Cảnh sát dầm mưa lần tìm dấu vết tên cướp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiếp nhận thông tin từ người dân về việc bị tên cướp giật điện thoại trong lúc trời mưa lớn, cán bộ chiến sĩ CSGT Hà Nội truy đuổi và phối hợp với công an phường mật phục, tóm gọn đối tượng, thu giữ tang vật.
Cảnh sát dầm mưa lần tìm dấu vết tên cướp ảnh 1

Đối tượng Tùng bị bắt giữ.

Khoảng 13h ngày 6/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội gồm trung tá Hoàng Anh Tuấn, đại uý Trần Quang Đạt và thượng uý Vũ Quyết Chiến làm nhiệm vụ tại khu vực phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tiếp nhận thông tin của người dân vừa bị đối tượng lạ mặt cướp giật chiếc điện thoại di động.

Ngay lập tức, tổ công tác ghi nhận đặc điểm nhận diện của đối tượng phương tiện di chuyển rồi bám theo. Tuy nhiên, đến khu vực đường Hoàng Diệu (phường Điện Biên, quận Ba Đình) trời mưa lớn, tổ công tác mất dấu tên cướp giật…

Nhận định đối tượng không thể di chuyển do trời mưa và gửi xe máy trong khu vực Hoàng Thành Thăng Long, tổ công tác đã báo cáo đơn vị, mật phục phối hợp cùng Công an phường Điện Biên triển khai bắt giữ.

Đến khoảng 14h15, đối tượng quay lại khu vực gửi xe thì bị tổ công tác CSGT số 4 và Công an phường Điện Biên bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1986, ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng).

Tùng khai nhận, điều khiển xe máy BKS 29D1-012.70 lượn quanh khu đô thị trên đường Minh Khai và phát hiện chị T. (SN 1995, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cầm điện thoại đứng trên vỉa hè nên đã lao tới giật và bỏ chạy.

Biết bị lực lượng CSGT truy đuổi, Tùng chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố và gửi xe tại khu vực trên rồi ra quán cà phê ngồi đợi trời hết mưa rồi bị bắt giữ sau đó.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.