Cập nhật COVID-19: Tối 11/5, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19

TPO - Tối 11/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo trường hợp dương tính mới, tại cộng đồng thuộc chùm Đà Nẵng.
COVID ngay 11/5

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

11/05/2021 06:44

Bắc Ninh kêu gọi cả bác sĩ nghỉ hưu 'ra trận'

Theo đó, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn cao điểm, tập trung toàn lực để phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cần huy động toàn bộ lực lượng trong và ngoài ngành y tế chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch.

Do đó, Sở Y tế Bắc Ninh kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống y tế không phân biệt công lập hay ngoài công lập, đang công tác hay đã nghỉ hưu, quân hay dân y; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các y, bác sĩ, dược sĩ trên địa bàn tỉnh tình nguyện đăng ký tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với huyện Thuận Thành, gồm 17 xã, 1 thị trấn, 108 thôn/khu dân cư, với tổng số 46.733 hộ gia đình, hơn 181.976 người.

(Nguyễn Thắng)

11/05/2021 06:53

TPHCM tái kích hoạt mức cao nhất các giải pháp

Ngày 10/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị nêu cao tinh thần cảnh giác, không được phép lơ là; đồng thời yêu cầu tất cả cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tái kích hoạt toàn bộ biện pháp, giải pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, TPHCM có nhiều nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Thành phố có nhiều khu cách ly trên địa bàn nên nguy cơ lây chéo trong khu cách ly, từ đó lây ra cộng đồng nếu không đảm bảo điều kiện tổ chức cách ly tập trung tốt.

“Tất cả người dân đến các địa phương có các chuỗi lây nhiễm buộc phải khai báo y tế. Tất cả bệnh viện đều phải có phương án cách ly tập trung để bảo đảm chất lượng. Mỗi quận huyện cần duy trì ít nhất một khu cách ly tập trung với 20 giường, luôn sẵn sàng có phương án mở rộng lên 50-100 giường” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh và lưu ý đối với khu chế xuất, khu công nghiệp, luôn có phương án xử lý tình huống xuất hiện 1 hoặc nhiều ca mắc COVID-19. Nếu không đảm bảo phương án phòng chống dịch hiệu quả thì tạm thời ngừng hoạt động.

Tại cuộc họp, bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó chủ tịch UBND quận 1 cho biết, đã kiểm tra 212 cơ sở kinh doanh các dịch vụ mà thành phố yêu cầu dừng hoạt động; lập biên bản đối với 4 cơ sở không chấp hành quy định phòng dịch COVID-19 của thành phố. Đại diện UBND quận 5 cũng cho biết, đã kiểm tra 55 cơ sở và xử phạt một số trường hợp.

(Uyên Phương -BG)

11/05/2021 06:54

Dịch diễn biến phức tạp ở châu Á

Ấn Độ ghi nhận 366.161 ca mắc mới COVID-19, và 3.754 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Tổng số ca bệnh ở Ấn Độ là 22,66 triệu ca, 246.116 ca tử vong. Mức này giảm nhẹ so với đỉnh dịch cách đây vài ngày.

Bộ Y tế Lào chiều 10/5 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 mới tại 4/18 tỉnh, thành. Đến nay, Lào ghi nhận tổng cộng 1.327 ca bệnh. Lào mới chỉ ghi nhận 1 trường hợp tử vong do COVID-19.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm 506 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm mới, có 11 ca nhập cảnh, còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 19.743 ca mắc COVID-19, trong đó có 19.165 ca liên quan đến “sự cố cộng đồng ngày 20/2/2021” và 126 người tử vong.

(LAN ANH -BG)

11/05/2021 06:57

Lo khó truy vết trên xe chở công nhân

Bắc Giang đang là điểm nóng COVID-19 với hàng chục ca lây nhiễm. Trong đó, nguy hiểm nhất là doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vân Trung. Bắc Giang đã tiến hành khoanh vùng nhiều khu vực nhưng vẫn lo dịch khó kiểm soát, nhất là trên xe chở công nhân.

