Cảnh giác với chiêu dàn cảnh để cướp

Băng nhóm thuê khách sạn dài ngày để lưu trú, làm “đại bản doanh” để đi cướp tài sản vừa bị Công an quận Bình Thạnh triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp
Băng nhóm thuê khách sạn dài ngày để lưu trú, làm “đại bản doanh” để đi cướp tài sản vừa bị Công an quận Bình Thạnh triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp
TP - Tại TPHCM, nếu như trước đây, các đối tượng cướp tài sản thường dùng hung khí hay dùng vũ lực để trấn áp nạn nhân, thì nay chúng sử dụng nhiều chiêu trò trong đó có nhiều thủ đoạn dàn cảnh để trộm, cướp một cách tinh vi với tính chất ngày càng manh động hơn.

Nhiều chiêu trò nguy hiểm

Đang chạy xe máy trên đường về nhà vào đêm 25/3, khi đến đoạn đường Bùi Quang Là (phường 12, quận Gò Vấp), chị H.K.L (SN 1978, ngụ quận Gò Vấp) bị 4 người đi trên 2  xe máy chặn đầu xe yêu cầu dừng lại và xuống xe. Chị L. chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhóm người này lao vào giật chìa khóa, thản nhiên mở cốp xe. Hoảng quá, chị chỉ biết khóc, van xin và kêu cứu.

“Thấy ầm ĩ, mọi người chạy ra xem, lập tức những đối tượng này nói là "cảnh sát hình sự" đang bắt ma túy, còn người phụ nữ (tức chị L.) là thủ phạm. Lúc đầu người dân cứ tưởng là cảnh sát hình sự thật đang làm nhiệm vụ nên không ai dám vào cản. Lát sau thấy nghi ngờ nên mới yêu cầu gọi công an phường xuống thì nhóm người này nhanh chóng lấy xe của chị L. rồi chạy mất. Đến khi chị L. bình tĩnh và kể lại thì mới biết đó là bọn cướp”, anh Hoàng Văn Đạt, người chứng kiến vụ việc cho biết.

Sáng 16/3, chị H.T.T.H (SN 1978, ngụ quận 1) đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) thì một thanh niên lao xe vào khiến chị té ngã. Trong lúc đang nói chuyện phải trái với thanh niên này, hai kẻ khác trên một chiếc xe máy giật phăng túi xách của chị H. Ngay sau đó, người va chạm xe với chị cũng bỏ chạy. Bị bất ngờ, chị H. không thể đuổi theo kịp, chỉ truy hô cướp.

Trước đó, ngày 9/3, tại quán cà phê N.N.P (thuộc ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), anh T.C.P (SN 1987, ngụ quận Bình Tân) vừa gửi xe máy SH cho hai nhân viên giữ xe thì có 2 thanh niên lao đến dùng hung khí khống chế nhân viên giữ xe. Đồng bọn của họ lao vào cướp chiếc xe SH của anh P. tẩu thoát.

Làm thế nào để nhận dạng kẻ cướp?

Cảnh giác với chiêu dàn cảnh để cướp ảnh 1

Tang vật bị Công an quận Bình Thạnh thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn cướp giật rất đa dạng. Phổ biến nhất là sử dụng xe máy phân khối lớn. Chúng thường có từ 2 người trở lên và thường nhắm tới những người đứng xa lề đường, nơi đông người và xe máy không thể tiếp cận. Một đối tượng đi bộ tiếp cận nạn nhân cướp tài sản, rồi lên xe đồng bọn chở chờ sẵn tẩu thoát.

Một phương thức khác là các đối tượng tổ chức thành băng nhóm từ 4 - 8 người, sử dụng từ 3 xe máy trở lên để dàn cảnh đụng xe, tạo tình huống thuận lợi để trộm cắp hoặc cướp giật tài sản.

Cảnh giác với chiêu dàn cảnh để cướp ảnh 2

Một đối tượng cướp giật tài sản bị bắt quả tang. Ảnh: Đông Sơn

Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó trưởng Công an quận 4 (TPHCM) khuyến cáo, hiện nay có tình trạng dàn dựng cảnh đánh ghen, giả danh cảnh sát hình sự đặc nhiệm để cướp tài sản. Trước những tình huống này, nạn nhân cần bình tĩnh. Trước hết, cần yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ, thẻ ngành và tuyệt đối không giao tài sản cho họ, mà phải yêu cầu lập biên bản tạm giữ. 

“Thêm vào đó, khi lưu thông trên đường, người dân không nên nghe điện thoại. Nếu có nghe thì nên dừng xe vào trong lề đường. Đặc biệt, cần khai thác tối đa lợi ích của kính chiếu hậu, khi đi trên đường cần chú ý quan sát phía sau. Nếu phát hiện có người theo sau,  nên dừng xe vào lề đường để xe người khả nghi chạy qua” - thượng tá Phạm Xuân Thao lưu ý.

Cũng theo thượng tá Thao, khi người dân vào những điểm giao dịch như ngân hàng, tiệm vàng, trụ ATM thì lúc bước ra cần quan sát thật kỹ, phải để đồ đạc cẩn thận. Đặc biệt chú ý có người theo sau, nhất là khi đi đến những ngã 3, ngã 4 có đèn đỏ, nơi bọn cướp thường dàn cảnh va quệt xe để cướp.

Đại diện công an quận 4 cũng khuyến cáo người dân nên để túi xách trong cốp xe, hạn chế treo bên ngoài. Đối với phụ nữ có đeo trang sức thì khi đi ra đường nên ngụy trang bằng cách đeo khẩu trang, mặc áo che kín. Khi bị cướp, nạn nhân nên truy hô thật to để người dân xung quanh hỗ trợ bắt cướp. Đồng thời phải cố gắng nhớ đặc điểm nhận dạng của kẻ cướp để công an dễ dàng truy bắt.

Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó trưởng Công an quận 4 (TPHCM) khuyến cáo, hiện nay có tình trạng dàn dựng cảnh đánh ghen, giả danh cảnh sát hình sự đặc nhiệm để cướp tài sản. Trước những tình huống này, nạn nhân cần bình tĩnh. Trước hết, cần yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ, thẻ ngành và tuyệt đối không giao tài sản cho họ, mà phải yêu cầu lập biên bản tạm giữ.


MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.