Cánh cửa rộng

Cánh cửa rộng
"Làm việc tại VN có mất đi những cơ hội làm việc ở các nước khác? Môi trường làm việc tại VN như thế nào? Có lụt nghề?…".
Cánh cửa rộng ảnh 1

Các du học sinh trao đổi, tìm hiểu thông tin thị trường lao động VN. Ảnh: Kim Anh

Khá nhiều câu hỏi được các du học sinh (DHS) đưa ra "chất vấn" nhà tuyển dụng tại hội thảo "Việc làm chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế" (do Công ty tư vấn đào tạo & tuyển dụng nhân sự SHD phối hợp Hội Cựu DHS Úc (VGAC) tổ chức).

Phạm Vũ Minh Đan (thường gọi Alexis Phạm, 25 tuổi, giám đốc phát triển tổ chức, khu vực Đông Á của British American Tobacco (BAT), cựu DHS Singapore), về nước làm việc trong chương trình quản trị viên tập sự của BAT trong hai năm đầu với mức lương khá cao so với mặt bằng lương ở VN. Hơn hai  năm sau mức lương này tăng lên 250%. Câu chuyện này đã làm không khí hội thảo sôi nổi hơn.

Alexis Phạm chia sẻ: "Theo tôi biết, hiện có rất nhiều người nước ngoài làm việc tại các công ty đa quốc gia. Do đó, các bạn không sợ mất đi vốn tiếng Anh khi làm việc tại VN.

Bên cạnh đó, làm việc tại môi trường VN thì cơ hội đi nước ngoài cũng rất nhiều, bạn có thể làm việc tại những nơi khác của tập đoàn tùy vào ngành nghề và vị trí mà bạn chọn".

Nói về dự định của mình, bạn Nguyễn Đức Vinh (23 tuổi, DHS năm cuối ngành QTTC tại Canada) nhấn mạnh: "Điều quan trọng là môi trường làm việc tốt, thoải mái và đúng ngành nghề. Bản thân tôi cũng muốn trở về VN làm sau khi tốt nghiệp".

Bằng cấp hay năng lực?

Bà Cao Thị Anh Hoa, giám đốc nhân sự Công ty Holcim VN, khẳng định: "Vấn đề bằng cấp chỉ là một phần trong quá trình tuyển dụng, không phải là điều kiện quyết định.

Còn về kinh nghiệm thì tùy vào đặc thù của từng ngành nghề đòi hỏi. Tuy nhiên, điều cốt lõi ở đây chính là tinh thần làm việc và khả năng thích ứng công việc của ứng viên.

Vẫn có những trường hợp chúng tôi tuyển dụng các ứng viên hoàn toàn không có kinh nghiệm".

Ngoài ra, các công ty, tập đoàn tại VN rất chủ động trong việc "săn lùng" nhân viên có trình độ, nhất là nguồn DHS tại các nước. Kênh tuyển dụng từ vị trí quản trị viên tập sự luôn được các công ty lớn chọn lựa.

Tuy nhiên với DHS lại băn khoăn về việc có trở thành nhân viên chính thức sau chương trình hai năm huấn luyện?

Bà Bùi Thị Xuân Như, trưởng phòng phát triển nguồn nhân sự Công ty Dutch Lady VN, cho biết: "Không nhà tuyển dụng nào muốn các DHS ra đi sau khi kết thúc chương trình. Họ sẽ tìm mọi cách, đưa ra các chính sách ưu đãi để bạn gắn bó với công ty của họ”.

Không chỉ thế, DHS còn có lợi thế cạnh tranh rất lớn so với những người nước ngoài đến VN làm việc vì đã sẵn có văn hóa VN, trong khi người nước ngoài phải mất thời gian rất lâu để hiểu về văn hóa tại đây.

"Ngoài làm việc trong môi trường tốt, các DHS còn có cơ hội sống gần với gia đình, bạn bè thân của mình. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến mình quay về VN làm việc.

VN có rất nhiều cơ hội cho người VN nói chung và DHS nói riêng phát triển thì tại sao không quay về" - Quế An (trưởng phòng tuyển dụng Công ty Dutch Lady VN, từng là DHS ở Úc) chia sẻ.

Anh Nguyễn Phi Dũng, chủ tịch Hội Cựu DHS Úc tại VN, đồng thời là giám đốc Công ty SHD, cho biết: "Hiện nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao cấp rất lớn nhưng chỉ đáp ứng khoảng 40%, do vậy cơ hội đang dành cho DHS rất lớn".

Tuy nhiên để thu hút nguồn lực từ DHS, một vấn đề nhận được nhiều sự đồng tình của DHS chính là việc thiếu các thông tin tuyển dụng. Hiện tại kênh thông tin thì nhiều nhưng chưa có kênh thông tin chính thức về thị trường lao động tại VN.

Theo Kim Anh- Anh Thảo
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.