Cập nhật COVID-19: Tối 11/5, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 ảnh 1

Xe chở công nhân là một trong những mối lo ở đợt dịch này

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, trên địa bàn tỉnh có 2 ổ dịch COVID - 19 (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam và Công ty TNHH SHIGYOUNG Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Vân Trung). Đến chiều tối ngày 10/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID - 19 mới, nâng tổng số ca lên 47 người, trong đó xã Phương Sơn có 4 người, Khu công nghiệp Vân Trung có 43 người đều liên quan đến Công ty TNHH SHIGYOUNG Việt Nam. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang truy vết được 1.028 F1.

Liên quan đến những nơi ở của các bệnh nhân nói trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 tỉnh Bắc Giang đã thiết lập vùng cách ly y tế 9 thôn, tổ dân phố và giãn cách xã hội 6 xã, phường, thị trấn và 3 tổ dân phố thuộc 5 huyện, thành phố.

Theo nhận định của UBND tỉnh Bắc Giang, Công ty TNHH SHIGYOUNG là ổ dịch nguy hiểm, kiểm soát rất khó khăn do xảy ra tại nơi có mật độ công nhân tập trung lớn, di chuyển rộng. Nhiều F0 đã di chuyển bằng phương tiện công cộng, tốc độ lây lan nhanh. Vài ngày tới có khả năng sẽ có thêm các ca dương tính SARS-CoV-2 trong số các F1 đã cách ly, có thể có ca dương tính ngoài số ca đã cách ly do vô tình đi cùng xe khách với bệnh nhân. (Nguyễn Thắng-BG)

11/05/2021 07:24

Sáng nay, thêm 28 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh thành

Sáng 11/5, Bộ Y tế cho biết có 28 ca mắc mới lây nhiễm cộng đồng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội -1), Bắc Ninh (13), Vĩnh Phúc (7), Bắc Giang (5), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1).

11/05/2021 07:25

Bắc Giang giao công an xác minh nguyên nhân làm lây lan dịch trong khu công nghiệp

UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản đề nghị công an vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong khu công nghiệp.

11/05/2021 07:27

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 584.969 trường hợp mắc COVID-19 và 9.713 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 159,5 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,3 triệu người không qua khỏi.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 11/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 159.567.148 ca, trong đó có 3.316.430 người tử vong.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước. Các làn sóng dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới và phát hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. (PV)

11/05/2021 07:32

Thanh Hoá: Ngành giáo dục chỉ đạo nóng chuyện thi cử

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn chỉ đạo toàn ngành ứng phó với dịch bệnh.

Theo đó, kể từ hôm nay (11/5), bậc học mầm non sẽ cho trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc trông trẻ trong hè chỉ thực hiện khi có hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Cập nhật COVID-19: Tối 11/5, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 ảnh 5

Cũng theo công văn, người đứng đầu ngành GD Thanh Hóa yêu cầu các phòng GD, các nhà trường tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Về hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021, giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu toàn ngành phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để lây nhiễm SARS-CoV-2, bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Các trường học khẩn trương, chủ động, linh hoạt trong việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học.

Tính từ ngày 11/5, các trường phổ thông đã hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá, hoàn thành chương trình dạy học thì cho học sinh nghỉ học, kết thúc năm học.

Các trường đã hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá, chưa hoàn thành chương trình dạy học thì cho học sinh nghỉ học, phần chương trình chưa thực hiện tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến.

Những trường chưa hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá thì khẩn trương bố trí thực hiện. Tùy tình hình có thể kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Kiểm tra xong cho học sinh nghỉ học.

