đúng về tình hình dịch bệnh.

Các sở, ngành, địa phương tham gia kịp thời điều phối hàng hóa, ổn định thị trường, tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu tham gia điều phối hàng hóa; vận động, tuyên truyền đến người dân tăng cường mua sắm qua dịch vụ giao hàng để hạn chế tiếp xúc. Đồng thời có chế độ chăm lo, quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. (Duy Quang)

26/07/2021 12:10

Chuyến xe đầu tiên đón 200 người dân Quảng Ngãi từ TP. HCM đã về đến khu cách ly

Chuyến xe đón 200 người dân đầu tiên từ TP. HCM đã về đến Quảng Ngãi

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 24

Đúng 7 giờ 20 phút sáng 26/7, đoàn xe ô tô gồm 1 xe an ninh, 1 xe y tế và 10 xe khách đón 200 người dân về từ TP. HCM đã lần lượt dừng tại KTX Công ty Công ty TNHH MTV Đầu tư- Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 25
Trong suốt quá trình di chuyển toàn bộ người dân mặc áo quần bảo hộ để đảm bảo phòng chống dịch. Ngay khi về đến khu cách ly, công tác tiếp nhận và tổ chức cách ly cho người dân được tiến hành trong điều kiện an toàn phòng dịch.
CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 26

Tất cả người dân vừa xuống xe đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt trong điều kiện an toàn phòng dịch. Công tác khử khuẩn phương tiện, môi trường và hành lý của người dân được khẩn trương tiến hành.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 27

Bên cạnh đó, tổ lấy mẫu của Trung tâm Chẩn đoán Y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân cũng đã có mặt tại khu cách ly và triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm Realtime-PCR cho toàn bộ người dân vừa được đón về.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 28

Lực lượng chức năng trong khu cách ly cũng đã tiến hành hướng dẫn bà con về phòng ở đã được bố trí đầy đủ vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 29

Nhiều người dân về đến quê nhà với những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều vỡ òa trong niềm vui sướng vì được tỉnh nhà hỗ trợ đón về trong điều kiện dịch bệnh ở TP. HCM đang diễn biến phứt tạp.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 30
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa, trú xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc buôn bán bị gián đoạn cuộc sống của gia đình lâm vào cảnh lao đao. Đợt này tôi cùng hai con nhỏ đứa một tuổi và đứa bốn tuổi về còn chồng không được về trong chuyến này mà phải về bằng xe máy.
CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 31

"Được trở về quê lần này, tôi rất vui mừng. Về đây còn có vòng tay người thân, họ hàng, dù gì vẫn hơn ở trong đó", chị Hoa chia sẻ.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 32
Chị Nguyễn Thị Hiền, trú Xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi cho hay, dịch bùng phát nên cuộc sống rất khó khăn. Nơi tôi sống đang có rất nhiều F0 nên rất lo sợ. Thông qua hội đồng hương tôi đã đăng ký về quê. Được trở về giữa thời điểm này thực sự là một niềm vui đối với tôi.
CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 33

"Về đến đèo Bình Đê, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ thấy dòng người chen nhau về quê bằng xe máy, nhìn lại bản thân vẫn thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều lần, bởi mình được chính quyền tỉnh hỗ trợ đưa xe đón về", chị Hiền bộc bạch.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 34
Thượng tá Trần Minh Hưng- Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Quảng Ngãi (Trưởng đoàn đón người dân về) cho biết, trong số 200 người dân được đón về đợt này, có 16 trẻ em, 120 phụ nữ trong đó có nhiều thai phụ và 2 trường hợp bị bệnh nặng.
CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 35
"Để đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi, tổ công tác hỗ trợ bố trí xe đưa đón theo từng nhóm với sự hỗ trợ y tế của các y, bác sĩ chuyên khoa đi cùng. Do đó, sức khỏe của toàn bộ người dân được đón về ổn định và không gặp bất cứ sự cố nào trên đường đi", thượng tá Hưng nói.
CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 36
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đoàn công tác gồm 48 người tham gia trong chuyến đi đón 200 người dân về từ TP. HCM cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, sẽ tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo quy định.
CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 37
Trước đó, chiều 24/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi hành (đợt 1) đi đón 200 bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn về quê.
CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 38
Đoàn gồm 10 xe khách, cùng với 2 xe cảnh sát và y tế xuất phát lúc 17 giờ 30 ngày 24/7 từ bến xe Chín Nghĩa (phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi). Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng gửi theo 3,5 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân tại TP.HCM. (Nguyễn Toàn)

26/07/2021 16:03

Yêu cầu đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống COVID-19

Ngày 26/7/2021, cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc yêu cầu đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống COVID-19.

Cục Quản lý Dược cho biết, theo phản ánh của một số cơ sở sản xuất thuốc, trong thời gian gần đây có hiện tượng tăng giá đột biến nguyên liệu để sản xuất thuốc điều trị COVID-19, như nguyên liệu để sản xuất thuốc có chứa xuyên tâm liên đã được Cục Quản lý Dược cấp số giấy đăng ký lưu hành.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo nhu cầu thuốc phòng chống dịch COVID-19 và thuốc điều trị các bệnh khác, cũng như đảm bảo việc bình ổn giá thuốc và ổn định thị trường thuốc trong nước, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn không được lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cao.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cao và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý được phát hiện.

Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc:

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại các công văn số 5742/QLD-KD ngày 21/5/2021 và công văn số 6063/QLD-KD ngày 28/5/2021 và công văn 8026/QLD-KD ngày 10/7/2021 về việc đảm bảo nguồn cung thuốc phòng và điều trị COVID-19. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm túc việc báo cáo số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc chống dịch trên hệ thống báo cáo tồn thuốc COVID -19 (https://duocquocgia.com.vn).

- Trường hợp giá nguyên vật liệu đầu vào của các thuốc hoặc giá thuốc nhập khẩu tăng giá đột biến hay khó khăn về nguồn cung đề nghị báo cáo chi tiết về Cục Quản lý Dược.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ phòng Quản lý kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn. (Thuận Phương)

26/07/2021 17:11

Quảng Nam: Một ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM

Trong 8 ca, có 3 ca ở Hội An, 3 ca ở Điện Bàn, 1 ca ở Tiên Phước được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (tất cả trường hợp này đều là F1 của ca bệnh trước đó, đã cách ly tập trung) và 1 ca về từ TPHCM. Đây là người thuộc diện được tỉnh hỗ trợ đón người dân về quê.

Từ ngày 19/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 60 ca mắc COVID-19 trong đó 1 ca bệnh trong cộng đồng, 32 ca lây nhiễm thứ phát, 10 ca xâm nhập từ các tỉnh và 17 ca nhập cảnh.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế nghiên cứu đánh giá tình hình thực tế, tính đến phương án điều trị 5.000 ca F0 đồng thời sẵn sàng phương án có thể điều trị 30.000 ca F0. (Hoài Văn)

26/07/2021 18:10

Bắc Giang kiểm soát được dịch, 15 ngày không có ca mắc mới

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 của tỉnh Bắc Giang cho biết, đợt dịch COVID -19 lần thứ 4 xâm nhập vào Bắc Giang từ ngày 7/5, virus được xác định là biến thể Delta có khả năng lây truyền cao, đồng thời, đặc điểm dịch bệnh xuất hiện ở các khu công nghiệp nên số lượng ca bệnh phát sinh lớn.

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được kiểm soát, 15 ngày qua, toàn tỉnh không phát sinh F0 trong cộng đồng. 8/10 huyện của tỉnh Bắc Giang đã qua 21 ngày không phát sinh F0 (huyện Lục Nam 64 ngày, Sơn Động 54 ngày, Yên Thế 49 ngày, Hiệp Hoà 41 ngày, Lạng Giang 36 ngày, Yên Dũng 25 ngày, Việt Yên 36 ngày, Lục Ngạn 27 ngày, thành phố Bắc Giang 16 ngày, Tân Yên 15 ngày).

