Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 45.000 lít dầu lậu

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng làm việc với chủ tàu.
Lực lượng chức năng làm việc với chủ tàu.
TPO - Tại khu vực biển cách Đông Nam Côn Đảo khoảng 55 hải lý, lực lượng chức Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện và bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép 45.000 lít dầu.

Vào khoảng 6 giờ 15 phút, ngày 14-5, tại khu vực biển cách Đông Nam Côn Đảo khoảng 55 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện tàu cá số hiệu KG 91679TS có dấu hiệu nghi vấn và kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Thuyền trưởng là ông Hồ Tiến Dũng, sinh năm 1972, thường trú tại Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang.

Theo lời khai nhận ban đầu của thuyền trưởng thì tàu đang vận chuyển khoảng 45.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, toàn bộ số dầu trên được thu mua trôi nổi trên biển, sau đó được vận chuyển nhằm bán cho các tàu cá trên biển thì bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản, dẫn giải tàu vi phạm về cảng Hải đội 301 tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.