Còn đối với trường hợp F0, F1 sẽ được kiểm tra bổ sung vào thời gian thích hợp, sau khi khỏi bệnh hoặc cách ly xong. Đối với trường hợp F2 đang trong thời gian cách ly tại nhà, có thể tham gia kiểm tra bằng hình thức trực tuyến. Nếu trường hợp F2 (tiếp xúc với F1 mà F1 đã xét nghiệm âm tính), được hết thời gian cách ly tại nhà theo chỉ đạo của ngành Y tế nhưng còn trong thời gian theo dõi, thì có thể kiểm tra trực tiếp nhưng phải bố trí phòng kiểm tra riêng.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng yêu cầu các nhà trường phải chuẩn bị phòng kiểm tra dự phòng cho các tình huống phát sinh khi đến trường thi, như: ho, thân nhiệt cao…

Các trường nếu tổ chức kiểm tra tại trường, thì phải tổ chức khử khuẩn, đeo khẩu trang, giãn cách, bố trí từng khối lớp,… đảm bảo công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Riêng khối lớp 9 và lớp 12, các đơn vị chủ động bố trí hệ thống hoá kiến thức, ôn tập cho học sinh theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục, tiến độ của các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng khuyến nghị các nhà trường hoàn thành việc thi, kiểm tra đánh giá học kỳ II, năm học 2020-2021 hoàn thành trước 15/5.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu cầu các nhà trường tổ chức bế giảng năm học 2020 – 2021 có tính chất nội bộ nhà trường, theo đơn vị lớp. Khuyến khích hình thức tổ chức trực tuyến trong trường và khuyến nghị hoàn thành việc bế giảng năm học xong trước 17/5.

Không tổ chức họp phụ huynh cuối năm theo hình thức tập trung, chỉ sử dụng hình thức OTT (mạng xã hội: zalo, viber, facebook, …) để thực hiện trao đổi thông tin giữa nhà trường, lớp, giáo viên với phụ huynh.

Quán triệt toàn trường không tụ tập đông người. Không tổ chức tham quan, dã ngoại, chụp ảnh kỷ yếu, hội khoá. Không tổ chức việc dạy thêm, học thêm (trừ học sinh khối 9, 12),… khi tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế trong cả nước. (Hoàng Lam)

11/05/2021 07:39

Giải tỏa vùng bị phong tỏa, cách ly tại Hà Tĩnh

Sau 2 lần xét nghiêm F1 âm tính với virus SARS-CoV-2, tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép huyện Thạch Hà giải tỏa thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) bị phong tỏa, cách ly do dịch COVID-19.

Ngày 10/5, lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết lực lượng công an phối hợp với ngành chức năng khác tổ chức giải tỏa chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại xã Việt Tiến.

Trước đó, tối ngày 5/5, tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến có một ca bệnh tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đêm, ngành chức năng đã tổ chức phong tỏa toàn bộ vực thôn, điều tra F1, F2 liên quan đến bệnh nhân trên.

Sau 5 ngày bị phong tỏa, đến tối nay, sau khi có kết quả xét nghiệm các F1 liên quan đến ca bệnh tại xã Việt Tiến đã 2 lần âm tính, tỉnh đã cho phép huyện Thạch Hà giải toả chốt kiểm dịch tại thôn Việt Yên.

Cập nhật COVID-19: Tối 11/5, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 ảnh 6

Trong đêm 10/5, ngành chức năng Hà Tĩnh tổ chức giải tỏa khu vực thôn bị phong tỏa.

Tại Hà Tĩnh, đến nay đã ghi nhận 7 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, các bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Sở Y tế Hà Tĩnh thông tin thêm, trên địa bàn có 1.030 người từ Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

(Hoài Nam)

11/05/2021 08:02

Dịch COVID-19 phức tạp: Chạy thi không kịp, sẽ thi trực tuyến?

Càng sát thời điểm kết thúc năm học, nhưng trong tình cảnh học sinh không thể tới trường vì Covid-19, nhiều trường học ở Hà Nội đang “ngóng” phương án tổ chức thi học kỳ theo chỉ đạo của cấp trên để tiến hành theo phương thức nào đảm bảo minh bạch, khách quan.

