Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm:

Cảnh tỉnh, răn đe để đảng viên không vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm của Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành có ý nghĩa lớn trong giáo dục, nhắc nhở thường xuyên để đảng viên không vướng phải vi phạm.

Tự soi, tự sửa

Quy định số 37 tiếp tục kế thừa Quy định số 47 (ban hành năm 2011) song có bổ sung một số điều mới, quy định mới, cũng như thay đổi về thứ tự các điều.

Trong 19 điều đảng viên không được làm ở Quy định số 37, có 2 điều mới (điều 3 và điều 13) quy định đảng viên không được làm: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”; và không được: “can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

Theo ĐB Lê Thanh Vân, tình trạng suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá không chỉ diễn biến ở cá nhân mà nó còn có dấu hiệu lan ra tập thể. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vừa qua có nhiều tướng lĩnh vi phạm bị kỷ luật, quy mô vi phạm là cả tập thể cấp ủy. Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm chính là sự nhắc nhở, cảnh tỉnh đối với mỗi đảng viên.

Ở những điều còn lại, bổ sung một số nội dung mới. Ví dụ, quy định, đảng viên không được lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; Không được “đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý…”.

Trao đổi với Tiền Phong về những điểm mới trên, PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết: Các nội dung trên đều đã được quy định trong các văn bản của Đảng và pháp luật của nhà nước. Việc đưa các nội dung này vào 19 điều đảng viên không được làm là hướng đến giáo dục, nhắc nhở thường xuyên trong sinh hoạt của Đảng, nhất là các cuộc họp chi bộ. Qua đó giúp các đảng viên tự soi, tự sửa.

Cảnh tỉnh, răn đe để đảng viên không vi phạm ảnh 1
Thời gian qua nhiều đảng viên giữ chức vụ cao bị xử lý kỷ luật Đảng. Từ trên xuống: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Bắc Son,Trương Minh Tuấn, Đinh La Thăng
Cảnh tỉnh, răn đe để đảng viên không vi phạm ảnh 2
Cảnh tỉnh, răn đe để đảng viên không vi phạm ảnh 3
Cảnh tỉnh, răn đe để đảng viên không vi phạm ảnh 4

Răn đe, phòng ngừa vi phạm

Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng cho biết, thời gian vừa qua đã xảy ra một số vi phạm như đại biểu Quốc hội nhập tịch không thông báo cho tổ chức. Việc bổ sung điều này mang tính cảnh báo, nhắc nhở, phòng ngừa vi phạm. Việc chuyển tiền ra nước ngoài pháp luật đã có quy định, khi đưa vào những điều đảng viên không được làm có ý nghĩa nhấn mạnh, nhắc nhở để đảng viên nhớ mà thực hiện.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau) nhấn mạnh, đảng viên phải là người gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Pháp luật nghiêm cấm những người có bổn phận (cán bộ, đảng viên) mua bán tài sản ra nước ngoài, chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định. Đây là đối tượng phải hạn chế các quyền giao dịch tài sản, chuyển tiền ra nước ngoài, bởi việc này làm cho nguồn lực của đất nước suy kiệt.

Cũng theo ông Vân, đã là đảng viên thì việc đầu tiên là phải thừa nhận đường lối, cương lĩnh của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. “Đảng viên mà lại phản bác đường lối, chủ trương của Đảng thì không thể là đảng viên nữa”, ông Vân nói. Trong bối cảnh hiện nay, Trung ương quy định điều này chính là nhắc nhở mọi đảng viên phải chấp hành tuyệt đối quan điểm, đường lối và điều lệ Đảng.

MỚI - NÓNG