Cập bến Thái Lan, HLV Polking nhận lương cực khủng, vượt cả HLV Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
HLV Polking dẫn dắt ĐT Thái Lan dự AFF Cup 2020
HLV Polking dẫn dắt ĐT Thái Lan dự AFF Cup 2020
TPO - Dù chỉ là phương án 'chữa cháy', HLV Alexandre Polking vẫn nhận mức lương cực khủng khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Ngày 28/9, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức bổ nhiệm HLV Alexandre Polking làm HLV trưởng ĐT Thái Lan. Bản hợp đồng giữa hai bên ngắn hạn, chỉ kéo dài trong 4 tháng với mục tiêu giúp “Voi chiến” giành thành tích tốt tại AFF Cup 2020, cụ thể là đoạt lại ngôi vô địch từ tay ĐT Việt Nam.

Trong trường hợp chiến lược gia mang 2 quốc tịch Đức và Brazil hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang đến nhiều dấu hiệu tích cực về lối chơi cho ĐT Thái Lan, hai bên có thể tiến đến việc ký hợp đồng dài hạn.

Các chi tiết trong hợp đồng của HLV Polking không được tiết lộ, nhưng tờ SMM Sports cho biết, ông nhận mức lương tương đương với người tiền nhiệm Akira Nishino, khoảng 2,75 triệu baht/tháng (1,9 tỷ đồng). Mức lương này cao hơn gấp đôi so với mức 30.000 USD/tháng (khoảng 700 triệu đồng) khi ông Polking còn dẫn dắt CLB TP.HCM tại V-League 2021.

Cập bến Thái Lan, HLV Polking nhận lương cực khủng, vượt cả HLV Park Hang-seo ảnh 1

HLV Mano Polking và bà Nuanphan Lamsam

Với tính chất thời vụ, HLV Polking được cho là lựa chọn tốt nhất cho ĐT Thái Lan vì ông khá am hiểu nền bóng đá nước này. Nhà cầm quân 44 tuổi từng có 9 năm làm việc ở Thai League, dẫn dắt CLB Army United, Suphanburi, Bangkok United và có 2 lần giành ngôi á quân Thai League (năm 2016, 2018). Trong quá khứ, ông từng là trợ lý của HLV Winfried Schafer ở ĐT Thái Lan.

"AFF Cup là giải đấu rất quan trọng và nó đang đến gần. Chỉ còn hai tháng nữa bóng sẽ lăn, trong khi tuyển Thái Lan còn rất ít thời gian chuẩn bị cho giải đấu này. Vì vậy, đội tuyển quốc gia cần một HLV hiểu và nắm rõ bóng đá Thái Lan. Chúng tôi tin tưởng vào Polking, anh ấy sẽ dùng kinh nghiệm của mình để giúp đội tuyển Thái Lan đạt được mục tiêu", trưởng đoàn các đội tuyển bóng đá Thái Lan, bà Nuanphan Lamsam phát biểu trên truyền thông.

Trước khi nhắm đến HLV Polking, bà Nuanphan Lamsam từng kỳ vọng HLV Kiatisuk Senamuang trở về lèo lái đội bóng xứ chùa Vàng, nhưng Zico Thái từ chối vì muốn gắn bó lâu dài với CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT Thái Lan nằm ở bảng A cùng Philippines, Myanmar, Singapore và Brunei hoặc Timor-Leste tại AFF Cup 2020. Dự kiến, giải đấu sẽ được diễn ra từ 5/12/2021 tới 1/1/2022.

MỚI - NÓNG