Đến nay, tỉnh Bắc Giang có 5.619 bệnh nhân được khỏi bệnh, ra viện, chiếm 98% tổng số bệnh nhân của tỉnh. Hiện chỉ còn 96 bệnh nhân đang điều trị tại tỉnh, chủ yếu các trường hợp nhẹ và không triệu chứng.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước đang diễn biến rất phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cấp, các ngành cần phải có quyết tâm cao để giữ an toàn địa bàn, thực hiện bằng được “mục tiêu kép”, lấy chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Các cấp, ngành trong tỉnh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thoả mãn với kết quả đã đạt được, tập trung nắm chắc, quản lý chặt chẽ số người từ vùng dịch trở về địa phương. Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch, yêu cầu mọi người tuân thủ nghiêm ngặt 5K, chuẩn bị sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” đối với tình huống xấu nhất. (Nguyễn Thắng)

26/07/2021 18:17

Thanh Hóa: Người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 sẽ được tiền hỗ trợ

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa đang triển khai hướng dẫn các địa phương, ngành chuyên môn rà soát, thống kê số đối tượng khó khăn do dịch COVID-19 để được hưởng tiền hỗ trợ của Chính phủ vào đầu tháng 8 tới.Theo đó, nguyên tắc hỗ trợ là bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; không bỏ sót, trùng lặp đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền, chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Trong trường hợp đối tượng vừa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, vừa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của địa phương thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 39

Nhân dân Thanh Hoá quyên góp hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn ở TP Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch, sẽ có 12 nhóm chính sách hỗ trợ gồm: chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hỗ trợ trẻ em, hỗ trợ tiền ăn với người điều trị COVID-19 (F0) từ 27/4 đến 31/12/2021, hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch…

Bà Vũ Thị Hương - giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa - cho biết hiện nay sở đang hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ. Đầu tháng 8 tới, các đối tượng sẽ được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. (Hoàng Lam)

26/07/2021 18:50

Bạc Liêu phát hiện 2 ca dương tính trong khu cách ly tập trung

Ngày 26/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông báo, vừa phát hiện 2 ca dương tính trong khu cách ly tập trung và chuyển sang khu cách ly điều trị đặc biệt.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 40

Khu cách ly tập trung được bảo vệ nghiêm, chăm sóc sức khoẻ người cách ly

Đó là bệnh nhân Quách Tường A (BN101338), sinh năm 2003, sinh viên, ở phường 2 (thành phố Bạc Liêu), tạm trú ở số 1/3, đường Lương Văn Can, Phường 15 (Quận 8, TPHCM). BN101338 được test nhanh SARS-CoV-2, tại chốt kiểm dịch số 6, ấp Xẻo Chích, xã Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẳng định dương tính, lúc 2 giờ 20 phút ngày 26/7.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Minh C (BN101339), sinh năm 1993, nghề nghiệp buôn bán, ở ấp Hoàng Quân 1, xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) tạm trú ở khu phố 2, quận Tam Bình (thành phố Thủ Đức, TP HCM). Trong thời gian cách ly tập trung, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu chạy RT-PCR (mẫu gộp) vào ngày 24/7/2021, kết quả dương tính SARS-CoV-2, lúc 16 giờ 40 ngày 25/7/2021.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 41

Khu cách ly tập trung được chính quyền tận dụng các trường học có diện tích lớn

Ngành Y tế đã khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2, tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường trường hợp F1. Trung tâm y tế thành phố Bạc Liêu và trung tâm y tế huyện Vĩnh Lợi phun hóa chất khử khuẩn khu vực phòng ở tại khu cách ly, các địa điểm mà BN101338 và BN101339 đã đi/đến.

