Cảnh sát Madagascar phá âm mưu ám sát tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Andry Rajoelina. Ảnh: Tass
Tổng thống Andry Rajoelina. Ảnh: Tass
TPO - Giới chức Madagascar tuyên bố đã phá thành công âm mưu ám sát Tổng thống Andry Rajoelina và bắt giữ một số nghi phạm.

Lãnh đạo cơ quan an ninh Madagascar hôm thứ Tư cho biết đã bắt giữ sáu nghi phạm, trong đó có một người nước ngoài, hai người mang hai quốc tịch và ba người Madagascar.

Theo bằng chứng mà cơ quan an ninh thu thập được, nhóm nghi phạm đã lên kế hoạch loại bỏ một số người, bao gồm cả nguyên thủ quốc gia.

“Cảnh sát đã nắm được thông tin một thời gian, nhưng giờ mới có thể bắt giữ họ”, trích thông báo của cơ quan an ninh. Các thông tin chi tiết khác về âm mưu ám sát chưa được tiết lộ.

Cảnh sát Madagascar phá âm mưu ám sát tổng thống ảnh 1

Ảnh: AP

Tổng thống Rajoelina (47 tuổi) tuyên thệ nhậm chức vào năm 2019 sau một cuộc bầu cử đầy kịch tính.

Ngày 26/6, trong lễ kỉ niệm ngày Độc lập, hiến binh Madagascar đã ngăn chặn thành công âm mưu ám sát nhằm vào Tướng Richard Ravalomanana. Vị tướng này được coi là cánh tay phải của tổng thống.

Theo DW
MỚI - NÓNG