Cảnh sát biển bắt giữ 1.400 tấn than lậu

Cảnh sát biển bắt giữ 1.400 tấn than lậu
TP - Chiều 13-5, Cục Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, ngày 12-5, tại khu vực Cửa Đối thuộc tỉnh Quảng Ninh, biên đội tàu 4003 và xuồng 4009 thuộc Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện, bắt giữ tàu QN 4389, do ông Trần Văn Thắng (SN 1977, trú Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định) làm chủ, chở 1.400 tấn than cám.

> Công trường than trái phép giữa rừng phòng hộ

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 1 đang kiểm tra tàu chở than QN 4389. Ảnh: Nguyễn Cường/Vietnam+
Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 1 đang kiểm tra tàu chở than QN 4389. Ảnh: Nguyễn Cường/Vietnam+.
 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng của Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện thuyền trưởng và máy trưởng trên tàu không có bằng; 4 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn; tàu không mang giấy đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, số hàng hóa chở trên tàu quá tải và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than cám trên.

Cảnh sát biển đã đưa tàu QN 4389 về Bến Gót (Hải Phòng) để phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.