11/05/2021 09:14

Chống dịch trên đường thủy ở Bắc Ninh

Cập nhật COVID-19: Tối 11/5, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 ảnh 8

Đóng quân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thủy đoàn I – Cục CSGT chủ động phối hợp với Phòng PC08 Công an Bắc Ninh triển khai các biện pháp hỗ trợ chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch bệnh. Thủy đoàn I đã tăng cường rà soát, kiểm soát các bến đò ngang thuộc địa bàn huyện Thuận Thành, Tiên Du, nơi điểm nóng dịch bệnh tại Bắc Ninh, yêu cầu ký cam kết dừng hoạt động; đồng thời xử lý trường hợp cố tình vi phạm lệnh phong tỏa của địa phương, trường hợp lợi dụng phương tiện thủy vận chuyển người trong vùng dịch trốn ra ngoài.

Kiểm tra nhắc nhở các chủ bến bãi, đò ngang, tàu thuyền, bà con làng chài tuân thủ quy chế phòng chống dịch, chỉ ra khỏi nhà, tàu thuyền khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu). Đặc biệt, nhắc nhở, vận động bà con làng chài, sinh sống trên tàu thuyền, không vi phạm hoặc tiếp tay cho hành vi vận chuyển người trái phép từ vùng dịch trốn ra ngoài.

Ngoài việc tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ thuyền viên, bà con nhân dân làng chài chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh, CBCS Thủy đoàn I còn tặng khẩu trang y tế cho cho nhân dân vùng dịch thuộc tỉnh Bắc Ninh. (Lê Ngọc Lâm)

11/05/2021 10:05

11/05/2021 10:24

Học sinh Quảng Ngãi sẽ đi học lại từ ngày 12/5

Từ ngày mai (12/5), học sinh các bậc mầm non, phổ thông, học viên các trung tâm, các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

11/05/2021 10:43

Ngày 11/5: Dịch 'loang' 25 tỉnh thành, 'ổ dịch' Bắc Ninh lớn nhất nước

Trong vòng 15 ngày (27/4-11/5), dịch COVID-19 đã lan rộng khắp 25 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó một số địa phương đang có tốc độ lây lan cực nhanh như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang...

Cập nhật COVID-19: Tối 11/5, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 ảnh 16

Nguồn: Dân trí

11/05/2021 12:15

Nữ bệnh nhân trở về từ Bệnh viện K đến công ty ở Hưng Yên làm việc

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 10/5, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19.

Trường hợp này là chị N.T.T (SN 1982) và cháu B.P.Th (SN 2013, con gái chị N.T.T), học sinh lớp 2 Trường tiểu học Phùng Chí Kiên, cùng trú tại tổ dân phố Đào Du, thuộc phường Phùng Chí Kiên (thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên).

Hai ca bệnh này có nguồn lây từ ổ dịch Bệnh viện K Trung ương.

Dịch tễ bước đầu xác định, ngày 5/5 chị N.T.T đi khám ở Bệnh viện K Trung ương sau đó buổi chiều trở về nhà tại phường Phùng Chí Kiên (thị xã Mỹ Hào).

Các ngày 6-7/5, chị N.T.T đi làm tại Công ty Detech, địa chỉ phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Sau đó, chị ở nhà, có tiếp xúc với chồng và 3 con.

Ngày 9/5, chị được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cơ sở 2. Đến sáng 10/5, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Còn cháu B.P.Th từ ngày 4/5 nghỉ học và học online tại nhà, tiếp xúc với mẹ là chị N.T.T từ ngày 5-9/5.

Tối 9/5 cháu B.P.Th được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 10/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống COVID-19 phường Phùng Chí Kiên lập tức khoanh vùng, phun khử khuẩn toàn bộ gia đình chị N.T.T và khu vực xung quanh. Đồng thời truy vết F1, F2 liên quan để cách ly, xét nghiệm.

Qua truy vết, lực lượng chức năng bước đầu xác định có 15 trường hợp F1, 38 trường hợp F2 liên quan nữ bệnh nhân này.

Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K Trung ương, đến nay tỉnh Hưng Yên đã rà soát 1.240 trường hợp, trong đó đã cách ly 1.221 người. Trong số những trường hợp đã cách ly, lực lương y tế đã lấy 567 mẫu xét nghiệm.

