Cảnh sát chăng dây ngưng hoạt động chợ Đầu Mối lớn nhất Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) quyết định tạm ngưng hoạt động chợ Đầu Mối Hàng Bông. Đây là khu chợ tập kết hàng hóa lớn nhất tại địa phương này để phân bổ đến các điểm chợ.

Ngày 10/7, bà Nguyễn Thu Cúc – Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, bắt đầu từ hôm nay địa phương thực hiện quyết định tạm dừng các hoạt động tập kết, mua bán hàng hoá trực tiếp tại chợ hàng bông Phú Hòa thuộc phường Phú Hòa.

Theo lãnh đạo TP Thủ Dầu Một, việc quyết định tạm ngưng hoạt động chợ này là nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ hàng bông Phú Hòa và nhân dân trên địa bàn.

Cảnh sát chăng dây ngưng hoạt động chợ Đầu Mối lớn nhất Bình Dương ảnh 1

Chợ Hàng Bông tạm ngưng hoạt động

Sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, dân phòng, dân quân được cử đến khu vực chợ Hàng Bông để bảo vệ, không cho người ra vào. Đồng thời giăng dây phong tỏa quanh chợ.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, cho thấy tình hình an ninh khu vực chợ Hàng Bông được đảm bảo, người dân chấp hành tốt quy định và hướng dẫn từ lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương quyết định tạm ngưng tất cả các chợ tự phát trên địa bàn. Do đó, người dân tập trung rất đông để mua hàng tại các chợ truyền thống, trong đó có chợ Hàng Bông, nơi tập kết hàng hóa để phân phối đến các điểm chợ.

Cảnh sát chăng dây ngưng hoạt động chợ Đầu Mối lớn nhất Bình Dương ảnh 2

Lối vào chợ bị phong tỏa

Cảnh sát chăng dây ngưng hoạt động chợ Đầu Mối lớn nhất Bình Dương ảnh 3

Lực lượng chức năng giăng dây bao quanh chợ Hàng Bông

Tính từ đợt dịch lần thứ 4 này, Bình Dương ghi nhận 1.126 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, có hai ca bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: TP Thủ Dầu Một; TP Dĩ An; TP Thuận An và TX Tân Uyên. Các địa phương còn lại áp dụng Chỉ thị 15.

MỚI - NÓNG