Cảnh sát làm việc với bạn trai của cô gái có hình xăm hoa hồng

Hình xăm hoa hồng trên lưng của nạn nhân đã giúp cảnh sát xác định danh tính. Ảnh: Facebook nạn nhân
Hình xăm hoa hồng trên lưng của nạn nhân đã giúp cảnh sát xác định danh tính. Ảnh: Facebook nạn nhân
Sau khi xác định danh tính cô gái bị giết bỏ trong bao tải từ hình xăm bông hồng trên lưng, Công an Đồng Nai mời hai bạn trai của nạn nhân để làm việc.

Ngày 8/2, Công an Đồng Nai cho biết nạn nhân có hình xăm hoa hồng trên lưng bị giết bỏ trong bao tải bên đường thuộc xã Phước Bình, huyện Long Thành được xác định là Trần Thị Thanh Hoàng (34 tuổi, quê TP HCM).

Cảnh sát đã khám xét nơi trọ của nạn nhân tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) và tiếp xúc với người thân, bạn bè, chủ quán cà phê (nơi Hoàng làm việc tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành).

"Từ những manh mối và di biến động của cô gái trước khi mất tích, chúng tôi đang làm việc với hai người đàn ông được cho là bạn trai của cô này", điều tra viên nói.

Theo chủ quán cà phê, Hoàng mới làm gần 2 tháng. Sáng 31/1 (mùng 4 Tết), cô xin nghỉ để về nhà và hẹn hai hôm sau quay lại. Ngày hôm sau, chị vẫn thấy nữ nhân viên đăng hình tắm biển lên trang cá nhân. Đến tối 2/2, không thấy Hoàng trở lại làm, chủ quán gọi điện nhưng không liên lạc được.

"Hàng ngày Hoàng làm từ 18h đến 23h. Trong thời gian làm ở quán, cô ấy quen biết với nhiều thanh niên, trong đó mới có tình cảm với một người quê ở miền Tây", chủ quán cho biết.

Cảnh sát làm việc với bạn trai của cô gái có hình xăm hoa hồng ảnh 1

Quán cà phê nơi cô gái làm việc trước khi bị sát hại. Ảnh: Phước Tuấn

Chiều 6/2, người dân xã Phước Bình, huyện Long Thành phát hiện mùi tử khí tại khu vực có ngôi nhà hoang bên đường thuộc ấp 1. Nghi có chuyện bất thường nên nhiều người tìm kiếm. Họ hốt hoảng khi phát hiện thi thể nữ giới trong quá trình phân hủy được giấu trong bao tải, nằm cách đường chừng 10 m.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đánh bằng vật cứng ở phía sau đầu, có dấu hiệu ngạt cơ học.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.