Trước đó, tối 9/5 UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng đối với toàn bộ thị xã Mỹ Hào và 5 xã: Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập, Đông Kết, Tứ Dân thuộc huyện Khoái Châu kể từ 00h ngày 10/5.

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 xã: Việt Hưng, Đại Đồng và Lương Tài thuộc huyện Văn Lâm. (Nguyễn Hoàn)

11/05/2021 12:18

11/05/2021 14:47

Hà Nội dừng hoạt động quán bia hơi, giải tỏa chợ cóc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký quyết định tạm dừng các hoạt động nhà hàng bia, quán bia, bia hơi, giải tỏa chợ cóc... để phòng chống COVID-19.

11/05/2021 14:50

Một F1 tử vong vì ung thư gan khi đang cách ly tập trung

Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hoà Bình vừa có thông tin về một trường hợp F1 tử vong khi đang cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Khu cách ly tập trung của thành phố Hòa Bình (Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hòa Bình cơ sở 2, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình).

Theo đó, bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối. Trong quá trình cách ly, khi sức khỏe bệnh nhân có diễn biến xấu đã được chuyển đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế TP Hòa Bình. Tuy nhiên, do bệnh nặng, bệnh nhân đã tử vong tại Trung tâm Y tế TP Hòa Bình.

11/05/2021 15:48

Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện K về điều trị

Trước tình trạng xuất hiện nhiều trường hợp lây nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), ngày 7/5/2021, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có quyết định số 2311/QĐ-BCĐQG về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở 3. Trong thời gian cách ly y tế, Bệnh viện K cơ sở 3 chỉ tiếp nhận các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch.

Sở Y tế Thanh Hoá giao Bệnh viện Ung bướu chủ trì, chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tốt việc sàng lọc, phân loại nguy cơ, sắp xếp khu điều trị theo từng khu vực nguy cơ; đảm bảo đủ điều kiện kiểm soát lây nhiễm và các điều kiện khác để tiếp nhận những bệnh nhân từ Bệnh viện K có lịch tái khám theo hẹn hoặc đang điều trị theo đợt theo quy định, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp bệnh nặng, nguy kịch vượt quá khả năng điều trị thì báo cáo, phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương để được hỗ trợ chuyên môn từ xa. Nếu hợp bắt buộc phải chuyển tuyến thì thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển người bệnh theo quy định.

Trường hợp phát hiện người bệnh mắc COVID-19 trong khi điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh, sẽ chuyển bệnh nhân COVID-19 về điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 để điều trị (Bệnh viện Phổi hoặc Bệnh viện điều trị COVID-19 tuyến trên). (Hoàng Lam)

11/05/2021 19:50

11/05/2021 19:52

Tối 11/5, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19

Tối 11/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo trường hợp dương tính mới, tại cộng đồng thuộc chùm Đà Nẵng.

Bệnh nhân BN3571 P.T.Th., 39 tuổi, nữ; địa chỉ: Ba Lăng, Dũng Tiến, Thường Tín, cán bộ tư pháp xã Tô Hiệu, Thường Tín, có tiếp xúc với BN3093 Dương Văn Hòa ngày 4/5 khi Hòa đến làm giấy tờ.

Ngày 7/5 bệnh nhân tự cách ly tại nhà, ngày 8/5 được Trung tâm Y tế Thường Tín lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính do CDC Hà Nội thực hiện). Ngày 9/5 bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, được chuyển nhập viện đa khoa Thường Tín. Ngày 11/5 Bệnh viện Đa khoa Thường Tín lấy mẫu gửi Bệnh viện Phổi Hà Nội kết quả dương tính (kỹ thuật EXPERT EXPRESS), mẫu chuyễn CDC Hà Nội kết quả dương tính (kỹ thuật RT-PCR). Sơ bộ có 4 F1 là người trong nhà và 24 người liên quan đã được lấy mẫu. (Hà Minh)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.