Cánh cửa đại học của hàng nghìn thí sinh Buôn Ma Thuột bị 'hoãn thi' sẽ ra sao?

Hơn 5.000 thí sinh TP Buôn Ma Thuột thi tốt nghiệp vào đợt 2. Ảnh minh họa
Hơn 5.000 thí sinh TP Buôn Ma Thuột thi tốt nghiệp vào đợt 2. Ảnh minh họa
TPO - Hơn 5.000 thí sinh trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và những thí sinh F1, F2 đang thực hiện quy định cách ly phòng chống dịch COVID-19 bày tỏ lo lắng, liệu cánh cửa đại học có bị khép lại khi không được dự kỳ thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Sáng 8/8, ông Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị sẽ ra soát lại những thí sinh nộp hồ sơ đăng ký vào trường nhưng chưa dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (diễn ra từ ngày 8-10/8) do đang thực hiện quy định cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

“Qua tuần, trường sẽ tổ chức họp, xây dựng lại đề án tuyển sinh cho phù hợp, đảm bảo các quyền lợi cho các thí sinh đang chấp hành quy định cách ly phòng chống dịch bệnh. Tinh thần của trường là tuân thủ theo công văn hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Những thí sinh đang cách ly phòng dịch bệnh chủ yếu tại TP Buôn Ma Thuột, còn diện F1, F2 ở vùng dịch rất ít”, ông Trúc thông tin.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng khẳng định, Bộ GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng tạo điều kiện hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi xét tuyển cho những thí sinh phải thi tốt nghiệp vào đợt 2, không để bị thiệt thòi.

Cánh cửa đại học của hàng nghìn thí sinh Buôn Ma Thuột bị 'hoãn thi' sẽ ra sao? ảnh 1

Các trường, cao đẳng, đại học xây dựng lại phương án tuyển sinh cho phù hợp

Trước đó, Đắk Lắk quyết định tổ chức thi tốt nghiệp THPT ra 2 đợt khi tỉnh này ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 và TP Buôn Ma Thuột thực hiện cách ly toàn xã hội từ ngày 3/8.

Theo đó, hơn 5.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và những trường hợp F1, F2 sẽ dự thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2 (thời gian cụ thể sẽ báo sau); tất cả các thí sinh còn lại thuộc 14 huyện, thị xã dự thi tốt nghiệp đợt 1 từ ngày 8-10/8.

Nhận thông tin này, nhiều thí sinh không được dự thi tốt nghiệp bày tỏ lo lắng, liệu cánh cửa cao đẳng, đại học có bị khép lại khi các trường đã lấy đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).