Cao nguyên Đồng Văn trong giá lạnh

Cao nguyên Đồng Văn trong giá lạnh
TPO - Đợt không khí lạnh tràn về cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) từ đêm mùng 6 rạng sáng ngày 7-1 đã khiến cho nhiệt độ ngoài trời xuống đến 3- 4 độ C. Đây là đợt rét nhất tại Đồng Văn tính từ đầu mùa đông đến nay.

6h30 sáng ngày 7-1, tại thị trấn Đồng Văn, sương mù dày đặc, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn khoảng 3-4 độ. Không khí lạnh tăng cường khiến các sạp hàng tại chợ Đồng Văn mở cửa muộn hơn.

Những cô gái người H. Mông đi chợ sớm phải quấn khăn kín mặt, khoác thêm nhiều lớp áo để chống lạnh. Trên đường từ thị trấn Đồng Văn vào Lũng Cũ, điểm cao nhất tại cao nguyên đá Đồng Văn nhiệt độ càng giảm và sương mù càng trở lên dày đặc hơn, nhiều đoạn đường ướt sũng vì trời quá mù.

 
Cao nguyên Đồng Văn trong giá lạnh ảnh 1

Sương mù giày đặc, gió Bấc lớn, mưa và nhiệt độ trên đỉnh cột cờ Lũng Cú

(Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang) xuống đến 2 độ C.

Trên những nương cải, người dân phải trải ni lông để bảo vệ cải non mới gieo. Thi thoảng trên đường chúng tôi lại gặp người dân lùa đàn dê, trâu, bò từ bãi chăn thả về hang tránh rét.

Anh Sùng Mí Gì, một người chăn bò tại Lũng Cú (Đồng Văn) cho hay do trời quá rét nên một vài con trong đàn bò của anh có hiện tượng bị cước chân, bởi vậy từ sáng sớm anh đã phải lùa bò vào hang đá để tránh rét. Nhiều người dân địa phương cũng bắt đầu đi cắt cỏ cho gia súc ăn trong những ngày tránh rét.

10h sáng cùng ngày trên đỉnh cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang) ở độ cao khoảng 1700 m so với mực nước biển, nhiệt độ ở mức 2 độ C, trời mưa phùn, gió Bấc khá lớn.

 
Cao nguyên Đồng Văn trong giá lạnh ảnh 2

Người dân lùa trâu bò về hang tránh rét.

Anh Phan Hậu, một du khách tới thăm di tích cột cờ cho biết chỉ đứng ở chân cột cờ chừng 5 phút mà đã cóng hết cả tay.

Trao đổi với Tiền Phong sáng ngày, ông Nguyễn Đình Rích, chủ tịch UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho hay do thời tiết lạnh tăng cường nên tại địa bàn huyện đã xuất hiện hiện tượng trâu bò chết.

Tuần qua, UBND huyện Đồng Văn cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, vận động bà con áp dụng các biện pháp phòng chống rét choc gia súc, gia cầm và cây trồng.

Ông Rích cho biết thêm đợt lạnh nhất của Đồng Văn thường rơi vào dịp giáp Tết và sau Tết, tuy nhiên đợt lạnh năm nay lại đến sớm hơn, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt đối với đồng bào vùng cao Đồng Văn (Hà Giang).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.