Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là một trong những tình huống diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Công an Thành phố tại trường đại học Văn Lang – cơ sở 3 (quận Gò Vấp, TPHCM) vào chiều 4/1.

Ngày 4/1, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Công an Thành phố tại trường đại học Văn Lang – cơ sở 3 (80/68 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp).

Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 1

Theo tình huống giả định, vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 4/1. Vị trí phát sinh cháy tại khu vực căn tin dịch vụ (tầng trệt) của tòa nhà A – Đại học Văn Lang – cơ sở 3.

Tòa nhà nơi xảy ra cháy chứa nhiều chất cháy là bàn ghế, phông màn, rèm cửa, đồ dùng dạy học, máy vi tính... nên đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc, nhiệt độ đám cháy tăng cao, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của những người bị kẹt lại trong tòa nhà.

Tại thời điểm xảy ra sự cố cháy, số lượng người trong tòa nhà Khối A có khoảng 300 người tìm cách thoát nạn ra ngoài, trong đó có khoảng 20 người bị mắc kẹt bên trong khu vực cháy.

Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 2

Phát huy phương châm 4 tại chỗ, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn, triển khai chữa cháy ban đầu phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn và di chuyển các chất dễ cháy, tài sản ra khu vực tập kết.

Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 3

Lực lượng PCCC tại chỗ dự kiến huy động khoảng 30 đội viên Đội PCCC cơ sở, 300 CBCNV và sinh viên nhà trường thực hiện công tác thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy các loại được trang bị tại cơ sở, các họng chữa cháy vách tường, máy bơm chữa cháy.

Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 4

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) - Công an TPHCM huy động lực lượng, phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Gò Vấp, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Bình Thạnh và Đội Công tác chữa cháy và CNCH - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) đến hiện trường.

Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 5

Ngay khi có mặt, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy và giải cứu người bị kẹt bên trong tòa nhà.

Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 6

Những người bị thương được đưa tới khu vực an toàn, kịp thời chăm sóc y tế.

Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 7

Lực lượng Cảnh sát triển khai xe thang giải cứu những người bị mắc kẹt từ trên tầng cao của tòa nhà.

Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 8

Khẩn trương tiếp cận người bị mắc kẹt trên các tầng cao.

Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 9
Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 10

Việc cứu hộ diễn ra thuận lợi và an toàn.

Cảnh sát diễn tập dùng xe thang đưa sinh viên thoát khỏi đám cháy ảnh 11

Đám cháy được khống chế sau đó, không gây thiệt hại về người.

Trung tá Hồ Việt Phương, Phó đội trưởng Đội cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Gò Vấp đánh giá buổi diễn tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được đưa ra đó là tuyên truyền công tác PCCC và CNCH, cũng như nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC tại chỗ.

Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, công tác cấp cứu chuyển thương, công tác bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông,… trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn.

*Hình ảnh buổi diễn tập do cơ quan chức năng cung cấp.

MỚI - NÓNG