Cao thủ MMA McGregor tuyên bố giải nghệ... lần 3

TPO - Võ sĩ người Ireland Connor McGregor vừa bất ngờ với tuyên bố giã từ sự nghiệp võ tổng hợp (MMA) sau một thời gian dài rời xa lồng bát giác.

Trên trang Twitter cá nhân, Conor McGregor viết: "Chào các bạn, tôi đã quyết định giải nghệ. Cám ơn tất cả mọi người vì những kỷ niệm tuyệt vời. Một hành trình đáng nhớ".

Võ sĩ người Ireland cũng không quên gửi lời tri ân tới mẹ là bà Magaret McGregor. Bên cạnh thông báo, anh đăng tải bức ảnh 2 mẹ con ăn mừng khi McGregor giành chức vô địch thế giới tại Las Vegas. 

Cao thủ MMA McGregor tuyên bố giải nghệ... lần 3 ảnh 1 Conor McGregor

Đây không phải lần đầu tiên McGregor đưa ra tuyên bố giải nghệ trên trang cá nhân. Trong 2 lần trước đó, "Gã điên" đều nuốt lời và thản nhiên trở lại võ đài với những trận đấu triệu USD. 

Lần gần nhất là vào tháng 3/2019, McGregor nói lời chia tay với lồng bát giác sau khi thua nhà vô địch hạng nhẹ UFC Khabib Nurmagomedov. Đầu năm nay, anh tuyên bố tái xuất và giành chiến thắng trong trận thượng đài với đối thủ người Mỹ Donald Cerrone ở Las Vegas.

Trước đó, McGregor tuyên bố giải nghệ lần đầu tiên vào năm 2016. Khi đó, võ sĩ người Ireland viết trên Twitter:"Tôi đã quyết định giải nghệ sớm. Cảm ơn vì đã ủng hộ".

Chính vì thế, nhiều người cho rằng, hành động lần này của McGregor cũng chỉ mang tính tức thời, do "giận dỗi" khi chưa được UFC tạo điều kiện để thượng đài.

McGregor là võ sĩ nổi tiếng của đấu trường MMA. Anh là võ sĩ đầu tiên trong lịch sử UFC cùng lúc nắm giữ cả hai chức vô địch hạng lông và hạng nhẹ. Anh cũng là người thứ 3 trong lịch sử vô địch ở 2 hạng cân khác nhau.

Tháng 8/2017, McGregor từng gây chú ý với màn thượng đài boxing cùng Floyd Mayweather. Trong trận đấu chuyên nghiêp quyền Anh đầu tiên, anh nhận thất bại trước "Độc cô cầu bại" người Mỹ ở hiệp thứ 10. Sau đó, McGregor trở lại với MMA nhưng chỉ đấu thêm 2 trận kể từ đó cho tới nay.

Trong sự nghiệp MMA, McGregor thượng đài tổng cộng 26 trận, trong đó có 22 chiến thắng. Theo Daily Mail, "Gã điên" đã kiếm được khoảng 100 triệu USD trong suốt sự nghiệp MMA của mình.

MỚI - NÓNG