Cảnh sát tiêu diệt Tuấn 'khỉ' ở Hóc Môn

Đêm 13/2, Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "khỉ")- nghi can bắn chết nhiều người tại sòng bạc, đã bị cảnh sát tiêu diệt khi hắn chống trả trong cuộc vây bắt.
Theo báo Pháp luật TPHCM, vào khoảng 22h30 ngày 13/2, lực lượng cảnh sát và dân quân địa phương đã tiến hành phong tỏa tuyến đường Đỗ Văn Dậy, đoạn qua cầu Xáng, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Theo nhiều người dân, không chỉ có khu vực cầu Xáng, lực lượng chức năng còn phong tỏa cả cầu Rạch Tra, huyện Hóc Môn và cầu Phú Cường.

Các tuyến đường bị phong tỏa nên người dân không thể về nhà. Nhiều người dân hiếu kì cũng đứng tụ tập ra khu vực để theo dõi.
Việc cơ quan chức năng tiến hành phòng tỏa khu vực Hóc Môn được cho là tiến hành vây bắt thượng úy Công an quận 11 Lê Quốc Tuấn - nghi can bắn chết 4 người tại sòng bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) và một người khác để cướp xe máy chạy trốn, ngày 29/1.

 Clip: Pháp luật TPHCM.

Trong khi đó rạng sáng nay (14/2), tờ Zing dẫn nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "khỉ", 33 tuổi) đã bị lực lượng công an tiêu diệt khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.
"Theo báo cáo của ban chuyên án, trong quá trình truy bắt thì Tuấn có hành động chống đối nên bị lực lượng chức năng tiêu diệt", nguồn tin nói với Zing.
Trước đó vào trưa 29/1, Tuấn và em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn với các con bạc, Tuấn về nhà lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, một người bị thương. Đối tượng này đã lấy xe SH, khoảng 1 tỷ đồng tại hiện trường bỏ trốn.
Sau khi đưa tiền cho Tâm giữ, Tuấn cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH, tiếp tục chạy trốn. Đêm đó, đối tượng cướp xe máy khác của người đàn ông trên tỉnh lộ, bị nghi đã bắn chết nạn nhân khi người này phản kháng.
Để truy bắt nghi phạm Tuấn, Công an TP HCM phối hợp Bộ Công an phong toả khu vực ấp Bốn Phú (xã Trung An) - cách hiện trường xả súng hơn 10 km. Các tuyến đường dẫn vào các kênh rạch, cây cối mọc um tùm, đều được cảnh sát chốt chặn; người dân bị hạn chế qua lại.
Tối 30/1, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Tuấn về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bộ Công an đã huy động Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và nhiều tỉnh thành phối hợp truy bắt các nghi can.
Ngày 2/2, Công an TP HCM tiếp tục khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Phạm Thanh Tâm về hành vi "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".
Theo Theo Pháp luật TPHCM-Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.