Cảnh sát nổ súng bắt 9X giả 'ngáo đá' để cướp trên xa lộ

Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an
Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an
Tùng giả bị “ngáo đá” để hù dọa người đi đường, khi nạn nhân hoảng sợ, vứt xe thì 9X nhân cơ hội lấy tài sản tẩu thoát.

Ngày 4/3, Công an quận 9, TP.HCM, đã bàn giao Nguyễn Chí Tùng (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cho Công an quận Thủ Đức để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Khoảng 4h sáng 2/3, Tổ cảnh sát hình sự Công an quận 9 tuần tra tại khu vực ngã tư Thủ Đức, phát hiện Tùng có biểu hiện bất thường, dọa người người đường. Khi một thanh niên hoảng sợ, bỏ xe chạy vào lê đường thì Tùng lấy xe phóng ngược chiều trên xa lộ Hà Nội.

 Tổ cảnh sát tăng ga truy đuổi. Đến khu vực cầu Trạm 2, cảnh sát áp sát, khống chế tên cướp. Tuy nhiên, Tùng vùng dậy, bỏ lại xe chạy bộ. Cảnh sát tiếp tục truy đuổi, nổ súng chỉ thiên cảnh báo, đồng thời phối hợp cùng người dân bắt nghi can cướp đưa về trụ sở.

 Làm việc với cảnh sát, Tùng khai nghiện ma túy. Nghi can này đến ngã tư Thủ Đức giả vờ bị “ngáo đá” để hù dọa người đi đường. Khi có người hoảng sợ bỏ xe chạy thì nghi can sẽ lấy tài sản tẩu thoát.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.