Hiện tại, BN101338 được điều trị tại khu cách ly đặc biệt tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu và BN101339 được điều trị tại khu cách ly đặc biệt của Trung tâm y tế huyện Vĩnh Lợi, sức khỏe ổn định. (Nguyễn Tiến Hưng)

26/07/2021 18:53

Đắk Lắk: Nhiều bệnh nhân mắc COVID chuyển biến nặng

Chiều 26/7, thông tin từ ngành y tế Đắk Lắk, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 11 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, huyện Krông Năng 5 ca, TP. Buôn Ma Thuột 3 ca, huyện Krông Pắk 1 ca và huyện Ea Kar 2 ca. Các trường hợp trên chủ yếu có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng dịch TP.HCM, Bình Dương. Tổng số ca mắc trên địa bàn toàn tỉnh là 128 trường hợp, chưa có bệnh nhân tử vong.

Tuy nhiên, theo thông tin từ ngành y tế Đắk Lắk, 8/61 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có diễn tiến và triệu chứng chuyển nặng, như bệnh nhân N.T.H, trú TP. Buôn Ma Thuột (nhân viên Nhà xe Tiến Oanh), bị phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 17/7/2021. Qua 9 ngày điều trị, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, phải dùng an thần, thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục, ăn uống qua sonde.

Trường hợp khác là bệnh nhân H.S.N.K., trú huyện Cư Kuin đã hơn 5 ngày điều trị vẫn phải dùng an thần, thở máy, lọc máu, ăn uống qua sonde; các trường hợp còn lại cũng bị nặng với các biểu hiện như: Phổi bị tổn thương, đau nhức đầu, khó thở, phải dùng đến bình Oxy…

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho hay, dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, xuất phát từ việc lượng người từ các vùng dịch phía nam về rất đông. Khi về địa phương 2-3 ngày, họ mới phát bệnh song việc không tuân thủ quy định cách ly tại nhà, khai báo y tế không trung thực khiến dịch bệnh lây lan nhanh. Cứ một ca F0 thì sẽ kèm theo ít nhất từ 100-150 trường hợp F1, hơn 300 F2. (Huỳnh Thủy)

26/07/2021 19:11

Cần Thơ thêm 2 ca tử vong, ghi nhận 145 ca nhiễm mới trong ngày

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày thành phố đã ghi nhận 145 ca nhiễm mới. Trong đó, có 8 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 40 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó; 8 trường hợp trong khu cách ly; 89 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm. Hiện các ca bệnh đã được chuyển đến các cơ sở y tế cách ly và điều trị. Đồng thời, truy vết được 95 F1, 99 F2 liên quan.

Bên cạnh đó, trong ngày còn có 2 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện, tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định và ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong.

Cùng ngày, ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, hiện nhiều bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố đã được thành lập. Trong đó, Bệnh viện dã chiến Cái Răng, Bình Thủy, Thới Lai, Quân Dân Y, với tổng quy mô 450 giường đã được kích hoạt và tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.

CẬP NHẬT DỊCH 26/7: Quảng Nam thêm ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TPHCM ảnh 42
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ kiểm tra một điểm chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến trên địa bàn quận Cái Răng.

Còn theo ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, địa phương cũng đã quyết định thành lập thêm 3 bệnh viện dã chiến lớn đặt tại Trường Chính trị TP Cần Thơ; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ và tại Nhà Thi đấu đa năng Cần Thơ, với tổng quy mô 1.400 giường và sẽ được kích hoạt trong 3 ngày tới. Riêng hôm nay (26/7), Bệnh viện dã chiến quận Thốt Nốt bắt đầu nhận điều trị; Bệnh viện dã chiến Phong Điền cũng sẽ đi vào hoạt động từ ngày 27/7.

Ở một diễn biến khác, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cho biết, đang hoàn thiện tờ trình để trình UBND thành phố; đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch đón khoảng 1.000 công dân Cần Thơ đang lao động, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương về quê nhà trong thời gian tới.

Cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn ngày càng phức tạp, nhiều ca F0 lần lượt xuất hiện qua khám sàng lọc, chưa rõ nguồn lây. Ngành Y tế Cần Thơ đề xuất xem xét kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16 thêm 2 tuần và có thể áp dụng các biện pháp cao hơn. (Kim Hà)

26/07/2021 19:50

45 y bác sĩ 'tinh nhuệ' của Bệnh viện E xuất quân chi viện cho TPHCM chống dịch

Chiều ngày 26/7/2021, Bệnh viện E tổ chức lễ xuất quân đoàn công tác y tế tiếp sức thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác Bệnh viện E do TS.BS Phan Thảo Nguyên – trưởng khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E làm trưởng đoàn cùng với 45 y bác sĩ (bao gồm: 15 bác sĩ và 30 điều dưỡng) của nhiều khoa trong bệnh viện như tim mạch, gây mê hồi sức, gây mê hồi sức tích cực ngoại tim mạch, phẫu thuật cột sống, hô hấp, cơ xương khớp, tiêu hóa, gan mật, thận tiết niệu và lọc máu, thần kinh, tai mũi họng, dị ứng, miễn dịch và lâm sàng…

Đoàn công tác Bệnh viện E đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ y bác sĩ tham gia đoàn công tác. GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E đã tới hỏi thăm và động viên từng điều dưỡng, bác sĩ tham gia đoàn.

Để tham gia đoàn công tác, các bác sĩ đã được tập huấn các kiến thức về phòng chống dịch COVID-19, cách chăm sóc và điều trị bệnh nhân… Từ đó, các y bác sĩ phải chuẩn bị tót các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân và chăm sóc tốt cho các bệnh nhân. Hy vọng, những người tham gia đoàn công tác lần này giữ vững hình ảnh tốt đẹp của Bệnh viện, đoàn kết, thương thân thương ái, và sẵn sàng chia lửa cùng các đồng nghiệp cả nước căng mình chống dịch bệnh.

TS.BS Phan Thảo Nguyên – trưởng đoàn công tác Bệnh viện E khẳng định: “Khi Tổ quốc kêu gọi, chúng tôi là những người thầy thuốc sẵn sàng lên đường vào thẳng tâm dịch, bất chấp khó khăn, vất vả, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa trung ương trực thuộc Bộ Y tế nên khi tham gia đoàn công tác đã thể hiện được thế mạnh với nhiều chuyên ngành mũi nhọn chắc chắn sẽ điều trị khỏi được nhiều bệnh nhân Covid 19… TS Nguyên chia sẻ, ngay khi nhận được thông tin Bệnh viện sẽ chi viện cho TP HCM chống dịch, đã có 200 y bác sĩ tình nguyện đăng ký tham gia, trong đó có rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng trẻ tràn đầy khí thể và nhiệt huyết tuổi trẻ. Vì vậy, chúng tôi rất tự hào vì được chọn là những người tham gia đoàn công tác chi viện lần này.

GS Lê Ngọc Thành đã tặng hoa và gửi lời động viên tới đoàn công tác Bệnh viện E “chân cứng đá mềm”, hoàn thành tốt công việc và sớm trở về Hà Nội thân yêu. Đoàn công tác phối hợp cùng Sở Y tế TP HCM tham gia công tác điều trị bệnh nhân COVID-119 tại Bệnh viện dã chiến quận 9, TP HCM…

Ngoài các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men được các khoa, phòng chức năng của Bệnh viện chuẩn bị, đoàn công tác còn nhận được 200 khẩu trang y tế N95 và 200 bộ trang phục phòng hộ cấp 4 do Viện Nghiên cứu cơ khí trao tặng và một thùng khẩu trang y tế do Trung tâm Đào tạo chỉ đạo tuyến, Bệnh viện E trao tặng. (Quảng An)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.