Cảnh sát vào cuộc vụ trộm đục két sắt lấy 200 triệu đồng

Khóa phòng bán hàng bị cắt để trộm két sắt. Ảnh: An Bình
Khóa phòng bán hàng bị cắt để trộm két sắt. Ảnh: An Bình
Doanh nghiệp bố trí 4 bảo vệ thay nhau túc trực 24/24h, song khi sự việc xảy ra không ai biết, dù nơi chứa két sắt chỉ cách phòng bảo vệ 15 m.

Sáng 9/10, công nhân Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Khánh Hòa (ở huyện Diên Khánh) phát hiện cửa phòng bán hàng của công ty bị phá khóa. Lúc này, chiếc két sắt trong phòng không còn ở vị trí cũ.

Kiểm tra xung quanh, các nhân viên phát hiện két sắt nằm bên hông công ty, cách phòng bán hàng chừng 30 m. Két sắt bị đục phá, nhiều hồ sơ cùng các chứng từ bên trong không còn.

"Ngoài hồ sơ, chứng từ, 200 triệu đồng trong két sắt cũng biến mất", đại diện công ty cho biết.

Theo lãnh đạo công ty, doanh nghiệp này này có bố trí 4 bảo vệ thay nhau túc trực 24/24h, song khi sự việc xảy ra không ai hay biết, dù phòng bán hàng chỉ cách phòng bảo vệ 15 m.

Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã vào cuộc điều tra. Một điều tra viên nói, để khiêng được chiếc két nặng 200 kg phải cần đến 4 người. Ngoài ra, nhóm trộm đã chuẩn bị sẵn “đồ nghề” để cắt khóa phòng bán hàng và phá khóa két sắt.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG