Cannavaro đoạt Quả bóng vàng 2006

Cannavaro đoạt Quả bóng vàng 2006
TPO - Cựu cầu thủ Juventus và cũng là đội trưởng Italia- Fabio Cannavaro, hiện đang khoác áo Real Madrid, đã đoạt giải thưởng Cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất năm 2006 (Quả bóng vàng châu Âu).
Cannavaro đoạt Quả bóng vàng 2006 ảnh 1
Một năm đáng nhớ của Cannavaro kết thúc bằng danh hiệu cao quý- Quả bóng vàng châu Âu 2006

Hậu vệ 33 tuổi này đã giành được 173 điểm, đánh bại đồng đội tại đội tuyển Italia và cựu đồng đội tại Juventus- thủ môn Gianluigi Buffon, người nhận được 124 điểm, cũng như tuyển thủ Pháp đang khoác áo Arsenal- tiền đạo Thierry Henry với 121 điểm.

Mùa trước, Ronaldinho là người giành được giải thưởng này khi đã giúp Barcelona đoạt danh hiệu La Liga. Mùa này, Ronaldinho chỉ đứng thứ 4 với 73 điểm.

Bất ngờ nhất chính là việc tiền vệ đã giải nghệ Zinedine Zidane cũng nhận được 71 điểm, trên cả tiền đạo Samuel Eto'o đứng thứ 6 với 67 điểm.

Trong tốp 10 còn có tiền đạo đang khoác áo Werder Bremen là Miroslav Klose, Didier Drogba của Chelsea, Andrea Pirlo của Milan và thủ môn của Arsenal Jens Lehmann.

Đây được xem là giải thưởng cao quý và chính xác nhất đối với một cá nhân khi nó được bầu chọn từ các lá phiếu của các nhà báo thể thao trên toàn châu Âu, do tạp chí France Football tổ chức.

Cannavaro đã trở thành cầu thủ Italia đầu tiên vinh dự được trao tặng danh hiệu này kể từ khi Roberto Baggio giành được QBV năm 1993, và danh hiệu năm 2006 là danh hiệu lần thứ 51 mà tạp chí bóng đá Pháp trao tặng.

Top 10 cuộc bầu chọn QBV 2006

1) Fabio Cannavaro (Real Madrid) 173
2) Gainluigi Buffon (Juventus) 124
3) Thierry Henry (Arsenal) 121
4) Ronaldinho (Barcelona) 73
5) Zinedine Zidane (đã giải nghệ) 71
6) Samuel Eto'o (Barcelona) 67
7) Miroslav Klose (Werder Bremen) 29
8) Didier Drogba (Chelsea) 25
9) Andrea Pirlo (Milan) 17
10) Jens Lehmann (Arsenal) 13

Như vậy, Cannavaro đã trở thành người thứ tư của đội tuyển Italia giành được giải thưởng này sau Gianni Rivera (1969), Paolo Rossi (1982) và Roberto Baggio (1993).

Anh cũng trở thành hậu vệ thứ ba trên thế giới giành được giải thưởng này trong 30 năm qua, sau Franz Beckenbauer năm 1976 và Matthias Sammer năm 1996.

Giải thưởng này kết thúc một năm thật khó quên đối với Cannavaro khi cầu thủ sinh ra tại Naples này đã giành Scudetto cùng với Juventus trước khi đoàn quân Bianconeri bị đánh xuống hạng và tước mất danh hiệu của anh.

Sau thành công cùng đội tuyển Italia tại Đức mùa hè qua, Cannavaro đã chuyển tới Real Madrid. "Dĩ nhiên tôi sẽ mang danh hiệu này trở lại Madrid, nhưng sau đó tôi cũng mang nó trở về Turin", Cannavaro phát biểu.

"Mùa bóng của tôi tại Juventus là nổi bật. Tôi đã thi đấu 37 trận và ghi được 4 bàn thắng. Và sau đó chúng tôi đã vô địch World Cup", Cannavaro cho biết thêm. Cannavaro đã có một mùa bóng thành công cùng Juventus cũng như đội tuyển Italia.

Hồ sơ về Fabio Cannavaro

Ngày sinh: 13/9/1973 tại Naples, Italia

Chiều cao/Cân nặng: 175 cm/72 kg

CLB đã qua: Napoli, Parma, Inter Milan, Juventus, Real Madrid

Bắt đầu sự nghiệp quốc tế: Tháng 1/1997 với Bắc Ireland

Số lần khoác áo/Số bàn thắng: 100/1

World Cup đã tham dự: Pháp 1998, Hàn Quốc/Nhật Bản 2002, Đức 2006 

Thành tích: World Cup (2006), UEFA Cup (1999), Italian Cup (1999), Siêu Cúp Italia (1999), Quả bóng vàng châu Âu (2006) 

"Tôi muốn nói lời cảm ơn tới họ, tới nơi tôi có thể trình diễn khả năng của mình trên sân cỏ. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn các đồng đội tại Juve và tất cả các đồng nghiệp ở đội tuyển quốc gia".

Cannavaro cũng khẳng định anh sẽ đưa danh hiệu này về quê hương Naples. "Tôi sẽ đưa danh hiệu này về Naples, đó là một thành phố đặc biệt nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi đã từng chơi bóng trên đường phố Naples", Cannavaro nhớ lại.

Tuy nhiên, Cannavaro khẳng định thêm rằng, dù đã đạt được nhiều vinh quang nhưng anh cũng không thể vượt qua được huyền thoại người Argentina Diego Maradona trong lòng người dân Naples.

"Diego là một người rất đặc biệt tại Naples. Cho dù tôi tự hào khi mình là một công dân Naples đã giành được giải thưởng này, nhưng tôi cũng không thể nói rằng tôi đã qua mặt được Maradona ở thành phố này".

Cách đây khoảng hai tuần, chính Chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon đã khẳng định rằng cậu học trò mà ông mới mua về- trung vệ Fabio Cannavaro, sẽ được bầu là cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất trong năm.

Có thể nói đây là một danh hiệu xứng đáng cho Cannavaro ở độ tuổi 33 của anh- độ tuổi mà đối với nhiều người là thời điểm để bắt đầu kết thúc sự nghiệp. Song đối với Cannavaro, đây mới là một sự khởi đầu mới, là một bước tiến để chinh phục thêm nhiều danh hiệu hơn nữa.

MỚI - NÓNG