Cấp học bổng sai đối tượng, VN Airlines có bị khởi tố?

Cấp học bổng sai đối tượng, VN Airlines có bị khởi tố?
TPCN - Việc con của Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Dương Thanh Biểu đi du học nước ngoài bằng tiền của Vietnam Airlines đang được lãnh đạo Viện xử lý thế nào?
Cấp học bổng sai đối tượng, VN Airlines có bị khởi tố? ảnh 1

Báo giới đã đặt những câu hỏi này với ông Hà Mạnh Trí, Viện trưởng Viện KSND tối cao bên lề kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI.

Thưa ông, theo như quy định hiện hành của pháp luật thì việc Vietnam Airlines cấp học bổng cho con em một số quan chức đi học và sau khi bị dư luận phát hiện sai đối tượng đã thu hồi lại số tiền học bổng ấy, như thế dấu hiệu vi phạm pháp luật đã rõ?

Hiện tôi chưa kiểm tra việc này. Trước hết phải tìm hiểu xem những việc Vietnam Airlines làm có đúng quy định hiện hành của Nhà nước không. Và hiện nay vụ việc này đang trong quá trình thanh tra.

Nhưng nếu làm đúng quy định của Nhà nước thì việc gì Vietnam Airlines phải có văn bản thu hồi lại số tiền học bổng đã cấp sai đối tượng?

Tôi đã nói hiện nay đang trong quá trình kiểm tra mà...

Trường hợp đúng là Vietnam Airlines cấp học bổng sai đối tượng sau đó thu hồi lại thì theo ông đã đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự chưa?

Cũng còn phải xem xét tất cả các tài liệu để xác định mức độ của vi phạm, ở mức nào thì xử lý hành chính và đến mức nào thì xử lý hình sự. Hiện nay  tôi chưa được xem xét các tài liệu đó nên chưa biết cụ thể thế nào...

Vậy ông có theo dõi thông tin trên báo chí xung quanh vụ việc ở Vietnam Airlines?

Theo tôi các thông tin trên báo chí cũng cần phải được kiểm chứng vì có thể những thông tin đó đúng hoặc chưa đúng. Hiện nay Viện KSND tối cao chưa nhận được thông tin chính thức nào về vụ việc ở Vietnam Airlines. Cá nhân tôi cũng chỉ biết thông tin trên báo chí như các nhà báo thôi.

Sau khi báo chí thông tin, trong số học sinh được Vietnam Airlines đài thọ có con một Viện phó KSND tối cao, ông đã xử lý thế nào?

Khi thấy thông tin trên báo chí, việc đầu tiên là tôi đặt vấn đề để đồng chí đó làm báo cáo. Tới đây, tập thể lãnh đạo Viện KSND sẽ nghe đồng chí đó báo cáo vụ việc. Trên cơ sở đó Viện KSND đi xác minh.

Nếu phát hiện vị Viện phó có dấu hiệu sai phạm thì sẽ xử lý thế nào?

Hiện nay, Viện KSND chưa nghe báo cáo. Sai hay đúng sẽ xử lý theo pháp luật. Đây là quan hệ giữa công dân với một tổ chức, Viện KSND không có trách nhiệm trong vấn đề này.

Theo Vnexpress

Trong trường hợp vụ việc ở Vietnam Airlines có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà cơ quan điều tra không tiến hành các thủ tục tố tụng thì Viện Kiểm sát cần phải làm gì để thực hiện đúng pháp luật, thưa ông?

Ở đất nước mình, chưa có vụ việc gì đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự mà cơ quan điều tra chưa khởi tố cả. Chúng ta không nên đặt ra những tình huống không có trong thực tế.

Còn theo luật, nếu cơ quan điều tra bỏ sót thì Viện kiểm sát có quyền yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố.

Với những thông tin trên báo chí hiện nay về vụ việc ở Vietnam Airlines thì theo ông  cơ quan điều tra có thể vào cuộc được chưa?

Cơ quan điều tra cần phải kiểm tra và Viện Kiểm sát cũng phải làm như vậy chứ không thể chỉ dựa vào dư luận. Trước khi khởi tố bao giờ cũng phải kiểm tra đã.

Vậy ông đã cho kiểm tra vụ việc ở Vietnam Airlines?

Hiện nay vụ việc đang trong quá trình thanh tra. Theo luật pháp, khi cơ quan thanh tra chuyển kết luận thanh tra sang mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan điều tra và Viện kiểm sát mới làm.

Nếu trong trường hợp dấu hiệu vi phạm pháp luật đã rõ thì cơ quan điều tra có thể vào cuộc ngay chứ sao lại phải chờ kết quả thanh tra, thưa ông?

Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì thanh tra sẽ chuyển ngay kiến nghị và chứng cớ sang các cơ quan tố tụng. Chứ đang thanh tra thì cơ quan điều tra chưa thể vào ngay được.

Có nghĩa là vụ việc ở Vietnam Airlines buộc phải chờ kết luận thanh tra thì mới xử lý tiếp được?

Đúng thế.

Trong số 16 học sinh được xác định là được Vietnam Airlines cấp học bổng sai đối tượng có trường hợp của con ông Dương Thanh Biểu, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, vậy các ông đã kiểm tra việc này?

Hiện nay chúng tôi đang cho kiểm tra.

Vậy việc đầu tiên mà ông làm sau khi biết thông tin một cấp phó của mình có con được Vietnam Airlines cấp học bổng sai đối tượng là gì?

Việc đầu tiên là tôi yêu cầu đồng chí đó phải báo cáo. Và đồng chí đó đã báo cáo. Cả tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát phải nghe đồng chí đó báo cáo vụ việc đã. Sau đó chúng tôi sẽ cho xác minh.

Và việc xác minh trường hợp này sẽ do Viện KSND tối cao trực tiếp làm?

Đúng vậy. Hiện nay cũng chưa biết con đồng chí đó bằng cách nào mà đi học ở nước ngoài, nên trước tiên cần phải kiểm tra, xác minh đã.

Với tư cách là đại biểu Quốc hội ông có thấy rằng vụ việc ở Vietnam Airlines cần phải được đẩy nhanh tiến độ điều tra?

Không! Tôi nghĩ rằng Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ làm rồi.  Luật Thanh tra đã quy định rõ là thời gian phải thanh tra là bao nhiêu.

Xin cảm ơn ông!

Hữu Khôi 

14 người có con học ở Nga, Ukraina được Vietnam Airlines đài thọ:

1. Ông Dương Thanh Biểu, Phó viện trưởng VKSND Tối cao
2. Ông Vũ Văn Vượng, trường hàng không VN
3. Ông Nguyễn Tấn Chấn, Văn phòng đối ngoại VietnamAirlines
4. Bà Đặng Thị Thứ, Đoàn bay 919
5. Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Xí nghiệp A76
6. Ông Phương Minh Hoà, thiếu tướng, Phó tư lệnh quân chủng Phòng không- Không quân
7. Ông Trịnh Huy Quách, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc Hội
8. Ông Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Tư pháp
9. Ông Lê Thanh Hùng, Đài truyền hình Việt Nam
10. Ông Đinh Chí Lợi, cán bộ Bộ Nội vụ
11. Ông Nguyễn Tam Khoa, nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ
12. Ông Phạm Doãn Hồng, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu hàng không
13. Ông Nguyễn Văn Hồng, Xí nghiệp A76
14. Ông Lê Quốc Chân, làm nghề thuốc đông y

2 người có con đi Mỹ

1. Ông Trần Văn Mai, Giám đốc Xí nghiệp A75
2. Ông Võ Thanh Quang (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai)

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG