Cảnh sát Anh truy lùng 438 du khách đến từ tâm dịch corona Vũ Hán

Công dân Anh cách ly 14 ngày tại bệnh viện Arrowe Park sau khi trở về từ Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail
Công dân Anh cách ly 14 ngày tại bệnh viện Arrowe Park sau khi trở về từ Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail
TPO - Theo Daily Mail, cảnh sát Anh đang tiến hành chiến dịch truy tìm 438 du khách mất liên lạc sau khi đến nước này từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Được biết, những người này đến Anh cách đây 9 ngày, tức vẫn trong thời gian ủ bệnh (14 ngày) nếu nhiễm virus corona.

Đây là một phần ba trong số 1.561 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã đến Anh trước khi thành phố Vũ Hán bị chính quyền Trung Quốc đóng cửa hồi tháng trước.

Ở một diễn biến liên quan, vào hôm qua, 2/2, tổng cộng 11 người Anh đã được đưa về từ tâm dịch virus corona Trung Quốc, và sẽ bị cách ly 14 ngày tại bệnh viện Arrowe Park (Merseyside) cùng 83 công dân Anh khác.

Thông tin trên được đưa ra khi chính phủ Anh đang tích cực kêu gọi người dân tự bảo vệ sức khỏe trước sự lan truyền mạnh mẽ của loại virus chết người.

Cảnh sát Anh truy lùng 438 du khách đến từ tâm dịch corona Vũ Hán ảnh 1

Khuyến cáo của chính quyền Anh đối với người dân giữa đỉnh dịch virus corona.

Hiện, số ca nhiễm virus corona ở Anh là 2 trường hợp, bao gồm 1 sinh viên Đại học York và mẹ. Hai người này đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Tính đến hết ngày 2/2, tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới là 17.386 ca. Trong đó có 17.205 ca ở Trung Quốc.

Số người thiệt mạng vì virus corona là 361 người. Trong đó có 1 người ở Philippines.

Theo Theo Daily Mail, The Times
MỚI - NÓNG